Sai lầm của tôi!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huong_khue, 01/12/2010.

4355 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 14:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 12082 lượt đọc và 246 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    TT luôn đúng ,mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng của mình,em nên chọn thời điểm để ra vào thích hợp chúc em thành công .
  2. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    4.702
    VNF chắc thứ 3-4 có hàng, để ý :-??
  3. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    18.503
    Bác chủ trả lời rất hay =D>

    Bác nghiá giúp em chú GTT với, T2 em đang định vào full luôn [r2)]
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    GTT của bác chưa lên nhiều so với TT ko thuộc hàng nóng dòng BDS tốt
    +vừa tăng vốn nhưng khả năng phát hành ko thành công là rất cao, bác nên theo sát thông tin của CT hàng ngày nếu cầm nó ,nếu phát hành ko thành công thì giá này quá rẻ dư tiền ăn tết roài .
    + thứ 2 điều chỉnh thì bác tất tay là ok,sau 2 ngày vẫn lên thì dùng margin là vừa chúc bác thành công .
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    06-10/12: Cơ hội hay rủi ro?
    Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục đà tăng trưởng khi mà dòng tiền vẫn ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng lưu ý, dòng tiền đầu cơ đã có dấu hiệu luân chuyển mạnh giữa các thị trường và nhóm cổ phiếu theo ngành và theo market cap. Việc bán ra vẫn chưa nên thực hiện vì vẫn chưa có một tín hiệu nào ủng hộ cho hành động này.


    KINH TẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
    Bên cạnh những thông tin không thuận lợi về lãi suất huy động và cho vay thì những thông tin lạc quan về nền kinh tế đã xuất hiện trở lại. Dòng vốn gián tiếp và kiều hối vào Việt Nam tương đối khả quan, thâm hụt ngân sách thấp hơn kỳ vọng và lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh. Điều này cho thấy những quan ngại về rủi ro ngắn hạn của nền kinh tế giảm đi nhiều so với trước đây.
    Dòng vốn đổ vào Việt Nam khả quan
    Theo thông tin từ NHNN dòng vốn đầu tư gian tiếp trong 11 tháng đầu năm vào Việt Nam đạt 712 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện NHNN không cho biết con số này có bao gồm 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ quốc tế hay không; vì 6 tháng đầu năm NHNN cho biết dòng vốn gián tiếp ròng vào Việt Nam đã hơn 1.8 tỷ USD. Tuy vây, đây vẫn là một tín hiệu khả quan đối với nền kinh tế, vì liên tục trong 2 năm gần đây dòng vốn gián tiếp đều chảy ra khỏi Việt Nam.
    Cũng theo Thống đốc NHNN, lượng vốn trên chảy vào Việt Nam khá nhanh trong tháng 10, 11 vừa qua và được dự báo có thể tiếp tục tăng trong tháng 12. Đây là một tín hiệu ngược chiều với những tin tức không mấy lạc quan gần đây khi rủi ro tỷ giá, vụ việc Vinashin và nợ xấu ngân hàng đang tăng cao.
    Một thông tin khả quan khác về dòng ngoại tệ là NHNN ước tính lượng kiều hối trong năm nay khoảng 7.3 tỷ USD, cao hơn 900 triệu USD so với năm 2009. Vốn FDI giải ngân trong 11 tháng đầu năm cũng 9.95 tỷ USD, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập siêu ước tính chỉ khoảng 12 tỷ USD, thấp hơn mức 13.5 tỷ USD như dự báo ban đầu.
    Như vậy, với những thông tin tích cực đó nhiều người đang kỳ vọng tình hình căng thẳng ngoại tệ của Việt Nam sẽ được giải tỏa phần nào. Hiện nay, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đã lên tới 21,500, cao hơn tỷ giá chính thức hơn 10%. Nếu khoảng cách này không được thu hẹp thì hệ quả thiệt hại đối với nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp sẽ rất lớn.
    Trái chiều lãi suất
    Sau một thời gian bùng nổ, lãi suất bình quân qua đêm bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trong những ngày gần đây. Đến ngày 30/11, lãi suất này giảm nhanh xuống 8.49%/năm, bằng mức cách đây 1 tháng. Lãi suất giao dịch bình quân các kỳ hạn ngắn 1, 2 tuần cũng tương đối ổn định. Riêng hai kỳ hạn 1 và 3 tháng có xu hướng tăng nhẹ, quanh mức 13%/năm.
    Trái với những diễn biến tích cực của lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đã vượt 16%, ngay cả với những khoản tiền gửi nhỏ cho kỳ hạn 1 tháng lãi suất cũng gần chạm mức 16%/năm. Đây là mức cao kỷ lục kể từ giữa năm 2008 đến nay.
    Nguyên nhân của sự diễn biến trái chiều trên là do các ngân hàng nhỏ đang khan hiếm vốn. Lãi suất qua đêm chỉ 8-9%, nhưng kỳ hạn dài hơn vẫn quanh mức 13%. Không những vậy, chỉ có những ngân hàng lớn mới có thể vay trên thị trường liên ngân hàng và tái chiết khấu từ NHNN. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ lại buộc phải huy động vốn trên thị trường.
    Những diễn biến trên cho thấy những căng thẳng về vấn đề lãi suất chưa giảm, cuộc đua lãi suất vẫn chưa có điểm dừng. Do vậy, chúng tôi cho rằng những rủi ro trên thị trường tài chính vẫn ở mức khá cao.
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
    Thị trường đã có một tuần giao dịch sôi động trong sự hưng phấn của nhà đầu tư. Dòng tiền liên tục đổ vào thị trường khiến cho khối lượng giao dịch tăng vọt. Đã xuất hiện lực đỡ khá vững vàng đối với bluechips, đặc biệt là những nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như chứng khoán và ngân hàng.
    Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index bật dậy 5.55% lên mức 464.35 điểm, đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua. Trong khi đó, HNX-Index tăng đến 14.86%, lên mức 116.66 điểm và có lẽ đây là tuần tăng mạnh nhất của chỉ số này từ trước đến nay.
    Điểm đáng chú ý là giao dịch trên cả 2 sàn đều tăng vọt cùng với điểm số. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt gần 60 triệu đơn vị mỗi phiên, tương ứng giá trị 1,254 tỷ đồng. Cả giá trị và khối lượng tăng gần 80% so với tuần trước. Đáng chú ý là 3 phiên giao dịch gần đây khối lượng giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 7 tháng qua.
    Trên HNX khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 62 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 1,168 tỷ đồng. Cả giá trị và khối lượng đều tăng gấp đôi so với tuần trước. Vào phiên thứ 5, giá trị giao dịch đạt 1,360 tỷ đồng, mức cao nhất trong 7 tháng qua.
    Khối ngoại đã có 2 phiên bán ròng vào cuối tuần và tính cả tuần chỉ mua ròng 60 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường. Đáng chú ý là khối ngoại bán ròng 71 tỷ đồng trên HNX, trong khi vẫn mua ròng 131 tỷ đồng trên HoSE.
    Khối ngoại bán ròng mạnh nhất tập trung vào các mã chứng khoán và ngân hàng như BVS, SHB, SHS. Trên HoSE, những mà cổ phiếu được mua ròng vẫn là các mã quen thuộc như HAG, FPT, SSI, và BVH, khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng các mã ITA, TDHDIG.
    Động thái bán ròng mạnh của khối ngoại vào phiên cuối tuần cho thấy có thể họ đang cảm nhận rủi ro của thị trường khi đã tăng quá nóng trong thời gian qua. Chúng tôi cho rằng đây chưa hẳn là hành động chốt lời như một số người đã nhận định; bởi vì những mà cổ phiếu bán ròng mạnh không phải là những mã cổ phiếu họ đã mua mạnh trong thời gian trước đó.
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Một số điểm tích cực trong đợt phục hồi
    Đợt phục hồi mạnh của thị trường được nhiều ý kiến nhìn nhận là tăng ”quá nóng”. Hàng loạt cổ phiếu tăng trần 5-6 phiên liên tiếp khiến cho những nhà đầu tư thận trọng ”trở tay không kịp”. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy được một số điểm tích cực trong đợt phục hồi này.
    Thứ nhất: Dòng tiền đổ vào thị trường gia tăng liên tục một các khá vững vàng. Giá trị giao dịch của tuần này tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Như đề cập tuần trước, tính liên tục của dòng tiền là yếu tố quyết định đối với TTCK Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Có thể thấy đã xuất hiện dòng tiền mới, hay ít ra dòng tiền đầu cơ cũng đã luân chuyển một cách tích cực.
    Thứ hai: Có sự dịch chuyển dòng tiền khá tích cực giữa các nhóm cổ phiếu. Đợt tăng đầu tiên là nhờ sự nâng đỡ tích cực của khối ngoại với một số mã chủ chốt, sau đó đến đợt tăng của những cổ phiếu nhỏ đã giảm quá mạnh trong thời gian qua. Hiện tại, không chỉ có cổ phiếu nhỏ tăng mạnh mà những trụ cột của thị trường bắt cũng ”dậy sóng”.
    Thứ ba: Có dấu hiệu bên mua đã chiến thắng trước áp lực bán mạnh của thị trường. Phiên giao dịch thứ 4 diễn ra hết sức kịch tính, cổ phiếu KLS được giao dịch 14 triệu đơn vị, 2 phiên tiếp theo mã này tiếp tục tăng trần nhưng khối lượng bán đã giảm mạnh. Nhiều mã cổ phiếu chủ chốt khác cũng tương tự như vậy.
    Thứ tư: Đợt tăng này xuất phát từ một số yếu tố cơ bản của nền kinh tế được cải thiện như lãi suất liên ngân hàng giảm, thâm hụt ngân sách thấp hơn dự báo, dòng vốn đầu tư gián tiếp khả quan. Ngoài ra, dòng vốn FDI giải ngân và tăng trưởng công nghiệp tháng 11 cũng khả quan.
    Thứ năm: Trong khoảng thời gian trước đó tin xấu xuất hiện dồn dập, giá cổ phiếu đã giảm quá mạnh đưa các chỉ số định giá thị trường như P/E, P/B xuống mức khá thấp. Do vậy, xét về cơ bản thì nhiều mã cổ phiếu đã giảm sâu và đang ở mức khá hấp dẫn cho việc đầu tư, dù đã nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp.


  8. vodocbatquantu

    vodocbatquantu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    3
    thần điêu đại hiệp xuất hiện \:D/\:D/\:D/\:D/
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chào bác ,chúc mừng bác đã lập được topic mới ,bác có ý gì nhắn nhủ mà vào đây hả bác ???
  10. vodocbatquantu

    vodocbatquantu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    3
    bác full margin rồi còn vào đây bảo A E phím hàng thế chẳng là thần điêu đại hiệp thì là j ? [:D][:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này