SAM - Về giá trị sổ sách 17 và con đường lấy lại thời hoàng kim đã mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 007ckc, 12/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4298 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 101188 lượt đọc và 1507 bài trả lời
  1. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Vậy các anh vẫn gom miệt mài từ 8.3-8.5 nhỉ...

    [​IMG]
  2. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    TT này cứ từ từ đi cho chắc, cứ CE là các bác lại xã hàng chịu không thấu, thoi SAM cứ 1 ngày làm 2-3 line thôi nhé :x

    [r2)][r2)]
  3. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Anh em nào xem lệnh mua TT 130k giá 8.6 của ai nhé?

    Mua 8.3-8.5 quá khỏe mà mua giá CE làm chi cho phí vậy?

    Lý do ?????????


    [​IMG]
  4. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Nhiều quy định mới khá chặt chẽ, các chú làm ăn lung tung sẽ bị siết chặt. Không còn kiểu đăng ký "lướt sóng" tung hỏa mù anh em ta nữa. Đặc biệt là thời hạn giao dịch của CĐ nội bộ rút từ 2 tháng xuống còn có 3 ngày! Việc này sẽ giúp anh em có đường mà đỡ khi các chú gom hay xã hàng, chứ trong 2 tháng thì dễ quên, không kịp trở tay.

    =D>


    Từ 1/6: Cổ đông nội bộ không được "lướt sóng", CTCK phải công khai tỷ lệ vốn khả dụng


    Còn 1 tuần nữa Thông tư 52 được áp dụng. Theo đó công ty đại chúng (120 tỷ đồng và 300 cổ đông) sẽ phải công bố thông tin như doanh nghiệp niêm yết.
    Nội dung được Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường – UBCK, ông Nguyễn Sơn trình bày về Thông tư 52 – Công bố thông tin trên TTCK.

    Từ 1/6 tới đây, Thông tư 52/TT-BTC sẽ chính thức được áp dụng, theo đó phân lớp nghĩa vụ công bố thông tin không chỉ dựa trên đối tượng mà dựa trên quy mô vốn và tính đại chúng (120 tỷ đồng và 300 cổ đông), theo đó quy mô vốn được xác định theo báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất được kiểm toán chấp thuận hoặc theo kết quả phát hành gần nhất.

    Bổ sung đối tượng công bố thông tin (CBTT) là Trung tâm lưu ký chứng khoán và quy định cụ thể các thông tin phải công bố.

    Thông tư 52 quy định cụ thể về nguyên tắc chế tài xử lý vi phạm công bố thông tin và trách nhiệm bồi thường;

    Bổ sung thuật ngữ cổ đông nội bộ: bao gồm cả Giám đốc tài chính, trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng.

    Rút ngắn thời hạn lập báo cáo và CBTT: BCTC năm là 90 ngày (rút ngắn 10 ngày so với trước); BCTC quý là 20 ngày, hợp nhất là 45 ngày (rút ngắn 5 ngày so với quy định cũ); BCTC bán niên giữ nguyên là 45 ngày (hợp nhất là 60 ngày).

    Quy định chặt chẽ hơn về thực hiện chế độ kiểm toán, theo đó BCTC năm quy đổi ra VND phải được sự xác nhận của tổ chức kiểm toán đã kiểm toán BCTC năm bằng ngoại tệ và tính chính xác của việc quy đổi;

    Tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên phải là tổ chức đã được chọn để kiểm toán BCTC năm của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn.

    Quy định việc công bố tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên và bất thường trên website chậm nhất 15 ngày trước khi họp

    Bổ sung thêm quy định về CBTT bất thường như báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, ý kiến không chấp nhận…khi có thay đổi số liệu CBTT so với số liệu kiểm toán, quyết định mua bán tài sản lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty…

    Bỏ quy định CBTT trước khi giao dịch của cổ đông lớn (trước 3 ngày và giao dịch sau 24h công bố của SGDCK, thời gian thực hiện trong 2 tháng). Chỉ quy định báo cáo khi trở thành cổ đông lớn hoặc không còn CĐ lớn trong 7 ngày. CĐ lớn khi giao dịch làm thay đổi từ 1% trở lên phải CBTT trong vòng 7 ngày.

    Cổ đông nội bộ phải báo cáo và CBTT trước 3 ngày giao dịch, chỉ được thực hiện trong vòng 3 ngày (trước đây 2 tháng) sau đó báo cáo trong vòng 3 ngày và không được đăng ký mua bán trong cùng một khoảng thời gian; chỉ được đăng ký đợt tiếp theo sau khi đã báo cáo đợt trước đó.

    Công ty chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tháng 6 và tháng 12 cùng thời điểm CBTT báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm.

    CTCK phải CBTT tại trụ sở chính và các chi nhánh phương thức giao dịch, các điều kiện liên quan đến giao dịch ký quỹ như tỷ lệ, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức gọi ký quỹ bổ sung..

    Theo HSX
  5. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Nhập siêu tháng 5 khoảng 700 triệu USD

    Cơ quan thống kê vừa đưa dự báo khả năng nhập siêu trong tháng 5/2012 sẽ tăng vọt lên mức khoảng 700 triệu USD.

    Nếu kịch bản này hiện thực, nhập siêu tháng này sẽ cao nhất trong vòng nửa năm nay.

    Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2012 ước đạt khoảng 9,1 tỷ USD, chỉ tăng hơn 1,5% so với thực hiện tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu ước khoảng 9,8 tỷ USD, tăng 9,4% so với thực hiện tháng 4/2012.

    Nhìn vào diễn biến này, điểm đáng chú ý là kim ngạch nhập khẩu có sự tăng trưởng khá tốt. Mức đạt được trong tháng, theo dự báo, là kỷ lục mới kể từ trước đến nay.

    Góc độ tích cực là nhập khẩu tăng trở lại sẽ xóa bỏ những quan ngại về tác động xấu lên sản xuất chu kỳ sau. Vì thế, dù nhập siêu tăng trở lại, trong bối cảnh sản xuất khó khăn hiện nay, thực tế việc tăng nhập khẩu lại đáng mừng hơn là lo.

    Nhóm hàng hóa có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với tháng trước có cao su, dệt may, giày dép, điện tử máy tính, máy móc thiết bị, dây và cáp điện… Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản, khoáng sản chủ lực khác có kim ngạch giảm hơn tháng trước.

    Về nhập khẩu, kim ngạch tăng mạnh ở nhóm thủy sản, rau quả, bánh kẹo, hóa chất và sản phẩm, tân dược, phân bón, thuốc trừ sâu, bông, xơ sợi, vải, nguyên phụ liệu dệt may…

    Có phần hàng tiêu dùng nhập khẩu đang tăng lên, cũng có phần nhu cầu nhập khẩu đầu vào sản xuất tăng. Như vậy, hai khả năng là sản xuất trong nước có sự hỗ trợ từ đầu ra ở phía xuất khẩu, nhưng cũng đang chịu sức cạnh tranh từ nhập khẩu tiêu dùng ở một số mặt hàng.



    Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực. Nguồn: Cơ quan thống kê, NDHMoney


    Tổng hợp đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 42,86 tỷ USD và tăng 24,1% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 43,48 tỷ USD, tăng tương ứng 6,6%.

    Như vậy, nhập siêu trong 5 tháng qua ước khoảng 622 triệu USD, chỉ bằng một phần mười cùng kỳ năm ngoái.


    Bình Minh
  6. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Tín hiệu.....=D>

    Về dưới 2,5%, lãi suất liên ngân hàng phá đáy 2007

    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần, hôm 17/5 xuống 2,4% một năm - thấp nhất kể từ năm 2007.

    Với kỳ hạn 1 tuần, mức thấp nhất từ năm 2007 trên thị trường liên ngân hàng là 2,5% một năm xác lập ngày 23/7/2007. Còn các kỳ hạn khác, lãi suất có xu hướng ổn định: thấp ở ngắn hạn, cao ở dài hạn. Cụ thể, ngân hàng cho nhau vay qua đêm là 4,9%, 2 tuần là 4,24%, 1 tháng 5,33%, 3 tháng 9,48%, 6 và 12 tháng là 12% một năm.

    Lượng giao dịch giữa các ngân hàng cũng có xu hướng giảm so với những ngày trước. Càng kỳ hạn dài, giao dịch càng thấp đi. Cụ thể, tại 6 tháng, lượng tiền đạt 1 tỷ đồng, thấp hơn 3 tỷ đồng so với hôm 15/5. Còn tại kỳ hạn 12 tháng, giao dịch liên ngân hàng đạt 50 tỷ, thấp hơn so với mức 112 tỷ đồng hôm 15/5.

    Lãnh đạo một ngân hàng tại TP HCM cho biết, gần đây, các nhà băng rất ít vay nhau trên thị trường hai vì dòng chảy tín dụng không khơi thông được. Còn với những đơn vị có nhu cầu vay vốn, rào cản lớn nhất với việc tiếp cận vốn thị trường hai là đáp ứng đủ các tiêu chí về độ tín nhiệm và tài sản thế chấp.

    Trước đó, vào giai đoạn căng thẳng thanh khoản là tháng 11/2011, có lúc lãi cho vay trên thị trường liên ngân hàng lên 36,5% một năm với kỳ hạn 12 tháng và 1 tháng là trên 30%. Hiện, so với lãi suất huy động dân cư dưới 1 tháng cao nhất 4%, lãi suất liên ngân hàng đang thấp hơn 2,6% một năm.
  7. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo! :-bd

    [};-
  8. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản

    Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cũng như trong nhiệm kỳ của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, vấn đề lãi suất cơ bản được đề cập đến.

    Đây là vấn đề hết sức quan trọng, tạo nhiều tranh luận trong vài năm trước vì tính chất và khả năng ảnh hưởng của nó đối với quan hệ tín dụng trong nền kinh tế.

    Cụ thể, Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước đang tập trung tham khảo thông lệ quốc tế và đánh giá việc công bố, xác định lãi suất cơ bản trong điều kiện Việt Nam để phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý phù hợp vấn đề này trong 6 tháng đầu năm 2012.

    Như vậy, sau nhiều tranh luận tại diễn đàn Quốc hội trước khi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 ra đời mà một điểm nóng là xác định lãi suất cơ bản, và sau một thời gian dài nó gần như không tồn tại, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đề cập một cách chính thức việc tập trung xử lý công cụ này.

    Lãi suất cơ bản không chỉ là công cụ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ trước đây, mà còn là một tham chiếu cần thiết liên quan đến quy định tại bộ Luật Dân sự (xác định hành vi cho vay nặng lãi với giới hạn 150% lãi suất cơ bản).

    Hiện chưa rõ Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định lại lãi suất cơ bản như thế nào, đồng nghĩa với khả năng “trần” lãi suất cho vay với giới hạn 150% đó đang để ngỏ. Nhưng ít nhất nhà điều hành đã phát đi thông điệp sẽ thực thi đúng yêu cầu đặt ra trong Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010.

    Ngoài nội dung trên, người đứng đầu ngân hàng Nhà nước cũng đã điểm lại và khẳng định từ cuối năm 2011 đến nay, cơ quan này đã bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chủ động điều hành chính sách lãi suất để dẫn dắt lãi suất thị trường, đảm bảo vừa kiểm soát được lạm phát, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

    Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng trong 4 tháng đầu năm 2012 đã giảm từ 2 - 3%/năm so với cuối năm 2011. Trong đó lãi suất cho vay đối với lĩnh vực - sản xuất kinh doanh đang phổ biến ở mức 15 -19%/năm, ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thônm xuất khẩu phổ biến ở mức 13,5 - 15,5%/năm, riêng lãi suất cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2011 - 2012 ở mức 12%/năm.

    Thống đốc cũng cho biết, bên cạnh các kết quả nêu trên, Ngân hàng Nhà nước còn chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc trả nợ và tiếp cận vốn vay, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất - kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm nợ xấu.

    Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và xu hướng lạm phát để điều chỉnh các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và trần lãi suất huy động VND cho phù hợp. Trường hợp lạm phát có xu hướng giảm và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mỗ diễn biến tích cực, thị trường tiền tệ ổn định, Ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh giảm các mức lãi suất nêu trên với mức giảm 1% năm trong mỗi quý. Theo đó, đến cuối năm 2012 lãi suất huy động VND sẽ được đưa về mức 10 -11%/năm hoặc xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nếu điều kiện cho phép.

    Ở điểm nóng tái cơ cấu hệ thống, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã xác định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án xử lý đối với 9 ngân hàng yếu kém.

    Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng đầu tiên, 6 trường hợp còn lại đang được giám sát toàn diện. Biện pháp xử lý cũng đã được xác định: một là Ngân hàng Nhà nước mua lại; hai là lựa chọn ngân hàng thương mại nhà nước hoặc ngân hàng thương mại cổ phần mua lại, hợp nhất theo quy định; ba là xem xét khả năng cho ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn hoặc mua lại để trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
  9. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    http://cafef.vn/20120523033052590CA31/bvs-giam-lai-suat-cho-vay-margin-hang-loat-ctck-ngung-cho-vay-margin-voi-co-phieu-khoang-san.chn

    Trước đây, lãi suất cho vay margin tại các CTCK đỉnh điểm lên tới 24-26%/năm, nay BVS giảm lãi suất cho vay margin 18,5%/năm.

    BVS giảm lãi suất cho vay margin xuống 18,5%/năm

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo mức lãi suất mới áp dụng cho các dịch vụ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán lần lượt là 18,5%/năm và 18%/năm, thời gian áp dụng từ 21/5/2012.

    Trước đây, lãi suất cho vay margin tại các CTCK đỉnh điểm lên tới 24-26%/năm, nay lãi suất trên thị trường hạ nên các CTCK cũng hạ lãi suất cho vay margin.
  10. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    http://cafef.vn/20120523032633533CA51/15g30-hom-nay-gia-xang-giam-600-donglit.chn

    Giá dầu diezel giảm 400 đồng, từ 21.600 đồng/lít xuống 21.200 đồng/lít.
    Từ 15g30 hôm nay 23-5, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng bán lẻ giảm 600 đồng, từ 23.300 đồng/lít xuống 22.700 đồng/lít. Dầu diezel giảm 400 đồng từ 21.600 đồng/lít xuống 21.200 đồng/lít.

    Dầu Ma dút giảm 300 đồng/kg, từ 19.200 đồng xuống 18.900 đồng/kg. Dầu hỏa cũng giảm 300 đồng, còn 21.100 đồng thay mức cũ là 21.400 đồng/lít.
    Thông tư 216 này vừa được Bộ Tài chính ký gửi các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xăng dầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này