Sắp tới bơm 150k tỷ, dòng tiền sẽ chảy về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 04/06/2022.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3999 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    hứ bảy, 4/6/2022, 15:18 (GMT+7)
    Dự kiến gần 150.000 tỷ đồng cho 113 dự án phục hồi kinh tế
    Bốn tháng sau khi chương trình phục hồi kinh tế được Quốc hội thông qua, Chính phủ thông báo vốn cho 113 nhiệm vụ, dự án khoảng 149.200 tỷ đồng.

    Sáng 4/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường, cho ý kiến về thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn cho các dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình phục hồi kinh tế.

    Theo Nghị quyết 43 về hỗ trợ phục hồi kinh tế, Quốc hội quyết định tăng chi từ nguồn ngân sách tối đa 176.000 tỷ đồng cho các dự án, nhiệm vụ trong 2 năm 2022 và 2023.

    Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa uỷ quyền Chính phủ, cho biết có 113 nhiệm vụ, dự án của các bộ, ngành và địa phương được Chính phủ chọn để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội về phục hồi kinh tế.

    Tổng vốn của các dự án, chương trình này khoảng 149.200 tỷ đồng. Số vốn trên chưa gồm 14.000 tỷ đồng trong lĩnh vực y tế, hơn 11.800 tỷ đồng dự kiến cho 4 dự án cao tốc, quốc lộ của giao thông và 965 tỷ đồng các bộ, ngành đề xuất không bố trí vốn từ gói phục hồi.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại phiên họp bất thường Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 4/6. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, địa phương trong vòng 30 ngày phải báo cáo Chính phủ số dự án, danh mục đủ thủ tục đầu tư. Việc quyết định danh mục và phân bổ vốn chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói, chỉ được thực hiện sau khi Chính phủ báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

    Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, sau hơn 4 tháng, Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án dùng vốn là "quá chậm, làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế".

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của sự chậm trễ này và khẩn trương xử lý số vốn còn lại cho lĩnh vực hạ tầng, các dự án khác. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục đầu tư, trình Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

    "Vẫn biết thực hiện nhiệm vụ này khó, nhưng cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và cố gắng làm sớm, không để lâu", Chủ tịch Quốc hội nói.

    Thẩm tra, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, cho rằng ở lần trình này Chính phủ mới cung cấp thông tin về tình hình, tiến độ triển khai chứ chưa phải danh mục các dự án để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phân bổ vốn.

    Theo ông như vậy là "rất chậm", vì sau 4 tháng Quốc hội quyết gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, Chính phủ mới thông báo số vốn (số kiểm tra) để các bộ, cơ quan và địa phương làm thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

    Số vốn Chính phủ thông báo hôm nay là hơn 149.200 tỷ đồng, bằng 84,77% vốn Quốc hội cho phép. Khoản tiền còn lại khoảng 26.800 tỷ đồng, ông Cường cho rằng Chính phủ cần khẩn trương thông báo để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách tại phiên họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 4/6. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Ngoài ra, cơ quan thẩm tra của Quốc hội nhận thấy danh mục dự án được Thủ tướng thông báo vốn lần này có thay đổi, điều chỉnh so với dự kiến của Chính phủ tại kỳ họp bất thường hồi tháng 1. Vì thế, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân thay đổi, tính hợp lý và bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc bố trí vốn theo nghị quyết của Quốc hội.

    Riêng 3 dự án đường bộ cao tốc (Biên Hòa - Vũng Tàu; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia sẽ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 3 đang diễn ra.

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176.000 tỷ đồng thuộc Nghị quyết 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc trên. Trong đó, có 3.800 tỷ đồng dành cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ -Sóc Trăng giai đoạn 1; hơn 2.320 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

    Chương trình phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường hồi tháng 1, với tổng quy mô gần 350.000 tỷ đồng.

    Việc gói phục hồi kinh tế triển khai chậm cũng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội diễn ra đầu tuần này. Các đại biểu cho rằng, chương trình phục hồi kinh tế được "thông qua nhanh, nhưng giải ngân lại quá chậm" và tới giờ "chưa qua được vòng thủ tục".

    Giải trình cuối phiên thảo luận này, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, gói phục hồi kinh tế cần làm "rất thận trọng để tránh sơ suất, trách nhiệm sau này".
    tornado1QCK thích bài này.
  2. cuongnguyentq

    cuongnguyentq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    164
    chắc sẽ ko còn chảy vào chứng khoán ngay lúc này nữa đâu bác ạ.
  3. hunter_dell

    hunter_dell Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Đã được thích:
    312
    Gói này còn lâu mới giải ngân.
  4. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.337
    Toàn nghe thôi chứ k có thấy, k có sờ được
  5. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.647
    Tiền mõm thôi

    gói mấy trăm nghìn tỷ sẽ chỉ bơm trên ti vi chứ thực chất sẽ ko có gì cả.

    Ko ai dại đánh đổi lợi ích cá nhân cho cái đất nước này hết
    Daivd thích bài này.
  6. sieusieu

    sieusieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Đã được thích:
    948
    ăn xong suốt ngày họp mà mãi chưa giản ngân.
    anh9, thienmv, meocon2122 người khác thích bài này.
  7. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.264
    Gói này khủng quá.
    Investor_70 thích bài này.
  8. EastWind

    EastWind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    679
    Qh: duyệt gói hỗ trợ 150k, lên kế hoạch xài nhanh
    Sau 4 tháng:
    Qh: có kế hoạch chưa?
    Cp: đã gửi cho địa phương rồi, làm cẩn thận để khỏi trách nhiệm sau này.
    Đp: mùa quýt thẩm định, mùa cam duyệt, mùa đào giải ngân. Nhưng hủy vì không cần thiết nữa.
    Vì Dn nào phục hồi được thì đã không cần, ông nào không hồi nổi đã phá sản rồi nên cũng không cần nốt.
    Họp thì vẫn phải họp đúng giờ, để không ảnh hưởng tới thi đua xếp loại.
    Investor_70 thích bài này.
  9. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Đầu tư công, BDS CN, Banks hưởng lợi
    Investor_70 đã loan bài này

Chia sẻ trang này