1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Sản xuất kinh doanh thép khả quan

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giameo, Aug 8, 2010.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    377
    Mặc dù có sự trồi sụt với biên độ khá cao từ đầu năm tới nay, song tính đến hết 6 tháng đầu năm, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thép trong nước vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan.

    Sản suất và tiêu thụ tăng trưởng khá


    Sau khi tăng cả về lượng và giá trong 3 tháng đầu năm, sang tháng 4 sự suy giảm về tiêu thụ cũng như giá bán thép không chỉ xảy ra ở trong nước mà tất cả các nước trong khu vực cũng phải đối mặt với tình trạng trên đến đầu tháng 7.

    Mặc dù vậy, theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), về tổng thể, kết quả sản xuất và kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp là khá khả quan. Riêng đối với sản phẩm thép xây dựng, sản xuất tăng 23,15% và bán hàng tăng 12,2% là kết quả rất đáng khích lệ.

    Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm (thép xây dựng, thép cán nguội, ống thép, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu) của cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt 4,6 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 38,5%, riêng tháng 7 sản xuất đạt gần 500.000 tấn.

    Nhà máy thép cán nguội với công suất 1,2 triệu tấn/năm của Công ty POSCO Việt Nam đã đi vào sản xuất từ tháng 10/2009 đã khiến sản lượng thép cán nguội có sự gia tăng đột biến ở mức 312%. Sản xuất phôi thép của cả nước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

    Về tình hình tiêu thụ 7 tháng đầu năm đạt 2,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm thép dài tiêu thụ tăng 18%; tiêu thụ các loại thép khác (thép không gỉ, ống thép hàn, ống thép không hàn, thép chế tạo…) cũng tăng 25%. Riêng sản phẩm dẹt (HRC, CRC, HR sheet, CR sheet và các loại khác) chỉ bằng 84% của cùng kỳ năm 2009.

    Do có sự giảm sút tiêu thụ các sản phẩm dẹt nên tổng tiêu thụ thép trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt mức tăng trưởng 4%, tương đương với 5 triệu tấn. Trong đó sản phẩm thép dài là 2,9 triệu tấn tăng 118%, sản phẩm dẹt đạt 1,8 triệu tấn tăng 84%, các loại thép khác gần 400.000 tấn tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong tháng 7, do nhu cầu thị trường tăng trở lại, giá thép cũng tăng theo từ 13 triệu đồng lên 13,5-14 triệu đồng/tấn. Sản lượng tiêu thụ tháng 7 cũng tăng vượt trội đạt gần 500.000 tấn (tháng 6 chỉ đạt 315.000 tấn).

    Thách thức trong những tháng cuối năm

    Theo phân tích của VSA, ước sang những tháng cuối năm, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, GDP bình quân của 6 tháng còn lại phải ở mức 6,8%. Do đó, chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu và dịch vụ. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong các tháng cuối năm.

    Mặt khác, việc giải ngân các nguồn vốn FDI và ODA cho các dự án công nghiệp và hạ tầng cơ sở cải thiện rõ rệt trong năm nay cũng là dấu hiệu tích cực tác động đến cho ngành Thép.

    Những tháng đầu năm 2010, tuy nền kinh tế thế giới đã phục hồi, song cũng còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Mặc dù các nhà sản xuất thép chấp nhận giá quặng sắt tăng 23% cho quý III, song điều này chưa hoàn toàn đồng nghĩa giá sẽ tăng ổn định trong thời gian tới. Do đó, chỉ khi nào Trung Quốc thực hiện thành công việc tiết giảm sản lượng ở các nhà máy nhằm hạn chế nguồn cung thì khi đó giá bán sẽ phục hồi và tương đối ổn định bởi những thay đổi trong chính sách đầu tư, thương mại của Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thép thế giới và khu vực.

    Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, sản xuất và tiêu thụ của ngành Thép có thể đạt mức tăng trưởng 10-12% trong năm nay, song VSA cho rằng để mức tiêu thụ thép (gồm sản xuất trong nước, nhập khẩu, xuất khẩu ) đạt được tốc độ tăng trưởng 10-12% năm sẽ là một thách thức rất lớn.

    Trước hết là do việc nhập khẩu các sản phẩm thép ngoại vào thị trường Việt Nam đang có xu hướng tăng đang gây sức ép cho sản phẩm cùng loại sản suất trong nước. Chẳng hạn, nhập khẩu thép thành phẩm trong 6 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm ngoái tăng 6%; nhập khẩu thép cuộn vẫn ở mức cao 245.000 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2009; các mặt hàng ống thép hàn, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu nhập khẩu có mức tăng cao nhất là 54% và 36% so với cùng kỳ...

    Bên cạnh đó, do tình hình đầu tư tràn lan, cung đã vượt xa cầu đối với các sản phẩm thép xây dựng, thép cán nguội, ống thép hàn, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ và giá sản phẩm.

    Hiệp hội Thép Việt Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ tạm dừng cấp giấy phép đầu tư cho các sản phẩm nêu trên và có biện pháp hữu hiệu kiểm soát việc cấp giấy phép đầu tư ở các địa phương; đề nghị các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cần có những chính sách thương mại, thuế linh hoạt phù hợp nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

    Bên cạnh đó, VSA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp hạ lãi suất cho vay và tăng nguồn cung để kích thích sản xuất trong nước phát triển.

    Về phía doanh nghiệp, ngoài việc nâng cao năng lực cạnh tranh cũng cần có chính sách thị trường hợp lý, chuẩn hóa mạng lưới tiêu thụ, đồng thời chuẩn bị nguồn nguyên liệu tốt với những chiến lược dự báo dài hạn. Tránh tình trạng lúc thừa lúc thiếu nguyên liệu dẫn đến thừa thiếu sản phẩm gây sức ép tiêu cực về giá cũng như ảnh hưởng tới việc đảm bảo nhu cầu thép cho thị trường trong nước.

    Theo Ông Phạm Chí Cường (Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt
  2. allstock

    allstock Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Mấy bác Chủ tịch và Phó Chủ tịch hiệp hội hô tăng, giảm về giá thép suốt thấy chẳng hợp với hiệp hội gì cả, làm thế nào để hạn chế nhập siêu, phát triển sản phẩm mới, tránh đầu tư tràn lan ... thì hẵng nói :((
  3. available

    available Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    5
    Lại sóng thép ah :D
  4. chhung

    chhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    266
    HLA,VGS giá quá ngon chỉ tăng ,khó giảm thêm...
  5. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2010
    Likes Received:
    188
    Xúc DNY, giá còn 27.7 rẻ nhất từ trước đến giờ
  6. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2010
    Likes Received:
    188
    Thép có thể tăng giá trong tháng 9
    Hiệp hội Thép (VSA) dự báo, thép sẽ bình ổn về giá trong tháng 8 nhưng có thể tăng trong tháng 9.
    >Giá thép đảo chiều, tăng lần đầu tiên trong 2 tháng
    [​IMG]Lượng thép tiêu thụ trong tháng 8 có thể giảm. Ảnh: Hoàng Hà.Sau khi tăng giá vào tháng 7, giá thép hiện được bán tại các nhà máy, chưa bao gồm VAT ở mức 12,5 - 13 triệu đồng mỗi tấn. Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội thép (VSA) nhận định, tháng 8 do biến động mưa bão, ít công trình xây dựng nên giá thép sẽ không biến động nhiều. Thêm vào đó, do phải cạnh tranh với các công ty ngoại nên doanh nghiệp nội không thể tùy tiện tăng giá bán
    Tháng 8, VSA dự báo lượng tiêu thụ sẽ giảm hơn trong tháng 7. Nếu như tháng trước, lượng tiêu thụ thép dao động quanh mức 360.000 - 390.000 tấn, tháng 8, con số này chỉ còn khoảng trên dưới 350.000 tấn. "Tuy nhiên, bước sang tháng 9, lượng tiêu thụ sẽ tăng và kéo theo đó, giá bán có thể tăng theo", ông Nghi nói.
    Cũng theo ông Nghi, thép là mặt hàng rất khó dự báo giá trong dài hạn. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, lượng phôi và thép phế phải nhập khẩu lần lượt là 70% và 47%. Nếu trong thời gian tới, giá thế giới biến động mạnh thì thép trong nước cũng phải điều chỉnh theo.
    Trước đó, sau 4 lần giảm giá liên tiếp trong 2 tháng gần đây, giá thép trong tháng 7 đã tăng dao đồng trong khoảng 100.000-500.000 đồng. Ông Nguyễn Tiến Nghi lý giải, nguyên nhân cơ bản dẫn đến giá thép tăng do phôi và thép phế trên thế giới đang nhích dần. Theo đó, phôi thép từ 500 USD lên tới 560 USD mỗi tấn. Thép phế cũng tăng từ 350 USD lên 380 USD. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp nội địa buộc phải tăng giá bán.
    Bách Hợp

    ShowArticlebanner();

Share This Page