Sacombank- Hành trình trở lại đường đua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 19/07/2021.

2643 người đang online, trong đó có 1057 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6289 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    [​IMG]

    ......................................................................................................
    LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
    - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín được thành lập theo giấy phép số 0006/NH-GP ngày 05/12/1991 của NHNN Việt Nam với mức vốn khởi đầu là 3 tỷ- Ngày 21/12/1991 chính thức đi vào hoạt động với số VĐL ban đầu là 3 tỷ đồng bằng việc hợp nhất Ngân hàng phát triển kinh tế Gò vấp và 3 HTX tín dụng Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia. Sau 19 năm hoạt động, Sacombank đã nâng số vốn điều lệ lên 9,179,230,130,100 đồng (tại thời điểm 31/12/2010) - Năm 2015, sáp nhập Southern Bank (Ngân Hàng TMCP Phương Nam) vào SacomBank với tỷ lệ chuyển đổi 1:0,75.

    LĨNH VỰC KINH DOANH
    - Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn- Hoạt động bao thanh toán ...

    VỊ THẾ CÔNG TY
    Lợi thế của Sacombank: Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn lớn nhất Việt Nam và là Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Điều đó cho phép Sacombank đáp ứng an toàn vốn, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn. Với 112 điểm giao dịch trên khắp cả nước, Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có hệ thống mạng lưới rộng nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. Với chiến lược phát triển trong giai đoạn 2006 – 2010 khá tham vọng và có tính khả thi cao.
    Cơ hội của Sacombank: Nền kinh tế Việt Nam được dự báo là sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định trong các năm tới nhờ sự gia tăng mạnh của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
    Thách thức: áp lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập: Sacombank phải chịu sự cạnh tranh từ phía các ngân hàng quốc doanh về quy mô vốn, mạng lưới…, sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế.

    CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ
    - Chiến lược tài chính: đặt trọng tâm tái cấu trúc cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. Trong đó, đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt tăng tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư, tập trung khai thác nguồn vốn trung dài hạn trong và ngoài nước để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định
    - Chiến lược nhân sự: Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng để các nhóm chiến lược đạt được mục tiêu đề ra. Công tác tuyển dụng và đào tạo đặt trọng tâm cho hoạt động kinh doanh và hướng đến khách hàng. Ngoài chuyên môn, mỗi cá nhân sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để làm hài lòng khách hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh, dù đang mang vai trò hỗ trợ hay trực tiếp kinh doanh.
    - Chiến lược kinh doanh: Linh hoạt và SPDV hiện đại - đa tiện ích là những yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Sacombank. Tiếp tục định hướng bán lẻ với hoạt động phân tán nhằm đảm bảo rủi ro và gia tăng hiệu quả. Chiến lược kinh doanh sẽ tập trung khai thác tốt đa hiệu quả trên từng đơn vị khách hàng, do đó tăng dần tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập để đảm bảo cơ cấu thu hiệu quả, an toàn. Đồng thời, chiến lược marketing tập trung tiếp tục được đẩy mạnh hơn qua các kênh truyền thông nội bộ và bên ngoài để quảng bá thương hiệu và văn hóa kinh doanh đặc thù của ngân hàng.
    - Chiến lược kênh phân phối:
    Chiến lược tập trung hóa sẽ được triển khai tại các địa bàn trọng điểm lớn, song song đó, Sacombank tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới đến các địa bàn có tiềm năng kinh tế trong tương lai để mở rộng thị trường và chiếm lĩnh thị phần. Ngân hàng đẩy mạnh các kênh giao dịch hiện đại: ATM, Internet banking, mobile banking
    - Chiến lược quản trị, điều hành:
    mặc dù nền kinh tế xã hội và môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nền tảng và lợi thế đang có đã tạo thời cơ cho Sacombank mạnh dạn biến thách thức thành cơ hội để bứt phá vươn lên. Nhận định tiềm năng thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam còn vô cùng lớn, đồng thời nhận diện thế mạnh mạng lưới trải dài ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, cùng hệ thống công nghệ được chú trọng đầu tư, đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, chắc chắn Sacombank sẽ sớm thực hiện hóa mục tiêu Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu khu vực trong hành trình vươn xa
    ...........................................................................................................................................
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank.

    Sacombank: Hành trình 3 thập niên “dụng tâm đối đãi…”
    Tác giả Hoàng Anh / Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2021

    18/05/2021 08:18
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Ra đời vào đầu thập niên 90, Sacombank là một trong số rất ít thương hiệu ngân hàng được xây dựng thành công, duy trì và phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày nay. Trong quá trình đó, quan niệm “dụng tâm đối đãi để trở thành ngân hàng đại chúng trong mắt khách hàng” là chưa bao giờ thay đổi. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank đã chia sẻ về câu chuyện xây dựng thương hiệu của ngân hàng đi qua 3 thập niên.
    Cái tên Sacombank thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng về thương hiệu từ thị trường nội địa đến thị trường quốc tế, cụ thể là chương trình Thương hiệu Vàng TP.HCM hay Top 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu... Nếu tự đánh giá thì bà sẽ “định giá” thương hiệu Sacombank như thế nào?

    Để đánh giá sức khỏe một thương hiệu, tôi nghĩ cần căn cứ trên rất nhiều yếu tố như tính tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế; tính sáng tạo; năng lực, hiệu quả tài chính; uy tín truyền thông; mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ... Với những hạng mục này, chúng tôi tự tin là mình đang làm rất tốt và với tôi, Sacombank luôn là ngân hàng chất lượng và hoàn thiện trong mọi thời kỳ.

    Vậy trong hành trình xuyên suốt gần 3 thập niên qua, điều gì mà người Sacombank cảm thấy tự hào?

    Đứng vững sau một hành trình gần 30 năm nhiều thăng trầm, Sacombank có rất nhiều điều đáng tự hào, nhưng tự hào nhất là việc chúng tôi đã tạo dựng được thương hiệu “Người Sacombank máu lửa, có tâm có tài”. Chúng tôi không chỉ có các thành viên Hội đồng quản trị nhạy bén, giàu bản lĩnh, mà còn có một Ban điều hành luôn đi đầu trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh và một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn cao, luôn sẵn sàng học hỏi và bứt phá mỗi ngày.

    Điều đáng tự hào thứ hai là mỗi khi nhắc đến Sacombank, công chúng lại nhớ đến một thương hiệu luôn đi tiên phong trong nhiều hoạt động của ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, thậm chí ở nhiều khía cạnh, chúng tôi còn là người đầu tiên khai phá và thực hiện.

    Tính đến hiện tại, Sacombank sở hữu mạng lưới gần 570 điểm giao dịch tại 52 tỉnh thành Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia - một con số khổng lồ mà không phải doanh nghiệp nào cũng có. Cần biết là cách đây vài chục năm, việc doanh nghiệp muốn mở chi nhánh nội địa tại khu vực ngoài địa bàn đăng ký hoạt động đã khó chứ đừng nói đến tham vọng tiến ra thị trường nước ngoài nhưng chúng tôi đã làm được và làm rất thành công. Chúng tôi cũng là ngân hàng đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng vào năm 1996 và niêm yết trên HOSE vào năm 2006, là ngân hàng đầu tiên được phép thành lập Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (2003) và gần đây nhất là ngân hàng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến. Ở khía cạnh sản phẩm - dịch vụ, Sacombank lại tiếp tục là cái tên tiên phong khi là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai hàng loạt sản phẩm dịch vụ công nghệ cao như thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc Tap to phone, phát hành thẻ chip nội địa EMV, xác thực tài khoản trực tuyến bằng eKYC...

    Vượt trên tất cả, chúng tôi vô cùng tự hào khi Sacombank đã xây dựng thành công hình ảnh ngân hàng đại chúng trong mắt khách hàng. Giờ đây, khách hàng đi tới đâu cũng dễ dàng tìm thấy Sacombank ở đó và dù là họ ở phân khúc nào - truyền thống hay hiện đại, chúng tôi đều có thể đáp ứng trọn vẹn.

    Ngoài những nốt “thăng”, bà có thể chia sẻ việc Sacombank đã vượt qua giai đoạn “trầm” như thế nào?

    Chúng tôi cũng như các doanh nghiệp khác, con đường phát triển sẽ lúc thăng lúc trầm. Có những lúc chúng tôi hãnh diện đứng trên đỉnh hoàng kim - nơi mà thương hiệu Sacombank là một trong những đại diện cho các thành tựu nổi bật nhất của ngành ngân hàng Việt Nam nhưng có những lúc, chúng tôi phải chấp nhận bước chậm lại để đối mặt với hàng loạt thử thách nhằm vươn tới những mục tiêu lớn hơn như mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới và đi tiên phong trong các chính sách phát triển của ngành.

    Nhưng dù thương trường có chuyển biến thế nào, chúng tôi cũng luôn tâm niệm phải xác định được lý tưởng của mình, phải gìn giữ, kế thừa và phát huy nó. Chính nó sẽ là kim chỉ nam cho mình đi đúng hướng. Chúng tôi may mắn có những thế hệ lãnh đạo giàu nhiệt huyết, những người luôn nhạy bén với thời cuộc, luôn tận tâm với công việc và đề cao sứ mệnh mang lại những giá trị tối ưu nhất cho khách hàng, cho cổ đông.

    Cho tới bây giờ, trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, gần như chưa có cái tên nào được nhắc đến với khả năng xử lý nợ xấu tốt như Sacombank. Từ năm 2017 đến nay, Sacombank đã xử lý gần 47.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng thuộc đề án tái cấu trúc, đưa tỷ lệ tài sản tồn đọng giảm xuống dưới 9% trong tổng tài sản. Riêng năm ngoái tổng nợ xử lý đạt hơn 15.200 tỷ đồng, vượt mục tiêu so với kế hoạch.

    Hiện chúng tôi vẫn đang bám sát các hạng mục trong lộ trình tái cơ cấu, khẩn trương xử lý tiếp tục các tài sản tồn đọng và tạo đột phá trong hoạt động ngân hàng số. Giờ đây, sau khi đã kiện toàn, chúng tôi dùng sự công tâm, minh bạch, sự nhất quán và tính kỷ luật cao để tăng tốc đưa Sacombank trở lại vị thế dẫn đầu.

    [​IMG]
    Nhưng thị trường ngày nay cũng đã khác xưa rất nhiều?

    Lĩnh vực ngân hàng đúng là đang có nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ khi sản phẩm dịch vụ có xu hướng số hóa và tối giản với phương thức tiếp thị độc đáo. Sacombank tất nhiên không để mình nằm ngoài xu hướng trên.

    Chúng tôi luôn cải tiến hệ sản phẩm - dịch vụ cùng hệ thống vận hành nội bộ theo hướng ứng dụng các thành tựu công nghệ mới nhất nhằm rút ngắn tối đa các tác vụ thủ công, tiết kiệm thời gian, mang lại sự tiện lợi và tối ưu chi phí cho khách hàng lẫn nguồn lực lao động.

    Sacombank cũng thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng, từ chỉ sử dụng các kênh truyền thông truyền thống, chúng tôi đã tạo lập các kênh tiếp cận khác với nội dung mới lạ nhằm trở nên gần gũi hơn với các thế hệ công chúng, đặc biệt là thế hệ Gen Y, Gen Z.

    Riêng về nhân sự, chúng tôi đã đặt thêm nhiều tiêu chí tuyển dụng như sự năng động, năng lực ngoại ngữ, năng lực sử dụng các sản phẩm công nghệ, cũng như xây dựng nhiều chương trình đào tạo, tái cấu trúc bộ máy nhân sự hiện hữu nhằm đảm bảo lực lượng lao động của Sacombank luôn thích ứng được với những biến động của thị trường.

    Nhưng cũng cần nói thêm rằng, dù có thay đổi đến thế nào thì bản chất hoạt động của lĩnh vực ngân hàng vẫn y như vậy, tức vẫn phải đảm bảo được uy tín, minh bạch, khả năng thích ứng và nắm bắt thị trường.

    Vậy hành trình xây dựng thương hiệu nói riêng và hoạt động kinh doanh sắp tới có điểm nhấn gì khác trước không?

    Như tôi đã có đề cập ở trên, hành trình xây dựng thương hiệu cũng như triển khai các hoạt động kinh doanh sắp tới của chúng tôi sẽ theo hướng hiện đại và gia tăng tốc độ số hóa. Các sản phẩm dịch vụ được cập nhật và đổi mới liên tục, đồng thời được ra mắt dưới nhiều dạng thức khác nhau để phù hợp với thói quen của từng đối tượng khách hàng.

    Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, dù có thay đổi đến thế nào thì bản chất hoạt động của lĩnh vực ngân hàng vẫn y như vậy, tức vẫn phải đảm bảo được uy tín, minh bạch, khả năng thích ứng, nắm bắt thị trường và nhất là giữ vững sự kết nối với khách hàng.

    Từ trước đến nay, Sacombank không chỉ đơn thuần xem khách hàng là đối tượng phục vụ mà chúng tôi xem họ là bạn, là người sát cánh bên mình trong suốt quá trình phát triển.

    Chúng tôi luôn đối đãi với họ bằng cái tâm, cung cấp những sản phẩm tiện ích nhất, phù hợp nhất, luôn đi cùng họ trong mọi chặng đường, trong các khía cạnh vấn đề, cùng cân nhắc hướng đi và tư duy chiến lược tương lai.

    Bên cạnh đó, chúng tôi luôn giữ uy tín trong mọi cam kết của mình, từ chất lượng sản phẩm - dịch vụ hoàn hảo, từ cách tương tác thân thiện, gần gũi, từ thông tin chính xác về thương hiệu mà khách hàng nhận được mỗi ngày cho đến phương án kiểm soát rủi ro, những chiến lược phát triển nhạy bén trong tương lai…

    Tất cả đều phải luôn chỉn chu hết mức có thể. Những gì chúng tôi làm đều nhằm ghi dấu Sacombank trong lòng công chúng như một ngân hàng đa năng, cung cấp toàn bộ các giải pháp tài chính từ truyền thống đến hiện đại.

    Nỗ lực tiếp tục xây dựng niềm tin trong lòng khách hàng sau những thăng trầm đã qua đang được Sacombank truyền tải qua những thông điệp ra sao?

    Khẩu hiệu mà Sacombank đưa ra là “tính cam kết, sự trách nhiệm, đổi mới và tiên phong”. Những yếu tố trên không chỉ là những tiêu chuẩn cần có trong quá trình xây dựng thương hiệu của Sacombank nói riêng mà mở rộng ra, đó còn là những yếu tố quan trọng giúp một doanh nghiệp trường tồn.

    Riêng năm nay, thông điệp của chúng tôi là “Vững tâm - Vươn tầm”. Vững tâm để nâng thước đo nội lực và vươn tầm để hướng giá trị tương lai. Nội lực là ở đây là tính trách nhiệm, là sự bản lĩnh và năng lực chuyên môn. Thử thách không làm chúng tôi chùn bước cũng không làm chúng tôi đi ngược lại những lý tưởng của mình, ngược lại nó là động lực để chúng tôi tiến lên, vươn đến những tầm cao mới và khẳng định vị thế của mình.
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/sacombank-hanh-trinh-3-thap-nien-dung-tam-doi-dai-post269556.html

    ..................................................................................................

    “Quota' tín dụng của Sacombank nâng mức cao nhất
    [​IMG]

    Hạn mức tín dụng của STB - Ngân hàng TMCP Sacombank năm 2021 chính thức được NHNN nâng lên 9%/năm. Đây là mức cao nhất của ngân hàng nhiều năm sau tái cơ cấu...
    Room tín dụng được nới rộng

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng, nếu so với mặt bằng room tín dụng năm 2021 được cấp cho các ngân hàng thương mại trong năm 2021, thì STB được ưu ái hơn cả.

    Cụ thể, nếu so với nhóm Big 3 niêm yết và nhóm ngân hàng TMCP top đầu như VPB - Ngân hàng TMCP VPBank; TCB - Ngân hàng TMCP Techcombank; MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội ; ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu và HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM, thì STB đã được cấp mức gần cao nhất, chỉ thấp hơn room tín dụng của VCB, VPB, TCB, ACB, MBB, còn lại cao hơn HDB hay cả TPB - Ngân hàng TMCP TPBank.

    Ông Hiếu nhấn mạnh, đặc biệt room tín dụng 2021 được cấp cho STB cao hơn cả nhóm Big 3 như BIDV chỉ được cấp room tín dụng cả năm có 7,5%/năm; CTG 7,5%/năm…Tuy nhiên tính đến thời điểm 5 tháng đầu năm 2021, STB đã sử dụng hết room tín dụng theo chỉ tiêu NHNN cấp và có khả năng ngân hàng này tiếp tục xin NHNN nới room.

    Tăng trưởng thành công nhờ tái cơ cấu

    Chưa dừng lại ở đó, tâm điểm của thị trường thời gian gần đây dồn vào STB khi cổ phiếu này liên tục được khối ngoại mua vào. Đỉnh điểm có phiên STB khớp lệnh tới 100 triệu cổ phiếu. Tính trung bình 10 phiên khối ngoại liên tục mua vào cổ phiếu STB, cho thấy sức hấp dẫn từ cổ phiếu này.

    Theo báo cáo của Công ty CK Yuanta mới đây, quý I, Sacombank lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 25% kế hoạch năm. Tại 31/3, tổng tài sản STB ở mức 497.428 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng gần 5% lên 356.975 tỷ đồng. Dù vậy, nợ xấu giảm 8,4% xuống 5.292 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hạ từ 1,7% còn 1,48%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 94% lên 106%. Yuanta cho rằng STB sẽ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng +34% trong năm 2021 nhờ các yếu tố sau: Tăng trưởng cho vay khách hàng đạt +13%; NIM cải thiện lên mức 3,16% nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ được duy trì.

    [​IMG]
    Khối ngoại liên mục mua vào và nắm giữ cổ phiếu STB

    Đặc biệt, Yuanta kỳ vọng tốc độ xử lý tài sản tồn đọng của STB sẽ được đẩy nhanh trong năm 2021 nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát và thị trường bất động sản phục hồi trong năm 2021. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu của STB có thể tăng vọt trong năm 2021 khi có khoản vay bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong năm 2020 sẽ phải được trích lập dự phòng.

    STB đang đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tăng 9% trong năm 2021, tăng trưởng tài sản đạt 8%, tăng trưởng huy động vốn đạt 9% và tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2,00% (so với dự báo của Yuanta là 1,85%). Trong năm 2020, STB đã đấu giá thành công 15,2 nghìn tỷ đồng nợ không hiệu quả (từ đó thu về 8,2 nghìn tỷ đồng). Tổng cộng, STB đã thu về 46,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,4% tổng tài sản của STB năm 2020) kể từ khi bắt đầu giai đoạn tái cơ cấu từ năm 2017, hoàn thành 54% kế hoạch.

    Một điểm hấp dẫn nữa của STB, theo giới đầu tư, họ trông chờ ngân hàng sẽ bán đấu giá cổ phần của STB tại VAMC - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD sau khi được Chính phủ chấp thuận. Giá đấu thầu khởi điểm sẽ vào khoảng 33.000 - 34.000 đồng/cổ phiếu. VAMC – tổ chức sở hữu 32,5% cổ phần STB (có liên quan đến những khoản nợ của cựu Phó chủ tịch STB), là cổ đông lớn nhất của ngân hàng.

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có văn bản gửi NHNN về việc bán cổ phiếu quỹ của STB. Theo văn bản, HĐQT ngân hàng đã thông qua phương án bán gần 81,6 triệu cổ phiếu quỹ (nguồn hình thành cổ phiếu quỹ từ việc sáp nhập Phương Nam Bank vào Sacombank) thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt.

    SSC đề nghị NHNN có ý kiến về việc bán cổ phiếu quỹ của STB theo Đề án tái cơ cấu và gửi về UBCKNN trước ngày 14/6. Đến cuối tháng 3, lượng cổ phiếu quỹ Sacombank ghi giá trị gần 751 tỷ đồng. Kết phiên 20/6, cổ phiếu STB có giá 29.650 đồng/cp, tăng 60% từ đầu năm. Tính theo thị giá, 81,6 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

    Như vậy cùng với nỗ lực tái cơ cấu thành công, việc NHNN cấp room tín dụng cao cho STB cho thấy ngân hàng có kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh cả về tín dụng và hoàn thành việc tái cơ cấu như mục tiêu.

    Theo Hà Phương

    Diễn đàn doanh nghiệp
    http://s.cafef.vn/STB-421082/quota-tin-dung-cua-sacombank-nang-muc-cao-nhat.chn

    .......................................................................................
    Sacombank sắp tiến hành "sale off" loạt khoản nợ hàng trăm tỷ đồng
    Cập nhật: 06:05 | 29/06/2021 Theo dõi KTCK trên





    Cuối tháng 7 tới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) sẽ đấu giá loạt khoản nợ của các doanh nghiệp và cá nhân với dư nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.
    [​IMG]
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB)
    Cụ thể, vào ngày 29/7, Sacombank sẽ bán khoản nợ gần 474 tỷ đồng (tính đến 31/12/2019) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Kim Hoàn Mỹ với giá khởi điểm hơn 108 tỷ đồng, chưa bằng 1/4 tổng dư nợ.

    Tài sản bảo đảm của khoản vay này là bất động sản tại số 21 - 23 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP HCM.

    Theo tìm hiểu, đây là địa chỉ của khu Chung cư Ngọc Khánh do Kim Kim Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư với diện tích gần 900 m2. Khu chung cư được khởi công từ năm 2013 và bàn giao vào năm 2015, cao 18 tầng, bao gồm 2 tầng hầm giữ xe, 3 tầng trung tâm thương mại.

    Cùng ngày, Sacombank cũng sẽ tiến hành đấu giá khoản nợ gần 200 tỷ đồng của Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Nhà hàng Thanh Hải (tính đến 15/10/2020). Tài sản bảo đảm là hợp đồng mua bán các căn hộ thuộc Dự án Happy Plaza, Lô A10 đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP HCM.

    Khoản nợ này cũng được Sacombank đặt giá khởi điểm khá thấp so với tổng dư nợ, chỉ hơn 105 tỷ đồng, tương đương hơn 53%.

    Tương tự với khoản nợ của CTCP Ngọc Sương, tổng dư nợ tới ngày 30/6/2019 là hơn 121 tỷ đồng, gồm 48,7 tỷ đồng nợ gốc, hơn 48 tỷ đồng tiền lãi trong hạn và hơn 24 tỷ đồng tiền lãi quá hạn.

    Tài sản đảm bảo của khoản nợ là 4 quyền sử dụng đất tại khu Bãi Lao, thôn Bình Lập, Thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 4 lô đất này được sử dụng để sản xuất kinh doanh, thuê trả tiền hàng năm, thời hạn đến năm 2057.

    Khoản nợ đã được rao bán nhiều lần nhưng bất thành, Sacombank đã hạ giá khoản nợ này xuống gần 52,7 tỷ đồng, tức xấp xỉ 43% tổng nghĩa vụ nợ.

    Hay như khoản nợ của bà Đinh Ngọc Hương, tổng nghĩa vụ nợ tính đến ngày 30/6/2019 là hơn 121 tỷ đồng (nợ gốc là 29 tỷ đồng, lãi trong hạn hơn 54 tỷ đồng, lãi quá hạn và phạt chậm trả lãi là gần 40 tỷ đồng).

    Khoản nợ được đảm bảo bằng ba quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM. Giá khởi điểm của khoản nợ này được đặt ở mức gần 35 tỷ đồng, chỉ bằng 30% tổng dư nợ.

    Vào cuối năm 2020, Sacombank còn hơn 27.300 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC. Trong năm, doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu của ngân hàng đạt hơn 15.200 tỷ đồng. Trong đó, đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc Đề án tái cơ cấu Sacombank sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).

    Tính đến cuối quý I, số dư nợ xấu của Sacombank giảm 8,4% xuống 5.292 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu qua đó được kéo từ 1,7% xuống 1,48%. Các khoản lãi, phí phải thu còn gần 16.200 tỷ đồng, giảm 7,5% sau 3 tháng.

    Linh Đan

    https://kinhtechungkhoan.vn/sacomba...ff-loat-khoan-no-hang-tram-ty-dong-96765.html
    ......................................................................................................................

    Sacombank bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ để tăng vốn
    14:50 24/06/2021
    Hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ ở Sacombank (Mã CK: STB) phát sinh từ thời điểm sáp nhập Ngân hàng Phương Nam sẽ được bán, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7-30/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB - HOSE) vừa có thông báo đăng ký bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ hiện có.

    Theo đó, thời gian dự kiến giao dịch từ 1/7-30/7/2021, phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, trong đó số cổ phiếu bán theo phương thức giao dịch thỏa thuận tối đa là 20.087 cổ phiếu.

    Mục đích bán cổ phiếu quỹ là để thực hiện theo đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được NHNN (Ngân hàng Nhà nước) phê duyệt đồng thời để tăng nguồn vốn tự có và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.

    Khối lượng đặt bán trong mỗi ngày giao dịch tối thiểu từ 3% và tối đa 10% tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN.

    Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/3/2021, giá trị cổ phiếu quỹ của Sacombank ghi nhận âm 751 tỷ đồng, như vậy ngân hàng này mua hơn 81,5 triệu cổ phiếu với mức giá 9.206 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu STB từ đầu năm đến nay.
    Bán hết cổ phiếu quỹ, Sacombank được lợi gì?

    Cổ phiếu quỹ là loại không được biểu quyết, không được trả cổ tức và cũng không có quyền mua cổ phiếu mới. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn mua loại cổ phiếu này. Vậy phương án bán cổ phiếu quỹ của Sacombank sẽ có tác động như nào?

    Đầu tiên là tác động đến thị trường chứng khoán, đó là sự tăng đột biến về lượng cung cổ phiếu STB.

    Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu nhóm ngân hàng thu hút dòng tiền khủng và cô phiếu STB cũng không ngoại lệ.

    Trong 1 tháng qua, cổ phiếu STB đã tăng trên 20% là cổ phiếu có mức tăng trưởng mạnh hàng đầu rổ VN30. Trung bình khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên gần nhất (tính đến 22/6) của cổ phiếu này hiện lên tới 35,9 triệu đơn vị.

    Ngoài ra, kế hoạch Sacombank bán cổ phiếu quỹ còn tác động đến cả những yếu tố dài hạn tại nhà băng này.

    Trong quá khứ, Sacombank tiến hành tăng vốn điều lệ là từ tháng 11/2015, khi nhà băng này phát hành thêm 400 triệu cổ phiếu STB (tương đương 4.000 tỷ đồng theo mệnh giá) để hoán đổi toàn bộ cổ phần PNB phục vụ việc sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank).

    Từ việc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank nên trong năm 2015, Sacombank đã ghi nhận số lượng cổ phiếu quỹ là 81.562.287 đơn vị, có giá trị 750,9 tỷ đồng, tương đương 9.206 đồng/cp.

    Kể từ năm 2015 đến nay, Sacombank vẫn đang nỗ lực tái cơ cấu theo đề án đã được NHNN phê duyệt. Và trong khoảng thời gian ấy, Sacombank cũng chẳng thể tăng vốn điều lệ.

    Tuy vốn điều lệ ‘dậm chân tại chỗ’ nhưng quy mô tổng tài sản của nhà băng này liên tục tăng trong 6 năm qua.

    Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản tại Sacombank đạt gần 292.033 tỷ đồng, đến 31/3/2021 con số tổng tài sản đã lên mức 497.427 tỷ đồng, tương đương tăng 70%. Đồng thời, dư nợ cho vay tại Sacombank cũng tăng từ 185.916 tỷ đồng lên mức 356.974 tỷ đồng, tương đương tăng 92%.

    Đáng quan ngại, dư nợ cho vay tăng nhanh trong khi vốn điều lệ từ năm 2015 đến nay vẫn không đổi, ít nhiều sẽ có tác động tới những hệ số an toàn vốn của Sacombank.

    [​IMG]
    Trường hợp bán thành công 81,5 triệu cổ phiếu quỹ nêu trên, trừ đi ‘giá vốn’ 9.206 đồng/cp, ngân hàng này có thể ghi nhận khoảng 1.712 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

    Có thể, nguồn vốn này sẽ được kết chuyển để tăng vốn điều lệ, giúp cải thiện các hệ số an toàn vốn cho ngân hàng. Đáng chú ý, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ban lãnh đạo Sacombank cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được chia cổ tức, tăng vốn điều lệ để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, song vấn đề này phải được NHNN phê duyệt.

    Thực tế, số cổ phiếu quỹ ở Sacombank phát sinh từ năm 2015 sẽ trở thành một "tài sản" quý nếu ngân hàng biết tận dụng đúng cách.

    Theo tài liệu đại hội cổ đông 2021, năm 2020, doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu ở Sacombank đạt 15.200 tỷ đồng, nâng mức thu hồi luỹ kế từ khi triển khai Đề án tái cơ cấu lên 46.547 tỷ đồng, vượt hơn một nửa kế hoạch tổng thể Đề án đến năm 2025.

    Nhưng Sacombank vẫn còn quãng đường dài phải đi cho dù đã xử lý được khối nợ xấu khổng lồ. Theo báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán, 27.322 tỷ đồng nợ xấu ở VAMC, Sacombank hiện còn 17.500 tỷ đồng lãi và phí phải thu. Như vậy tổng số tài sản tồn đọng mà ngân hàng này phải tháo gỡ tiếp lên tới 44.822 tỷ đồng, bằng 2,38 lần vốn điều lệ của họ.

    Hà Phương

    https://vnfinance.vn/sacombank-ban-hon-815-trieu-co-phieu-quy-de-tang-von-27439.html

    ......................................................................................
    Khối ngoại đã mua ròng hơn 12 triệu cổ phiếu STB từ đầu tháng 7 tới nay
    09/07/2021 13:00

    Chỉ trong 6 phiên đầu tháng, khối lượng mua ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu STB đã vượt con số của cả tháng 6 trước đó

    Trong phiên giao dịch 8/7, thị trường ghi nhận lượng mua ròng đến từ các nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu ngân hàng TMCP Sacombank (mã chứng khoán: STB). Cụ thể, hơn 1,5 triệu cổ phiếu STB được mua ròng với giá trị đạt hơn 42,7 tỷ đồng.

    Thời gian gần đây, dòng tiền của khối ngoại đã rót vào cổ phiếu STB, chỉ duy nhất bán ròng nhẹ ở phiên 6/7 với lượng gần 530 nghìn cổ phiếu. Lũy kế từ đầu tháng 7 tới nay, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng hơn 13 triệu cổ phiếu STB với giá trị ghi nhận hơn 368 tỷ đồng.

    Chỉ trong 6 phiên đầu tháng, lượng mua ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu STB đã vượt mức rót ròng trong cả tháng 6 trước đó. Được biết, trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 11 triệu cổ phiếu với giá trị xấp xỉ 379 tỷ đồng.


    [​IMG]

    Trong nhóm cổ phiếu vua, STB đang dẫn đầu trong danh mục cổ phiếu hút vốn ngoại mạnh nhất, trong khi các mã cổ phiếu CTG hay VPB đang bị nhà đầu tư nước ngoài xả ròng không thương tiếc.

    Thông tin liên quan, mới đây STB vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7-30/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm thực hiện theo đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt đồng thời để tăng nguồn vốn tự có và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.

    Trên thị trường chứng khoán, sau thời điểm tăng trần vào cuối tháng 5, thị giá STB đã quay đầu giảm điểm và mức tăng trưởng chững lại với hàng loạt nhịp điều chỉnh nhẹ trong cả tháng 6. Bước sang tháng 7, cổ phiếu STB trở lại đà tăng điểm, chốt phiên 8/7 đạt 30.200 đồng/đơn vị, thanh khoản tốt với trung bình hơn 32 triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

    [​IMG]

    Phương Linh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

    https://dvt.vn/khoi-ngoai-da-mua-rong-hon-12-trieu-co-phieu-stb-tu-dau-thang-7-toi-nay-a89565.html
    ...............................................................................................
    Gần 100 triệu cổ phiếu Sacombank được sang tay
    99,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh trước phiên ATC đánh dấu kỷ lục mới về khối lượng giao dịch của STB từ khi niêm yết năm 2006.

    Sau ba ngày tăng liên tiếp, cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mở cửa phiên 30/3 trong trạng thái rung lắc. Giá khớp lệnh dao động quanh 19.500 đồng, nhưng có lúc bị ép xuống còn 19.000 đồng. Cổ phiếu STB bắt đầu nhích mạnh từ đầu phiên chiều và trong ít phút đã tăng hết biên độ lên 20.500 đồng.

    Khối lượng giao dịch tính đến 14h20 đạt 99,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.000 tỷ đồng. Thanh khoản của cổ phiếu này chiếm gần 15% tổng giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán TP HCM. Đây là phiên có khối lượng khớp lệnh lớn nhất của STB. Trước đó, kỷ lục về khớp lệnh là gần 60 triệu cổ phiếu vào giữa tháng 1.

    Hàng loạt lệnh trên 3 triệu cổ phiếu được khớp tại giá trần trước phiên ATC. Cổ phiếu này vẫn trong tình trạng trắng bên bán và dư mua giá trần hơn 5,2 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực gom hàng với khối lượng mua ròng hơn 3,6 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Đồ thị giá và thanh khoản STB trong một năm. Ảnh: Tradingview.com.

    Trong tháng 3, cổ phiếu STB cũng có nhiều phiên giao dịch thỏa thuận đột biến. Điển hình như sáng ngày 24/3 có 43,7 triệu cổ phiếu được sang tay giá 20.000 đồng. Phiên 22/3 có 11,6 triệu đơn vị. Phiên 17/3 và 10/3 đều khoảng 15 triệu đơn vị.

    Phương Đông

    https://vnexpress.net/gan-100-trieu-co-phieu-sacombank-duoc-sang-tay-4255535.html
    ........................................................................................
    Nhiều ngân hàng vừa được nới room tăng trưởng tín dụng
    15-07-2021 - 07:05 AM | Tài chính - ngân hàng

    BÁO NÓI - 3:44

    [​IMG]
    Nguồn tin của chúng tôi cho biết, ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho nhiều ngân hàng được nới room tín dụng.

    Theo đó, thay vì mức cao nhất là 10 - 12% được cấp ban đầu, trong đợt cấp tăng trưởng tín dụng lần này, có ngân hàng được điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên tới 15-17,5%. Chẳng hạn ngân hàng M. mức tăng trưởng tín dụng cũ là 10,5% thì nay được lên 15%, tương đương tăng room thêm 4,5%. Ngân hàng TP. được điều chỉnh tăng thêm gần 6% lên 17,4% - là ngân hàng được nới room mạnh nhất. Ngân hàng V. có hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu chỉ 8,5% nay được nới lên 12,1% khi nửa đầu năm cũng đã dùng kha khá room cả năm. Ngân hàng V. khác thì được nới lên mức tăng trưởng từ 10% lên 14% như năm 2020 sau khi nhà băng này đã tăng trưởng tín dụng gần 10% trong 6 tháng đầu năm. Ngân hàng S. được cấp room tín dụng ban đầu là 6,5%, nay được nới lên 10,5%...

    Được biết, các ngân hàng được nới room tín dụng hầu hết là những ngân hàng đã đáp ứng tốt chuẩn Basel II, một số đã bước sang lộ trình Basel III. Những ngân hàng được cấp tín dụng cũng nằm trong nhóm tiên phong giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế trong suốt thời gian từ khi xảy ra đại dịch tới nay, cũng như đợt "vận động" hạ lãi suất gần đây từ cơ quan quản lý.

    Trước đó, đầu tháng 7 có hơn chục ngân hàng đã đồng loạt gửi văn bản lên NHNN để xin room tăng trưởng tín dụng mới. Tại cuộc họp ngày 12/7 giữa Hiệp hội ngân hàng với 16 ngân hàng lớn nhất hệ thống liên quan việc giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, các ngân hàng đã đưa câu chuyện tăng trưởng tín dụng ra bàn thảo và có kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các nhà băng đều mong muốn NHNN cấp thêm room tín dụng trong những tháng cuối năm để ngân hàng có dư địa tín dụng hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

    Nhiều ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tới 20 - 30% trong năm nay

    Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng 12% để định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên cơ quan quản lý cho biết, trong điều kiện dịch bệnh được khống chế trên toàn cầu, nền kinh tế cần nhiều vốn hơn cho phục hồi và tăng trưởng, NHNN sẽ mở rộng tín dụng cao hơn.

    Tại mùa đại hội cổ đông 2021, nhiều ngân hàng vẫn đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng rất cao, tới 20 - 30% như TPBank (25%), MSB (25%), VIB (31%)...với kỳ vọng NHNN sẽ cấp room như "lịch sử" vẫn diễn ra ở các năm trước. Cũng bởi kỳ vọng sẽ được nới room tiếp cho các tháng còn lại nên chỉ trong 6 tháng đầu năm nhiều ngân hàng đã dùng hết room tăng trưởng của cả năm.

    Năm 2020, mức tăng trưởng tín dụng cao nhất lên tới hơn 30% thuộc về Nam A Bank, tuy nhiên xét theo quy mô tăng trưởng tín dụng lớn nhất lại gọi tên Vietcombank. Năm 2021, theo ông Nghiêm Xuân Thành, nguyên chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngân hàng này vẫn sẽ dẫn đầu hệ thống về quy mô tăng trưởng tín dụng.

    Các ngân hàng bất ngờ giảm kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng
    Tùng Lâm

    Theo Nhịp sống kinh tế
    https://cafef.vn/nhieu-ngan-hang-vua-duoc-noi-room-tang-truong-tin-dung-20210714233858155.chn
    .................................................................................................


    ......................................................................................................................................
    Tính đến cuối năm 2020, Sacombank còn hơn 27.300 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC. Trong năm, doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu của ngân hàng đạt hơn 15.200 tỷ đồng.

    Trong đó, đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc Đề án tái cơ cấu Sacombank sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).

    Trong năm 2021, Sacombank đặt mục tiêu xử lý khoảng 10.000 tỷ đồng nợ xấu, vì lượng nợ xấu tồn đọng đã giảm dần.

    Năm 2021, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 485.500 tỷ đồng, tăng 9% so với năm rồi. Trong đó, huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế dự kiến đạt 478.300 tỷ đồng, tăng 9%.

    Tổng dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020. Sacombank cho hay, dựa trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN và diễn biến tình hình kinh doanh trong năm 2021, HĐQT sẽ điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp.

    Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu với mục tiêu Sacombank đưa ra kiểm soát ở mức dưới 2%.

    Tính đến cuối quý I/2021, số dư nợ xấu của Sacombank giảm 8,4% xuống 5.292 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu qua đó được kéo từ 1,7% xuống 1,48%. Các khoản lãi, phí phải thu còn gần 16.200 tỷ đồng, giảm 7,5% sau 3 tháng.
    .....................................................................................

    Giao dịch của Khối Ngoại trong tháng 6, 7
    [​IMG]

    .........................................................................................

    - Dòng tiền đang tập trung vào Sacombank, Theo lịch sử thống kê từ tháng 6,7 Tây liên tục mua ròng STB đã trền 13% và tiếp tục đang mua rất mạnh. Sacombank là thương hiệu ngân hàng lừng doanh một thời, trong tài liệu cổ đông CEO Thạch Diễm có phát biểu đang mở rộng phát triển ở thị trường Lào, Campuchia rất tốt.
    - Sacombank tài sản cũng nhiều sau khi thanh lý bđs thời Phương Nam Bank để lại + Bán cổ phiếu Quỹ+ Tái cơ cấu thành công sau 5 Năm.
    - Về giá cổ phiếu hôm nay Sacombank lực cầu khá mạnh rất mạnh không thủng 27, kết phiên 27.5 quá đẹp.

    Kỳ vọng Sacombank đạt được mục tiêu 4x trong vòng 3 tháng @};-

    Lâu rồi E không có pic nào về riêng bank sau Techcombank, theo dõi và tìm hiểu thời gian qua E thấy Sacombank thích hợp để đầu từ.Nay mạo muội mở pic này để có nơi sinh hoạt và cập nhật thông tin với ACE chí hướng. Chúc ACE đầu tư thành công! :drm

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/07/2021, Bài cũ: 19/07/2021 ---
    ...........................................
    Sau khi VNI giảm từ 1420 về 124x gần 200 point..Nhiều mã ngân hàng đã giảm sâu là cơ hội tuyệt vời cho Nđt mua và nắm giữ.

    Nhiều tin tốt quá, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Bank cực tốt + Nới room tín dụng + Bơm tiền + Giảm lãi suất + Nới margin.

    Lực cầu sáng nay khá mạnh @};-
    Không bây giờ thì bao giờ?
    Last edited: 19/07/2021
    Big_Dream, _14102006_, kaka19941 người khác thích bài này.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .........................................................
    Đón sóng đầu tư, quỹ ngoại ồ ạt “gom” cổ phiếu ngân hàng
    17-07-2021 - 21:18 PM | Tài chính - ngân hàng

    BÁO NÓI - 6:16

    Bên cạnh các nhóm ngành như thép, bất động sản…thời gian vừa qua nhờ vào triển vọng tăng cao, cổ phiếu ngân hàng cũng đặc biệt thu hút các nhà đầu tư ngoại khi các quỹ đầu nước ngoài liên tục “mạnh tay” gom từ đầu tháng 7/2021.


    [​IMG]
    Lộ diện đường dây lừa “kiếm tiền online”: Điều khiển từ xa

    Duy trì sức hút

    10 năm qua, tăng trưởng cho vay khối ngân hàng Việt Nam là 331% và lợi nhuận tăng 241%. Do đó, cổ phiếu ngân hàng ở các nền kinh tế mới nổi có thể được xếp vào cổ phiếu tăng trưởng. Trong giai đoạn 2021-2022, ngành tài chính nói chung hay ngân hàng nói riêng là ngành có triển vọng tăng trưởng kinh doanh tích cực nhất so với các doanh nghiệp niêm yết khác.

    Đặc biệt, ngành ngân hàng sẽ có kết quả kinh doanh tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng nới lỏng tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

    [​IMG]
    Theo các chuyên gia, nghành ngân hàng tiếp tục là nhóm cổ phiếu chủ đạo nửa cuối năm nay

    Trong một báo cáo gần đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng, kết quả kinh doanh quý II/2021 của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ nền so sánh thấp.

    Bên cạnh đó, thông tin về việc phê duyệt hạn mức tín dụng mới tại hàng loạt các ngân hàng (sau khi những ngân hàng này đã chạm mức trần tín dụng được cấp và đang xin thêm hạn mức) và các kế hoạch phát hành thêm, chia cổ tức nhằm tăng vốn đặc biệt ở nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ là những sự kiện đáng chú ý trong thời gian tới.

    SSI Research cũng nhận định tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng trong quý II dự kiến vẫn ở mức cao do nền so sánh thấp cùng kỳ năm ngoái sẽ tiếp tục đưa mức P/E trượt 4 quý gần nhất về mức hấp dẫn hơn.

    Theo ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích - Nghiên cứu (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC), nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm cổ phiếu chủ đạo của thị trường nửa cuối năm nay.

    "Ngân hàng cũng chịu rủi ro do dịch bệnh, song không chỉ tại Việt Nam, mà tại các quốc gia khác, ngân hàng luôn được hưởng lợi khi kinh tế phục hồi. Do đó, xét tổng thể mọi yếu tố, tôi cho rằng, cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm cổ phiếu tốt trong nửa cuối năm 2021", ông Long nhận định.

    "Mạnh tay" gom hàng

    Cùng với làn sóng mua vào cổ phiếu ngân hàng, thời gian qua, một loạt quỹ đầu tư nước ngoài quy mô lớn đã rót tiền vào cổ phiếu ngân hàng với tỷ trọng 20-40% danh mục nhờ vào triển vọng tăng trưởng cao của nhóm ngành này.

    Đơn cử như tuần qua, bất chấp thị trường liên tục sụt giảm, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tháo chạy, khối ngoại đã tăng cường mua gom nhiều mã cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng.

    [​IMG]
    Tâm điểm mua gom của khối ngoại tuần qua là cổ phiếu MBB của Ngân hàng MB. Trong phiên giao dịch ngày 9/7, khối ngoại đã chi 378 tỷ đồng mua vào gần 9 triệu cổ phiếu MBB. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, khối ngoại đã gom 21 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

    Mã HDB của HDBank cũng đặc biệt thu hút khối ngoại khi từ cuối tháng Sáu, khối ngày đã liên tục mua ròng. Chỉ tính trong 3 phiên giao dịch cuối tuần qua, khối ngoại đã mua vào 4 triệu cổ phiếu ngân hàng HDBank.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa quyết định nâng hạn mức tài trợ thương mại và hạn mức tín dụng tuần hoàn cho HDBank từ 85 triệu USD lên 150 triệu USD, cho thấy sự tin tưởng cao và mong muốn hợp tác của các định chế tài chính quốc tế với HDBank. Dự kiến, trong tháng 7 này, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25%.

    Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund trong báo cáo tháng 6/2021 cũng cho biết HDB nằm trong top 4 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ và nhận định lợi nhuận của HDBank sẽ tăng 38% trong năm 2021 và 21% trong năm 2022. Ngoài HDBank, PYN Elite Fund còn quan tâm tới TPBank, VietinBank và MB.

    Quỹ Phần Lan từng nhận định cổ phiếu ngân hàng tại các nước châu Âu đem lại mức sinh lời yếu nhưng các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam lại tăng trưởng mạnh mẽ.

    "Trong 10 năm qua, tăng trưởng cho vay khối ngân hàng Việt Nam là 331% và lợi nhuận tăng 241%. Do đó, cổ phiếu ngân hàng ở các nền kinh tế mới nổi có thể được xếp vào cổ phiếu tăng trưởng", Quỹ viết trong một báo cáo gần đây.

    Riêng giai đoạn 2016-2020, PYN Elite nhận thấy các ngân hàng Việt Nam đạt được mức tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ 36%/năm giai đoạn 2016-2020. Quỹ dự báo tăng trưởng này khả năng cao sẽ chững lại trong năm 2021 nhưng vẫn ở mức tốt.

    Một quỹ ngoại khác là VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) với quỹ mô danh mục 1,32 tỷ USD cũng đầu tư lớn vào cổ phiếu ngành tài chính, tỷ trọng nhóm này đạt hơn 21% tại cuối tháng 5, tăng so với con số 17% hồi đầu năm. Các cổ phiếu được quỹ thuộc VinaCapital đầu tư phải kể đến là Eximbank, ACB, OCB hay VPBank.

    Trong nhiều phiên gần đây, nhà đầu tư nước ngoài cũng liên tục mua ròng cổ phiếu STB của Sacombank. Riêng phiên 8/7, mã này được khối ngoại mua ròng gần 1,4 triệu đơn vị.

    Phiên 7/7, sau ngày giảm sàn, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng hơn 3,95 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 121 tỷ đồng. Ba phiên đầu tháng 7, khối ngoại mua ròng 2,8-3 triệu cổ phiếu STB. Duy nhất phiên 6/7, mã này bị bán ròng 527.300 đơn vị.

    Lũy kế từ đầu tháng 7, khối ngoại mua ròng hơn 11,8 triệu cổ phiếu, gần bằng cả tháng 6, với giá trị tương ứng gần 366 tỷ đồng. Trong tháng 6, cổ phiếu này cũng được khối ngoại mua ròng 12 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 340 tỷ đồng.

    Trước đó, Sacombank thông báo bán toàn bộ gần 81,6 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian dự kiến từ 1/7 đến 30/7, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu bán theo phương thức thỏa thuận tối đa là 20.087 đơn vị.

    Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng tăng giá, SHB tăng kịch trần
    Theo Thái Hoàng

    Thời báo ngân hàng
  3. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    8.005
    Em Diễm đẹp gái quá. Em xứng đáng giá 33
    calepj67Tinhledt thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Fubon FTSE Vietnam ETF giải ngân 2.000 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam trong tuần qua
    18-07-2021 - 09:01 AM | Thị trường chứng khoán

    BÁO NÓI - 4:03

    [​IMG]
    Lũy kế từ đầu tháng 7 tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF đã hút ròng tổng cộng 127 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng) và là quỹ hút vốn mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Tuần giao dịch 12-16/7 diễn ra không mấy tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp lực bán tiếp tục tăng mạnh trước những lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến chỉ số VN-Index mất đi 47,83 điểm, tương ứng 3,6% và lùi xuống 1.299,31 điểm. Thanh khoản thị trường cũng giảm đáng kể với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE chỉ đạt 17.459 tỷ đồng/phiên, giảm 27% so với tuần trước.

    Dù thị trường chung không thực sự tích cực nhưng vẫn xuất hiện những điểm sáng từ hoạt động giao dịch khối ngoại khi họ tiếp tục mua ròng gần 2.600 tỷ đồng trên HoSE, qua đó củng cố tâm lý thị trường trong giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

    Đóng góp lớn vào xu hướng mua ròng của khối ngoại tuần qua không thể không nhắc tới Fubon FTSE Vietnam ETF khi quỹ này tiếp tục hút ròng 86,3 triệu USD (khoảng 2.000 tỷ đồng) trong tuần giao dịch qua và toàn bộ đã được giải ngân vào Thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Lũy kế từ đầu tháng 7 tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF đã hút ròng tổng cộng 127 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng) và là quỹ hút vốn mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Theo một số chuyên gia, việc Fubon FTSE Vietnam ETF đẩy mạnh giải vào thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp có thể đến từ kinh nghiệm xử lý tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Trong tháng 5 vừa qua, thị trường chứng khoán Đài Loan đã chịu ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 lần thứ tư và chỉ số Taiwan Weighted đã giảm từ vùng 17.600 điểm xuống 15.300 điểm, nhưng sau đó đã mau chóng hồi phục và hiện đã vượt đỉnh cũ, tiến sát mốc 18.000 điểm. Nhiều khả năng Fubon FTSE Vietnam ETF đang kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục trở lại nên đã đẩy mạnh giải ngân.

    [​IMG]
    Chỉ số Taiwan Weighted đã hồi phục mạnh mẽ sau làn sóng Covid

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Fubon ETF

    Fubon FTSE Vietnam ETF dù là quỹ mới thành lập được vài tháng nhưng đã thu hút dòng vốn khá mạnh và hiện là một trong những quỹ ngoại lớn nhất thị trường Việt Nam với quy mô tại ngày 16/7 lên tới 13,7 tỷ Đài Tệ (khoảng 493 triệu USD, tương đương 11.500 tỷ đồng). Fubon FTSE Vietnam ETF hiện đầu tư toàn bộ danh mục vào thị trường Việt Nam, danh mục được mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam 30 Index. Trong đó, HPG hiện là cổ phiếu lớn nhất danh mục quỹ với tỷ trọng 11,84%, xếp tiếp theo lần lượt là MSN (10,76%), VHM (9,52%), NVL (8,83%), VIC (8,78%)…

    Bên cạnh Fubon FTSE Vietnam ETF, một số quỹ ETF ngoại khác cũng "rục rịch" giải ngân vào Việt Nam trong tuần qua. Trong đó, Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đã hút ròng 1,92 triệu USD và quỹ ETF mới thành lập CUBS ETF hút ròng 257 nghìn USD.

    Minh Anh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    --- Gộp bài viết, 19/07/2021, Bài cũ: 19/07/2021 ---
    3x em nghĩ 1-2 tuần có rùi ạ....Sacombank đang nổi lên như một hiện tượng rất mạnh mẽ! :drm
  5. namelesss

    namelesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Đã được thích:
    716
    Ông kẹp nặng nên mấy hôm nay gào thét bank cho khản cổ mà nó vẫn giảm. Càng lập lắm topic kêu gào thì càng chết thôi. Dốt lắm :))
    ngogiang thích bài này.
  6. namelesss

    namelesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Đã được thích:
    716
    Còn nhiều ông kẹp thế này lên sao đc :))
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Mua giá 27.x mà kẹp gì cụ, mở pic để sinh hoạt thui. Cụ giỏi nhỉ!Dạo này gặp toàn người khôn >:)
  8. phuns

    phuns Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    1.472
    Xạo tổ, hô từ lúc 3x mà giờ kêu 27... kẹp thì nói là kẹp, cần người vào ủn lên cho cụ thoát thì nói toẹt ra đi, chứng khoán toàn lùa nhau mà kiêng nể gì.
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Chán, xem lại lịch sử đi comment của tôi đi...Chẳng thích cải cọ với cụ làm gì...Không thích thì vào pic khác mà chơi. Lòng dạ hạn hẹp chẳng đáng tranh luận.
    --- Gộp bài viết, 19/07/2021, Bài cũ: 19/07/2021 ---
    .....................................................................................
    Giao dịch của Khối Ngoại trong tháng 6, 7...Khối ngoại liên tục Mua ròng.
    [​IMG]
    kaka1994 thích bài này.
  10. namelesss

    namelesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Đã được thích:
    716
    Khen ngon từ hồi 3x cơ. Khổ càng gào càng hô càng bị đạp cho nát bi

Chia sẻ trang này