Sao không thấy báo đăng nhỉ,

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 10/08/2017.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4662 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trang chủ » 01. Thị trường chung » Chỉ số giá lương thực toàn cầu chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2015
    Chỉ số giá lương thực toàn cầu chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2015

    Tin tức nông nghiệp cách đây 6 ngày 0 No comments



    Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 3/8 cho biết giá lương thực trên thế giới trong tháng Bảy tiếp tục tăng, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.
    [​IMG]
    Chế biến và đóng gói lúa mì tại một nhà máy ở Kỳ Đài, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

    Trong thông cáo báo chí, FAO nêu rõ chỉ số giá lương thực đạt bình quân 178,1 điểm trong tháng Bảy, mức cao nhất kể từ tháng 1/2015, với mức tăng 2,3% kể từ tháng 2/2017 và 10,2% so với một năm trước đó.
    Giá các mặt hàng gạo, lúa mì ổn định chính là động lực thúc đẩy chỉ số giá ngũ cốc tăng 5,1% trong tháng Bảy.
    FAO cho rằng giá lúa mì chủ yếu tăng trong tháng Bảy mà nguyên nhân là do thời tiết nóng và khô đã làm ảnh hưởng tới năng suất lúa mì tại khu vực Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, giá ngô cũng tiếp tục duy trì ở mức ổn định.
    Ngoài ra, FAO cũng lưu ý rằng chỉ số các mặt hàng thiết yếu hàng ngày tăng 3,6% trong tháng Bảy do giá các mặt hàng bơ, phomát, sữa bột ở mức cao. Việc siết chặt các hoạt động xuất khẩu đã đẩy giá bơ, các sản phẩm từ bơ và các sản phẩm sữa khác tăng cao.
    Theo FAO, mặc dù chỉ số giá đường tăng 5,2% trong tháng Bảy, song mới chỉ là tháng tăng đầu tiên kể từ đầu năm nay, và giá mặt hàng này vẫn thấp hơn 20% so với mức giá cùng kỳ năm ngoái.
    Chỉ số giá dầu thực vật giảm 1,1% so với tháng Sáu và rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016. Giá dầu thực vật giảm trong tháng Bảy do ảnh hưởng của sản lượng dầu cọ tại Đông Nam Á và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu yếu. Chỉ số giá thịt ổn định./.
    Hữu Hoàng (TTXVN/Vietnam+)
    thatha_chamchituanstock thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chỉ số giá lương thực toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ năm 2014
    [​IMG]

    Vinanet - Chỉ số giá lương thực toàn cầu đạt mức cao nhất kể từ năm 2014, do giá ngũ cốc và giá đường tăng, và giá sữa tăng lên mức cao nhất trong 3 năm.
    Chỉ số giá lương thực được thực hiện bởi Tổ chức nông lương Liên hợp quốc đạt 179,1 vào tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014, và tăng 2,2% so với tháng trước đó.
    Con số này tăng 20% so với mức thấp năm ngoái.
    Giá đường tăng 5,2% - lần đầu tiên – trong 6 tháng, góp phần làm gia tăng chỉ số giá lương thực.
    Giá ngũ cốc tăng 5,1% so với tháng trước đó, lên mức cao nhất 2 năm, dẫn đầu là giá lúa mì tăng do thời tiết khô và nóng ảnh hưởng đến cây trồng lúa mì vụ xuân tại Bắc Mỹ, gia tăng lo ngại chất lượng lúa mì, đặc biệt đối với lúa mì có hàm lượng protein cao hơn.
    Giá sữa tăng 3,6% lên mức cao nhất trong 3 năm, và tăng 70% so với tháng 4/2016.
    “Nguồn xuất khẩu thắt chặt hơn, đẩy giá bơ lên mức cao mới trong tháng 7/2017”, tổ chức FAO cho biết. “Hoạt động mua vào từ các nhà nhập khẩu châu Á tăng mạnh mẽ cũng củng cố giá phô mai và sữa bột nguyên chất”.
    Tuy nhiên, giá sữa bột tách kem gây áp lực giảm bởi nhu cầu yếu và triển vọng lớn hơn được đưa ra từ sự can thiệp dự trữ tại EU”, điều này khiến dự trữ sản phẩm thông qua nỗ lực dài hạn tăng, đã hỗ trợ thị trường.
    Một số ý kiến cho rằng, liệu giá sữa toàn cầu có thể tăng trở lại, sau khi giảm 1,6% về trị giá tại phiên đấu giá mới nhất GlobalDairyTrade ngày thứ hai (31/7), giảm mạnh nhất trong 5 tháng.
    Giá bơ giảm 4,9% từ mức cao kỷ lục do nguồn cung cấp sữa béo suy giảm.
    Trong khi đó, giá sữa nguyên chất tăng 1,3% tại phiên đấu giá, nhưng giảm trở lại 2,3% tại thị trường kỳ hạn NZX, xuống còn 3.150 USD/tấn giao hàng tháng 8, thị trường Mỹ châu Âu.

    Tại Chicago, giá sữa loại 3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm 0,8% kể từ ngày thứ hai (31/7), xuống còn 16,45 USD/cwt, trong khi giá bơ kỳ hạn tháng 8 giảm đáng kể, xuống còn 269,35 cent/pound.
    Tại thị trường EEX châu Âu, giá bơ giao kỳ hạn tháng 8 ở mức 6.500 euro/tấn kể từ phiên đấu giá GDT.
    Nguồn: VITIC/Reuters
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. tuanstock

    tuanstock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Đã được thích:
    770
    đ.ụ mạ, mới bán khống vn30 sáng nay, giờ ngồi run đây, mai giảm tiếp -17 diểm cho đẹp hỷ **==

    >:)
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. THICHMAUXANH72

    THICHMAUXANH72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2017
    Đã được thích:
    199
    đăng để làm gì? sao cứ lôi em DCM vào thế?
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá phân DAP chưa áp thuế đã tăng mạnh
    [​IMG]

    Vinanet - Việc áp thuế tự vệ đối với loại phân bón thông dụng là DAP theo quy định của Bộ Công thương là trên 1,8 triệu đồng/tấn, tuy có hiệu lực từ ngày 19/8, thế nhưng giá DAP trên thị trường đã "nhảy cóc" lên 1,5-1,9 triệu đồng/tấn (tức tăng 1.500-1.900 đồng/kg).


    Do DAP là nguyên liệu chính sản xuất phân tổng hợp NPK (còn gọi là phân 3 màu) gồm Urê, DAP và Kali nên các doanh nghiệp sản xuất phân bón buộc phải kéo giá phân NPK tăng theo từ 300-500 ngàn đồng/tấn tùy theo công thức hàm lượng phối trộn, trong đó NPK 20-20-15 tăng mạnh nhất từ 400-500 ngàn đồng/kg. Tất nhiên, việc tăng này cuối cùng là người nông dân "thua thiệt toàn tập".

    Trong các loại phân bón, ngoài Urê và Kali thì DAP cũng là loại phân bón rất quan trọng phục vụ SXNN. Ngoài việc sử dụng làm thành nguyên liệu phối trộn NPK như nói ở trên, DAP còn được cho là một loại phân đơn chủ yếu bón cho lúa, cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp, đặc biệt đối với đất nhiễm phèn thì DAP vừa có tác dụng hạ phèn, kiến tạo bộ rễ ra chồi đâm nhánh tốt cho cây trồng nên nông dân rất ưa chuộng.

    Trên thị trường hiện đang có các loại phân bón DAP phổ biến gồm DAP 16-44 (đạm 16%; lân 44%) và DAP 18-46 của Trung Quốc; DAP 18-46 của Nga và Hàn Quốc; riêng Việt Nam có DAP 16-45 của Nhà máy phân bón DAP Vinachem Đình Vũ (Hải Phòng) và Nhà máy SX Phân bón DAP Lào Cai. Trong đó, phân DAP Trung Quốc chiếm thị phần lớn.

    Khảo sát nhanh tại chợ phân bón Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) cho thấy, giá DAP vào tuần lễ trước, đứng đầu là DAP 18-46 của Hàn Quốc giá khoảng 12.500 đồng/kg; thứ hai của Nga là 9.500 đồng/kg; tiếp theo DAP 18-46 của Trung Quốc khoảng 9.000 đồng; còn DAP 16-44 là 8.800 đồng. Cuối cùng là DAP 16-45 của hai đơn vị Đình Vũ và Lào Cai khoảng 8.000 đồng/kg.

    Như vậy, trên thị trường giá DAP trong nước vẫn còn thấp, lý do chính theo phản ảnh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón là do tâm lý nông dân vẫn còn ưa chuộng "hàng ngoại"; thứ hai, hàng DAP trong nước thường hay chậm tan, màu sắc (DAP có các màu xanh, vàng, đen, nâu) hay bị thay đổi khi để lâu, trong khi phân ngoại thì màu sắc tương đối ổn định hơn.

    Hiện nay, giá DAP nói chung đã tăng từ 1.500 đồng/kg trở lên, nhưng thị trường chưa hút hàng mạnh do nước lũ ở vùng ĐBSCL đang lên, vùng Tây Nguyên lại chưa vào giai đoạn bón phân đợt 3. Dự báo vào đầu tháng 9, mặt hàng DAP này mới thực sự "nhảy múa".


    Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng phân bón DAP, MAP nhập khẩu trong giai đoạn 2013-2016 là 1-1,2 triệu tấn mỗi năm. Năm 2016, lượng nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc với hơn 921.000 tấn, chiếm gần 84% thị phần, tiếp đến là Hàn Quốc, Nga...

    Phân DAP Trung Quốc có hai loại là 18-46 và 16-44, trong đó loại DAP 18-46 sau khi test mẫu để tính công thức trước khi đưa nguyên liệu này vào SX phân bón NPK thì thấy thường hụt từ 0,1%-0,5% của cả hai chỉ tiêu Đạm và Lân.

    Nguồn: nongnghiep.vn
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    ý bác định pr con nào thì thuê bọn nó đến viết cho có ai làm không việc gì đâu tất cả có mục đích hết phải có tiền
    dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thích thì lôi cho lái đập, vậy thôi,...:))
    THICHMAUXANH72thatha_chamchi thích bài này.
  8. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    Sao bác đen thế! Vào con nào con đó đi xg. Quay llại HUT đi!:))
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    =))=))=))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 10/08/2017, Bài cũ: 10/08/2017 ---
    Đang ngồi kế bên thầu lúa gạo này,...lúa kiếm k có để nhầp này,...k tin bác liên hệ xem đúng k...
    --- Gộp bài viết, 10/08/2017 ---
    Me lái đập mai nửa đi pic này mở là đập như thông lệ,...:))
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Im ru hỉ,...

    Tọa đàm trực tuyến 'Phân bón giả tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp'

    Tin tức nông nghiệp cách đây khoảng 9 giờ 0 No comments



    "Theo Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), thực trạng phân bón giả năm sau lại cao hơn năm trước. Năm 2015 là trên 4000 vụ vi phạm, đến năm 2016 là trên 5000 vụ vi phạm. Trong đó nhiều vụ còn chưa được giải quyết bởi pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở."
    [​IMG]
    Nạn phân bón giả đang hoành hành

    Đó là phát biểu của ông Nguyễn Hạc Thuý – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, trong buổi Tọa đàm trực tuyến “Phân bón giả tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” diễn ra chiều ngày 9/8 tại Hà Nội.
    Nguyên do của tình trạng phân bón giả ngày càng hoành hành qua mỗi năm, ông Thúy khẳng định rằng: “Điểm tồn tại lớn nhất hiện nay cần phải nói là lợi ích nhóm.”
    “Do đó, nếu vi phạm, làm phân bón giả mà chỉ phạt hành chính thì sẽ làm hỏng ngành phân bón Việt Nam, mà cần phải xử lý theo pháp luật và quy trách nhiệm.”
    , ông Thúy nói.
    Cùng có mặt tại buổi tọa đàm, ông Hồ Quang Thái - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nói: “Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua tại nhiều địa bàn gây nguy cơ về nước, ô nhiễm môi trường trường, thiệt hại lớn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và bà con nông dân.”
    “Cụ thể, doanh nghiệp thường xuyên sản xuất các loại phân bón vô cơ, hữu cơ trong nước, mặc dù chất lượng kém, nhưng lại dán nhãn hiệu nổi tiếng, có nguồn gốc nước ngoài
    ”, ông Thái cho biết thêm.
    Điểm mặt các tỉnh thành mà tình trạng này đang xảy ra nghiêm trọng, ông Thái cho biết: “Các tỉnh thành có các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc thường tập trung tại Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An. Các cơ sở này thường sản xuất phân bón kém chất lượng mà không bám vào quy chuẩn đã được Bộ Công thương quy định.”
    “Không những vậy, doanh nghiệp còn đăng ký sản xuất nhiều loại khác nhau, khi bị phát hiện loại phân bón này là giả, kém chất lượng thì sẵn sàng thay thế loại phân bón khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường lợi dụng trình độ nhận thức của bà con nông dân chưa cao, ham mua đồ rẻ để quảng bá, bán hàng kém chất lượng nhằm thu lợi nhuận.
    ”, ông Thái nói thêm.
    Sợ phân bón nhái hơn phân bón giả
    Đứng từ góc độ của một doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn, ông Vũ Xuân Hồng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao cũng không khỏi bức xúc: “Doanh nghiệp chúng tôi hiện đang rất e ngại phân bón nhái và kém chất lượng. Bởi, chúng ta hiện chưa có quy chuẩn để xác định những sản phẩm này. Nhưng, các đơn vị sản xuất này vẫn được cấp phép sản xuất, hợp chuẩn, hợp quy. Chỉ khi kiểm tra chất lượng sản phẩm cụ thể mới phát hiện ra lệch quy chuẩn mà doanh nghiệp đăng ký.”
    “Doanh nghiệp chúng tôi hiện lo ngại vấn đề phân bón nhái hơn là phân bón giả. Vì hàm lượng chất dinh dưỡng trong các sản phẩm phân bón hàng nhái này rất ít, các doanh nghiệp này còn nhập nhèm trong công bố hàm lượng, trong mẫu mã bao bì, lừa bịp người dân và cơ quan quản lý”,
    ông Hồng nói.
    Đưa ra một ví dụ cụ thể, ông Hồng kể: “Sản phẩm phân NPK, có rất nhiều doanh nghiệp làm nhái và cho rằng đó chỉ là tên họ đăng ký với hàm lượng chất dinh dưỡng thấp. Khi sản phẩm bán ra thị trường, doanh nghiệp này lại bán sát giá với phân bón những đơn vị sản xuất chuẩn, dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp này rất cao và cạnh tranh giá với các doanh nghiệp chân chính.”
    “Với nhiều cơ chế và cách luồn lách, các doanh nghiệp làm hàng nhái ưu đãi cao cho đại lý, dẫn đến các đại lý lại hướng người dân mua những phân bón nhái này. Thậm chí, có những đại lý không nhập phân bón thật mà chỉ nhập hàng nhái, hàng giả về bán
    ”, ông Hồng bức xúc.
    Để giải quyết tình trạng này, ông Hồ Quang Thái - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiến nghị: “Nên bổ sung lại Nghị định 202 vì có nhiều bất cập. Nghị định này đã có hiệu lực được hơn 3 nămnhưng định nghĩa về các chất chính trong phân bón vô cơ chưa đầy đủ.”

    [​IMG]
    Ông Hồ Quang Thái - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia
    “Ngoài ra, các Bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ ban hành bộ quy chuẩn về phân bón Việt Nam, đồng thời quy định rõ các lần giám định cần thiết.”

    Đặc biệt, ông Thái nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp với cán bộ tại tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Cán bộ phải kiểm tra, thẩm định, xác minh chính xác các điều kiện của doanh nghiệp cần có mới được cấp phép.”
    “Với các trung tâm kiểm nghiệm, thẩm định, cần có máy móc hiện đại, bám vào quy chuẩn nhà nước ban hành để chứng nhận. Ngoài ra, nên tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón để kịp thời phát hiện những hành vi kinh doanh sai trái của doanh nghiệp”,
    ông Thái nói.

Chia sẻ trang này