Sacombank vượt kế hoạch 1.600 tỷ đồng lợi nhuận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TriViet68, 07/04/2009.

2398 người đang online, trong đó có 959 thành viên. 10:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 352 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. TriViet68

    TriViet68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Sacombank vượt kế hoạch 1.600 tỷ đồng lợi nhuận

    Sacombank nhận định tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn 50% so 2008, trong khi đã chấm dứt các khoản vốn huy động chi phí cao từ năm trước.


    Hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận

    Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã thông qua ĐHCĐ lên tới 1.600 tỷ đồng trong năm nay, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Trần Xuân Huy cho biết, nhiều khả năng Ngân hàng sẽ vượt được con số này.
    Cơ sở để đưa ra nhận định này là từ những hoạt động Ngân hàng đã thực hiện trong quý I/2009.

    Sau 2 tháng triển khai, tính đến hết tháng 3/2009, tổng vốn Sacombank giải ngân theo chương trình cho vay kích cầu lên đến 8.070 tỷ đồng.

    Để có thêm nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như những người có nhu cầu về nhà ở, ông Huy cho biết, Sacombank đang đàm phán với các định chế tài chính nước ngoài để có nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất phù hợp.

    Quý I/2009, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt trên 350 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng), chưa tính phần lợi nhuận từ các công ty con.

    Trong cơ cấu thu nhập quý I/2009, nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm đến 65% và dịch vụ là 13%, còn lại là thu nhập ngoài lãi.

    Từ tháng 2/2009, Sacombank đã chấm dứt được các khoản vốn huy động chi phí cao của năm trước, do Ngân hàng chỉ áp dụng lãi huy động cao ở các kỳ hạn ngắn ngày. Điều này sẽ giảm áp lực trong hoạt động của Ngân hàng và không ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm nay.

    Theo ông Huy, chủ trương kích cầu của Chính phủ trong năm nay sẽ tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng nguồn vốn giá rẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để ngành ngân hàng phát triển tín dụng và có thể tăng mạnh từ quý II/2009.

    Mặt khác, kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục nên ngành ngân hàng có nhiều tiềm năng để tăng trưởng đón đầu cơ hội, nhất là một đất nước có dân số trẻ chiếm đa phần như Việt Nam hiện nay.

    Do đó, Sacombank sẽ có nhiều khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 50.000 tỷ đồng, cao hơn 50% so với năm trước.
    Tính đến ngày 31/3, huy động vốn của Sacombank đạt 62.140 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 39.388 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm và tăng 10% so với tháng 2/2009.

    Sacombank chủ trương nợ quá hạn năm 2009 phải được kiểm soát dưới 2,5%, trong quý I/2009 nợ quá hạn chỉ là 1,1% trên tổng dư nợ.

    Đặt lợi ích cổ đông lên hàng đầu

    Trước thông tin về con số 133 tỷ đồng lợi nhuận chênh lệch giữa báo cáo hợp nhất của Sacombank so với số liệu sau kiểm toán, ông Huy cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đối với các loại cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) của Sacombank so với phương pháp mà công ty kiểm toán đưa ra.

    Việc trích lập dự phòng cao khiến lợi nhuận trước thuế giảm. Tuy nhiên, nguồn tiền trích lập này vẫn nằm trong Ngân hàng và khi cổ phiếu tăng giá trở lại, lợi nhuận sẽ tăng cao hơn so với con số được công bố.

    Thực tế, Sacombank vẫn đảm bảo chính sách cổ tức 15% cho cổ đông như kế hoạch đưa ra ban đầu. ?oChúng tôi là đơn vị niêm yết, nên phải báo cáo kết quả hoạt động khi năm tài chính 2008 kết thúc. Trong khi đó, số liệu kiểm toán phải đến cuối tháng 3 hàng năm mới hoàn tất và việc trích lập dự phòng nhiều làm giảm lợi nhuận năm 2008 chỉ mang tính an toàn cao, nên điều đó hoàn toàn hợp lý?, ông Huy nói và cho biết, hiện tổng thặng dư vốn và các quỹ của Sacombank lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

    Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.116 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng của Ngân hàng trong năm nay, tăng 31% so với năm trước cũng có ý kiến cho rằng, sẽ khó thành công trong bối cảnh TTCK còn khó khăn.

    Tuy nhiên, Sacombank cho biết, số cổ phiếu này được phát hành cho cổ đông hiện hữu, nên việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong năm 2009 là khả thi.

    Trước thông tin ANZ đang có ý định rút vốn khỏi Sacombank (tỷ lệ nắm giữ gần 10%), ông Huy cho rằng, trong năm 2008 hai cổ đông lớn của Sacombank là Công ty Tài chính quốc tế (IFC) và CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã bán bớt phần vốn nắm giữ tại Ngân hàng để cơ cấu lại hoạt động đầu tư của mình.

    Do đó, nếu ANZ thoái vốn cũng không có gì khác biệt, song hiện tại ANZ vẫn chưa đặt vấn đề này với Sacombank.
    Theo Vân Linh
    ĐTCK

    Mai các bác đem chăn đắp cho em nó đỡ lạnh.

Chia sẻ trang này