Sắp có cơ chế mới điều chỉnh giá điện - cổ phiếu điện sẽ thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangvudb, 17/07/2010.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 757 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Một lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng cơ chế cho phép điều chỉnh giá điện linh hoạt theo biến động của thị trường để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, dự kiến có thể thực hiện trong quý III hoặc quý IV.

    Theo Bộ Công thương, cơ chế giá điện hiện hành chưa hợp lý (giá điện chỉ được xem xét hiệu chỉnh mỗi năm một lần với mức độ tăng rất hạn chế, chưa cho phép kịp thời điều chỉnh giá bản lẻ điện khi các yếu tố hình thành giá điện đầu vào tăng cao). Điều này đang làm chậm tiến độ vận hành các nguồn điện mới (từ 1 - 4 năm theo quy hoạch điện VI), là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu điện nghiêm trọng 6 tháng đầu năm nay.

    Bộ Công thương cũng đề nghị Chính phủ sớm xem xét thông qua kế hoạch tái cơ cấu ngành điện, tách phát điện khỏi truyền tải, mua bán và điều độ hệ thống điện để hình thành cạnh tranh trong khâu phát điện, giúp giá điện thực sự do thị trường xác lập, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

    Tuy nhiên, một lãnh đạo Bộ Công thương thừa nhận, nếu áp dụng cơ chế mới, cũng sẽ rất nguy hiểm nếu cho phép chuyển các chi phí đầu vào của giá điện vào giá bán lẻ (trong khi chưa có thị trường điện để giá khâu phát điện vốn biến động nhất và chiếm trên 70% giá thành điện được xác lập thực sự cạnh tranh). Khi đó, giá bán lẻ điện sẽ phải liên tục chịu áp lực tăng, dự kiến có thể lên tới 10 - 20% một năm và sẽ ảnh hưởng nhiều tới lạm phát, tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân.





    cổ phiếu điện sẽ thế nào? máy bác cho ý kiến;))
  2. sonhk

    sonhk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0
    2011 mới được tăng giá, vậy chờ sau năm 2011 đi pạn!
  3. dangminh2010

    dangminh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có link không pác chủ top. Bác nói có thể tăng QIII hoặc QIV năm nay còn bác sobnhk nói phải sang năm? Thê các cổ phiếu điện (NBP, BTP, VSH,PPC,...) lại sắp có sóng rồi [r2)][r2)][r2)]

    Riềng NBP em thấy đang được gom quanh giá 28.
  4. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
  5. sonhk

    sonhk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0

    Không tăng giá điện, hạn chế chỉnh giá xăng
    Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng cuối năm sẽ không có bất cứ đợt tăng giá nào với các mặt hàng như điện, than, đồng thời giãn các lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1DD89/
  6. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    Mùa thiếu điện 2010, tương ứng với các tháng mùa khô gần như đã kết thúc khi những trận mưa, lũ lớn bắt đầu xuất hiện. Nhưng những nguyên nhân chính khiến cơn khát điện càng cháy bỏng trong những mùa khô tiếp theo vẫn còn đó: các công trình nguồn điện mới luôn vào chậm tiến độ, quá trình biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng nắng nóng hơn khiến các công trình thuỷ điện luôn không phát huy được hết công suất… Trong khi chưa tìm thấy các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể hơn cho những vấn đề trên, các cơ quan liên quan: cục Điều tiết điện lực, bộ Công thương, bộ Tài chính đã ngồi với nhau để chuẩn bị xây dựng một cơ chế điều chỉnh giá điện theo thị trường. Theo ý một số cán bộ các cơ quan này, giá điện sẽ được nghiên cứu để có thể tự động điều chỉnh theo các chỉ số như tỷ giá, giá nhiên liệu (xăng, dầu, than…), chỉ số giá cả ( CPI )…như một số nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Philipine đã áp dụng.
    [​IMG]
    Theo một số chuyên gia thì giá điện ở ta hiện nay quả thực đã ở mức rất thấp, nếu không có sự điều chỉnh sẽ khó thu hút được đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân trong, ngoài nước cho các công trình nguồn điện mới. Tuy nhiên, ở Việt Nam , xây dựng một cơ chế giá điện tự động điều chỉnh theo các chỉ số đầu vào như trên không hề đơn giản. Giá điện đang ở mức thấp nhưng cũng không thể điều chỉnh lên mức quá cao, sát ngay với giá thị trường vì như thế sẽ gây sốc cho nền kinh tế, cho đời sống nhân dân. Không thể áp dụng một công thức điều chỉnh giá điện tương tự như cơ chế điều giá xăng dầu, có thể đưa giá tăng, giảm chỉ trong một vài tuần. Bởi lẽ, việc điều chỉnh giá xăng dầu chỉ phụ thuộc vào một biến số là giá đầu vào của xăng dầu theo giá nhập khẩu được công bố công khai. Nhưng, giá điện lại khác: nó không chỉ phụ thuộc vào giá nhiên liệu đầu vào (cho khâu phát điện) mà còn phụ thuộc rất lớn vào cơ cấu nguồn phát: thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện…Giá điện được điều chỉnh thế nào cũng kéo theo việc phải điều chỉnh giá các sản phẩm đầu vào khác như giá than. Do đó, có thể thấy, một cơ chế điều chỉnh giá điện sẽ phức tạp hơn cơ chế điều chỉnh giá xăng, dầu rất nhiều.
    Nhưng ngay cả việc có một cơ chế điều chỉnh giá tự động thì cơ chế này cũng khó áp dụng theo từng quý bởi điện cũng là một nguồn chi phí đầu vào lớn đối với rất nhiều doanh nghiệp sản xuất nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thép, nước sạch, phân bón, xi măng, giấy…Nếu giá điện không ổn định và liên tục biến động sẽ gây khó khăn rất nhiều, không dự đoán được cho các doanh nghiệp này và ở mức độ nhất định cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Hơn nữa, xét về mặt kỹ thuật, việc điều chỉnh giá điện theo từng quý như áp dụng ở một số nước (có nguồn phát, cơ cấu phát điển ổn định) lại không thích hợp ở Việt Nam . Bởi vì, những thống kê về chi phí, sản lượng điện…trong nhiều năm ở Việt Nam cho thấy cơ cấu nguồn phát điện ở Việt Nam từng quý I lại không theo một quy luật rõ ràng. Và như vậy, việc tính toán giá điện có thể sẽ trở nên thiếu chính xác.
    Cho nên, theo ý kiến một số chuyên gia kinh tế, chuyên gia về năng lượng, việc điều chỉnh giá điện vẫn nên theo từng năm một và theo một lộ trình nhất định để tránh gây sốc cho người dân, doanh nghiệp. Một mức giá điện điều chỉnh hợp lý sẽ thu hút được đầu tư tư nhân, tránh gây những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế (như mức tăng cao có thể làm gia tăng nhanh lạm phát hoặc làm sản xuất đình đốn)…và để cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngoài ngành điện có thể dự báo được về mức tăng chi phí để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Giá điện cần phải tính hết cơ cấu nguồn, chi phí của từng khâu: phát điện, truyền tải, phân phối, biến động tỷ giá, giá nhiên liệu…
    Ông Trần Viết Ngãi, chủ tịch hiệp hội Đầu tư phát triển năng lượng Việt Nam cũng cho rằng, không thể không điều chỉnh giá điện vì nếu giá điện vẫn còn duy trì ở mức thấp như hiện nay không chỉ không thu hút được đầu tư mà còn không khuyến khích được việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. Nhưng theo ông, nếu xây dựng cơ chế giá điện điều chỉnh tự động thời gian tới thì nên bỏ cơ chế giá điện bậc thang bởi cơ chế này còn bao cấp cho những đối tượng không xứng đáng được bao cấp như người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (dùng ít điện thì trả tiền điện giá thấp). Đối với những người có thu nhập thấp, người nghèo, cần có một cơ chế hỗ trợ khác. Hơn nữa, thực tế, nhóm đối tượng này theo các điều tra, thống kê, sử dụng rất ít điện: trung bình 20-30 số/tháng.
    Và một điều cần thiết nữa, đã được nói rất nhiều là song song với quá trình cải cách cơ chế giá điện là quá trình cải cách, tổ chức lại ngành điện để EVN không còn độc quyền trong các khâu sản xuất, phát điện, truyền tải và phân phối điện…tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch mới thu hút nhà đầu tư bên ngoài tham gia, phát triển nguồn điện chứ không hẳn là vấn đề giá. Trong quá trình cải cách đó, cần đẩy nhanh cổ phần hoá các nhà máy, công trình nguồn điện do EVN hiện còn nắm giữ, có vốn đầu tư lớn như: thuỷ điện Hoà Bình, Yaly…để rút bớt vốn đầu tư của nhà nước ra, tiếp tục đầu tư cho các công trình khác. Như vậy, vẫn có thể điểu chỉnh tăng giá điện ở mức vừa không gây sốc mà vẫn có vốn đầu tư lớn cho các công trình nguồn mới.


    giá điện sẽ được điều chỉnh theo từng quý
    cổ đông ngành điện sắp lồi mồm rồi
  7. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    bài này củ rồi. đã có phương án mới
    chuẩn bị ăn lồi mồm nhé[r2)]
  8. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "sắp". 2011 cũng là sắp mà bạn. :-bd
  9. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    sẽ tăng giá điện trong quý 3 này thôi
    tranh thủ múc nếu ko muốn chăn chân múc giá trần[r2)]
  10. haikdck

    haikdck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    84
    Noi tóm lại là cứ xúc ngành điện đi. Múc NBP, SEC nhé.

Chia sẻ trang này