Sắp có sóng lớn ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 30/12/2008.

5124 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2158 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Chuẩn bị đón 1 tết hoành tráng nào ...
  2. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    pím hàng đê bác ơi
  3. eleven80

    eleven80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Đã được thích:
    0
    mời chú
  4. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    3
    Lộc quá rồi, sóng này phải làm ít nhất 20%
  5. eleven80

    eleven80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm 2009 sẽ vẫn là một năm bộn bề của hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán.

    http://cafef.vn/20081230072815383CA31/nhieu-chuyen-van-con-treo.chn
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    212
    Kinh tế trong nước

    - Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), nếu GDP tăng 1% thì sẽ có 0,33-0,34% lao động có việc làm. GDP của Việt Nam giảm từ 8,5% năm 2007 xuống còn khoảng 6,5% của năm 2009 thì sẽ có khoảng 0,65% lao động (300.000 người) bị mất việc làm (cả nước có khoảng 45 triệu lao động).

    - Chiều ngày 24/12, Thống đốc NHNN quyết định tăng mạnh tỷ giá USD/VND thêm 3%, điều chỉnh tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng kể từ ngày 25/12 lên mức 16.989 đồng/USD, tăng 494 đồng so với mức 16.494 đồng/USD. Trên cơ sở đó, tại Vietcombank, tỷ giá mua bán được niêm yết là 17.180 - 17.350 đồng/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD liên tục tăng. Giá mở cửa tại thị trường tự do ở mức 17.240 đồng (mua vào) - 17.270 VND (bán ra) rồi tăng liên tục. Đến đầu giờ chiều ngày 25/12, USD ở mức 17.400 đồng (mua vào) ?" 17.600 đồng (bán ra). Ước tính năm 2008 VN phải trả lãi và gốc cho các khoản nợ nước ngoài khoảng 3% GDP. Nếu VN phá giá VNĐ 5,5% từ đầu năm 2008 đến nay, thì khoản trả nợ nước ngoài sẽ tăng lên 5,5% tương ứng, nghĩa là 3,16% GDP.

    - Ngày 25/12, Tổng cục Thống kê chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2008 giảm 0,68% so với tháng 11/2008. Như vậy, CPI năm 2008 tăng 22,97%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp trong năm 2008 CPI ở mức âm. Như vậy, chỉ số giá bình quân năm 2008 so với năm 2007 tăng 22,97%. Trong khi đó so với tháng 12 năm 2007 thì chỉ số này ở mức 18,89%.

    - Theo thông tin từ Chi nhánh Thương Vụ Việt Nam tại Nga, từ 20/12/2008, Nga đã tạm ngưng nhập khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam do không đảm bảo yêu cầu vệ sinh dịch tễ. Việc Nga tạm ngưng nhập khẩu cá tra basa Việt Nam là một tổn hại lớn cho các doanh nghiệp thuỷ sản bởi đây là một thị truờng tiêu thụ tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam là nhà cung cấp thuỷ sản lớn thứ 2 vào thị trường Nga (chiếm 8%), sau Na Uy (chiếm 30,3%).

    - Tuần qua TTCK Việt Nam (sàn HoSE) có 3 phiên tăng điểm và hai phiên giảm điểm. Chỉ số VN Index cuối tuần chốt tại 304,46 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 2,8 điểm, tương ứng 0,91%. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chính thức hoạt động từ năm 2000, chỉ tính cổ phiếu, tổng giá trị vốn hoá thị trường cuối năm 2006 tương đương 22,7% GDP. Năm 2006, số tài khoản giao dịch đạt hơn 100.000, Vn-Index đạt trên 800 điểm vào cuối năm 2006. Bước sáng năm 2007, TTCK Việt Nam đã có bước bứt phá kỷ lục, số DN niêm yết, các công ty chứng khoán tăng nhanh, lượng tài khoản mới mở nhiều. Giá trị thị trường lúc đỉnh điểm lên gần 50% GDP (491.000 tỷ đồng) và Vn-Index đạt đỉnh 1.170 điểm vào tháng 3/2007, thu hút hơn 5 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư gián tiếp. Tuy nhiên, sau cú bứt phá không thực chất, cùng với các vấn đề vấn đề mới phát sinh của nền kinh tế 2008, TTCK Việt Nam nhanh chóng rơi vào trạng thái hụt hơi, đuối sức nên đã giảm sâu. Chỉ số Vn-Index đầu năm 2008 đạt 921,07 điểm, đến đầu tháng 12 đã rớt xuống mức 289 điểm và hiện dao động quanh ngưỡng 300 điểm; giá trị vốn hoá thị trường có lúc lùi về con số 13 tỷ USD (tương đương 17% GDP), thấp hơn con số đã đạt được năm 2006.

    + Thứ Năm: Đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp tăng lên là điềm xấu cho kinh tế

    Thứ Năm, 04/09/2008, Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp tăng lên bất ngờ, trong khi các công ty đối phó với tình trạng kinh tế đi xuống vẫn tiếp tục gia tăng với số lượng nhân công ít đi.

    Đây là tin tức không tốt cho người làm việc tại Hoa Kỳ, họ là những người đã và đang nhìn thấy công ăn việc làm ngày càng hiếm đi và lương bổng không đưọc như cũ. Ngược lại, đây lại là những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm bớt, điều mà Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ đã từng lo ngại từ lâu, nghe hơi lạ nhưng sự thật là vậy.

    Theo bản tường trình của Bộ Lao Động Hoa Kỳ sáng thứ Năm 4/9, tổng số người xin tiền trợ cấp thất nghiệp trong tuần là 440.000 tăng thêm 15.000, trong khi các nhà kinh tế lại dự đoán giảm xuống còn 420.000, đưa tổng số người thất nghiệp lên 9,2 triệu người. Cộng thêm trong ngày các công ty bán lẻ tường trình tình trạng buôn bán của họ cũng giảm xuống. Hai tin tức này đã đẩy chỉ số Dow Jones Industrial Average của thị trường chứng khoán hôm thứ Năm xuống 344.65 điểm, hay 2.99%, lúc đóng cửa thị trường chỉ còn lại có 11,188.23 điểm, tệ nhất từ 26/06/2008 khi nó xuống hơn 3.03%. Trong khi đó chỉ số Standard & Poor''s 500 xuống 2.99%, và chỉ số Nasdaq Composite tuột mất 3.20%.

    + Thứ Sáu: Công bố bảng lương phi nông nghiệp (US nonfarm payrolls) và bình luận

    Chỉ số thất nghiệp tăng lên 6.1%, gần bằng con số thất nghiệp vào trong thời kỳ sau 9/11 khi khủng bố Hồi Giáo tấn công Toà Tháp đôi ở thành phố New York. Đây cũng là con số cao nhất trong 5 năm qua.

    Nhiều Tin xấu

    Theo Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết, trong tháng 8 chỉ số thất nghiệp tăng lên cao ngoài dự đoán, cho thấy các hãng xưởng vẫn tiếp tục cắt giảm nhân viên trong tám tháng liên tiếp và kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục đình trệ.

    Hãng xưởng Hoa Kỳ cắt giảm 84.000 công nhân viên trong tháng 8, trong khi ước tính là 75.000. Bộ Lao Động cũng sửa lại tường trình ban đẩu cho tháng 6 và tháng 7 với con số thực sự là mất 58.000. Cho đến cuối tháng 8 thì Hoa Kỳ đã mất 605.000 công việc từ đầu năm đến giờ.

    Con số thất nghiệp tăng lên 6.1% là con số cao nhất từ tháng 9/2003, theo con số nghiên cứu riêng thăm dò nhiều gia đình khác nhau, các nhà phân tích đều mong đợi con số này là 5.7%. "Trong từ 3 cho tới 6 tháng tới, tình trạng này sẽ lên xuống nhưng tôi tiên đoán là sẽ tồi tệ hơn", theo nhà kinh tế Gus Faucher, giám đốc về kinh tế vĩ mô tại Moody.

    Trong khi đó, nhà cửa bị tịch thu vì không đủ tiền để trả nợ nhảy lên một con số kỷ lục trong quý vừa rồi, cùng lúc giá trị đi xuống và phân lời đi lên - tất cả đều đi ngược lại với mong muốn của các chủ nhà, đặc biệt là nhà ở hai thị trường vùng California và Florida.

    Tin tốt cũng có

    Nhưng ngược lại, GDP của Hoa Kỳ được Bộ Thương Mại công bố trong tuần lại tăng lên 3.3% trong quý II năm 2008, nhiều hơn dự đoán là 1.9%. Tại sao nó đi lên? Sự đi ngược của GDP được cấu thành bởi Hoa Kỳ xuất cảng nhiều hơn do đồng dollar giảm giá, và tiền thuế hoàn lại cho dân chúng Hoa Kỳ (tax rebates) được tiêu dùng. Nhìn tổng quát thì trong năm GDP gia tăng với chỉ số 0.9% trong quý I so với chỉ sổ 0.2% thu hẹp lại của 3 tháng cuối năm 2007.

    FED cũng cảnh báo kinh tế vẫn tiếp tục đình trệ từ giờ cho đến cuối năm. "Mặc dù chúng ta vẫn chưa ra khỏi tình trạnh trì trệ này, nhưng chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đừng hầm" theo John Wilson, nhà chiến thuật về cổ phần của Morgan Keegan. Ông nghĩ là "Tại một thời điểm nào, thị trường sẽ lọc ra những dữ liệu và sẽ có thể nhìn thấy sức mạnh của chiều hướng đi lên của thị trường chứng khoán" (?).

    Dữ kiện cho là "Không có tình trạng kinh tế trì trệ"

    - Số liệu về xuất cảng tăng với mức độ 13.2% cao hơn chính phủ dự tính là 9.2%.
    - Nhập cảng xuống 7.6% vì nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại, do đó nhu cầu từ những hàng hoá SX tại ngoại quốc cũng giảm đi.
    - Cải thiện tình trạng trao đổi kinh tế thêm 3.1% trong quí II GDP, lớn nhất từ năm 1980.
    - Tình trạng trì trệ trong ngành xây dựng nhà cửa, các công ty này cắt giảm chi tiêu và phát triển.
    - Người tiêu thụ tăng sau khi họ nhận được tiền thuế hoàn lại cho dân chúng của chính phủ Hoa Kỳ (tax rebates) $600, làm chỉ số tiêu dùng tăng 1.7% cao hơn với tháng trước là 1.5%.

    Nhìn vào những dữ kiện trên, các người quan sát cho rằng không có tình trạng kinh tế trì trệ xảy ra tại Hoa Kỳ. Theo họ "Nếu có tình trạng kinh tế trì trệ, chúng ta sẽ phải thấy kinh tế đi xuống rất mạnh và rất nhanh trong thời gian rất lẹ. Những điều này sẽ tạo ra tình trạng rất xấu và bi quan tại các quốc gia xuất cảng sang Hoa Kỳ". Họ nhận định là "Hiện giờ tại các quốc gia xuất cảng sang Hoa Kỳ, kinh tế đang chậm lại nhưng chưa phải là khủng hoảng kinh tế."
  7. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Bác vứt hết tin tức sang 1 bên ... chơi chứng khoán ở Việt Nam thì đừng phân tích phân đạm gì cho mất thời gian ... chủ yếu là biết tin trước và đánh theo BBs và MMs ... chấm hết.

    Được VThunder sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 30/12/2008
  8. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sóng lớn tới đâu bác chủ topic?
  9. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Khi BBs và MMs có dấu hiệu thu quân thì ta cũng nên theo ... còn khi nào thu quân thì phải cảm nhận được qua từng phiên mua bán ... còn bây giờ đang là giàn quân đánh trận ...
  10. ilovevni

    ilovevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt có tin gì cho xin phát PM gỡ gạc tí nhé, thanks.

Chia sẻ trang này