Sắp đến thời khắc giao thừa, ngỡ ngàng choáng ngợp đón lộc đến bất ngờ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 31/12/2009.

606 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 06:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3858 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. VIPAccess

    VIPAccess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới[r2)][r2)][r2)] Choáng=))=))=))=))
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Năm 2010 đã xác định rõ: Chứng khoán sẽ là ngành mũi nhọn tăng thu ngân sách và đảm bảo lộ trình cổ phần hoá toàn diện. Đã được định hình hoạt động như một ngành thì sẽ là vô cùng quan trọng, ko còn phải băn khoăn gì nữa. Chủ trương tập trung, hỗ trợ cải tổ và định hướng phát triển cho thị trường chứng khoán cần quán triệt đến từng cấp, từng lãnh đạo, xoá bỏ tâm lý suy nghĩ lệch lạc "coi thị trường chứng khoán chỉ là chiếu bạc của những con bạc khát nước, không có ích lợi gì cho phát triển kinh tế".
    Tinh thần mới sẽ được thể hiện rõ, không bất ngờ nhưng rất mới ngay từ những tháng đầu năm 2010!

    Tiền đâu ra mà nhiều thế! [:p]
  3. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Đã được thích:
    0
    Ô sóng dầu khí tới rồi =D>
    PVF up nào :-??
  4. minhkem

    minhkem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0

    =D>
  5. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    Happy new year!
    Happy new year!
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ngay phiên giao dịch đầu tiên của năm 2010, oil đã vượt 80$/thùng, gold cũng tăng thêm 12 $/oz, các thị trường chứng khoán trên thế giới đều tăng mạnh, ấn tượng đấy chứ. Sắp tới, còn họp báo PR rầm rộ và nhiều good news nữa thì năm 2010 sẽ liên tục ghi nhận kỷ lục về INDEX, khối lượng và giá trị thị trường mà nằm mơ năm 2009 cũng không có được! [r2)]
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Gold đã đạt 1.122$/oz, tăng hơn 25$/oz và oil tiếp tục vượt 81$/thùng, DJ tăng dựng đứng ---> đã tăng tiếp tục được củng cố.

    Một loạt các dự án tự tin triển khai cuối năm 2009 chính là nhờ xác định được điều kiện đối tượng hưởng hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn năm 2010 (như vẫn gọi là gói kích cầu 2). Dòng tiền vào sản xuất kinh doanh đã thông trở lại, có phần giải ngân sẽ khá gấp rút. Tất nhiên, các ngân hàng đều đã rà lên soát xuống chán chê các dự án được duyệt tín dụng này bởi họ có khá nhiều thời gian chuẩn bị trong tháng 12/2009 rồi mà. :-bd

    Ngày 31/12/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 27/2009/TT-NHNN (Thông tư 27) quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh.
    Theo Thông tư này, các khoản cho vay thuộc đối tượng HTLS là các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 01/01/2010 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010.

    Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên tổng số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế (thời hạn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân).

    Trường hợp, các khoản vay thuộc đối tượng HTLS bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được HTLS đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.
    Thông tư 27 cũng quy định, khách hàng vay vốn có số dư tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng (TCTD) thì khi ký kết hợp đồng tín dụng, các TCTD phải tính toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi là vốn tự có của khách hàng vay và mức vốn cho vay phải loại trừ số dư tài khoản tiền gửi này.
  8. bmwxx5

    bmwxx5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Đã được thích:
    0
    To mồm. Khẽ thôi còn gom bi
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    3-4 nghìn tỷ đồng mới chỉ là khởi động sóng chứng khoán năm 2010. Hãy chờ đón những phiên 10-15 nghìn tỷ đồng sẽ mang tới nhiều bất ngờ thú vị!
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Phiên hôm nay tiếp tục trở lại với con số giá trị khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng. =D> Thấp thoáng các dấu hiệu đòn bẩy tài chính nên sẽ tiến tới những phiên 10 nghìn tỷ đồng mới thể hiện rõ sức mạnh của thị trường.
    Dù giảm điểm nhưng sự giằng co tăng mạnh và giảm mạnh về cuối phiên hôm nay nhưng giá trị tăng nhiều hơn về cuối phiên đã thể hiện rõ hành động bán đầu phiên và gom hàng cuối phiên, lực chốt lời áp đảo mạnh mẽ. Cơ cấu lại danh mục sẵn sàng cho tuần tới, đón đợi tin tốt hỗ trợ là thực tế đang diễn ra.
    Mở đầu cho loạt tin cuối tuần là thông tin từ Goldman Sachs:
    Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

    U.S, 8/1/2010
    Tập đoàn tài chính đầu tư Goldman Sachs của Mỹ đã xếp Việt Nam vào nhóm 11 nước (N11) có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong những năm tới và vì vậy đây có thể là địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
    Nhóm N11 bao gồm Mêhicô, Nigiêria, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakixtan, Băngla Đét, Inđônêxia, Việt Nam, Hàn Quốc và Philíppin. Goldman Sachs xếp 11 nước này thành một nhóm riêng vì quy mô kinh tế của các nước trong mỗi nhóm khác nhau.
    So với BRIC (gồm Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), vốn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ (chiếm 25% diện tích thế giới và 40% dân số thế giới), N11 có số dân lớn và đang tăng nhanh. Đây là lợi thế của Nhóm N11 so với các nước công nghiệp phát triển - nơi dân số giảm mạnh. Nhiều nước trong Nhóm N11 đã khẳng định được khả năng sản xuất hàng tiêu dùng và nhu cầu tiêu thụ của người dân. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu lửa và các nguyên liệu quý khác cũng là thế mạnh của các nền kinh tế N11.
    Goldman Sachs nhấn mạnh tổng hợp các lợi thế này đã tạo ra tiềm lực lớn của Nhóm N11 về tăng trưởng kinh doanh và tăng trưởng tiêu dùng, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Chia sẻ trang này