Sắp thanh tra thất thoát trong cổ phần hóa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 15/01/2008.

2553 người đang online, trong đó có 1021 thành viên. 10:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Sắp thanh tra thất thoát trong cổ phần hóa



    Sắp thanh tra thất thoát trong cổ phần hóa


    Bên lề Hội nghị triển khai công tác năm 2008 của ngành thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Truyền cho biết, năm nay TTCP sẽ soi kỹ thất thoát trong cổ phần hóa trong khâu xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, đặc biệt là hạ thấp giá trị của bất động sản.

    - Một trong những nội dung thanh tra năm 2008 là quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Việc thanh tra sẽ được tiến hành như thế nào, thưa ông?

    - Chúng tôi sẽ tập trung vào những thất thoát trong CPH, chủ yếu là ở khâu xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là hạ thấp giá trị của diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý.

    Tôi cũng nói trước, bất cứ doanh nghiệp nào có sai phạm trong việc định giá tài sản thì đều bị xử lý. Không chỉ đơn giản là xử lý thu hồi tài sản bị thất thoát mà sẽ tiến hành xử lý cả trách nhiệm cá nhân theo hướng, nếu thanh tra không phát hiện ra thì tài sản của nhà nước sẽ bị mất.

    Từ định giá tài sản sẽ dẫn đến định giá cổ phiếu không chính xác. Nhiều doanh nghiệp làm ăn cả năm lời lãi không đáng kể nhưng định giá cổ phiếu lại quá cao cũng là một kiểu sai phạm phổ biến. Sau khi doanh nghiệp bán cổ phiếu ra thị trường, làm lụng cả năm cũng không đủ tiền để trả lãi đóng góp của cổ phiếu, nhà đầu tư xem như bị lừa.

    Tới đây, TTCP cũng sẽ xem xét xử lý mạnh phần vi phạm này.

    - Nhiều doanh nghiệp bắt đầu lo lắng trước thông tin Chính phủ sẽ trao quyền cho TTCP chủ động lựa chọn nội dung và đơn vị thanh tra từ năm 2008. Ông bình luận thế nào về vấn đề này?

    - Theo tôi, các đơn vị, doanh nghiệp không nên sợ Thanh tra có thêm quyền và càng không nên sợ bị thanh tra vì nếu làm theo phương châm mỗi đơn vị doanh nghiệp chủ động thanh tra chính mình, quá trình hoạt động thì thực hiện nghiêm túc theo pháp luật và mời các cơ quan có chức năng thanh, kiểm tra vào cuộc để không nảy sinh sai phạm.

    Chính tâm lý sợ thanh tra nên khi thanh tra thường phát hiện những sai phạm tồn tại lâu và mức độ lớn, khó xử lý và phải xử lý với hình thức pháp luật cao. Còn nếu thanh tra sớm, phát hiện sớm, sai phạm dễ khắc phục, sửa chữa thì ít bị xử lý hình thức nặng.

    - TTCP có biện pháp gì để khắc phục tình trạng thanh tra triền miên và kéo dài thời gian kết luận, thưa ông?

    - TTCP đặt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008 là phải giải quyết dứt điểm tình trạng thanh tra chậm, kết luận chậm.

    Năm nay, TTCP yêu cầu trước khi thanh tra bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có nghiên cứu cụ thể xem sẽ có bao nhiêu đơn vị bị thanh tra, tiến hành bao lâu. Đến khi tiến hành và phát hiện ra sai phạm phải thông báo với đơn vị bị thanh tra, kết luận từng vấn đề.



    Thanh tra phát hiện sai phạm lớn ở Cục Hải quan Hà Nội và TP.HCM

    Theo ông Trần Văn Truyền, TTCP đã có kết luận, báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra tại Cục Hải quan Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, qua thanh tra phát hiện ba sai phạm lớn là việc áp mã thuế hàng hóa; giám định chất lượng hàng hóa áp dụng mẫu xuất xứ hàng hóa (CO); và miễn thuế, để nợ đọng thuế.

    Hiện TTCP chuyển cơ quan điều tra 3 nội dung sai phạm lớn trên.

    Theo ông Truyền, các đơn vị này xét miễn thuế tràn lan và có những trường hợp không đúng quy định. Có những trường hợp đáng bị phạt thuế thì hải quan lại không phạt.

    Nghiêm trọng hơn, qua giám định bước đầu, có tới 400 mẫu xuất xứ hàng hóa là giả. Như vậy, cả nước có tới hàng ngàn mẫu giả này. Vì xuất xứ hàng hóa là căn cứ để được miễn thuế cho DN. Xuất xứ giả nhưng được miễn thuế thật nên Nhà nước bị thất thoát số tiền rất lớn.

    Ông Truyền cho biết, hiện TTCP đã kiến nghị Thủ tướng xử lý trách nhiệm và thay đổi nhân sự ở các đơn vị này.


    Theo VTC News
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Cường địch bên trong

    Lao Động số 11 Ngày 14/01/2008 Cập nhật: 8:00 AM, 14/01/2008


    (LĐ) - Trong năm 2007, toàn ngành thanh tra triển khai 15.000 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về tài chính 8,3 ngàn tỉ đồng và hơn 1,261 triệu USD; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách gần 6.000 tỉ đồng, 700.000USD và 7.000ha đất.
    Đó là con số được công bố tại Hội nghị giao ban về công tác phòng, chống tham nhũng các tỉnh phía nam ngày 12.1.

    Đọc các con số trên ai cũng giật mình, bởi tiền Nhà nước bị "sâu mọt" gặm nhiều quá. Vi phạm tài chính chỉ là một cách nói, còn hiểu đúng hơn đó là tham nhũng. Người ta dám "vi phạm" ngần ấy tiền thì quả là nguy to.

    Nhưng chưa hết, ông Mai Quốc Bình - Phó Tổng thanh tra Chính phủ tự đặt ra câu hỏi: "Vậy qua thanh tra đã phát hiện hết tham nhũng chưa?" và ông tự trả lời một câu chắc nịch: "Xin thưa là chưa".

    Nhờ có sự tích cực của ngành thanh tra nên một số vụ việc được làm sáng tỏ, mới có sự kiến nghị thu về cho ngân sách bớt một số tiền và tài sản.

    Hãy thử hình dung, nếu như không thanh tra và phát hiện vi phạm, số tiền đó vào túi riêng của một số cá nhân. Để cho tham nhũng hoành hành như vậy, đất nước sao phát triển, dân sao thoát khỏi đói nghèo?

    Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng *************** - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng - nhấn mạnh, tham nhũng là thách thức lớn nhất cho sự tồn vong của chế độ. Cho nên cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đẩy lùi quốc nạn này.

    Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tập trung các giải pháp để năm 2008 tăng trưởng GDP từ 8,5 - 9%, kìm chế lạm phát và cải thiện đời sống người dân.

    Để thực hiện được các mục tiêu đó, phải làm một việc tối quan trọng là đẩy lùi tham nhũng. Quyết tâm là một việc, nhưng cần phải đánh giá đúng đối thủ mới đánh thắng. Đối thủ đó là ai?

    Ông Trương Hoà Bình - Chánh án TAND Tối cao - cho rằng tội phạm tham nhũng không chỉ ngày càng tinh vi, mà còn là những người có quyền lực, sẵn sàng trù dập những người tố cáo tiêu cực.

    Đối thủ đó là cường địch từ bên trong, khó nhận diện hoặc biết mặt rõ mười mươi, nhưng nhiều người lại không ai dám nói. Nguy hiểm như vậy đó!

    Lê Thanh Phong
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Cấp ngành nào cũng có tham nhũng



    (Dân trí) - Hơn 400 vụ tham nhũng bị khởi tố năm qua cho thấy cấp nào, lĩnh vực nào cũng có tham nhũng. Chính phủ và các ban ngành, địa phương phải xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác của năm 2008.


    Thủ tướng *************** nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị giao ban ngày 12/1 với lãnh đạo 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác phòng, chống tham nhũng.



    Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm qua, Thủ tướng *************** cho rằng: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2007 có những chuyển biến tích cực, được dư luận hoan nghênh, đem lại niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.



    Năm 2007, cả nước đã phát hiện 584 vụ, 1.299 đối tượng có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại trên 865 tỷ đồng, bước đầu thu giữ hơn 112 tỷ đồng, khởi tố mới 435 vụ với 978 bị can. Trong đó, nhiều địa phương đã phát hiện và xử lý từ 18-32 vụ tham nhũng như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Long An, Bình Thuận, Kiên Giang, Đồng Nai, An Giang?



    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như sử dụng và quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý sử dụng ngân sách?



    Do vậy, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ và các ban ngành, địa phương đều phải xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác của năm 2008, không được chủ quan, lơ là; Các cơ quan có thẩm quyền phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Tăng cường rà soát và sửa đổi các thủ tục phiền hà tạo điều kiện cho những cán bộ biến chất sách nhiễu nhân dân...



    Tùng Nguyên

Chia sẻ trang này