SAM - Về giá trị sổ sách 17 và con đường lấy lại thời hoàng kim đã mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 007ckc, 12/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7878 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 101193 lượt đọc và 1507 bài trả lời
  1. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    930
    Ông 007ckc không post bài trích báo nữa, mọi người chắc cũng đọc cả rồi.
  2. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Mai, sau cơn mưa , đường..lại ướt, hihih
  3. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    ok, thanks.
  4. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    [};-
  5. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Những tín hiệu đã phát ra, chuẩn bị cho con sóng lớn...!

    Còn 1,7%/năm, ngân hàng cho nhau vay vốn với lãi suất ‘như cho không’

    (NDHMoney) Lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm là điều không phải mới lạ, nhưng việc lãi suất còn 1,7%/năm thì ít ai ngờ tới.


    Biểu đồ lãi suất qua đêm liên ngân hàng. Nguồn: Reuters

    [​IMG]

    Trên thị trường liên ngân hàng hôm 23/5, lãi suất qua đêm ở mức 1,7-2%, 1 tuần ở mức 2% và kỳ hạn 1 tháng từ 4-4,5%/năm.

    Trên thị trường OMO, hôm 23/5, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 583 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 12%/năm, hút vào 343 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng đạt 240 tỷ đồng. Tổng khối lượng tiền còn lưu thông trên OMO tính đến hết ngày 23/5 còn 1.515 tỷ đồng.

    Cũng trong ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước phát hành 3.000 tỷ đồng tín phiếu với các kỳ hạn 28, 91 và 182 ngày, với lãi suất lần lượt là 4,5%, 6,48% và 8%/năm.

    Theo tính toán của SSI Research, từ 15/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tổng cộng 101.772 tỷ đồng tín phiếu, đã có 30.496 tỷ đồng đáo hạn và còn 71.276 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn.

    Còn nhớ, vào thời điểm căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng các nhà băng chào nhau cho vay trên 30%/năm, với các điều kiện cho vay khắc nghiệt, tuy nhiên đến nay, lãi suất xuống dưới 2% quả là điều ít người ngờ tới.

    Mang con số 30% đặt cạnh con số 2% chắc hẳn đã chỉ ra sự chênh lệch quá lớn, nhưng sẽ là ngạc nhiên hơn nếu biết rằng lãi suất trên 30% ấy xuất hiện trên thị trường liên ngân hàng hồi đầu tháng 11 năm 2011. Nói cách khác, mới có 6 tháng mà cục diện thị trường liên ngân hàng, cụ thể là lãi suất, đã có biến đổi không ngờ.

    Lãi suất thấp, nhưng không vì thế mà khối lượng giao dịch thấp. Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 14-18/5, tổng doanh số giao dịch trên thị trường này bằng VND đạt xấp xỉ 111.129 tỷ đồng, bình quân khoảng 22.226 tỷ đồng/ngày.

    Các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn như qua đêm và 1 tuần. Doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng VND đạt khoảng 89.508 tỷ đồng, tương đương 81% tổng doanh số giao dịch bằng VND.

    Sự lao dốc của lãi suất bắt nguồn từ việc các ngân hàng khó khăn trong việc giải ngân do tổng cầu giảm, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp có hàng tồn kho cao, ít có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh... Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng giảm tốc mạnh, khiến trần lãi suất huy động giảm nhanh đến chóng mặt. Nếu CPI tháng 5 tăng quanh mức 0,15% như NDHMoney dự báo, thì lạm phát theo năm sẽ quanh 8,4%, điều mà hồi đầu năm chưa chuyên gia nào dám dự báo.

    Thế mới biết, vốn khả dụng của ngân hàng đang dư thừa nhiều đến thế nào. Và dòng vốn ngắn hạn cứ đảo quanh từ nhà băng này sang nhà băng nọ với lãi suất thấp đến mức gần như ‘cho không’, xét tương quan với mức lãi suất trước kia.

    Cách đây ít lâu, Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ chỉ phát hành tín phiếu 1 phiên trong 1 tuần. Và mặc dù lãi suất tín phiếu giảm mạnh nhưng các ngân hàng vẫn mua hết 3.000 tỷ đồng tín phiếu. Nhưng 3.000 tỷ đồng đó thì chẳng thấm vào đâu so với quy mô vốn khả dụng của cả hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, trong thời gian tới lượng tín phiếu trị giá trên 71.000 tỷ đồng ngày đáo hạn, tiền lại trở về các ngân hàng thương mại, thì tiền lại ‘đè’ lên tiền.

    Ngân hàng thừa tiền thì đã rõ, còn người dân cũng đang đua gửi tiết kiệm nhắm vào kỳ hạn dài để tránh các “cú sốc giảm lãi suất”.

    Những tín hiệu trên đang cho thấy khả năng lãi suất tiếp tục giảm mạnh là khá cao.


    Duy Cường - NDHMoney
  6. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Tại sao không nhặt dần và chờ 31/12/2012 hái quả????


    Đến cuối năm 2012 lãi suất huy động VND sẽ được đưa về mức 10-11%/năm hoặc xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nếu điều kiện cho phép.

    Nếu lạm phát có xu hướng giảm và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực, thị trường tiền tệ ổn định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh giảm các mức lãi suất (huy động, cho vay) với mức giảm 1%/năm trong mỗi quý.

    Đến cuối năm 2012 lãi suất huy động VND sẽ được đưa về mức 10-11%/năm hoặc xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nếu điều kiện cho phép.

    Đây là một trong những nội dung Báo cáo mà NHNN vừa gửi tới Ban Công tác Đại biểu để tổng hợp gửi tới các đại biểu quốc hội về kết quả thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (QH) vừa qua.

    Trong báo cáo này, NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong 4 tháng đầu năm 2012 đã giảm từ 2-3%/năm so với cuối năm 2011, trong đó lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh đang phổ biến ở mức 15-19%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu phổ biến ở mức 13,5-15,5%/năm, riêng lãi suất cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2011-2012 ở mức 12%/năm.

    Báo cáo này cũng cho hay trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và xu hướng lạm phát để điều chỉnh các mức lãi suất điều hành của NHNN và trần lãi suất huy động VND cho phù hợp.

    Trường hợp lạm phát có xu hướng giảm và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực, thị trường tiền tệ ổn định, NHNN sẽ điều chỉnh giảm các mức lãi suất nêu trên với mức giảm 1%/năm trong mỗi quý, theo đó, đến cuối năm 2012 lãi suất huy động VND sẽ được đưa về mức 10-11%/năm hoặc xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nếu điều kiện cho phép.

    Ngoài ra, hiện tại NHNN đang tập trung tham khảo thông lệ quốc tế và đánh giá việc công bố, xác định lãi suất cơ bản trong điều kiện Việt Nam để phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các ủy ban của QH nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý phù hợp vấn đề này trong 6 tháng đầu năm 2012.
  7. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Hôm nay: Chờ SAM 7.8, SSI 20.4

    [};-
  8. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Mức giá mua được còn tốt hơn dự kiến, hu hu...:-bd
  9. x2.tk

    x2.tk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    2
    chán quá bác ạ.
  10. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Quý II sẽ mang lại gấp 2 những gì bạn mất mấy ngày qua!

    tôi vẫn vững một niềm tin!

    Mai vẫn tiếp tục mua vào, TT càng xuống thì SAM và SSI càng đáng mua!

    Chúc bạn giữ vững tinh thần!

    [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này