Sao Đổi ngôi 2025 (Tết đong đầy ) lãi 2024 vượt đỉnh mọi thời đại---->>>>TT về 134x sau tết $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 27/01/2025.

2380 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17811 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    TCB:-bd@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    CTG vượt 41 đẹp@};-
    --- Gộp bài viết, 21/02/2025, Bài cũ: 21/02/2025 ---
    T2 lại kéo STB đúng bài@};-
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    CTG còn game tăng vốn 100%@};-@};-@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    CTG beark 41 đẹp rồi@};-
    --- Gộp bài viết, 23/02/2025, Bài cũ: 23/02/2025 ---
    HPG tin tốt hỗ trợ TT tuần tới:-bd@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Hoa Sen (HSG) mở đầu đợt tăng giá ngay khi Bộ Công Thương áp thuế CBPG tạm thời thép HRC nhập khẩu

    Ánh Nguyệt 22/02/2025 - 14:38
    Hoa Sen (HSG) đã có 2 đợt điều chỉnh giá bán các mặt hàng tôn thép trong chưa đầy một tuần.

    Bộ Công Thương 'giáng đòn' vào thép HRC Trung Quốc: Hòa Phát và ******* Hà Tĩnh hưởng lợi ra sao?
    Hòa Phát (HPG): Hơn 2 triệu tấn thép HRC ra lò từ siêu dự án Dung Quất 2 sẽ tiêu thụ ở đâu?

    Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng tôn thép. Theo đó, giá tôn mạ và ống thép kẽm mạ tăng 100 đồng/kg, trong khi thép dày mạ tăng 200 đồng/kg. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 26/2/2025 tại khu vực miền Trung và miền Nam. Trước đó, ngày 20/2/2025, HSG cũng đã điều chỉnh tăng 100 đồng/kg đối với 3 mặt hàng này trên phạm vi toàn quốc.
    Động thái tăng giá diễn ra ngay sau khi Bộ Công Thương quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc. Cụ thể, mức thuế áp dụng dao động từ 19,38% đến 27,83% nhằm hạn chế tình trạng thép HRC giá rẻ tràn vào Việt Nam, gây sức ép lên ngành sản xuất trong nước.
    [​IMG]
    Hoa Sen tăng giá bán một số sản phẩm

    Việc áp thuế tạm thời thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho 2 ông lớn độc quyền sản xuất thép HRC là Hòa Phát (HPG) và ******* mở rộng thị phần và điều chỉnh giá bán theo diễn biến cung cầu.
    Trong khi đó, HRC là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất tôn mạ, thép ống, thép kết cấu và nhiều sản phẩm thép khác phục vụ các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và công nghiệp.
    Giá nguyên liệu đầu vào tăng có thể làm gia tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tôn mạ như Hoa Sen, buộc họ phải điều chỉnh tăng giá bán nhằm bảo đảm biên lợi nhuận.
    Trước đó, hồi tháng 7/2024, Hoa Sen đã có những đánh giá về sự việc Hòa Phát và ******* nộp hồ sơ yêu cầu điều tra CBPG đối với sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam. Theo HSG, việc áp thuế chống bán phá giá HRC Trung Quốc chỉ làm lợi cho Hòa Phát và *******, người tiêu dùng chịu thiệt
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
    Cụ thể, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 đạt gần 19.457 tỷ đồng, cùng khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước là gần 2,9 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận phân phối là gần 19.454 tỷ đồng.
    Ngân hàng trích quỹ bổ sung vốn điều lệ là 1.945 tỷ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính là 1.945 tỷ đồng, trích quỹ đầu tư phát triển là 389 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2.609 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận còn lại của VietinBank là 12.565 tỷ đồng. Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu phải theo phê duyệt cơ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến sẽ là 12.565 tỷ đồng.

    [​IMG]
    VietinBank (CTG) công bố phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Nguồn: VietinBank)

    Năm 2023, VietinBank đã hoàn thành phát hành thêm 564 triệu cổ phiếu, tương đương 5.643 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020, giúp vốn điều lệ tăng lên 53.700 tỷ đồng.
    Ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 12.330 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016. Nếu được chấp thuận và triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 91.635 tỷ đồng.
    Trước đó, VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024-2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.
    Về kết quả kinh doanh, ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 9.871 tỷ đồng, tăng 63%.
    Trong quý IV/2024, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VietinBank tăng 15,9%, lên 21.285 tỷ đồng, trội hơn so với mức tăng chi phí hoạt động (tăng 4,3%), giúp cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 22% từ 12.060 tỷ đồng lên 14.710 tỷ đồng.
    Tính đến cuối quý IV, tổng tài sản của VietinBank tăng thêm 17,4% so với đầu năm, đạt gần 2,39 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng thêm gần 17%, đạt số dư 1,72 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 36.664 tỷ đồng, tăng 32%.
    Cattuong15 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    GEX mượt quá@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025, Bài cũ: 24/02/2025 ---
    HDB@};-
    HPG@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    Múc húc xúc :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    Mục tiêu 134x sớm thôi%%-@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    Teng tèng:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    DXY CB gẫy 106:drm1@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    CTG 42@};-
    GEX 24@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025, Bài cũ: 24/02/2025 ---
    Chờ mốc CTG 44 - 45 TT 134x là đẹp:drm1@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    [​IMG]
    Nhà đầu tư vỡ òa cảm xúc, VN-Index vượt mốc 1.300 điểm
    Tác giả T.Thúy

    24/02/2025 15:32

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Thị trường đã có phiên giao dịch bùng nổ khi VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm và thanh khoản lần đầu tiên sau khoảng 5 tháng vượt mức 20.000 tỷ đồng.
    Mặc dù có chút rung lắc nhẹ do thị trường đang bước vào vùng cản lớn, nhưng VN-Index vẫn bảo toàn được sắc xanh trong phiên giao dịch sáng 24/2 nhờ lực cầu khá mạnh và sự luân chuyển của các nhóm ngành để giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên, kịch bản cũ vẫn lặp lại, chỉ số VN-Index ngay khi chạm mốc 1.300 điểm đã nhanh chóng quay đầu, thậm chí lùi về sát mốc tham chiếu.

    Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường tiếp tục trạng thái giằng co khi thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

    Sau hơn 1 giờ biến động nhẹ quanh vùng giá tham chiếu, VN-Index bất ngờ vọt tăng nhờ dòng tiền tham gia sôi động. Chỉ số chung đã băng qua vùng cản lớn 1.300 điểm, khiến nhà đầu tư vỡ òa cảm xúc và lực cầu nhập cuộc sôi động hơn, giúp VN-Index tiếp tục nới rộng hơn biên độ tăng.

    Thị trường khép lại phiên giao dịch đầy hứng khởi khi nhóm cổ phiếu chứng khoán đua nhau tăng tốc mạnh đã tiếp sức giúp chỉ số VN-Index lần đầu tiên sau khoảng 1,5 năm chinh phục thành công ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm. Đồng thời, thanh khoản thị trường cũng ấn tượng khi khi đạt hơn 21.000 tỷ đồng và xác nhận phiên sôi động nhất trong khoảng 5 tháng.

    Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa có chỉ báo cho thấy hoàn toàn thuận lợi, nhưng với nhiều nhà đầu tư lâu năm, đây là thời điểm có thể tham gia thị trường với kỳ vọng những chương trình kích thích kinh tế sớm được triển khai, dòng tiền sẽ sôi động hơn và chứng khoán có thể hưởng lợi như giai đoạn 2006-2007.

    Đóng cửa, sàn HOSE có 260 mã tăng và 194 mã giảm, VN-Index tăng 7,81 điểm (+0,6%), lên 1.304,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 892,5 triệu đơn vị, giá trị 21.097 tỷ đồng, tăng 15,8% về khối lượng và 29,4% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 84,7 triệu đơn vị, giá trị 2.547,6 tỷ đồng.

    Nhóm VN30 kết phiên tăng hơn 10 điểm khi có tới 21 mã tăng và chỉ còn 6 mã giảm. Trong đó, HPG vẫn là mã tăng tốt nhất đạt 4,7%, tiếp theo là VNM tăng 3,9%, SSI tăng 2%... Riêng cặp đôi lớn HPG và VNM đã đóng góp gần 3,5 điểm cho chỉ số chung.


    Ngược lại, cổ phiếu FPT vẫn giảm mạnh nhất trong rổ bluechip, với mức giảm 1,1%; các mã khác như BCM, PLX, ACB, VHM, VIC chỉ giảm nhẹ dưới 0,5%.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu LDG dậy sóng khi đóng cửa tại mức giá trần 2.200 đồng/CP với thanh khoản đạt hơn 9,5 triệu đơn vị. Ngoài ra, một số mã khác như TPC, TMT, PTC, TDG, VCA, YBM đều đóng cửa khoe sắc tím.

    Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành “đầu tàu” khi ghi nhận mức tăng xấp xỉ 2,3% bởi sắc xanh lan rộng toàn ngành. Trong đó, BSI tăng kịch trần và khớp lệnh gần 2 triệu đơn vị, FTS tăng sát trần 6,6%, CTS tăng 4,6%, APG tăng 4,4%, VDS tăng 3,5%, DSC và ORS cùng tăng 3%... Cổ phiếu VIX và SSI có thanh khoản sôi động nhất ngành và cùng thuộc top 5 trên thị trường, lần lượt đạt 42,25 triệu đơn vị và hơn 25 triệu đơn vị, đóng cửa tương ứng tăng 1,8% và 2%.

    Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nới nhẹ biên độ tăng. Ngoại trừ ACB và OCB giảm nhẹ, cùng TCB và MSB đứng giá tham chiếu, còn lại đều tăng quanh mức 1%.

    Ở nhóm cổ phiếu thép, HPG kết phiên tăng 4,7% với thanh khoản vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, đạt gần 73,9 triệu đơn vị. Các mã khác như HSG và NKG cùng tăng hơn 2% với thanh khoản đều đạt hơn 10 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, nhóm cổ phiếu viễn thông không có nhiều chuyển biến và vẫn giảm mạnh nhất thị trường, với FPT, CTG cùng giảm hơn 1%, SGT giảm 3,2%, VGI giảm hơn 4%...

    Trên sàn HNX, nhận tín hiệu lạc quan từ sàn HOSE, chỉ số HNX-Index cũng đảo chiều hồi phục và nới rộng biên độ tăng về cuối phiên.

    Chốt phiên, sàn HNX có 79 mã tăng và 91 mã giảm, HNX-Index tăng 0,92 điểm (+0,39%) lên 238,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 59,84 triệu đơn vị, giá trị 1.066 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 2,25 triệu đơn vị, giá trị 46,62 tỷ đồng.


    Không nằm ngoài xu hướng chung, các cổ phiếu chứng khoán trên HNX cũng đảo chiều khởi sắc, trong đó, SHS và MBS đóng cửa tăng 2,1% và 2,8%, với thanh khoản dẫn đầu thị trường, lần lượt đạt 9,74 triệu đơn vị và 4,85 triệu đơn vị. Ngoài ra, BVS tăng 3,9%, VIG tăng 1,6%...

    Ở nhóm cổ phiếu thép, VGS vẫn tăng mạnh, kết phiên đứng tại mức giá 30.500 đồng/CP, tăng 6,3%, thanh khoản đạt 1,56 triệu đơn vị.

    Các cổ phiếu khác trong nhóm HNX30 đã hỗ trợ tốt giúp thị trường hồi phục sắc xanh như PLC tăng 3,1%, IDC tăng 1,8%, PVS và SLS cùng tăng 1,2%... Cổ phiếu PSD vẫn giữ đà tăng trần với thanh khoản đạt 1,64 triệu đơn vị và khối lượng dư mua trần lớn.

    Trên UPCoM, thị trường vẫn duy trì trạng thái lình xình dưới mốc tham chiếu.

    Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,4 điểm (-0,4%) xuống 100,21 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 65,6 triệu đơn vị, giá trị 817 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,97 triệu đơn vị, giá trị 15,43 tỷ đồng.

    Cặp đôi giao dịch sôi động nhất thị trường là MSR và AAH kém tích cực. Cụ thể, MSR giảm 13,7% và khớp 6,61 triệu đơn vị, còn AAH giảm 9,4% và khớp 6,37 triệu đơn vị.

    Cổ phiếu thép TVN tiếp tục nới nhẹ biên độ, kết phiên tăng 6,8% lên mức 9.400 đồng/CP với thanh khoản đạt 2,77 triệu đơn vị.


    Các mã BCR và BVB đã hồi phục nhẹ trước khi đóng cửa, với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 3,5 triệu đơn vị và 3,3 triệu đơn vị, trong khi BGE vẫn giảm 3,3%, HNG giảm 1,4%, BOT giảm 2,8%, VAB giảm 1,9% với khối lượng giao dịch đạt một đến vài triệu đơn vị.

    Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều tăng, trong đó VN30F2503 tăng mạnh nhất là 12,5 điểm, tương đương +0,9% lên 1.366,3 điểm, khớp lệnh gần 170.130 đơn vị, khối lượng mở gần 35.090 đơn vị.

    Trên thị trường chứng quyền, mã CHPG2408 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 6,91 triệu đơn vị và đóng cửa tăng 22,2% lên 880 đồng/cq. Theo theo là CHPG2407 khớp 6,59 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 32,1% lên 700 đồng/cq.
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025, Bài cũ: 24/02/2025 ---
    HPG định giá lại 34@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 24/02/2025 ---
    Mai tăng 15 point:drm4@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Nhà đầu tư 'vung tiền' mua cổ phiếu HPG mạnh nhất gần 1 năm, tỷ phú Trần Đình Long bỏ túi thêm 2.000 tỷ

    Huy Hoàng 24/02/2025 - 17:56
    Cổ phiếu HPG tăng mạnh sau khi Bộ Công Thương quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế dao động từ 19,38% đến 27,83%.

    Hòa Phát (HPG) rót thêm 3.732 tỷ đồng vào 'thủ phủ' công nghiệp miền Bắc, tạo việc làm cho khoảng 41.000 người
    Hòa Phát (HPG) đứng trước 'cơ hội vàng' nhờ đại dự án 85.000 tỷ và thuế chống bán phá giá HRC Trung Quốc

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng 4,73%, đóng cửa ở mức 27.700 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu khiến thanh khoản đột biến với 73,8 triệu đơn vị được trao tay, tương đương giá trị 2.000 tỷ đồng.
    Đây là mức thanh khoản cao nhất của HPG trong gần một năm qua, kể từ phiên giao dịch 27/2/2024.
    Đáng chú ý, hơn 22,1 triệu cổ phiếu còn được khớp lệnh ở mức giá kịch trần, cho thấy sức hút mạnh mẽ của HPG trên thị trường.
    Là cổ đông lớn nhất của Hòa Phát, tỷ phú Trần Đình Long hiện nắm giữ 1,65 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ. Với cú bứt phá này, ông Long đã "đút túi" thêm 2.000 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 45.700 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này