Sao hôm nay không thấy bác nào chửi đổng nữa nhỉ, Em nói rồi mà các bác chửi lắm lại khen nhiều ấy m

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi packingbs, 16/01/2008.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 387 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay không thấy bác nào chửi đổng nữa nhỉ, Em nói rồi mà các bác chửi lắm lại khen nhiều ấy mà. đúng là cài

    Mấy hôm trước thấy mấy bác chửi hết chính phủ, UBCKNN, NHNN, Bộ tài chính.....
    Sao hôm nay không chửi nữa để còn lên tiếp.
    hehheheh
  2. vudongfm

    vudongfm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác bận đi mua rồi, làm gì còn thời gian mà chửi nữa
    Mà em thấy bác packingbs cũng có vài câu bậy bậy hay sao ý
  3. stingers

    stingers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng thấy bác chửi mà..
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hay nhỉ? Nói như bác thì dường như các nhà đầu cơ nhỏ lẻ chúng ta phải rất cám ơn và nhiệt liệt hoan nghênh, khen ngợi bác Phó thống Kế thì phải
  5. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    "Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi."
    Quân tử hiểu rõ điều nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ điều lợi. Nghĩa là cái chánh đáng của Thiên lý; còn lợi là cái ham mê của nhân dục. Người quân tử hiểu sâu việc nghĩa nên dốc lòng làm việc nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu sâu điều lợi nên dốc lòng làm việc lợi mà quên việc nghĩa là trái lẽ.

  6. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng bị ức chế bởi thị trường.
    Lên xuống theo bầy đàn quá, hình như dân đầu tư chứng khoán VN đa phần không biết tìm kiếm thông tin hay sao ấy. Chỉ thấy nó mua vào nhiều hay bán nhiều là cứ chạy theo. Không có thông tin, không có lòng can đảm. Tham tiền nên dẫn đến tiếc tiền. Thiếu thông tin nên mới dẫm đạp lên ngưòi khác để chạy.
    Nhưng bao giờ số phận cũng đến với những người có bản lĩnh.

Chia sẻ trang này