Sân bay Long Thành,cháy hàng loạt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tkck2007, Nov 10, 2016.

2226 người đang online, trong đó có 890 thành viên. 13:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    Con sóng ăn bằng năm,múc vlxd cho Long Thành và BDS có liên quan.
    DHA,SZL,UIC,...
    ACV
    chuẩn bị lên sàn + đầu tư Sân bay Long thành múc SAS.
    http://cafef.vn/217-ty-co-phieu-acv...-chuan-bi-len-san-upcom-20161110145301651.chn

    Những cp đá và sóng mới CVT,C32,...
    http://dantri.com.vn/su-kien/thong-...bang-san-bay-long-thanh-20161110111637653.htm
    Sân bay Long Thành đã bắt đầu,ai làm chủ đầu tư?
    Chính thức duyệt chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành
    Admin 24-10-2016 164
    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được giao làm chủ đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành...

    [​IMG]

    Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án sân bay Long Thành là 336.630 tỷ đồng (16,03 tỷ USD), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (5,45 tỷ USD).

    NGUYÊN HÀ

    Thủ tướng *************** vừa đồng ý giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

    Theo đó, Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định của pháp luật.

    So với đề án do Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ mới đây - cho phép ACV làm chủ đầu tư giai đoạn khởi động dự án sân bay Long Thành, thì với quyết định trên, ACV được làm chủ đầu tư toàn bộ dự án sân bay Long Thành.

    Trước đó, dự án sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức được Quốc hội thông qua vào sáng 25/6/2015.

    Dự án sân bay Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu dự án là xây dựng sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), là sân bay quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

    Công suất dự kiến đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 chậm nhất năm 2025 phải hoàn thành và đưa vào khai thác 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

    Giai đoạn 2 và 3 tiếp tục làm thêm đường cất hạ cánh và nhà ga để khi hoàn thành sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

    Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng, tương đương 16,03 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (5,45 tỷ USD).

    Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

    Diện tích đất của dự án là 5.000 ha, trong đó, diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sân bay là 2.750 ha; diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha; diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác là 1.200 ha.

    Dự án được áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng, quản lý và vận hành như các cảng hàng không quốc tế tiên tiến trên thế giới, bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ theo tiêu chí an toàn, thuận tiện, chất lượng và hiệu quả.
    @voiconchoichung @teoemxyz @Gunner26 vào nhận tin
    Last edited: Nov 10, 2016
    teoemxyz likes this.
  2. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    Doanh nghiệp nào hưởng lợi từ sân bay Long Thành?
    29-10-14 22:29
    Thời sự 24h: Quốc hội "nóng" với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
    29-10-14 16:14
    Tỉnh Đồng Nai mong muốn dự án sân bay Long Thành sớm được triển khai
    Tin kinh tế ngày 23/10: Lại "nhầm" nguồn vốn xây sân bay Long Thành[/paste:font]Xây sân bay quốc tế Long Thành: Thiên thời, địa lợi?[/paste:font]
    Việc xây dựng sân bay Long Thành có thể tác động đến một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng và doanh nghiệp BĐS có dự án tại Đồng Nai.

    Ngày 25/05/2015, Quốc hội đã thông qua chủ trương xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư cho giai đoạn một là 114.450 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động sẽ đến từ vốn ngân sách, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác.

    Theo Công ty chứng khoán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), việc xây dựng sân bay Long Thành có thể tác động đến kết qủa kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết gồm doanh nghiệp vật liệu xây dựng và doanh nghiệp BĐS có dự án tại Đồng Nai.

    [​IMG]
    Mô hình phối cảnh dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai)
    Theo đó, nhóm các doanh nghiệp vật liệu xây dựng gồm: CTCP Hóa An (DHA), chuyên cung cấp các loại đá xây dựng; CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC), chuyên cung cấp sắt thép, xi măng, gạch).

    Nhóm các doanh nghiệp BĐS như: CTCP Licogi 16 (LCG) với dự án Khu dân cư Long Tân, Điền Phước; CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) với các dự án Gold Hill, The Viva; CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) hiện đang sở hữu KCN Long Thành và chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tâm An; CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC) với dự án Khu dân cư Hiệp Phước, Khu du lịch sinh thái Long Tâm; CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) với dự án Khu dân cư Lộc An, Khu dân cư Phường Thống Nhất và sở hữu KCN Nhơn Trạch.

    Các chuyên gia của BSC cho rằng, những doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi nhờ xây dựng dự án sân bay Long Thành. Hiện các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động kinh doanh chính tại Đồng Nai gồm: DXG, DIG, LCG, L44, DIC, TYA, SZL, DHA.
  3. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    DHA: Triển vọng tăng trưởng rõ ràng và định giá thị trường ở mức thấp

    DHA đang được giao dịch tại P/E 2016 và 2017 tương ứng 8,1x và 7,1x là rất thấp. SSI Retail Research khuyến nghị mua với DHA cho giá mục tiêu 40.300 đồng/cổ phiếu vào cuối năm. Tiềm năng tăng trưởng và định giá còn thấp sẽ giúp DHA thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư.

    Ngoài ra, SSI Retail Research cũng ưa thích DHA ở mức giá hiện tại vì các yếu tố (1) tiền mặt ròngchiếm 25% tổng tài sản và không vay nợ và (2) tỷ suất cổ tức hấp dẫn 7,1% cao hơn so với C32 (4,1%) và KSB (4,3%) và NNC (7,1%).

    Trong nửa đầu năm 2016, doanh thu của DHA tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ và LNTT giảm 10%. Nếu loại trừ LN bất thường từ chuyển nhượng mỏ Thường Tân thì LN từ hoạt động chính vẫn đạt mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ.

    Cho năm 2016, sản lượng đầu ra, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước tính có thể đạt 1,65 triệu m3 (-6,8% yoy), 224 tỷ đồng (+11% yoy) và 73,4 tỷ đồng (+28,6% yoy) tương ứng EPS đạt 3.497 đồng. Ước tính giai đoạn 2017-2020, giá bán và sản lượng đầu ra tăng sẽ khiến tỷ suất lợinhuận tăng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể tăng 12% và 16%/năm trong giai đoạn này.

    Trong khi những mỏ đá chủ lực của KSB, C32 và NNC sẽ đều hết hạn khai thác vào cuối năm 2017, DHA có triển vọng rõ ràng hơn và tiềm năng tăng trưởng nhờ được cấp phép khai thác mỏ dài hạn.

    Số lượng mỏ đá khu vực miền Nam không nhiều trong khi nhu cầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng caocùngnhững dự án cơ sở hạ tầng đang và sắp được triển khai như sân bay Quốc tế Long Thành, các tuyến Metro, dự án chống ngập úng cho TP. HCM, các tuyến đường bộ kết nối trục Đông – Tây, Bắc Nam... kéo theo giá đá xây dựng tăng.
    http://s.cafef.vn/dha-195144/ssi-retail-research-6-co-phieu-dang-chu-y-trong-thang-8.chn
    --- Gộp bài viết, Nov 10, 2016, Bài cũ: Nov 10, 2016 ---
    CVT http://s.cafef.vn/cvt-201070/cong-ty-cmc-cvt-9-thang-lai-sau-thue-89-dong-gap-doi-cung-ky.chn
    SZL http://s.cafef.vn/szl-201463/szl-giai-trinh-bien-dong-loi-nhuan-quy-32016-so-voi-quy-32015.chn
  4. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCoM
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).
    Theo đó, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ đưa 2,177 tỷ cổ phiếu lên đăng ký giao dịch tại UPCoM với mã chứng khoán là ACV, giá trị đăng ký giao dịch tương ứng là hơn 21.770 tỷ đồng

    Trước đó, tháng 12/2015, ACV đã thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với kết quả toàn bộ 77,8 triệu cổ phần (3,47% vốn điều lệ) đem ra đấu giá đều được bán hết, với tổng giá trị thu về là hơn 1.116 tỷ đồng.

    Sau khi cổ phần hóa, ACV có vốn điều lệ 22.400 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 75%, cán bộ công nhân viên nắm giữ 1,4%, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 20%, công đoàn 0,13% và bán ra bên ngoài là 3,47%.

    Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, ACV hiện đang quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước trong đó có 7 cảng hàng không quốc tế.

    ACV có 4 công ty con, trong đó có 2 doanh nghiệp cũng đang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCoM là CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - SASCO (mã SAS) và CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - SAGS (mã SGN).
  5. dila

    dila Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2014
    Likes Received:
    2,209
    Lờ cờ gờ:D
    tkck2007 likes this.
  6. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    có hưởng lợi
    dila likes this.
  7. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Hèn chi lái đè SAS gom hàng Gê quá,
    Hôm nay e mới đua DHA giá 31 :D
    tkck2007 likes this.
  8. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    với cái sân bay Long Thành này DHA no đủ:drm3
    teoemxyz likes this.
  9. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    926
    Vì tương lai DHA, vòng này lên 4x, hehe
    tkck2007 likes this.
  10. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2016
    Likes Received:
    768
    Con này 3x mua được đó
    Ngày 16/11, cổ phiếu PC1 sẽ chào sàn với giá 36.000 đồng/cổ phiếu
    [​IMG]
    (ĐTCK) Ngày 9/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết chính thức 75,2 triệu cổ phiếu của CTCP Xây lắp điện 1 (mã niêm yết PC1) với mức giá chào sàn 36.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến ngày giao dịch đầu tiên của PC1 là ngày 16/11.
    Cổ phẩn hóa từ năm 2005, PC1 hiện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện với 8 công ty thành viên và 4 tổng đội xây lắp, tổng vốn điều lệ 752 tỷ đồng.

    Thế mạnh của PC1 hiện nay, theo ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1 là thực hiện tổng thầu EPC các dự án xây lắp điện với quy mô lớn nhất cả nước, với công suất các dây tải điện lên đến 500 kV.

    Bên cạnh ngành nghề chủ lực, PC1 hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp với việc sở hữu 2 nhà máy chế tạo cột thép có tổng công suất 50.000 tấn/năm, cung cấp cho cả nội địa và xuất khẩu.

    Về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận, mảng xây lắp chiếm hơn 75% doanh thu năm 2015, trong đó việc thực hiện tổng thầu EPC chiếm 30-35% doanh thu, tiếp đến là doanh thu từ cột thép với tỷ trọng khoảng 20%, còn lại là các mảng kinh doanh gồm có đầu tư thủy điện, bất động sản và dịch vụ tư vấn.

    Về dự án thủy điện, hiện công ty đang triển khai 4 dự án thủy điện bao gồm Trung Thu với công suất 30MW, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A. Theo PC1, cuối năm 2016, Công ty sẽ đưa vào vận hành 2 nhà máy thủy điện đầu tiên.

    Theo ông Trịnh Văn Tuấn, Công ty dự kiến đạt doanh thu 400 triệu USD vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn khoảng 22%, trong đó lĩnh vực xây lắp tăng trưởng khoảng 10%.

    Kết thúc 9 tháng đầu năm, PC1 đạt 2.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ đòn bẩy của PC1 đạt 1,3 lần trong năm 2011 đã giảm dần còn 0 vào cuối năm 2015, ROE đạt mức 60% năm 2014, hiện đang ở mức 20%.

    Dự kiến, với kế hoạch triển khai các dự án, PC1 sẽ phải huy động vốn thêm khoảng 400 tỷ đồng vào năm 2017. Theo ông Tuấn, việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 2 cách, phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ, Công ty sẽ xem xét và có kế hoạch cụ thể trình vào kỳ ĐHCĐ sắp tới.

Share This Page