Sắp tới chính phủ Cổ Phần hoá các DNNN

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by girlkhatnuoc, Jan 10, 2015.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 22:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN
    [​IMG]
    Năm 2015, thương mại Việt Nam Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
    Theo thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

    Cụ thể, đối với doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong Quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong Quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và Quý IV phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

    Đối với doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức ngay việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong Quý II/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và Quý III/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

    Đối với doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến Quý I/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối Quý II/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

    Đối với doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, trong Quý I/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

    Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

    Xử lý nghiêm lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu

    Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2014-2015; trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

    Xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thực hiện.

    Phó Thủ tướng lưu ý, sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã IPO nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần. Không chuyển các đơn vị sự nghiệp về Bộ khi cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty nhà nước; những đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao thì thực hiện theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch. Có lộ trình phù hợp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành đối với những khoản đầu tư dở dang nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

    Quý III/2015 trình phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020

    Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2015 (trình trong quý I/2015); phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu DNNN trực thuộc giai đoạn 2016-2020 (trình chậm nhất trong quý III/2015).

    Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc hạch toán rõ giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công ích trong DNNN; tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá trị doanh nghiệp như hoàn nhập các khoản dự phòng vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần; xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động và tổ chức công đoàn đối với những doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần nhưng chưa có điều kiện IPO ngay.

    Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến 25/12/2014, cả nước đã cổ phần hóa 143 doanh nghiệp (gấp 2 lần năm 2013) trong tổng số 432 DNNN phải cổ phần hóa trong 2 năm 2014- 2015.

    Đặc biệt, tiến trình cổ phần hóa đang diễn ra tích cực tại các tập đoàn, tổng công ty lớn như EVN, Vietnamairlines, Viettel, Vinatex, VNPT, Vinachem… Cùng với cổ phần hóa, việc các DNNN thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng mang lại lợi nhuận cho Nhà nước khi thoái hơn 6.050 tỷ đồng giá trị sổ sách (chiếm 30% tổng số vốn phải thoái và gấp 6 lần năm 2013) thì thu về hơn 8.000 tỷ đồng, tức là bán 1 đồng vốn nhà nước thì thu về được 1,3 đồng. Duy chỉ có việc thoái vốn trong lĩnh vực chứng khoán thì chỉ bằng 98% giá trị sổ sách.

    Tăng tốc cổ phần hóa và sự “thiệt thòi” của DNNN
    thatha_chamchi, ptulip and vesbo1978 like this.
  2. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    Doanh nghiệp đang dần hồi sức
    Năm 2015 với sức khỏe khá hơn, DN đang cố gắng vượt qua những chướng ngại vật trong quá trình sản xuất kinh doanh để tìm kiếm cơ hội làm ăn mới.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    TS Trần Du Lịch: "Chứng khoán còn phục hồi tốt hơn chỉ số tăng trưởng kinh tế"

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******



    Thêm nhiều DN khai sinh

    Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2014, cả nước có 74,84 nghìn DN đăng ký thành lập mới, giảm 2,7% về số DN nhưng tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Tuy vậy cả nước vẫn có 67,82 nghìn DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, tạm ngừng hoạt động.

    Như vậy, nếu so với số DN "khai tử" thì số DN "khai sinh" năm 2014 đã nhiều hơn hẳn. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho rằng: Số lượng DN giải thể phần lớn là những DN có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy việc có "sức đề kháng" và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những DN có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các DN nhỏ.

    Để minh chứng cho việc DN giải thể, ngừng hoạt động không đáng lo ngại, Tổng cục Thống kê cũng đã liệt kê các số liệu thống kê của các nước trên thế giới. Theo đó năm 2012 tỷ lệ DN tồn tại sau 3 năm hoạt động ở Anh là 70%; tại Mỹ tỷ lệ tồn tại sau 5 năm hoạt động là 50%. Còn số liệu của Chính phủ New Zealand trong 4 năm liên tiếp (2010-2013) số DN rút khỏi nền kinh tế lớn hơn số DN thành lập mới. Bên cạnh đó số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu cho thấy tốc độ gia tăng DN thành lập mới và DN giải thể là tương đương; tỷ lệ DN tồn tại sau 5 năm là 46%. Trong khi đó ở nước ta với khoảng 500 nghìn DN đang hoạt động trong tổng số 830 nghìn DN đã đăng ký thành lập thì tỷ lệ tồn tại là trên 60%.

    Do đó, Tổng cục Thống kê đánh giá: Việc DN giải thể, ngừng hoạt động là không đáng lo ngại. Ở góc độ nào đó, giải thể hay phá sản của DN giúp cho nền kinh tế tái cơ cấu liên tục, làm trong sạch môi trường kinh doanh và là cơ sở cho sự phát triển bền vững.

    Nhưng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhìn nhận cộng đồng DN vẫn còn trong giai đoạn khó khăn. Để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng DN trong nước cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các bộ, ngành.

    Sàng lọc lại DN có chất lượng

    Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết: Xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc lại những DN thực sự có chất lượng, không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới để mở rộng quy mô hoạt động. Cụ thể, trong năm 2014, có 22,75 nghìn lượt DN thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 595,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2014 là gần 1,1 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong năm 2014 đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các DN thành lập mới trong năm 2014 cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

    Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi bối cảnh khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô vốn, DN thành lập mới trong năm 2014 đã tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy môi trường kinh doanh đã được cải thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng DN vào môi trường kinh doanh. Ngoài ra, trong năm 2014, cả nước có 15,4 nghìn DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế đã tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những DN đang gặp khó khăn.

    Đánh giá về tình hình DN năm 2014 trong một báo cáo vừa công bố, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cũng ghi nhận mức sinh lời của DN được tăng lên. Khả năng thanh toán và trả lãi của DN được tăng lên. Ví dụ sau thời gian dài suy giảm, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), lợi nhuận trên vốn (ROE) của các DN niêm yết 9 tháng năm 2014 lần lượt là 3,8% và 9,4% tăng tương ứng 0,5 và 1,1 điểm phần trăm so với cùng kì 2013.

    Dự báo cho năm 2015, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đánh giá: Đầu tư tư nhân cải thiện do môi trường kinh tế vĩ mô cùng với những cải cách thể chế sẽ tạo dựng niềm tin của DN và hộ gia đình. Ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì trong những năm gần đây sẽ tạo dựng niềm tin của DN trong năm 2015, khuyến khích các DN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời những giải pháp chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm lãi suất trong thời gian qua sẽ giúp giảm chi phí sản xuất cũng như chi phí tài chính cho DN, nâng cao hiệu quả sinh lời của DN để có động lực mở rộng sản xuất trong năm 2015.
    vesbo1978 likes this.
  3. doi_saigon

    doi_saigon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 1, 2012
    Likes Received:
    737
    :drm
    vesbo1978 likes this.
  4. issac_kido

    issac_kido Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 18, 2014
    Likes Received:
    149
    Tình trạng này chỉ mua cổ phiếu ngành giấy và ngành in là có lãi thôi :(:(
  5. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    Các dự án FDI đang tăng tốc
    Tốc độ triển khai các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tăng nhanh để đón lõng các cơ hội từ các hiệp định tự do thương mại mới.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    6 dự án tỷ đô vào Việt Nam từ đầu năm

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******



    Việc hoàn thiện các dây chuyền sản xuất CPU Haswel vào tháng 11/2014 đã chính thức đưa Intel Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong quy trình sản xuất của Tập đoàn Intel.

    [​IMG]
    Năm 2014, tổng vốn giải ngân các dự án FDI tại VSIP đạt khoảng 300 triệu USD

    Bà Sherry Boger, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam cho biết, quy trình tính từ khi nhập thiết bị về cho đến ngày Tập đoàn chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng chỉ mất chưa đầy 2 tháng.

    Với bước tiến này, theo bà Sherry Boger, sản phẩm "made in Vietnam" sẽ chiếm 80% sản lượng chip CPU của Intel trên toàn cầu ngay trong năm 2015.

    Tuy không tiết lộ cụ thể số vốn giải ngân của Intel tại Việt Nam năm 2014, nhưng đại diện Intel cho biết, đến thời điểm này, Intel không phân biệt việc phân kỳ đầu tư cho tổng số vốn đã đăng ký là 1 tỷ USD. Nhưng với số vốn đã giải ngân cho việc hoàn thiện các dây chuyền sản xuất CPU, có thể thấy, số vốn giải ngân của Intel tại Việt Nam đã vượt khá xa với con số gần 500 triệu USD theo thông tin lãnh đạo Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư hồi tháng 6/2014.

    Trong khi đó, thông tin từ Intel cho biết, đến cuối năm 2014, nhà máy của Intel tại SHTP đã lắp ráp và kiểm định hơn 300 triệu đơn vị vi xử lý, gồm chipset, SOC, CPU. Trước đó, từ cuối năm 2013, nhà máy của Intel tại SHTP đã sản xuất các dòng SOC công nghệ mới nhằm hỗ trợ các nhu cầu của thị trường máy tính bảng toàn cầu.

    Cùng với tiến độ giải ngân đang tăng lên, đến cuối năm 2014, đã có hơn 1.000 nhân viên (chủ yếu là người Việt Nam) làm việc tại các khâu sản xuất của Intel Việt Nam.

    Với Tập đoàn Samsung, tính lũy kế đến năm 2014, Samsung Eletronics Việt Nam tại Thái Nguyên giải ngân được 2,1 tỷ USD, trong khi Samsung Eletronics Việt Nam tại Bắc Ninh giải ngân được 2 tỷ USD.

    Rõ ràng, việc các doanh nghiệp FDI, nhất là các dự án có quy mô vốn lớn tích cực giải ngân đã tạo cú hích đáng kể cho sự phát triển của kinh tế - xã hội. Nhưng, quan trọng hơn, việc Intel hay Samsung mở rộng sản xuất như một lực hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao của các tập đoàn lớn thế giới đến đầu tư tại Việt Nam, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh của Việt Nam và thu hút nguồn vốn FDI vào các lĩnh vực khác.

    Có thể thấy trước mắt một lượng đáng kể các dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam và tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu của các tập đoàn lớn này.

    Bên cạnh đó, dòng vốn FDI đổ vào các lĩnh vực Việt Nam có lợi thế khi thực hiện các hiệp định thương mại sẽ được ký kết trong năm 2015 cũng đang tăng cường giải ngân.

    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Phú Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2014, tổng vốn giải ngân các dự án FDI trên địa bàn tỉnh là hơn 2,3 tỷ USD, tăng 231,8% so với năm 2013 và tăng 233% so với kế hoạch năm.

    "Một số dự án mới cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối năm 2013 đã khởi công xây dựng, đồng thời các dự án tăng vốn năm 2014 tập trung đưa vốn vào mở rộng quy mô sản xuất để tăng năng suất nhằm tạo lợi thế, đón đầu cơ hội tham gia vào các thị trường mà Việt Nam sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do với các liên minh và đối tác quan trọng trên thế giới trong năm 2015 nên tình hình giải ngân vốn tăng mạnh", ông Cường lý giải và cho rằng, đây là kết quả từ việc thu hút nhà đầu tư có chọn lọc, đảm bảo năng lực đầu tư và sản phẩm có thương hiệu, tiêu thụ tốt.

    Đơn cử, Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam được cấp phép tháng 4/2012 với tổng vốn đầu tư đăng ký 441 triệu USD, có mục tiêu hoạt động là sản xuất các loại khung cửa, cửa sổ, cửa đi, các phụ kiện, bộ phận kèm theo bằng nhôm và bằng nhựa cho nhà ở, văn phòng và các công trình dân dụng, công nghiệp…

    Thông tin từ Ban quản lý Các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, Công ty đã tăng tốc giải ngân trong thời gian gần đây để hoàn thiện lắp đặt thiết bị, máy móc đưa vào sản xuất từ tháng 4/2014 và tính đến thời điểm này, đã giải ngân được 250 triệu USD.

    Ngoài Lixil Việt Nam, Công ty Shing Mark Vina đã tăng vốn thêm 130 triệu USD, Công ty Hưng nghiệp ******* tăng hơn 59 triệu USD, Công ty Hyosung tăng hơn 53 triệu USD, Công ty Tae Kwang Vina tăng 62 triệu USD...

    Trong khi đó, tại Bình Dương, nhiều dự án FDI mới được cấp chứng nhận đầu tư và tăng vốn đầu tư cũng đã tiến hành triển khai nhanh dự án. Thông tin từ Ban quản lý Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) cho biết, trong năm 2014, nhiều dự án FDI sau khi tăng vốn đã triển khai nhanh để sớm đưa vào hoạt động, nhất là các dự án có vốn lớn, trong đó có một số dự án trong ngành điện tử.

    Trong năm, đã có hơn 10 dự án tại VSIP xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị. Tổng vốn giải ngân các dự án FDI tại VSIP đạt khoảng 300 triệu USD. Một số dự án tăng vốn lớn đã tích cực triển khai trong năm 2014, như dự án của Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam (Hoa Kỳ) tăng vốn 113 triệu USD; Công ty Wonderful Saigon Electrics (Nhật Bản) tăng vốn 210 triệu USD; Công ty TNHH Midea Consumer Electric (Hồng Kông) tăng vốn 41 triệu USD…

    Năm 2014, đã có 12,35 tỷ USD vốn giải ngân (tăng 7,4% so với năm 2013) và 4,58 tỷ USD tăng vốn (bằng 62,4% so với năm 2013).
    ptulip and vesbo1978 like this.
  6. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    Việt Nam là địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư
    Nâng cao khả năng quản trị DN và xử lý sở hữu chéo trong hệ thống NH… là những việc phải làm trong năm 2015. Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nirukt Sapru trả lời phỏng vấn của phóng viên TBNH.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    9% số DN Mỹ cho biết dự định sẽ đầu tư vào Việt Nam trong 12 tháng tới

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******




    [​IMG]
    Ông Nirukt Sapru
    Ông có thể dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam 2015?


    Chúng tôi lạc quan về triển vọng của Việt Nam năm 2015, bởi đây là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu của Standard Chartered cho thấy, thị trường nội địa lớn, chi phí hoạt động thấp và nguồn cung lao động dồi dào là ba lý do hàng đầu cho việc vì sao các công ty được Standard Chartered khảo sát chọn đầu tư tại Việt Nam. Khoảng 70% số DN trong báo cáo tin rằng Việt Nam tham gia vào TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong tương lai của họ.

    Việt Nam đang tham gia sâu vào nền kinh tế thế giới với thành tích xuất khẩu ấn tượng và chú trọng tham gia các hiệp định thương mại tự do. Nhiều công ty lớn toàn cầu đã đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng của họ. Standard Chartered dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam là 6,0% năm 2015. Khả năng này phần lớn là nhờ kinh tế vĩ mô hiện nay ổn định và hoạt động sản xuất xuất khẩu mạnh liên tục của khối FDI.

    Tình hình kinh tế vĩ mô tích cực đã góp phần cải thiện xếp hạng rủi ro của Việt Nam, giúp Chính phủ trở lại thị trường vốn quốc tế một cách thành công qua đợt phát hành trái phiếu 1 tỷ USD mới trong chương trình quản trị nợ của Chính phủ. Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò một tổ chức đồng dựng sổ trong đợt phát hành trái phiếu này. Ngoài ra, Standard Chartered còn là tổ chức tư vấn chính thức của Chính phủ trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia.

    Trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ nhằm tích cực tham gia vào các FTA khu vực và quốc tế, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Các thỏa thuận này, cùng với các cam kết với WTO của Việt Nam về dỡ bỏ tất cả các rào cản đối với nhà bán lẻ nước ngoài vào năm 2015, biến Việt Nam thành một địa điểm rất hấp dẫn để hoạt động kinh doanh.

    Ông có gợi ý gì để Việt Nam tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được như mục tiêu đã định?

    Tôi cho rằng, cải thiện chất lượng quản trị là chìa khóa để thực hiện tái cấu trúc một cách bền vững. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các chương trình của NHNN nhằm phát triển vững mạnh ngành NH thông qua nâng cao chất lượng quản trị, trách nhiệm giải trình và quản lý tài chính thận trọng.

    Chúng tôi hy vọng môi trường pháp luật của ngành NH sẽ được đơn giản hóa và tương hỗ tốt hơn với hệ thống pháp lý. Theo quan điểm của chúng tôi, không cần thiết phải ban hành thêm nhiều hơn cácquy định pháp luật mà điều quan trọng là làm sao để các NH thấy được lợi ích của việc nâng cao chuẩn mực về tuân thủ và quy tắc ứng xử, tập trung chặt chẽ hơn vào quản lý rủi ro và giám sát.

    Chúng tôi tin rằng, việc thúc đẩy một môi trường hoạt động theo nguyên tắc kinh tế thị trường là cần thiết. Môi trường cạnh tranh bình đẳng sẽ giúp huy động nhiều nguồn lực hơn cho quá trình tái cấu trúc. Điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp tục mở cửa lĩnh vực NH, đặc biệt là cho đầu tư nước ngoài.

    Ông đánh giá thế nào về triển vọng giải quyết nợ xấu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro với các bước đi tích cực gần đây như việc VAMC sẽ mua nợ xấu theo giá thị trường; NHNN ban hành Thông tư 36 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD?

    Khi VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường, đó là một trong những bước cần thiết để Việt Nam hình thành thị trường nợ xấu chính thức. Nó sẽ giúp giải quyết vấn đề tốt hơn. Một thị trường chính thức sẽ có nhiều người mua và nhà đầu tư hơn. Trong khi đó, với việc Thông tư 36 có hiệu lực từ 1/2/2015, tôi nghĩ một điểm quan trọng là sẽ giúp ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống NH - một trong những nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề trong hệ thống NH hiện nay.

    Quy định đã được ban hành nhưng việc tuân thủ cũng quan trọng không kém. Đáng mừng là NHNN đã và đang áp dụng thêm nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ vấn đề sở hữu chéo và cho vay giữa các bên liên quan. Song song với giải quyết vấn đề sở hữu chéo, quản trị DN và quản lý rủi ro trong NH cũng cần phải được cải thiện đáng kể. Vai trò và trách nhiệm của HĐQT cũng như của Ban Giám đốc cần phải được quy định rõ ràng. Sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền giám sát phải được thúc đẩy hơn nữa.

    Xin cảm ơn ông!
    vesbo1978 likes this.
  7. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    Australia đã đầu tư 320 dự án vào Việt Nam
    (NDH) Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến hết năm 2014, Australia có 320 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,65 tỷ USD, đứng thứ 19/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Việt Nam là địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******



    [​IMG]
    Riêng năm 2014, Australia đã đầu tư 24 dự án mới vào Việt Nam, đứng thứ 16/60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn đăng ký mới đạt 30,73 triệu USD; và có 6 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm là 112,11 triệu USD. Tính chung năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nhà đầu tư Australia là 142,84 triệu USD.

    Như vậy, quy mô dự án của Australia tại Việt Nam đạt khoảng 5,2 triệu USD, nhỏ hơn so với quy mô dự án chung của cả nước là 14,3 triệu USD.

    Tính đến ngày 15/12/2014, Australia đã đầu tư vào 18/21 ngành tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 119 dự án, tổng vốn đầu tư 1,03 tỷ USD (chiếm 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký của Australia vào Việt Nam). Lĩnh vực nông lâm thuỷ sản đứng thứ hai với 15 dự án và tổng vốn đầu tư 115,42 triệu USD (chiếm 7% tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam). Tiếp theo là các lĩnh vực khai khoáng, dịch vụ lưu trú và ăn uống, xây dựng.

    Hiện nay, có 233/320 dự án đầu tư của Australia vào Việt Nam theo hình thức 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,09 tỷ USD, 74 dự án theo hình thức liên doanh với tổng vốn đăng ký gần 471,3 triệu USD. Các dự án còn lại theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và công ty cổ phần.

    Australia đã đầu tư tại 39/63 tỉnh thành, trong đó đầu tư nhiều nhất vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với 11 dự án nhưng tổng vốn đầu tư lên tới 252,17 triệu USD (chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của Australia vào Việt Nam). Hà Nội đứng thứ 2 với 63 dự án, tổng vốn đăng ký là 236,8 triệu USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư đăng ký). Thành Phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều dự án đầu tư của Australia nhất với 125 dự án, song chỉ đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư là 161,9 triệu USD.
    vesbo1978 likes this.
  8. girlkhatnuoc

    girlkhatnuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2014
    Likes Received:
    735
    TTCK Việt Nam 2015: Vẫn “hút” nhà đầu tư ngoại
    Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán và các tổ chức trong và ngoài nước, trong năm 2015, TTCK Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng phát triển, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Chờ hàng và vốn ngoại

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    OceanBank phong tỏa tài khoản của OGC theo đề nghị của Bộ *******



    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đóng góp một phần đáng kể vào hoạt động của thị trường. Trong năm 2014, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 671,07 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch (GTGD) đạt 12.235 tỷ đồng (-1,48% KLGD, +73,15% GTGD so với năm trước). Giao dịch mua vào chiếm ưu thế với 381,26 triệu cổ phiếu.

    Tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài năm 2014 cũng tăng mạnh so với năm 2013. Năm 2014, giá trị giao dịch khối ngoại mua vào đạt 68.480 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần về giá trị mua vào so với năm ngoái, trong khi giao dịch bán ra của nhà đầu tư nước ngoài đạt giá trị 65.593 tỷ đồng. Xu hướng của các nhà đầu tư nước ngoài tại HoSE trong năm 2014 là mua vào nhiều hơn bán ra ở đầu năm và bán ra nhiều hơn mua vào ở 2 quý cuối năm.

    Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán và các tổ chức trong và ngoài nước, trong năm 2015, TTCK Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng phát triển, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao.

    Ông Hoàng Công Tuấn, chuyên gia phân tích chứng khoán, công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, xu hướng rút vốn khỏi TTCK Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian cuối năm 2014 chỉ là tạm thời. Về dài hạn, nền kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng có tiềm năng tăng trưởng tốt, điều này sẽ là tiền đề vững chắc để dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

    Cùng quan điểm trên, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường MBS cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang trong chu kỳ đi lên và được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp và sự phục hồi của thị trường tài sản như chứng khoán và bất động sản.

    Theo ông Sơn, chứng khoán Việt Nam vẫn còn rẻ so với các nước trong khu vực, nên vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, hiện P/E của Việt Nam đang ở mức 13, tương đối thấp so với các nước trong khu vực (16-19) và có thể về mức 14,5-15 trong năm 2015.

    Còn theo đánh giá của bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc HoSE, trong năm 2015, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới do các công ty niêm yết trên các sàn theo lộ trình cũng là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư ngoại.

    Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao hơn, khoảng 6-6,2%. Lạm phát cả năm 2015 sẽ được giữ ở mức thấp, mặt bằng lãi suất và tỷ giá ổn định. BSC dự báo TTCK Việt Nam 2015 sẽ có triển vọng phát triển với "kịch bản" trung bình VN-Index đạt 600 điểm.

    Trong bản phân tích về biến động kinh tế toàn cầu bao gồm những tác động đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2015, các chuyên gia phân tích của Quỹ đầu tư Vina Capital cũng cho rằng, thị trường chứng khoán và trái phiếu Việt Nam không bị tác động tiêu cực bởi giá USD tăng, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao, mục tiêu 6-6,2% tăng trưởng GDP năm 2015 của Chính phủ là khả thi.

    Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá đang có sự tiến triển so với thời gian trước. Hãng đánh giá tín dụng Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B+ lên BB-, triển vọng cũng được nâng từ "ổn định" lên "tích cực". Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's nâng bậc xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu của Chính phủ tăng từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định.
    vesbo1978 likes this.

Share This Page