Sao thế: Việt Nam chính thức rơi vào tình trạng giảm phát...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 21/08/2010.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3100 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TP Hồ Chí Minh hai tháng liên tiếp có mức giảm

    [​IMG]


    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TP Hồ Chí Minh hai tháng liên tiếp có mức giảm và tại Hà Nội, chỉ số này tăng nhẹ.



    Cục Thống kê Hà Nội cho biết, CPI tháng 8 của thành phố tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 8,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Song đây là mức tăng thấp nhất trong 4 tháng gần đây tính từ tháng 5/2010.​

    Trong tháng 8, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng nhẹ với mức tăng dao động từ 0,06% đến 0,79%, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiếp theo là nhóm giao thông và nhóm may mặc-mũ nón- giày dép. Riêng hai nhóm hàng là nhà ở-điện nước-chất đốt và bưu chính có CPI giảm so với tháng trước. Đáng chú ý, nhóm bưu chính-viễn thông giảm mạnh tới 4,71%.​

    Giá vàng phổ biến ở mức 2,8 triệu đồng/chỉ, mức giá này đã đưa chỉ số giá vàng giảm 1,34% so với tháng 7. Trái với giá vàng, giá USD trong tháng này phổ biến là 19.241 đồng/USD đã nâng chỉ số giá USD tăng 0,73% so với tháng trước.​

    [​IMG]

    Chiều hướng CPI tại Hà Nội và TP.HCM

    Trong khi đó, theo Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh Dư Quang Nam, CPI tháng 8 giảm 0,25% so với tháng 7/2010. Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI tại TP. Hồ Chí Minh giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng 3 là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, CPI tăng 4,52% và so với cách đây một năm tăng 8,21%.​

    Các nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình, nhà ở-điện-nước-chất đốt, giao thông có mức giá tăng cao so với tháng trước, lần lượt 0,65%, 0,42%, 0,38%. Kế đến là các nhóm văn hoá-giải trí-du lịch, may mặc-mũ nón-giày dép và dịch vụ y tế (tăng 0,26%, 0,12% và 0,11%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ. ​

    Ở các nhóm hàng giảm giá trong tháng có nhóm hàng ăn-dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, nhóm bưu chính-viễn thông giảm 4,71% và nhóm hàng hoá dịch vụ khác giảm 0,07%. Nhóm thực phẩm cũng giảm nhẹ (0,06%)...​

    Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 1,30% và giá USD có mức tăng 0,77%.​

    CPI TP/tháng
    1​

    2​

    3​

    4​

    5​

    6​

    7​

    8​

    Hà Nội​

    1,3​

    2,61​

    0,75​

    -0,2​

    0,41​

    0,21​

    0,25​

    0,15​

    TP.HCM​

    1,27​

    1,68​

    0,78​

    0,23​

    0,48​

    0,35​

    -0,09​

    -0,25​



    Theo An Bình


    Chinhphu.vn
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    TP HCM ồ ạt giảm giá hàng Việt

    Từ 22/8, các siêu thị TP HCM sẽ giảm giá hàng nghìn sản phẩm với mức tối đa 50% để hưởng ứng tháng khuyến mãi. Năm nay ban tổ chức chương trình tự hào hàng Việt kêu gọi người tiêu dùng ưu tiên, ủng hộ sản phẩm 'xanh'.

    > Hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mãi tại TP HCM

    Ngày 20/8, Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã công bố chương trình khuyến mãi tự hào hàng Việt để hưởng ứng tháng khuyến mãi của thành phố sẽ diễn ra vào tháng 9.

    Để chuẩn bị cho đợt khuyến mãi này, Saigon Co.op kêu gọi được 400 doanh nghiệp cùng đồng hành với kinh phí tổ chức lên đến 45 tỷ đồng. Đi mua sắm thời điểm ngày 22/8-19/9, khách hàng có thể chọn trong rổ 1.500 loại sản phẩm được khuyến mãi, giảm giá lên đến 50% kèm theo các hình thức rút thăm trúng thưởng, tặng phiếu ưu đãi và hơn 4.000 phần quà tặng.

    Điểm nhấn của chương trình này là Co.opMart ưu tiên trưng bày gian hàng của doanh nghiệp xanh, kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm của những nhà sản xuất có ý thức bảo vệ môi trường. Saigon Co.op dành hẳn một tuần lễ mang chủ đề tiêu dùng xanh, tặng điểm, quà khi khách hàng mua các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện bảo vệ môi trường, đạt chuẩn vệ sinh, an toàn và hạn chế tối đa chất thải nguy hại.

    Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thị Hạnh kỳ vọng, tháng khuyến mãi tự hào hàng Việt sẽ là sân chơi hữu ích cho các nhà sản xuất, phân phối hàng nội địa thể hiện mình, lấy điểm với người tiêu dùng Việt Nam. Là một trong các nhà bán lẻ nói không với sản phẩm "ô nhiễm", điển hình là vụ tẩy chay sản phẩm bột ngọt Vedan, bà Hạnh kêu gọi các doanh nghiệp chú ý đến việc sản xuất hàng hoá theo tiêu chuẩn "xanh" nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề môi trường.
    Cũng hưởng ứng tháng khuyến mãi của thành phố, trong tháng 9, hệ thống siêu thị Big C có khoảng 2.300 mặt hàng giảm giá từ 5% đến 50%, trong đó 97% là hàng Việt.

    Vào các ngày 1 đến 21/9, Big C tổ chức chương trình khuyến mãi Tết Trung Thu và “Giá rẻ hơn, tiết kiệm nhiều hơn” áp dụng cho khoảng 500 mặt hàng. Cùng thời điểm này có hai chương trình khuyến mãi “Yêu thương cho bé” và “Mùa Thu thay áo mới” với 500 mặt hàng dành cho trẻ em và thời trang nam nữ.

    Ngoài ra, Big C còn tổ chức thêm chương trình khu “Mua sắm giá rẻ” áp dụng từ ngày 22/9 đến 03/10 cho khoảng 400 mặt hàng nhu yếu phẩm. Còn trong suốt tháng 9, hệ thống siêu thị này có chương trình “Thực phẩm chất lượng giá rẻ” với khoảng 600 mặt hàng thực phẩm được ưu đãi, giảm giá.
    Các siêu thị bán lẻ khác như: Maximark, Citimart, Lotte Mart... cũng có nhiều chương trình giảm giá hàng nghìn mặt hàng nhu yếu phẩm, hưởng ứng tháng khuyến mãi để phục vụ "thượng đế" của mình.

    Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM Trần Vinh Nhung cho biết, hiện đã có gần 300 doanh nghiệp đăng ký tham gia tháng khuyến mãi với trên 1.000 điểm bán có mức giảm giá từ 4 đến 49%. Hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố đều tham gia chương trình. Các ngành hàng có chương trình khuyến mãi là hàng may mặc (giảm trung bình 17%); thực phẩm, đồ uống (giảm 15%); hóa mỹ phẩm (13%).

    Lãnh đạo Sở Công thương TP HCM cho hay, so với trước đây, năm nay là bản lề của phong trào ủng hộ doanh nghiệp xanh. Bên cạnh giảm giá, các doanh nghiệp sẽ cùng chung tay đẩy mạnh bán hàng về nông thôn, khu chế xuất, công nghiệp và tuyên truyền, kêu gọi khách hàng hưởng ứng sản phẩm xanh.

    Theo ông Nhung, với chương trình bán hàng về nông thôn, thành phố hướng đến việc kêu gọi các doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức bán hàng lưu động sang lập kênh phân phối và bám trụ thị trường vùng sâu vùng xa để mở rộng thị phần.
    Vũ Lê
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau khủng hoảng là nỗi lo về giảm phát...
    Tiền rút hết về NH bỏ két sắt rồi, kìm hãm sự phát triển....
  4. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Kiềm hãm quá mức.............
  5. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Buồn như con chuồng chuồng.
  6. WIN-WIN

    WIN-WIN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    83
    Không giảm phát mới lạ, NHNN tìm mọi cách ngăn cản dòng tiền bằng thông tư 13 và nhiều quy định khác nữa,Nghị định 69,71 không khơi thông dòng chảy bất động sản,thị trường chứng khoán bị bóp nghẹt bằng mọi cách,vinasin mang ngoại tệ ra nước ngoài để mua sắt vun vv... lấy gì mà không giảm phát đây là những gì đầy tớ nhân dân đang tiến hành để đưa nền kinh tế sớm quay lại thời kỳ đồ đá
  7. jeantyny

    jeantyny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Trung Quốc đưa 6 tỷ USD vào thị trường
    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức Ngân hàng Trung ương (PBoC), đã bơm 41 tỷ NDT (6,04 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ thông qua các nghiệp vụ trên thị trường mở, chấm dứt đợt thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài suốt bốn tuần qua.
    Trong ngày 19/8 PBoC đã bán 11 tỷ NDT (1,62 tỷ USD) kỳ phiếu ba tháng, với lãi suất 1,5704%. Lãi suất kỳ phiếu loại này vẫn ổn định ở mức 1,5704% kể từ đầu tháng Sáu. PBoC cũng đã rót 70 tỷ NDT (10,31 tỷ USD) để thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá thời hạn 91 ngày với lãi suất 1,57%.
    Để có tiền thanh toán kỳ phiếu và các loại giấy tờ có giá đáo hạn trị giá 166 tỷ NDT (24,45 tỷ USD) trong tuần này PBoC đã bơm ròng 41 tỷ NDT vào thị trường mở. PBoC cũng đã đấu thầu 44 tỷ NDT (6,47 tỷ USD) kỳ phiếu một năm trên các hoạt động thị trường mở định kỳ với lãi suất 2,0929%.
    Các nhà phân tích cho rằng sự chuyển hướng của PBoC từ chỗ rút tiền trong lưu thông sang bơm tiền vào các nghiệp vụ trên thị trường mở cho thấy có sự điều chỉnh đúng mức chính sách tiền tệ.
    Nhà phân tích Jiang Feng từ Shanghai Oriental Wealth & Securities Institute, nhận định PBoC đã sử dụng công cụ chính sách tiền tệ theo cách cân bằng hơn từ tháng Bảy và thay đổi tốc độ giữa rút tiền từ lưu thông và bơm tiền thường xuyên hơn so với chính sách chỉ thắt chặt tiền tệ trong nhiều tháng trước đây.
    PBoC đã rút khỏi thị trường khoảng 250 tỷ NDT (36,82 tỷ USD) trong vòng bốn tuần kể từ 20/7. Trước đó, PBoC đã triển khai hoạt động bơm tiền trong vòng tám tuần liên tục kể từ 25/5 với số tiền lên tới 900 tỷ NDT (132,55 tỷ USD) nhằm tăng khả năng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
    Ông E Yongjian, nhà phân tích tài chính thuộc Ngân hàng Bank of Communications, cho biết thông thường theo chính sách vĩ mô ổn định ít có khả năng ngân hàng trung ương thắt chặt hoặc nới lỏng chính sách mạnh mẽ trong những tháng tới. Kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đối mặt với bất ổn trước triển vọng lạm phát dai dẳng nên PBoC sẽ không thay đổi chính sách quá dễ dãi.
    Ông E Yongjian dự báo PBoC sẽ sử dụng nhiều hơn vào các công cụ tiền tệ ngắn hạn như chiết khấu giấy tờ có giá thời hạn 91 ngày và kỳ phiếu ba tháng để thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường mở linh hoạt.
    Đầu tháng này PBoC thông báo sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức vừa phải và sử dụng nhiều công cụ duy trì mức tăng cung tiền phù hợp nhằm cân bằng giữa yêu cầu tăng trưởng kinh tế với kiềm chế lạm phát./.


    Doc ma thay buon cho Viet Nam.
  8. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Tập trung để đập thị trường BĐS nhưng chưa ăn nhằm gì đây vì bà con toàn tiền thật, riêng TTCK thì lãnh đủ !
  9. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693

    rồi phải bơm ra o có để mối ăn à
  10. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Các ngân hàng hiện tại đang huy động vốn rồi mang cất vào trong tủ cho an toàn..........theo chỉ đạo của NHNN

Chia sẻ trang này