SAM LN Q2 khủng. Đang được thu gom quanh 30.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 29/06/2009.

1018 người đang online, trong đó có 407 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2759 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Bác yên tâm đi. Đang phát triển ngầm hệ thống cáp. Tiềm năng phát triển sẽ ngon.
    Còn cái thông tin phá sản hồi trước ai tin thì botay.com. Tiền mặt còn nhiều hơn cả vốn ĐL thì phá sản cái nỗi gì.
    SAM vì lỗ nên ko được mua lại cp quỹ. Thì khả năng chia chác cái thặng dư vốn lớn là có
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Ngầm hóa cáp viễn thông: Khó hay dễ?

    ICTnews ?" Ngầm hóa cáp quang đã trở thành chủ trương chung, nhưng các doanh nghiệp viễn thông chủ lực đều kêu khó, giấy phép nhiêu khê, quy hoạch đô thị yếu kém.

    Để giải quyết vấn đề mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân, nhiều tỉnh thành đã đưa ra mục tiêu phải ngầm hóa cáp viễn thông. Đây là chủ trương đúng nhưng không phải dễ thực hiện đối với các DN viễn thông. Ngoài nỗ lực của DN thì cần sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương để thực hiện chủ trương này.

    Người dễ, kẻ khó

    Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, theo chương trình kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại 135 tuyến phố nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Thành phố đã giao cho VNPT Hà Nội thực hiện ngầm hóa tại 7 tuyến phố tháng trước.

    ?oNăm 2000, Bưu điện Hà Nội đã tiến hành ngầm hóa vì điều này sẽ làm cho mạng lưới an toàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Trước đây, vì TP chưa có chủ trương nên việc ngầm hóa rất khó khăn. Thậm chí, nhiều công trình có kế hoạch ngầm hóa từ 2003 phải hủy vì không xin được giấy phép. Khi có chủ trương của TP về ngầm hóa mạng viễn thông, chúng tôi triển khai nhanh vì đã có kinh nghiệm trước đó. Hiện nay, thực hiện chủ trương ngầm hóa sẽ bỏ hệ thống cột nên khi để hộp cáp ở nhà dân không bị phản đối. Nhiều phường và khu phố ủng hộ việc ngầm hóa nên chúng tôi triển khai rất thuận lợi?, ông Trần Mạnh Hùng nói.

    Đến nay, VNPT Hà Nội đã ngầm hóa được 98% cáp quang và 84% cáp gốc, còn cáp nhánh đang kết hợp với TP để hoàn thiện nốt.

    Không được thuận lợi như VNPT trong việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông, nhiều DN viễn thông lên tiếng ủng hộ chủ trương này nhưng lo ngại về tiến độ thực hiện vì gặp quá nhiều khó khăn. Ông Tống Viết Trung, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết, Viettel đã ngầm hóa theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và TPHCM, tuy nhiên mới triển khai được trên một vài tuyến phố. Trong khi đó, việc dùng chung cống bể cáp với các DN khác gặp vướng mắc vì VNPT cũng chỉ thiết kế đủ cho mình dùng. Rõ ràng là quá trình ngầm hóa các tuyến phố không có chỉ đạo quyết liệt của TP sẽ rất nan giải. Thậm chí, TP ra chủ trương nhưng cấp dưới chưa thông nên gây khó khăn trong việc ngầm hóa.

    Nói về khó khăn khi thực hiện chủ trương ngầm hóa mạng cáp viễn thông, ông Lê Quang Triệu, Phó Tổng giám đốc SPT đơn cử: ?oMỗi lần xin cấp phép xây dựng một tuyến cáp ngầm, Sở Giao thông Công chính chỉ cấp cho một đoạn 300m trên cơ sở đã có hồ sơ dự toán, sau khi nghiệm thu xong 300m này thì mới được xét cấp 300m tiếp theo. Cứ thế, một công trình cáp ngầm tại một quận ven mà phải mất 3 năm thi công mới hoàn thành. Chưa kể, trong hồ sơ xin cấp phép, chúng tôi còn phải lấy ý kiến của rất nhiều ngành khác như vỉa hè, cây xanh, điện, nước, thoát nước... tại khu vực đó. Nhưng một năm chúng tôi cũng lấy chưa xong vì họ thích thì cho, còn không thích thì mình cũng chịu. Khó quá, chúng tôi chuyển sang tiếp cận các công trình thi công hạ tầng ngầm của TP để đi nhờ cáp nhưng các cơ quan chức năng cũng trả lời là không được. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có thỏa thuận về chia sẻ cơ sở hạ tầng với VNPT. TP.HCM từ năm 2006 nhưng trên thực tế là không triển khai được?.

    Đại diện của EVN Telecom phản ánh, quá trình xin phép cho các tuyến cáp ngầm rất khó khăn do thủ tục rườm rà và thời gian cấp phép kéo dài, không đảm bảo kịp sự phát triển của DN viễn thông.

    Giải bài toán cho việc ngầm hóa

    Để giải quyết bài toán ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các TP lớn, phía Viettel đưa ra giải pháp phải thúc đẩy đầu tư chung cơ sở hạ tầng (CSHT) như cống bể cáp, thậm chí cả BTS? rồi sau đó sử dụng chung.

    2.jpg
    Viễn thông TP.HCM (thuộc VNPT) đang tiến hành ngầm hóa hệ cáp. Ảnh Lê Dũng.

    ?oTại các khu đô thị mới, cần xây dựng một quy hoạch tổng thể bao gồm các hệ thống cống bể, vị trí đặt trạm BTS? Với kinh nghiệm phát triển những năm qua của ngành viễn thông thì việc xây dựng các quy hoạch này không phải là khó. Nhưng đối với những khu đô thị cũ, không còn cách nào khác là chúng ta phải đặt mục tiêu quy hoạch lại dần dần và trách nhiệm chỉ đạo là của UBND các tỉnh, TP. Sau khi UBND các tỉnh, TP đã có phương hướng quy hoạch chung, trong đó xác định các vấn đề như khu vực nào làm trước, khu vực nào làm sau? thì các DN viễn thông sẽ căn cứ vào đó để triển khai phương án cụ thể. Một phương án sử dụng chung CSHT khác mà chúng tôi đã áp dụng với EVN, VTN là trao đổi dung lượng đường truyền: tôi nhận của anh bao nhiêu thì cũng đưa cho anh dùng bấy nhiêu. Đây là cách làm mà không DN nào thấy mình bị thiệt cả?, một lãnh đạo Viettel phân tích.

    Ông Tống Viết Trung thì cho rằng, các địa phương cần có quy hoạch các khu đô thị mới có cống bể cáp cho viễn thông ngầm hóa và phải được chuẩn hóa mới phê duyệt quy hoạch. Đối với phố cũ, các TP quy hoạch lại những tuyến đó, sau đó các DN tham gia đầu tư và phân chia sử dụng theo mức đầu tư, UBND TP có thể thiết kế quy hoạch, lên dự toán đầu tư. Nếu DN nào không đầu tư sẽ phải thuê vì nếu 1 DN đầu tư sẽ không khả thi và có thể dẫn tới độc quyền.

    Đồng tình với quan điểm sử dụng chung CSHT, ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT nhận định, điều này sẽ giúp các DN giảm chi phí đầu tư, đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo một quy hoạch hạ tầng chung thống nhất. Song nếu làm không khéo thì lại mất đi tính cạnh tranh giữa các DN. Trên thực tế, tại những khu vực đã có hai hệ thống truyền dẫn của hai DN thì việc một DN thứ ba muốn tham gia sử dụng chung một trong hai hệ thống hạ tầng đã có không phải là vấn đề khó bởi hai DN có hạ tầng này sẽ phải cạnh tranh để cung cấp dịch vụ truyền dẫn cho nhu cầu sử dụng của DN thứ ba đó. Rõ ràng, việc đầu tư và sử dụng chung CSHT là có lợi cho DN, sử dụng chung ở đây không chỉ ở hạ tầng viễn thông mà ở cả các hạ tầng khác như điện, nước bởi các DN sẽ giảm được chi phí đầu tư nếu đầu tư riêng rẽ và hạn chế được khó khăn trong việc cấp phép đầu tư, thi công tuyến cáp ngầm?

    Ông Bùi Thiện Minh đưa ra hai giải pháp để ngầm hóa mạng cáp viễn thông. Cụ thể, cống bể cáp ở các đô thị bắt buộc phải dùng chung, còn những khu vực khác thì để DN hợp tác với nhau trên cơ sở quan hệ kinh tế. Các DN có thể bàn bạc để có một DN xây dựng CSHT dùng chung cho tất cả DN, sau đó các DN có thể đăng ký nhu cầu sử dụng của mình với DN này. Như vậy, sẽ giải được bài toán ngầm hóa mạng cáp viễn thông đang làm đau đầu các DN hiện nay.
  3. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Chính quyền địa phương ?oxắn tay? vào cuộc

    ICTnews ?" Có một số địa phương đang tiến hành khá thuận lợi việc ngầm hóa cáp viễn thông, nhưng trên tổng thể đây vẫn là vấn đề nan giải, cần sự vào cuộc các ngành liên quan.

    Bài liên quan:

    Ngầm hóa cáp viễn thông: khó hay dễ?

    Tất cả phải vào cuộc gỡ khó cho doanh ghiệp

    Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, Sở và thành phố cũng đã nắm được tình hình khó khăn của các DN (DN) viễn thông trong việc triển khai các tuyến cáp ngầm. Khó khăn vướng mắc lớn nhất của DN viễn thông trong việc thực hiện chủ trương ngầm hóa là vấn đề cấp phép xây dựng. Nhưng nguyên do là bởi tình trạng nay DN này xin cấp phép đào đường, mai lại có DN khác muốn đào đường. Cứ như vậy mỗi con đường bị đào lên lấp xuống hàng trăm lần và kết quả việc xin cấp phép thi công các tuyến cáp ngầm gặp khó khăn là đúng. Hoặc khi được cấp phép thì chỉ được ?ophép? cho từng khúc đường cũng là hợp lý. ?oVề nguyên tắc, không thể để các con đường bị đào lên đào xuống quá nhiều, Thành phố đã và đang có quá nhiều ?olô cốt? rồi.

    Chính vì thế, Thành phố và Sở xác định là phải dùng chung hạ tầng ngầm. Do đó, thành phố đã triển khai từ năm ngoái một số chương trình thí điểm như Sở phối hợp với Điện lực thành phố để làm một tuyến mẫu và các DN viễn thông sẽ phải sử dụng chung công trình ngầm này. ?oHiện tuyến mẫu này đã lên thiết kế xong và đang chuẩn bị tiến hành làm. Vấn đề quan trọng nhất là cần một DN có tiềm lực đứng ra đầu tư, ví dụ như Điện lực.

    Mặc dù biết rằng Điện lực cũng có điện thoại nên có thể dẫn tới tình trạng DN này sẽ độc quyền trong việc để các DN viễn thông khác sử dụng chung hạ tầng ngầm đó, nhưng chuyện này có thể tính sau. Từ việc thí điểm làm mẫu sẽ rút ra được kinh nghiệm là nên để ai đầu tư, ai quản lý hoặc ai khai thác các công trình ngầm này, giá thuê bao nhiêu thì bù đắp lại được chi phí?, ông Lê Mạnh Hà nói.

    Ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết chủ trương ngầm hóa đã được thành phố quán triệt nên cũng có thuận lợi. Từ năm 1993 thành phố đã quan tâm đến vấn đề này. Tất cả các tuyến đường mới, nâng cấp lại thì đều có quy hoạch vỉa hè để các DN viễn thông để hạ ngầm cáp. Sở Giao thông công chính trước khi xây dựng đều mời các DN và các đơn vị liên quan tới để thống nhất vị trí triển khai. Vì vậy, hầu hết mạng cáp viễn thông đều đã được hạ ngầm, chỉ có một số tuyến đường không có vỉa hè nên sẽ khó khăn.

    Tìm lời giải cho bài toán ngầm hóa

    ?oĐối với vấn đề ngầm hóa các mạng cáp và sử dụng chung các hạ tầng ngầm, Sở TT&TT và Sở Công Thương phải đứng ra chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan. Đặc biệt, mình (Sở TT&TT - PV) phải là chính vì số lượng cáp của mình nhiều hơn cáp điện rất nhiều?, ông Lê Mạnh Hà khẳng định. Cũng theo ông Hà, bài toán ngầm hóa đặt ra yêu cầu chính quyền các thành phố lớn cần phải tích cực trong việc xây dựng các quy hoạch ngầm hóa và sử dụng chung các cơ sở hạ tầng ngầm giữa các ngành như viễn thông, điện, nước?

    Tuy nhiên, việc thực hiện không dễ, bởi hiện cơ sở pháp lý chưa đầy đủ. Luật Quy hoạch đô thị dù có xác định hạ tầng viễn thông là một ngành hạ tầng như các ngành hạ tầng khác (điện, nước?) nhưng nếu các Nghị định dưới Luật không làm rõ tinh thần này thì việc triển khai các quy hoạch hạ tầng viễn thông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đại diện Sở TT&TT Đồng Nai cho rằng quy hoạch khu đô thị phải có ngầm hóa hạ tầng viễn thông giống như điện, nước thì mới cấp phép.

    Trước vấn đề khó khăn trong việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), cho biết từ năm 2002 Bộ đã có quyết định phê duyệt dự án phát triển VT-CNTT trong ngành xây dựng. Hiện tại, Việt Nam có 747 đô thị, với tốc độ phát triển nhanh nên thiếu quy hoạch về hạ tầng viễn thông. Vì vậy, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng Luật về đô thị trong đó có quy định về cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, để đồng bộ với hạ ngầm đường viễn thông cùng với đường điện, đường nước.
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Có kịp ngầm hoá các tuyến dây cáp?
    Khối lượng công việc quá lớn và liên quan chặt chẽ đến hệ thống mặt bằng cơ sở hạ tầng chung nên khả năng ngầm hóa các tuyến dây cáp kịp tiến độ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là rất khó.

    Chủ trương đã có

    Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) Lê Doãn Hợp cho biết Thủ tướng đồng ý về chủ trương ngầm hoá này. Sắp tới, Bộ TTTT sẽ làm việc với lãnh đạo Hà Nội và TPHCM.

    Nguyên tắc xây dựng thành phố văn minh - không dây là những khu quy hoạch mới, những tuyến đường mới thì xây dựng cơ sở hạ tầng trước (cáp ngầm, hệ thống cấp thoát nước, dây điện, viễn thông... trong lòng đất), rồi xây dựng các công trình xây dựng, nhà ở sau.

    Còn những thành phố, khu vực cũ đã xây dựng từ trước thì sẽ cải thiện theo từng tuyến đường theo nguyên tắc hình thành những đường phố không dây, tiến tới những thành phố không dây. Bộ TTTT sẽ lập đề án về hạ tầng, khi đưa dây xuống lòng đất, DN phải trả phí.

    Để thực hiện việc này, Nhà nước sẽ làm sẵn đường ống ngầm, các lĩnh vực dây khác sẽ chỉ gửi đường ống của mình giống như một hình thức thuê đường ống. Điều này sẽ làm cho chi phí rẻ hơn rất nhiều so với việc mỗi ngành đều mạnh ai nấy đào đường.

    Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết hiện nay trừ điện, còn lại các loại dây cáp viễn thông, điện thoại, Internet... đều thuộc ngành TTTT quản lý. Dự kiến trong quý I/2009, Bộ sẽ làm việc với ngành điện để thống nhất cách làm sao cho hiệu quả.

    "Mạng nhện" chăng đầy thành phố.

    Tuy nhiên theo các chuyên gia viễn thông và xây dựng thì thời gian đã là quá gấp; vì thế sẽ rất khó để có thể kịp ngầm hoá hệ thống cáp như chủ trương và mục tiêu đặt ra. Theo ông Phạm Hồng Hải - Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TTTT) - thì hiện nay, Bộ TTTT đã có chủ trương thực hiện thí điểm triển khai mô hình "thành phố không dây" tại Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên đây là vấn đề lớn, có phạm vi rộng nên Bộ TTTT cần có sự họp bàn, phối hợp với các địa phương, các DN và các cơ quan chức năng liên quan để triển khai và thực hiện mô hình này.

    Ông Hải cho biết dự kiến trong tháng 3.2009, Bộ TTTT và các cơ quan, DN sẽ họp bàn để cơ bản có các đề án cụ thể, chi tiết về vấn đề này. Đây là công việc cần sự hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả từ các địa phương; các cơ quan quản lý điều hành và hệ thống các DN.

    Ủng hộ - nhưng khó thực hiện

    Về phía DN, đại diện của các đơn vị này cho biết rất đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện chủ trương này. Trả lời phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Hoàng Liên, GĐ Cty VDC cho biết: Đây là chủ trường phù hợp với lợi ích toàn xã hội và làm đẹp cảnh quan, môi trường thành phố. Nếu tính toán, đây cũng không phải là bài toán khó và tác động lớn đến chi phí của DN trong toàn bộ chiến lược và tương lai kinh doanh.

    Tuy nhiên, ông Liên cho rằng, nếu đặt ra mục tiêu như trên thì khó đối với các địa phương cũng như DN, bởi lẽ thời gian đã là quá gấp khiến khó mà thực hiện cho kịp. Ông Liên cũng khẳng định đúng là cần một mốc thời gian để ấn định kế hoạch thực hiện, song vấn đề là thời gian còn lại quá ngắn.

    Cảnh tượng này dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi trong thành phố.

    Đồng thuận quan điểm này, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó GĐ phụ trách phát triển hạ tầng của TCty Viễn thông Quân đội Viettel - cho biết: Từ lâu Viettel đã ủng hộ và cũng đang cùng với Hà Nội thực hiện chương trình ngầm hoá. Tuy nhiên trước đây, việc cung cấp dịch vụ viễn thông, điện lực, truyền hình vì rất nhiều lý do buộc DN phải sử dụng hệ thống cột hiện có. Viettel hiểu rằng đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Do vậy việc thực hiện ngầm hoá hệ thống các tuyến cáp tại những đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM là rất cần thiết.

    Tuy nhiên cả ông Liên và ông Hùng đều nhận định đây là công việc liên quan đến hạ tầng phát triển của thành phố cũng như của riêng lĩnh vực kinh tế viễn thông. Vì vậy theo kinh nghiệm của một số quốc gia, vấn đề này cần phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ tối ưu trên nguyên tắc của hạ tầng kỹ thuật dùng chung. Vì vậy các thành phố cần thống nhất về thiết kế, phương thức thực hiện và có lộ trình.

    Ông Liên kiến nghị trong tương lai, để thực hiện công việc này không nên sử dụng mệnh lệnh hành chính, cũng không nên thực hiện phương thức hành chính là xử phạt mà cần điều tiết và quản lý bằng công cụ phí, thuế. Cụ thể DN muốn triển khai dây và các dịch vụ liên quan đến dây thì phải trả phí, nộp thuế cho nhà nước, bởi đây chính là tài nguyên hạ tầng quốc gia. Giải pháp này sẽ hiệu quả và bền vững hơn.

    Với những phân tích trên đây thì có thể thấy, câu trả lời cho vấn đề này là: CQQL và DN sẽ khó có thể kịp thực hiện ngầm hoá hệ thống cáp khi mà năm 2010 đã đến quá gần.
  5. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Thừa Thiên- Huế: Ngầm hóa 100% cáp vào năm 2010
    Ngày cập nhật: 24/06/2009

    Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, cuối năm 2010, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ ngầm hóa toàn bộ cáp viễn thông và truyền hình.

    Trước ngày 31/12/2009, ngầm hóa toàn bộ cáp ở 22 tuyến đường tại TP Huế sẽ diễn ra Festival Huế. Các khu vực còn lại của TP và các trung tâm huyện lị sẽ hoàn thành ngầm hóa trước ngày 31/12/2010.

    Thách thức

    Đó là chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cảnh quan đô thị để đón chào Festival Huế 2010. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế đến ngày 17/6 vẫn chưa có tuyến đường gắn tên tại TP. Huế nào được triển khai việc ngầm hóa (trừ những doanh nghiệp đã có hạ tầng ngầm và ngầm hóa trước đó), kể cả 22 tuyến đường sẽ diễn ra Festival Huế 2010. Chỉ có VNPT Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành hệ thống cáp ngầm tại 22 tuyến đường gắn tên tại TP. Huế và các trung tâm huyện lị. Lý do, từ sau cơn bão lịch sử năm 1985 với sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên hợp quốc và chính quyền địa phương, mỗi năm VNPT Thừa Thiên-Huế đã xây dựng và mở rộng thêm khoảng 30km cáp ngầm. Còn các doanh nghiệp khác như Viettel, Trung tâm truyền hình cáp Việt Nam, EVN Telecom? đều chưa triển khai ngầm hóa. Tại cuộc họp triển khai kế hoạch ngầm hóa do Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức ngày 17/6/2009, đại điện của Viettel chi nhánh Thừa Thiên- Huế cho biết, khó khăn lớn nhất của đơn vị là hiện chưa có một mét cáp nào được ngầm hóa. Vì vậy, quan điểm của Viettel là muốn xây dựng riêng một hệ thống cáp ngầm vì giá thuê hạ tầng của VNPT quá cao, khoảng 80 triệu đồng/tháng/29km cáp ngầm ở 22 tuyến đường diễn ra Festival Huế. Trong khi đó, truyền hình cáp Hà Nội có chi nhánh tại Huế lại mong muốn VNPT cung cấp sơ đồ cũng như kích cỡ cống bể ngầm để đơn vị tham khảo triển khai dự án mạng truyền hình trên địa bàn TP. Huế và các huyện lân cận cho phù hợp?

    Theo ghi nhận của Báo BĐVN, ngoài những khó khăn riêng, các doanh nghiệp đều đang lúng túng khi triển khai ngầm hóa. Nhiều tuyến đường mặc dù đã có hạ tầng viễn thông nhưng doanh nghiệp vẫn xin làm tiếp một hệ thống ngầm mới. Trên thực tế, các tuyến đường đã gắn tên tại TP. Huế như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hùng Vương? thời gian qua đã được triển khai xây dựng theo mẫu thiết kế sử dụng vĩnh cửu. Vì vậy, xây dựng thêm hệ thống cáp ngầm, ngoài việc tốn kém kinh phí đầu tư, thủ tục hành chính, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trước sự phản ứng của các sở, ban, ngành liên quan và người dân - chủ nhân của thành phố Festival đầu tiên của Việt Nam.

    Ngoài ra, khi triển khai xây mới hệ thống cáp ngầm, nhất là tại các tuyến đường thuộc khu vực Thành Nội (bờ Bắc sông Hương), doanh nghiệp còn phải đối mặt với rào cản, đó là quần thể di tích cố đô Huế mà cụ thể là hệ thống thành quách, thủy đạo thuộc kinh thành Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai việc cắm mốc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo Luật Di sản thế giới.

    Sở TT&TT gỡ rối cho doanh nghiệp

    Ông Hồ Xuân Phán, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bên cạnh những khó khăn, các doanh nghiệp kinh doanh cáp viễn thông và truyền hình đóng trên địa bàn vẫn có nhiều thuận lợi hơn một số tỉnh bạn khi triển khai lộ trình ngầm hóa cáp viễn thông và truyền hình. Minh chứng, 100% tuyến đường có gắn tên tại TP. Huế đã được Viễn thông Thừa Thiên - Huế và Công ty Môi trường và Đô thị Huế xây dựng hệ thống hạ tầng cống bể ngầm. Đây là một thuận lợi mà các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các thành phố bạn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... không có được khi liên kết sử dụng chung hạ tầng viễn thông ngầm.

    Để gỡ rối cho lộ trình ngầm hóa cáp viễn thông và truyền hình, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế với vai trò trung gian đã tiến hành đề xuất các bước triển khai ngầm hóa và tổ chức các cuộc họp bàn triển khai kế hoạch giữa các doanh nghiệp cũng như các sở, ban, ngành liên quan. Cụ thể, đối với doanh nghiệp có nhu cầu hạ cáp nổi xuống hệ thống bể ngầm thì phải lập bản đồ chi tiết (hoặc bản thiết kế) các tuyến đường, các khu phố mà đơn vị có nhu cầu ngầm hóa cáp viễn thông. Doanh nghiệp đã có hạ tầng ngầm thì phải lập bản đồ chi tiết các tuyến đường, khu phố, các tuyến cống bể ngầm (bao gồm dung lượng thiết kế, dung lượng đã sử dụng, dung lượng đã phát triển và dung lượng cho thuê với mức giá trên từng tuyến). Qua đó, Sở TT&TT sẽ tổng hợp, phân tích tuyến cáp treo nào đi ngầm trong cống bể có sẵn; tuyến cống bể nào đã hết dung lượng thì chủ đầu tư nghiên cứu nâng cấp mở rộng hoặc thay cáp đồng bằng cáp quang?

    Ông Phán nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông và truyền hình độc lập cho từng doanh nghiệp tại TP. Huế khó có thể thực hiện được. Vì vậy, chủ trương của Sở là vận động các doanh nghiệp dùng chung bể cống ngầm và trực tiếp thương thảo với nhau. Trường hợp không thỏa thuận được mức giá thuê, Sở TT&TT sẽ kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính tính toán và áp dụng mức giá trần. Sở TT&TT sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp liên kết thực hiện lộ trình ngầm hóa.

    Mục đích cuối cùng của lộ trình ngầm hóa cáp viễn thông và truyền hình trên địa bàn là dành những gì tốt đẹp nhất cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của cho doanh nghiệp. Đây là một phần định hướng quy hoạch phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm tới.
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Đang có kế hoạch ngầm hóa cáp thông tin
    Báo Người Lao Động ngày 30-4 đã đăng Góc ảnh ?oQuá cỡ mạng nhện?, phản ánh tình trạng dây cáp thông tin như mạng nhện tại trụ điện góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, quận 1 - TPHCM.

    - Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Điện lực Sài Gòn (Công ty Điện lực TPHCM), trả lời: Hệ thống dây, cáp chằng chịt như mạng nhện được Báo Người Lao Động phản ánh là dây, cáp thông tin. Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Công ty Điện lực TPHCM, Điện lực Sài Gòn đang triển khai công tác thí điểm làm gọn các dây thông tin trên một số tuyến đường. Riêng đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Điện lực Sài Gòn đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị thông tin ngầm hóa dây thông tin trong năm 2009-2010.
  7. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Tương lai chúng ta sẽ phải ngầm hoá toàn bộ hệ thống cáp. Nên tiềm năng to lớn của SAM chẳng có gì phải bàn cãi .
  8. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Hỗn loạn cáp viễn thông - Kỳ cuối: Hi vọng 3-5 năm tới sẽ ?osạch? cáp

    Hỗn loạn cáp viễn thông - Kỳ cuối: Hi vọng 3-5 năm tới sẽ ?osạch? cáp

    Ông Trần Đức Lai - Ảnh: K.H

    TT - Trước tình trạng hỗn loạn cáp viễn thông được Tuổi Trẻ phản ánh trong các số báo vừa qua, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trần Đức Lai cho biết Bộ khuyến khích các doanh nghiệp hoàn thành càng nhanh càng tốt, hi vọng có thể trong 3-5 năm tới sẽ ?osạch? cáp trên các tuyến phố.

    Ông nói:

    - Thời gian qua, do nhu cầu phát triển mạnh của các loại hình dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp nên các doanh nghiệp (DN) viễn thông đầu tư triển khai nhiều hệ thống dây cáp không có quy hoạch trên nhiều tuyến đường, tuyến phố, khu công nghiệp, khu đô thị. Không chỉ viễn thông mà truyền hình cáp cũng kéo nhiều hệ thống dây nhợ lằng nhằng trên đường phố. Đến nay, Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có hệ thống dây cáp lộn xộn nhất.

    >> Kỳ 1: "Giăng tơ " trên 1 triệu cột điện
    >> Kỳ 2: Hỗn loạn cáp viễn thông: Hạ ngầm 2km, thủ tục 3 năm!

    * Thưa ông, chủ trương của bộ trong việc thúc đẩy ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình là gì?

    - Từ khi chưa thành lập Bộ Thông tin - truyền thông, khi cơ quan quản lý nhà nước còn là Tổng cục Bưu điện và lúc đó DN kinh doanh viễn thông chỉ có VNPT, vấn đề ngầm hóa mạng cáp viễn thông đã được đặt ra. Khi đó Tổng cục Bưu điện đã chỉ đạo VNPT phối hợp với các địa phương khi tiến hành kéo cáp để làm sao hạn chế tối đa các loại dây trên đường phố nhằm đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo mỹ quan đô thị.

    Trước năm 1990, một số tỉnh thành đã thực hiện tốt việc này, tiêu biểu nhất là TP Huế. Hồi đó Tổng cục Bưu điện đã xin được một dự án viện trợ để ngầm hóa mạng dây cáp tại TP Huế, đến giờ đây vẫn là nơi tiêu biểu của cả nước về ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông. Sau đó tổng cục cũng phát động để thực hiện tại một số tỉnh, nhưng do sự phát triển của dịch vụ quá nhanh nên vấn đề ngầm hóa không được thực hiện tốt.

    Mấy năm gần đây, Bộ Thông tin - truyền thông đã yêu cầu các DN khi phát triển thì một mặt vẫn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh, một mặt phải đảm bảo mỹ quan đô thị, phải ngầm hóa hệ thống cáp. Nhưng cũng phải thừa nhận do sự phát triển quá nhanh của ngành viễn thông cùng với sự chỉ đạo chưa thật kiên quyết của bộ nên các DN vẫn kéo dây trên đường. Năm ngoái và năm nay bộ đều có chỉ thị và quyết liệt phối hợp với các tỉnh để khắc phục cho bằng được tình trạng này.

    Cụ thể, bộ đã phổ biến cho tất cả các sở và DN chủ trương ngầm hóa hệ thống cáp. Vừa rồi, lãnh đạo bộ lần lượt đi một số tỉnh kêu gọi ủng hộ chủ trương này. Hiện bộ đang chỉ đạo làm điểm ở Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh này cũng rất ủng hộ. Vừa rồi bộ cũng làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội để triển khai trên một số tuyến phố chính phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Riêng TP.HCM sẽ làm kết hợp với các dự án cải tạo đường sá trên địa bàn TP.

    Thu dọn, tóm gọn cáp viễn thông trên đường Trương Định, Q.3, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

    * Chủ trương như vậy nhưng liệu các DN có mặn mà không khi việc ngầm hóa hệ thống cáp sẽ tốn kém?

    - Đúng là DN sẽ phải bổ sung thêm vốn đầu tư nhưng không lớn lắm. Thật ra thời gian qua ý thức của DN về vấn đề ngầm hóa cáp chưa tốt. Chúng tôi đều có chỉ đạo, nhắc nhở nhưng các DN vẫn cho rằng chưa ảnh hưởng gì lớn. Trong khi đó, việc chế tài cũng khó vì trong quy định quản lý viễn thông chỉ khuyến khích DN ngầm hóa.

    Tôi cho rằng cái DN ngại là quy trình, thủ tục thực hiện ngầm hóa vì liên quan đến chuyện đào đường sá. Chẳng hạn, nếu đào đường chôn cáp trên các tuyến đường liên tỉnh thì liên quan đến nhiều cơ quan, thủ tục phức tạp. Chính vì thế bộ đã làm việc với các tỉnh để ký thông tư liên tịch với Bộ Giao thông - vận tải, tạo điều kiện cho các DN thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông. Ngoài ra, bộ đã thống nhất với các DN đối với những khu vực đang có sự hỗn loạn cáp thì cố gắng cải tạo, còn những khu vực xây mới như các khu đô thị thì kiên quyết phải ngầm hóa.

    * Làm thế nào để khi các DN triển khai ngầm hóa sẽ không ảnh hưởng đến giao thông do phải đào nhiều tuyến đường, tuyến phố?

    - Chúng tôi thống nhất với các tỉnh là sẽ làm theo lộ trình chứ không làm ào ào cùng một lúc. Những khu phố cũ nếu hệ thống cáp hiện tại chưa ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị thì có thể làm từ từ, còn những khu mới thì phải làm ngay, làm đồng bộ với hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước... Bộ cũng khuyến khích các DN dùng chung cơ sở hạ tầng, ví dụ dùng chung cống cáp, DN nào làm sau thì thuê của DN làm trước, tránh tình trạng mỗi DN đào một cái. Phương án đó tiết kiệm vốn đầu tư cho DN rất nhiều.

    Tất nhiên trong bối cảnh cạnh tranh, trong bối cảnh DN nào cũng thích có hạ tầng riêng của mình thì có thể nảy sinh những vướng mắc. Ai cũng nhận thức rằng cần sử dụng hệ thống cống ngầm chung để vừa đẹp cho thành phố, an toàn cho mạng lưới, tiết kiệm cho đầu tư nhưng đi vào cụ thể thì có chuyện. Chính vì thế chúng tôi đã nhiều lần họp với các DN yêu cầu phải phối hợp với nhau và các DN cũng quyết tâm như chủ trương của bộ.

    * Liệu có tình trạng DN tăng giá cước dịch vụ do phải đầu tư thêm vốn ngầm hóa các tuyến cáp?

    - Chuyện này các DN phải tính toán. Tôi cho rằng trong cơ chế cạnh tranh, DN có thích nâng giá cũng không dám nâng mà ngược lại sẽ có xu hướng giảm giá.

    * Theo ông, đến khi nào sẽ hết cảnh hỗn loạn cáp viễn thông như hiện nay?

    - Bộ đặt quyết tâm cố gắng chỉ đạo các DN hoàn thành sớm việc ngầm hóa các tuyến cáp nhưng không ấn định thời gian hoàn thành vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các DN hoàn thành càng nhanh càng tốt, hi vọng có thể trong 3-5 năm tới sẽ ?osạch? cáp trên các tuyến phố.

    Thực hiện ngầm hóa ở một số tuyến đường

    Từ năm 2001, Viễn thông TP.HCM (tên cũ là Bưu điện TP.HCM) đã bắt đầu thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông. Đến nay một số tuyến đường đã được đơn vị này cáp ngầm như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Công Xã Paris.

    Ông Trần Văn Thanh, phó trưởng phòng viễn thông thuộc Viễn thông TP, cho biết viễn thông TP hoàn toàn ủng hộ chủ trương ngầm hóa cáp viễn thông. Thế nhưng vấn đề lo ngại hiện nay là ở TP.HCM có quá nhiều tuyến đường không còn chỗ cho hào kỹ thuật (do lề đường hẹp, nhiều công trình ngầm khác...), các quy định yêu cầu các đơn vị viễn thông phải ngầm hóa khi có hào kỹ thuật và giá cả thuê hào kỹ thuật cũng chưa có.

    Ông Thanh đề nghị để tránh tình trạng mỗi đơn vị viễn thông ngầm hóa theo mỗi kiểu thì các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Bộ Xây dựng, cần ban hành tiêu chuẩn của hào kỹ thuật để triển khai trên các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là những khu vực quy hoạch, khu vực mới phát triển.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Sùng, giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội), chủ đầu tư của năm dự án thí điểm hạ ngầm đường dây nổi tại nội thành đang được thực hiện, cho biết: hiện 3/5 dự án thí điểm hạ ngầm đường dây nổi đã được hoàn thành sau 1 năm triển khai.

    Cụ thể đã hoàn thành hạ ngầm 100% đường dây nổi tại đường Thanh Niên, Đinh Tiên Hoàng (quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm), riêng tuyến đường Hai Bà Trưng đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Còn hai dự án hạ ngầm tại các phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học và Văn Cao - Liễu Giai - Trần Duy Hưng sẽ được triển khai trong năm 2009 và hoàn thành vào năm 2010.

    Võ Văn Thành - Quang Khải

    KHIẾT HƯNG thực hiện
  9. giakimtu

    giakimtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    125
    Bác Saola đang định gom hàng nên nói vậy thôi chứ có gì phải nói đểu nhau đúng không nào. Em thì em đồng ý cả hai tay với SAM
  10. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Các bác hãy nhìn vào LN của thằng con của SAM là CSG LN Q2 ước đạt gấp 36 lần Q1 thì có thể đoán được LN của SAM sẽ khủng thế nào

Chia sẻ trang này