Sáng nay 30/01 TT lại lên mạnh! Tôi xin mở bát sáng nay

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by steven78Fr, Jan 30, 2008.

2678 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 11:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Sáng nay 30/01 TT lại lên mạnh! Tôi xin mở bát sáng nay

    Liên tục có những thông tin tốt! Như sửa chửa chỉ thị 03, FED sẽ cắt giảm tiếp tục ít nhấT 0.25% trong tuần này!

    TT châu á lên mạnh mẽ, TT mỹ cũng không chịu thua kém! Còn chúng ta thì sao?! Chúng ta sẽ như chú ngựa ô bị mất cương! VNI sẽ bùng lên mạnh mẽ!

    Anh em chúng ta cùng nhau chia sẽ niềm vui này!

    Chúc anh em thành công
  2. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Điều chỉnh Chỉ thị 03 theo phương án mới
    Thứ ba, 29/1/2008, 16:44 GMT+7
    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư chứng khoán sẽ được điều chỉnh theo phương án mới.

    Các khả năng đưa ra trước đây như cho vay qua các công ty chứng khoán, nới rộng hạn mức 3% tổng dư nợ lên 5 ?" 7%... không xẩy ra. Phương án mới đưa ra khá bất ngờ.


    Cụ thể, theo thông tin từ ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tại cuộc họp giao ban báo chí sáng nay (29/1), dự kiến Chỉ thị 03 sẽ được thay bằng văn bản mới để áp dụng phương thức cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán mới.


    Tinh thần chung của Ngân hàng Nhà nước là vẫn giám sát chặt hoạt động cho vay này theo các cơ chế quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn hệ thống và theo quy định của pháp luật Việt Nam.


    Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng hạn mức dư nợ loại này từ 15% đến 20% vốn điều lệ, thay vì theo tổng dư nợ như hiện hành. Đi cùng với hạn mức này là các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% (theo thông lệ quốc tế) và có nợ xấu dưới 5% tổng dư nợ. Hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán cũng dự kiến nâng lên từ 200 ?" 250% thay cho mức hiện tại là 150%.


    Theo ông Tiến, phương án trên đã được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thế giới, tư vấn của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các chuyên gia trong và ngoài nước. Dự kiến, cuối tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản chính thức.


    Với phương án này, hạn mức 3% cứng nhắc sẽ được thay thế theo quy mô vốn điều lệ của mỗi ngân hàng. Những ngân hàng có tổng dư nợ thấp vẫn có thể cho vay cao, nhưng ngược lại, những ngân hàng có tổng dư nợ lớn có thể phải chấp nhận mức cho vay thấp.


    Ngoài ra, ông Tiến cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ theo tính toán hợp lý và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch này sẽ tạo thêm thuận lợi cho nguồn vốn ngoại quy đổi, tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán.(Nguồn: TBKT, 29/1)
  3. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    9
    TT hôm nay up > 20 điểm
  4. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    NAV: lợi nhuận năm 2007 đạt 25,552 tỷ, tăng 37,57%, EPS đạt 7.666 đồng
    Thứ ba, 29/1/2008, 08:15 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Sở GDCK TPHCM thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Quý IV/2007 và cả năm của CTCP Nam Việt (NAVICO, mã chứng khoán NAV).


    Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý IV/2007 NAV đạt 67,767 tỷ đồng bằng 198% so với Quý III/2007. Luỹ kế từ đầu năm doanh thu thuần là 212,485 tỷ đồng tăng 20,85% so với năm 2006 tương đương tăng 36,67 tỷ đồng.


    Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2007 đạt 5,5 tỷ đồng bằng 143,8% so với Quý III/2007. Luỹ kế từ đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 25,552 tỷ đồng tăng 37,57% so với năm 2006 tương đương tăng 6,97 tỷ đồng.


    Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu Quý IV đạt 1.100 đồng, cả năm 2007, EPS của NAV là 7.666 đồng.


    NAVICO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông, VLXD, sản xuất mua bán thiét bị phụ tùng máy móc cơ khí, sản xuất chế biến nông ?" lâm -thuỷ sản và cung cấp nhà ở...


    Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của NAVICO:



    Chỉ tiêu
    Kỳ báo cáo
    Luỹ kế

    Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ
    67,766,810,146
    212,485,287,974

    Các khoản giảm trừ doanh thu



    Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ
    67,766,810,146
    212,485,287,974

    Giá vốn bán hàng
    55,883,183,137
    170,369,056,729

    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ
    11,883,627,009
    42,116,231,245

    Doanh thu hoạt động tài chính
    24,332,699
    1,576,874,815

    Chi phí tài chính
    1,319,449,719
    3,335,160,615

    Chi phí bán hàng
    2,071,506,006
    4,019,779,756

    Chi phí quản lý doanh nghiệp
    2,248,413,383
    8,421,893,227

    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
    6,268,590,600
    27,916,272,462

    Thu nhập khác
    432,958,944
    2,092,511,666

    Chi phí khác
    67,715,871
    1,264,831,664

    Lợi nhuận khác
    365,243,073
    827,680,002

    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    6,633,833,673
    28,743,952,464

    Thuế thu nhập doanh nghiệp
    1,136,065,872
    3,191,826,382

    Lợi nhuận sau thuế
    5,497,767,801
    25,552,126,082

    Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu
    1,100
    7,666

    Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
  5. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Đa số cổ phiếu tăng trần vào cuối phiên, VN-Index vọt lên trên 800 điểm
    Thứ ba, 29/1/2008, 11:01 GMT+7
    (ATPvietnam.com) - Trong bối cảnh chứng khoán thế giới vẫn trồi sụt mạnh, chứng khoán Việt Nam mở đầu phiên giao dịch sáng nay diễn biến khá thận trọng với mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, lượng mua tăng vọt vào giữa và cuối phiên khiến VN-Index tăng rất mạnh.

    * KQKD năm 2007: sàn HOSE
    * KQKD năm 2007: sàn HASTC

    Kết thúc phiên giao dịch 29/1, chỉ số VN-Index tăng 26,54 điểm (tương đương tăng 3,38%) lên 811,61 điểm. Trong đợt 1, chỉ số này chỉ tăng 2,23 điểm.

    Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh toàn phiên tăng khá mạnh lên 9,6 triệu đơn vị, trị giá 738,1 tỷ đồng.

    Trong số 147 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn (thêm cổ phiếu VHG của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn lên sàn hôm 28/1 với 25 triệu cổ phần), có tới 138 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 4 mã đứng giá.

    Trong số các cổ phiếu tăng giá, có tới 74 cổ phiếu tăng kịch trần vào cuối phiên giao dịch như BPM, CII, DHA, DPM, FPT, GMD, HAP, PET?

    Trong số 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, tất cả đều tăng giá, trong đó có 3 cổ phiếu tăng kịch trần là DPM của Đạm Phú Mỹ, FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và PVD của Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PV Drilling.

    Cụ thể, cổ phiếu FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT tăng 9.000 đồng lên mức giá kịch trần là 191.000 đồng/cp; DPM tăng 3.000 đồng lên 65.000 đồng/cp; PVD tăng 6.000 đồng lên 143.000 đồng/cp.

    Cổ phiếu STB của đại gia ngân hàgn Sacombank cũng tăng 2.000 đồng lên 61.500 đồng/cp; VNM của Vinamilk tăng 5.000 đồng lên 143.000 đồng/cp; SSI của Chứng khoán Sài Gòn tăng 3.000 đồng lên 138.000 đồng/cp.

    Về khối lượng giao dịch, STB là cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất hôm nay với 1.215.860 cổ phần được chuyển nhượng, tiếp đến là DPM với 1.132.100 cổ phần. Các chứng khoán có khối lượng giao dịch cao khác là VFMVF1 (545.380ccq) và SSI (515.970cp).

    Hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng giá cổ phiếu đã chạm đáy. Trong khi đó, trong vài ngày qua, các DN niêm yết ồ ạt công bố kết quả kinh doanh khá tốt. Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng mạnh lượng mua vào. Đây là yếu tố thúc đẩy thị trường đi lên. Lượng mua cũng đã tăng mạnh nhưng chưa thực sự ấn tượng do còn một số nhà đầu tư thận trọng đang theo dõi diễn biến TTCK thế giới để tránh rủi ro xuất phát từ bóng ma khủng hoảng tài chính Mỹ. Tuy nhiên, TTCK Mỹ, Âu (hôm qu) và Á (sáng nay) đang có những diễn biến khá tích cực.
  6. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    SC5: năm 2007 lợi nhuận đạt 61,5 tỷ, tăng 398,76%, EPS đạt 11.219 đồng
    Thứ tư, 30/1/2008, 08:11 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Xây dựng Số 5 (mã chứng khoán: SC5) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2007 và lũy kế năm 2007.


    Theo đó, trong quý IV/2007 Công ty đạt được 267,251 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 49,96% so với quý III/2007 (tương đương tăng 89,042 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2007 Công ty đạt 772,347 tỷ đồng, tăng 61,04% so với năm 2006 tương đương tăng 292,733 tỷ đồng.


    Trong quý IV/2007 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 15,698 tỷ đồng, tăng 6,46% so với quý III/2007 (tương đương tăng 953 triệu đồng). Lũy kế cả năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 61,502 tỷ đồng, tăng 398,76% so với năm 2006 tương đương tăng 49,171 tỷ đồng.


    Trong năm 2007 Công ty đã 2 lần tăng vốn, lần 1 vào tháng 5/2007 Công ty phát hành thêm 750.000 cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ 2,9 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên 61,5 tỷ đồng, lần 2 vào tháng 7/2007 Công ty tăng vốn từ 61,5 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng bằng việc chuyển đổi từ trái phiếu. Do vậy, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2007 của Công ty là 11.219,5 đồng, như vậy với mức giá 156.000 đồng thì P/E của SC5 là 14 lần.


    Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tốt dần qua các năm do tiết kiệm được chi phí đầu vào (chi phí đền bù giải toả, nguyên vật liệu,?) làm giảm chi phí, lợi nhuận năm 2006 đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 57,3% so với năm 2005, năm 2007 tăng 398,76% so với năm 2006.


    Năm 2007 lợi nhuận tăng mạnh về lợi nhuận là do một số dự án của Công ty đã đi vào giai đoạn bàn giao cho khách hàng dẫn đến sự gia tăng doanh thu bán nhà và lợi nhuận như chung cư 18 tầng Mỹ Phước, chung cư An Lộc, Cao ốc Mỹ Thịnh?


    Các chuyên gia am hiểu thị trường cho rằng: có 3 nguyên nhân giúp cho cổ phiếu của SC5 có sức hấp dẫn. Thứ nhất là tình hình tài chính của công ty rất tốt, tất cả các chỉ số đều ở mức cao. Thứ hai là công ty có nhiều dự án tốt, quy mô lớn chuẩn bị được triển khai. Thứ 3 là do thị trường bất động sản đang lên ?ocơn sốt? trong khi SC5 lại đang là chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở hấp dẫn.


    CTCP Xây dựng số 5 là đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng. Hiện Công ty đang hoạt động với vốn điều lệ là 86 tỷ đồng, trong đó Nhà Nước nắm giữ 16,36%.


    Qua nhiều năm hoạt động, Công ty từng bước xây dựng và trưởng thành, thể hiện qua việc tham gia vào lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn song song với chức năng xây lắp truyền thống trước đây và ngày càng chứng tỏ là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


    Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; đầu tư và kinh doanh địa ốc; kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng; cho thuê thiết bị; mặt bằng và văn phòng cho thuê.


    Trong đó, lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước là lĩnh vực hoạt động truyền thống của Công ty. Công ty đã trúng thầu nhiều công trình có giá trị lớn, yêu cầu cao về tiến độ, biện pháp thi công cũng như chất lượng công trình. Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc lại là hoạt động chủ lực của Công ty trong thời gian vừa qua. Công ty đã thực hiện thành công nhiều dự án nhà ở lớn, xây dựng các khu đô thị mới cũng như đầu tư xây dựng một số chung cư trên địa bàn thành phố. Doanh thu từ xây lắp và kinh doanh nhà chiếm tỷ trọng rất cao xấp xỉ 95% tổng doanh thu của Công ty.
  7. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    DHA: năm 2007 lợi nhuận đạt 36,812 tỷ, tăng 62,79%, EPS đạt 5.489 đồng
    Thứ hai, 28/1/2008, 17:15 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Ngày 27/1/2008 CTCP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2007 và lũy kế năm 2007.


    Theo đó, trong quý IV/2007 Công ty đạt được 30,73 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 16,54% so với quý III/2007 (tương đương tăng 4,362 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2007 Công ty đạt 98,13 tỷ đồng, tăng 17,25% so với năm 2006 tương đương tăng 14,436 tỷ đồng.


    Trong quý IV/2007 lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 4,981 tỷ đồng, giảm 46,67% so với quý III/2007 (tương đương giảm 4,359 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 36,812 tỷ đồng, tăng 62,79% so với năm 2006 tương đương tăng 14,199 tỷ đồng.


    Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý IV/2007 là 743 đồng, lũy kế 12 tháng năm 2007 là 5.489 đồng.


    Chức năng kinh doanh chủ yếu của DHA là khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho tang, nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dịch vụ về vận chuyển, du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.


    Mỏ đá Hoá An của công ty có công suất thiết kế 1 triệu m3/năm, có quy mô đứng thứ 2 trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Với trên 20 năm hoạt động trên thị trường, so với các đối thủ cạnh tranh, công ty đá Hoá An có một số lợi thế về: vị trí mỏ, chất lượng mỏ và quy mô khai thác.


    Trong dài hạn, Công ty vẫn kinh doanh chủ yếu là khai thác và chế biến đá. Bên cạnh đó tiến hành nghiên cứu phát triển các sản pẩm vật liệu xây dựng mới, đa dạng hóa các loại sản phẩm, cân nhắc cả hai phương án đầu tư tài chính và đầu tư trực tiếp. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng mới nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu. Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị khác để sản xuất các sản phẩm sau đá (bê tông nhẹ, bê tông tươi...)


    Chi tiết báo cáo tài chính quý IV/2007 (đơn vị: đồng):


    Chỉ tiêu
    Kỳ báo cáo
    Luỹ kế

    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    30,729,703,655
    98,129,970,845

    Các khoản giảm trừ doanh thu



    Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
    30,729,703,655
    98,129,970,845

    Giá vốn hàng bán
    18,711,312,098
    62,135,826,968

    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
    12,018,391,557
    35,994,143,877

    Doanh thu hoạt động tài chính
    1,702,206,579
    26,333,100,980

    Chi phí tài chính
    4,385,805,215
    4,804,026,569

    Chi phí bán hàng
    1,297,129,858
    4,191,924,695

    Chi phí quản lý doanh nghiệp
    1,956,314,340
    5,736,894,080

    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
    6,081,348,723
    47,594,399,513

    Thu nhập khác
    559,932,453
    1,009,932,453

    Chi phí khác



    Lợi nhuận khác
    559,932,453
    1,009,932,453

    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    6,641,281,176
    48,604,331,966

    Thuế thu nhập doanh nghiệp
    1,660,320,294
    11,792,431,815

    Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
    4,980,960,882
    36,811,900,151

    Lãi cơ bản trên cổ phiếu
    743
    5,489
  8. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 29, 2007
    Likes Received:
    0
    Hôm nay up 32 điểm Uptrend rồi bà con ơi
  9. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    TT lTT lên mạnh và bền vững rồi! Phản công thôi anh em! Kẻo kho-ng kịp
  10. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Ngày mà chúng ta chờ đợi đã đến! Phải chi! Đừng có tết! đễ cho sư hưng phấn này kéo dÀi ra 1 chút

Share This Page