Sắp có chiến tranh rồi , dầu , vàng tăng thẳng đứng .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuongxa20, 12/01/2012.

1271 người đang online, trong đó có 508 thành viên. 23:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1100 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tình hình này căng lắm rồi , chắc là bùm thoai

    Mỹ bất ngờ điều một loạt tàu chiến đến gần Iran Cập nhật lúc 10h23" , ngày 12/01/2012 - [​IMG]

    [​IMG] (VnMedia) - Quân đội Mỹ hôm qua (11/1) tuyên bố, một nhóm tàu sân bay tấn công mới của nước này vừa đến vùng Biển Ả-rập và một nhóm tàu khác đang trên đường đến khu vực. Tuy nhiên, Mỹ phủ nhận các động thái quân sự này có liên quan đến căng thẳng gần đây với Iran.

    Các quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của nước này đã đến vùng Biển Ả-rập hôm 9/1 để thay thế cho nhóm tàu sân bay USS John C. Stennis vừa rời khỏi khu vực.

    Một nhóm tàu sân bay khác do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu cũng đang hướng tới khu vực lãnh hải gần Iran sau khi kết thúc chuyến thăm Thái Lan hôm 10/1. Nhóm tàu USS Abraham Lincoln sẽ cùng với đội tàu Vinson tham gia vào các hoạt động ở khu vực biển Ả-rập.

    Việc Mỹ điều động một loạt tàu chiến tấn công lớn đến vùng biển Ả-rập trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và phương Tây leo thang căng thẳng khiến nhiều người lo ngại sắp có một cuộc chiến tranh nổ ra.

    Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định, hai nhóm tàu chiến của họ đến biển Ả-rập chỉ là một “hoạt động định kỳ, không có gì bất thường”.

    Lầu Năm Góc cũng phủ nhận không có bất kỳ sự liên quan trực tiếp nào giữa việc điều động tàu chiến với căng thẳng Mỹ-Iran gần đây.

    "Tôi không muốn bất kỳ ai có ấn tượng rằng, chúng tôi đang tăng cường phái tàu chiến đến khu vực bởi chúng tôi lo ngại về những chuyện vừa xảy ra ở Iran. Không hề có sự liên quan nào ở đây", ông John Kirby, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết.

    Quan hệ giữa Iran với các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang “căng như dây đàn” kể từ sau khi IAEA hồi cuối năm ngoái đưa ra một bản báo cáo ám chỉ Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Ngay khi bản báo cáo của IAEA được công bố, các nước hồi hả tìm cách gây áp lực mạnh mẽ với Tehran. Mỹ, Anh và Canada đều đồng loạt thông báo những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tin đồn cũng dấy lên về việc Mỹ, Anh và Israel đang bàn cách đánh Iran. Cả khu vực Trung Đông cũng nóng lên như chảo lửa bởi các cuộc tập trận liên tiếp của Iran và những lời đe dọa, cảnh báo từ phương Tây.


    Kiệt Linh - (theo Reuters)

  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nhật Bản tuyên bố sẽ giảm nhập khẩu dầu thô từ Iran
    18:17 | 12/01/2012 (ĐCSVN)Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi vừa cam kết sẽ hợp tác với Mỹ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, thông qua việc giảm nhập khẩu dầu thô từ Iran.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tomothy Geithner (trái) và người đồng cấp
    Nhật Bản Jun Azumi (Ảnh: AFP)

    Tuyên bố trên được ông Azumi đưa ra trong buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ngày 12/1 – người vừa đến Tokyo sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Mục đích chuyến đi của ông Geithner tới Nhật Bản lần này là nhằm thuyết thục Tokyo hợp tác với Mỹ trong việc siết chặt lệnh trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, thông qua các biện pháp hạn chế giao dịch giữa Ngân hàng trung ương Iran và các thể chế tài chính nước ngoài.
    Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra sau buổi đối thoại với ông Geithner ngày 12/1, ông Azumi cho biết, hiện Iran đáp ứng khoảng 10% lượng dầu thô tiêu thụ tại Nhật Bản, song Tokyo sẽ lên kế hoạch cụ thể nhằm nhanh chóng giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.
    Trước đó, phát biểu trước các phóng viên ngày 11/1, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cũng tiết lộ, Tokyo đã tiến hành tham vấn với Washington về những lo ngại xung quanh nguy cơ các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản và toàn thế giới. Bên cạnh đó, ông Fujimura còn khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ giám sát chặt chẽ những diễn biến của nền kinh tế và thị trường dầu thô trong nước trong khi tiến hành cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.
    Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã hoan nghênh quyết định trên của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh rằng, Washington và Tokyo đang tiến hành thảo luận cụ thể về vấn đề này. Phát biểu trước báo giới, ông Geithner nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao quan điểm ủng hộ của Nhật Bản trước nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tăng áp lực lên những tham vọng hạt nhân của Iran”./.
    Các từ khóa theo tin:
    T.L (Theo Ria Novosti, NHK)
  3. trumck_2000

    trumck_2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ o ba ma, đập chết mẹ thằng a mi na jac đi.
    Trục ác(luôn gây điều ác): Si ry, i ran, BTT, Ven nua zuê la....
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chỉ báo chiến tranh với IRan là một chỉ báo rất nguy hiểm tuy ở mức răn đe nhưng sự đột biến của dầu và vàng khiến ta không thể không bận tâm khi cuộc chiến thực xảy ra và rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu là rất lớn
  5. vn_tu2007

    vn_tu2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    758
    Tổng thống Iran là 1 kẻ cực kỳ hiểu chiến và dối trá, mỗi lần lên TV của Nhà nước Iran đều lên án Tây phương với đủ loại ngôn từ thiếu văn minh.

    Không ngạc nhiên nếu có 1 cuộc chiến tranh nhằm loại bó những kẻ như gã khùng này.
  6. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036

    Không có mấy người như thế thì lấy gì làm đối trọng đây hở cụ ?

Chia sẻ trang này