SAM: Samers vao nhận tin gấp...( phần IV )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 26/10/2014.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 23:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 294961 lượt đọc và 4364 bài trả lời
  1. boyness

    boyness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/09/2014
    Đã được thích:
    1.344
    Lạ nhỉ ? có thể bật mí cho a 1 chút là tại sao k ?
    fuong9999 thích bài này.
  2. vlphu2

    vlphu2 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    104
    Đúng là tt này kiếm ăn hơi bị khó, SAM giá cứ lên như vắt chanh trong khi khối lượng ngày càng ít chứng tỏ toàn bị gom cất tủ là lành nhất.
  3. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.440
    Có gì đâu mà bật mí bác Boyless!
    Các bác dùng margin, lời nhiều, ăn bằng lần.
    Em chỉ cần lời ít phần trăm thôi, nhưng nhiều lần ít %, kiểm soát rủi ro tốt hơn.
    Có khi dưới 5% một lần mua bán, bác có cười em ăn mảnh ko? hihi
  4. Full_Margin

    Full_Margin Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    9
    Quan điểm đầu tư, ai gọi là ăn mảnh ^^, như trước, may mắn ăn 1 vòng SDI, cũng được hơn tỷ, rồi vào nằm vùng SAM, đến nay cũng chỉ lãi chút, so với lướt lát còn thua nhiều, nên nói đúng sai chỉ có thời điểm thôi, còn nếu KQ của TK dương thì hơn khối người đang âm và cháy TK rồi
  5. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.440
    Vòng này TK em lúc dương lúc âm ngay trong một phiên, đang chờ các bác làm cho thị trường bull kiếm ít ăn tết mà bác thị trường kẹo quá ! cuối năm rồi mà ủ tiền thưởng miết .
  6. ChungTruongKhocLiet

    ChungTruongKhocLiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    604
    Giống tui thế thúy kiều, nhưng thứ 2,3 thôi, sau ổn đang lãi ầm ầm rồi :D
    thuykieu81 thích bài này.
  7. ChungTruongKhocLiet

    ChungTruongKhocLiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    604
    *********.vn/2015/01/dau-duoi-50-usd-goi-kich-thich-kinh-te-3-ty-usd-768-399178.htm
    Dầu dưới 50 USD: Gói kích thích kinh tế 3 tỷ USD
    Giá dầu thô đã sụt giảm dưới 48 USD/thùng. Cơ quan quản lý Việt Nam sẽ phải đắn đo việc giảm sản lượng, tăng thuế, cân đối thu chi... nhưng theo các chuyên gia kinh tế, hãy ưu tiên cơ hội này cho người dân và doanh nghiệp.
    Giảm giá đầu vào tới 65.000 tỷ đồng

    Phiên giao dịch đêm 7/1 tại New York, Mỹ đã tiếp tục nhấn chìm giá dầu thô xuống một đáy mới. Dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2015 giờ chỉ còn 47,93 USD/thùng. Dầu Brent ở Anh cũng chỉ giao dịch ở mức giá 49,92 USD/thùng. Đây là mức giá của thời kỳ khủng hoảng dầu lửa năm 2008.

    Nhu cầu giảm cộng với tuyên bố của các nước dầu mỏ, không cắt giảm nguồn cung thì nhiều chuyên gia kinh tế của Mỹ cũng tin rằng, dầu thô sẽ còn xuống mốc 40 USD/thùng. Đặc biệt, giới phân tích không loại từ khả năng sẽ có mức giá 30 USD/thùng, tương tự như mức giá đầu năm 2009. Dầu có thể mất giá tới 70% so với giữa năm 2014.

    Rõ ràng, với các nước xuất khẩu dầu mỏ có giá thành cao sẽ gặp khó, bởi sụt giá kỷ lục như trên là nguy cơ của phá sản, vỡ nợ. Với các nước nhập khẩu, đó là lộc trời cho. Nhưng ở Việt Nam, vừa xuất khẩu dầu thô, vừa nhập khẩu xăng dầu thì lại có một bức tranh riêng đa dạng hơn.

    Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, chia sẻ với báo chí cho hay: Nếu giá dầu thô giảm 40%, chúng ta sẽ giảm giá đầu vào khoảng 3-3,2 tỷ USD, tương đương khoảng 60-65.000 tỷ đồng. Nền kinh tế có nhiều khả năng sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng 6,2%. Đây chính là nền tảng để tăng thu ngân sách vững chắc.

    http://image.*********.vn/2015/01/10/dau-duoi-50-usd.jpg
    Giá dầu thô đã sụt giảm dưới 48 USD/thùng
    Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, ước tính, năm 2014, các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu chiếm 14,6% chi phí trung gian của nền kinh tế, tương đương 8,8% tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế. Vì thế, khi mặt hàng này giảm tới 30% chỉ trong nửa cuối năm đã làm giảm đáng kể chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

    Ông Ngoạn cho hay, Uỷ ban đã tính toán giá thành sản xuất công nghiệp năm 2015 sẽ giảm 3% nếu như giá dầu thô giảm 33%. Đây là mức giảm rất tốt.

    Trong khi đó, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận, hãy cứ tính bài toàn tiết kiệm được của người dân đi xe máy, ô tô là thấy được lợi ích thế nào từ giá dầu giảm. Kể từ mức giá đỉnh cao 25.640 đồng/lít, hiện giá một lít xăng đã giảm tới 8.100 đồng.

    Hiện cả nước đang lưu hành 35 triệu chiếc xe máy. Với mức tiêu hao trung bình khoảng 2 lít xăng cho 100 km thì tổng mức tiết kiệm cho người tiêu dùng xe máy ở Việt Nam là 567 tỷ đồng cho quãng đường 100km.

    Cùng đó, với 1,5 triệu ô tô đang lưu thông và mức tiêu hao trung bình tạm tính 10 lít xăng cho 100km thì mức tiết kiệm đã là 121,5 tỷ đồng.

    Đặc biệt, với doanh nghiệp sản xuất thì mức tiết kiệm có thể còn nhiều hơn. Khi đó, sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ tăng lên.

    "Xét tổng thể, giá dầu thô giảm là thuận lợi cho cải cách kinh tế của Việt Nam. Chi phí tiết kiệm nhiên liệu là rất đáng kể. Điều này sẽ giúp cải thiện các chi tiêu khác cho người nghèo, còn người giàu sẽ có thêm tiền để tăng đầu tư, gia tăng lợi nhuận", TS Thiên bày tỏ.

    Thuận cho cải cách

    Cuối tháng 12/2014, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hai kịch bản ứng phó với giá dầu thô, trong đó, một kịch bản giữ nguyên sản lượng khai thác dầu và một kịch bản sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu ở những mỏ có giá thành cao.

    http://image.*********.vn/2015/01/10/dau-duoi-50-usd1.jpg
    Cơ quan quản lý Việt Nam sẽ phải đắn đo việc giảm sản lượng,
    tăng thuế, cân đối thu chi...
    Tại thời điểm trình kịch bản này, giá dầu thô vẫn còn dao động ở mức 65 USD/thùng. Nhưng con số này giờ đã quá lạc hậu so với đáy mới vừa được thiết lập 47-48 USD/thùng. Đặc biệt, 2 tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi còn tuyên bố sẽ không cắt sản lượng dù cho giá dầu xuống 20 USD/thùng. Ở quốc gia này, chi phí khai thác dầu mỏ chỉ 15 USD/thùng. Nhưng ở Việt Nam, chi phí này là con số 30-70 USD/thùng, thấp hơn một chút so với Mỹ là 60-80 USD/thùng.

    Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã cho biết, nếu dưới 60 USD/thùng, PVN sẽ cắt giảm sản lượng ở 4 mỏ có gía thành cao với trữ lượng khoảng 450.000 tấn. Tuy nhiên, đây không phải là sản lượng lớn. Lợi nhuận, doanh thu của PVN sẽ giảm nhưng ông Sơn cũng cho rằng, dầu giảm nếu chỉ ở mức 60 USD/thùng là tốt cho nền kinh tế.

    Trong bối cảnh này, đã có nhiều chuyên gia kinh tế trong nước lên tiếng cho rằng, cần tận dụng cơ hội giảm giá sâu như trên để mua dự trữ. Song, việc này không dễ bởi các ông lớn xăng dầu Việt Nam vẫn chưa có đủ kho bể cho việc này.

    TS Trần Đình Thiên cho biết: "Chúng tôi cũng đã đề xuất Thủ tướng nên ưu tiên tối đa cơ hội giá dầu giảm cho doanh nghiệp. Nếu có đánh thuế thì nên ở mức độ".

    Ông nhấn mạnh: "Phía Ngân sách phải tính toán lại theo cách khác. Giá dầu giảm gây khó khăn nhưng cũng chính là dịp để Chính phủ xem xét lại việc chi tiêu hiện nay".

    "Khi doanh nghiệp đã tốt lên, Nhà nước thu được nhiều thuế hơn. Như vậy, giá dầu giảm chỉ có thể gây thiệt hại ngân sách trong ngắn hạn, nhưng sẽ mang đến cơ hội phục hồi nền kinh tế về lâu dài", TS. Thiên nhấn mạnh.

    Trên thực tế, kiến nghị không tăng thuế đã được gửi tới Thủ tướng trước Tết Dương lịch, nhưng sau Tết, ngày 7/1, Bộ Tài chính đã tiếp tục tăng thuế xăng dầu trong nước gần mức trần. Với mức 35% cho xăng và 30% cho dầu, mặt bằng thuế hiện chỉ còn cách mức trần 5%.

    Năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu 8,6 triệu tấn dầu thô và thu về 6,9 tỷ USD. Vậy giảm giá dầu đến mức nào thì sẽ tốt cho nền kinh tế Việt Nam? Các cơ quan hoạch định chính sách sẽ ứng phó theo kịch bản nào? Trong khi đó, tại Mỹ, các chuyên gia kinh tế lập luận rằng, giảm giá dầu có thể mang lại một nguồn lực lớn, tương đương như một gói kích thích kinh tế trị giá 1,6 tỷ USD.
  8. sir.trongan

    sir.trongan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    271
    Tin về TT36 :

    Theo tin ngoài lề thì tại cuộc họp SBV hôm qua thì lãnh đạo SBV chưa chốt gì cả. Phần thảo luận cũng không hoãn mà là chỉnh sửa 1 vài điều tuy nhiên nếu thông qua các chính sửa này thì TTCK sẽ rất ngon. Cụ thể nó như sau:

    1 - Về 5% chéo sẽ cho đến cuối năm 2015
    2 - Về 5% VDL chuyển về 20% ( cái này tranh luận nhiều và chính là cái chưa chốt được )
    3 - Về dưới 3% nợ xấu chuyển về cuối năm

    Tạm thế đã nhé !
    GaconchaylontonFrank72 thích bài này.
    Gaconchaylonton đã loan bài này
  9. sir.trongan

    sir.trongan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    271
    Giải mã bên mua cổ phiếu Sacom ==>
    Câu chuyện đằng sau những biến động trong cơ cấu sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM).

    VNPT đã thoái hơn 31% vốn tạiCTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (Sacom, mã SAM- HOSE). Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC) được cho là đã mua lại số cổ phần này từ VNPT.

    Tiếp sau đó, ngày 3.12.2014, ông Nguyễn Đình Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacom. Chuyện gì đang xảy ra ở Sacom? HFC là ai và vì sao lại mua số cổ phần lớn của công ty này?

    Câu chuyện Sacom

    Lý do cổ đông lớn VNPT thoái vốn khỏi Sacom được công bố là vì thực hiện theo đề án tái cơ cấu tập đoàn này. Theo đó, VNPT sẽ phải thoái toàn bộ vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành (khoảng 2.000 tỉ đồng) và những khoản đầu tư lớn sẽ được tập đoàn này ưu tiên thoái vốn trước, trong đó có Sacom. Thông thường, khi một cổ đông lớn bán toàn bộ vốn tại doanh nghiệp sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư lo lắng và Sacom cũng không ngoại lệ.

    Ngoài chuyện thoái vốn của VNPT, Sacom cũng tự đưa mình vào thế khó khi không còn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh có lợi thế là cáp. Thay vào đó, Công ty chuyển hướng sang đầu tư đa ngành, cụ thể là bất động sản và đầu tư tài chính, kể từ năm 2009. Lý do Công ty quyết định thay đổi chiến lược phát triển là vì lo ngại mảng sản xuất cáp sẽ bị bão hòa, ông Đỗ Văn Trắc, Tổng Giám đốc Sacom, cho biết trong một lần trả lời báo giới. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến lược này lại là một trong những nguyên nhân chính kiềm hãm đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Sacom.

    Trên thực tế, với thị trường bất động sản đóng băng những năm gần đây, mảng kinh doanh này chưa thể mang lại tín hiệu khả quan cho Công ty. Doanh thu và lợi nhuận hằng năm vẫn chủ yếu đến từ sản xuất cáp. Chẳng hạn, năm 2013 lợi nhuận trước thuế của Sacom đạt gần 135 tỉ đồng, trong đó đến từ dây và cáp, cộng với lãi từ hoạt động tài chính, còn mảng bất động sản thì lỗ 9 tỉ đồng.Trước tình hình kinh doanh giảm sút, Công ty đã rà soát lại các khoản đầu tư ngoài ngành.

    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Sacom, ban lãnh đạo cho biết Công ty sẽ thoái vốn khỏi các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh không hiệu quả. Hiện Sacom mới chỉ thu hồi được vốn đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG và một phần vốn từ việc giải thể Công ty Cáp Sài Gòn. Còn lại các khoản đầu tư vào các công ty khác như Công ty Chứng khoán Phố Wall... thì Sacom vẫn đang nắm giữ.

    Ai thực sự mua cổ phiếu Sacom?

    Trong khi cổ phiếu Chứng khoán Phố Wall đang bị xem là một trong những khoản đầu tư không hiệu quả của Sacom thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty này, ông Nguyễn Đình Tú - đại diện phần vốn của HFC tại Sacom, vừa được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacom. HFC là ai và có mối quan hệ gì với Chứng khoán Phố Wall?

    HFC (được thành lập vào ngày 26.11.2013) dù là cái tên khá xa lạ với nhiều nhà đầu tư chứng khoán, nhưng lại quá quen thuộc với Chứng khoán Phố Wall. Cả HFC và Chứng khoán Phố Wall cùng đặt trụ sở tại tầng 9, tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Đáng chú ý hơn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Phố Wall, bà Phạm Diễm Hoa cũng đồng thời là Tổng Giám đốc và chủ sở hữu của HFC.

    Hai công ty này cũng có mối quan hệ hợp tác kinh doanh mật thiết. Ngay sau khi thành lập, HFC đã được Chứng khoán Phố Wall ủy thác đầu tư tài chính hơn 60 tỷ đồng, theo giải trình báo cáo tài chính kiểm toán của Chứng khoán Phố Wall năm 2013. Ngoài ra, Chứng khoán Phố Wall cũng đã trả cho HFC gần 25 tỉ đồng tiền Repo chứng khoán, liên quan đến 4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp 1 - một cổ phiếu mà Chứng khoán Phố Wall đầu tư khá nhiều. Hầu như các hoạt động của HFC chỉ xoay quanh việc đầu tư liên quan đến Chứng khoán Phố Wall.

    Xâu chuỗi tất cả các thông tin trên cùng với sự kiện HFC bán ra 15 triệu cổ phiếu SAM sau khi trở thành cổ đông lớn, rồi mua lại sau đó 20 triệu, nhiều nhà đầu tư cho rằng HFC không phải là chủ nhân thực sự sở hữu cổ phiếu SAM mà là Chứng khoán Phố Wall. Nếu giả định này là đúng, câu hỏi được đặt ra là vì sao Chứng khoán Phố Wall lại muốn mua cổ phiếu SAM và triển vọng kinh doanh của Sacom trong thời gian tới sẽ như thế nào dưới sự quản lý của một công ty chứng khoán?

    Hãy trở lại tìm hiểu về Chứng khoán Phố Wall. Đây là một công ty khá nhỏ (vốn điều lệ hơn 500 tỉ đồng) nếu so với các công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Kết quả kinh doanh của Công ty trong nhiều năm qua cũng không mấy khả quan.

    Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh năm 2013 giảm tới hơn 80% từ mức 112 tỉ đồng năm 2010. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ còn 1 tỷ đồng so với mức 84 tỷ đồng năm 2010. Tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 3 năm qua đều dưới 0,3%, thậm chí bị âm vào năm 2012.

    Đành rằng thị trường chứng khoán trong những năm qua khá bấp bênh và khó sinh lời, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có kết quả kinh doanh khiêm tốn như Chứng khoán Phố Wall. Chứng khoán VNDirect, chẳng hạn, có ROE bình quân 9% trong 2 năm 2012, 2013 sau khi bị âm vào năm 2011. Ngay cả Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có ROE cao hơn Chứng khoán Phố Wall với mức bình quân gần 3%/năm.

    Với kết quả kinh doanh như trên, cổ phiếu Chứng khoán Phố Wall đang bị đưa vào diện cảnh báo. Thế mà giờ đây đại diện của công ty này lại trở thành người đứng đầu tại Sacom. Triển vọng của Sacom như thế nào là câu chuyện của tương lai, còn lúc này, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến việc vì sao Chứng khoán Phố Wall lại muốn nắm giữ cổ phiếu SAM.

    Với những nhà đầu tư gắn bó lâu năm với Sacom, hẳn ai cũng biết được lợi thế của Công ty trong lĩnh vực sản xuất cáp. Từng là doanh nghiệp chiếm đến 70% thị trường cáp đồng tại Việt Nam và khi chuyển sang mảng cáp quang, Sacom vẫn nắm giữ tới 50% thị phần. Đến nay, cáp vẫn là nguồn thu chính của Công ty và dù có nhiều đối thủ nhưng Sacom vẫn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này.

    Thêm vào đó, hiện nay mảng bất động sản dù chưa đem lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty nhưng quỹ đất của Sacom là điều không phải Công ty nào cũng có.

    Trước tiên phải kể đến dự án Sacom Tuyền Lâm - Lâm Đồng với diện tích gần 300 ha. Đây là dự án tích hợp sân golf 18 lỗ, khu biệt thư, khách sạn 4-5 sao, khu tiện nghi nghỉ dưỡng… với tổng giá trị đầu tư dự kiến trên 2.200 tỉ đồng.

    Ngoài ra, dự án tòa nhà BCIS tại quận 9, TP.HCM (Sacom chiếm trên 70% vốn), chung cư Samland (Bình Thạnh) bắt đầu đem về dòng tiền cho Sacom trong năm 2014. Đây có lẽ là một trong những điểm sáng giúp Công ty thêm hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư, không loại trừ Chứng khoán Phố Wall.

    Theo Hoàng Điền /Nhịp cầu đầu tưHFC |
    Frank72 thích bài này.
  10. Anhtuanvtb

    Anhtuanvtb Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/01/2014
    Đã được thích:
    349
    Mai bác trắc bắt đầu mua mà sao sam vẫn bình chân như vại thế nhỉ

Chia sẻ trang này