Sắp tới chứng khoán...............................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 08/05/2017.

2628 người đang online, trong đó có 1051 thành viên. 15:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9837 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    ~:>@};-:x:-bd
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP HCM
    Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.
    Sáng 10/5, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam) giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Đinh La Thăng – được điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Giang Huy.

    Ông Nguyễn Thiện Nhân 64 tuổi, quê Trà Vinh, là Giáo sư kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học, nói thạo tiếng Anh và Đức. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV.

    Từ năm 1980 đến 1983 ông Nhân công tác tại Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng. Tiếp đó, ông làm việc tại trường ĐH Bách khoa TP HCM ở các vị trí: giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn, Trưởng khoa và Phó hiệu trưởng.

    Tân bí thư Thành ủy TP HCM cũng có thời gian làm Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

    Từ năm 1997, ông là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường TP HCM. Sau đó, ông giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM rồi trở thành Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo năm 2006.

    Tháng 8/2007, ông được bổ nhiệm Phó thủ tướng (kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới năm 2010), tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII năm 2011.

    Hồi tháng 5/2013, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Bốn tháng sau, ông được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí bầu làm chủ tịch thay cho ông Huỳnh Đảm cho đến nay.

    Thời điểm giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ông Nhân chủ trương thực hiện cuộc vận động: "Nói không với tiêu cực trong thi cử" và "Nói không với việc chạy theo thành tích".

    Ông Nhân cũng được biết đến với những phát biểu thẳng thắn về tình trạng giáo dục của Việt Nam. "Tặc lưỡi cấp bằng cho học sinh vào đời là sai lầm. Điều này có thể ví với việc xác nhận quân nhân bắn súng tốt trong khi anh ta chưa đủ tài cầm súng. Như vậy, khi ra trận anh ta dễ dàng bị giết đầu tiên và hậu quả không chỉ là tổn thất của cá nhân anh ta mà là tổn thất của xã hội".

    Hay trong lần dự Hội nghị đổi mới các trường Sư phạm tháng 11/2006, ông thừa nhận: "Từ lâu nay trong ngành sư phạm đã tồn tại tình trạng đào tạo bừa".

    Ông Nhân là con trai duy nhất của cố Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành - người có công nghiên cứu và áp dụng phương pháp Filatov trong điều trị y học. Gia đình ông là một trong 5 gia đình tại Việt Nam có bố và con cùng là Giáo sư.
  3. jenon6868

    jenon6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    117
    Mời các bác ly cafe sáng nhé. Chuẩn bị bung nóc với CK nào ~o)~o)~o)~o):)>-:)>-
    ssivietnam thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    thanks bác~o)
    --- Gộp bài viết, 10/05/2017, Bài cũ: 10/05/2017 ---
    SSƯI, VND, HCM... ôi các tình yêu:x:x:x:x:x
    Provochieu thích bài này.
  5. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    3.101
    :drm:drm:drm
  6. solomong

    solomong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    8.631
    Sáng nay cao nhất 24.5 thì lùi lại, nhưng đường còn dài, nay ko vượt thì mai vượt thôi :)
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    tạm nghỉ chân uống nước trà:x
  8. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2016
    Đã được thích:
    1.033
    Chú ý cặp mẹ con CTG-CTS
    Đầu năm tới giờ cặp SHB-SHS náo loạn ,rồi tới MBB -MBS nổi sóng
    Có thể sắp tới là CTG-CTS cũng nên
    :))
    CTG là nhà B duy nhất được thanh toán CKPS

    Sẵn sàng khai mở thị trường chứng khoán phái sinh


    Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) là nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. VietinBank là ngân hàng (NH) thanh toán duy nhất cho dịch vụ CKPS.

    [​IMG]
    VietinBank Đống Đa ký kết Hợp đồng hợp tác cung ứng dịch vụ thanh toán với VNDirect
    Chủ động xây dựng giải pháp linh hoạt

    Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) lựa chọn là ngân hàng duy nhất thanh toán cho dịch vụ CKPS, VietinBank đã chuẩn bị các giải pháp nghiệp vụ và kỹ thuật. Các giải pháp này nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt và đồng chuẩn giữa VietinBank, các công ty chứng khoán (CTCK), Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả khảo sát nền tảng kỹ thuật của các CTCK cho thấy hệ thống lõi của các CTCK được xây dựng bởi nhiều đối tác khác nhau hoặc do chính bộ phận kỹ thuật của CTCK phát triển nên có nhiều khác biệt, do vậy để triển khai kết nối thông luồng giao dịch và chuẩn hóa về chuẩn trao đổi giữa VietinBank, VSD và HNX, giải pháp của VietinBank phải được xây dựng linh hoạt, đa phương thức kết nối qua MQ (Message Queue), Webservice để hỗ trợ được tất cả các CTCK. Hơn nữa trên cơ sở nền tảng của giải pháp ngân hàng thanh toán, VietinBank cũng xây dựng giải pháp tổng thể cung ứng gói sản phẩm, dịch vụ cho các CTCK như dịch vụ thu hộ - chi hộ, phân bổ tiền lỗ lãi vị thế, lãi tiền gửi cho nhà đầu tư để kết nối dịch vụ cho tất cả các thành viên của thị trường. Nhờ vậy giải pháp của VietinBank nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các CTCK.

    Thời gian tới, VietinBank tiếp tục phối hợp với các CTCK kiểm thử hệ thống, thống nhất quy trình phối hợp đối với từng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai thị trường theo tiến độ của UBCK, VSD và HNX.

    Tiềm năng phát triển của thị trường

    Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định rõ định hướng xây dựng và phát triển thị trường CKPS được chuẩn hóa theo hướng phát triển các công cụ từ đơn giản đến phức tạp. Về dài hạn, hoạt động thị trường CKPS có công cụ gốc là chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ.

    Lợi thế đòn bẩy là một đặc điểm khác biệt của CKPS đối với chứng khoán cơ sở. Khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL), nhà đầu tư (NĐT) chỉ phải bỏ một khoản tiền ký quỹ nhỏ hơn giá trị hợp đồng gọi là ký quỹ ban đầu. Khi giá của HĐTL biến động theo chiều hướng có lợi, thì NĐT có thể ghi nhận một khoản lãi lớn trên giá trị ký quỹ ban đầu. Nhưng ngược lại khi giá hợp đồng biến động theo hướng bất lợi, NĐT có thể sẽ phải chịu những khoản thiệt hại lớn trên khoản ký quỹ trong thời gian rất ngắn. Khi giá trị ký quỹ của NĐT xuống thấp hơn mức ký quỹ ban đầu, NĐT phải lập tức nộp ký quỹ bổ sung. Nếu không nộp bổ sung ký quỹ kịp thời, NĐT buộc phải đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế đang nắm giữ dù vẫn phải thanh toán các thiệt hại cho CTCK và VSD. Do vậy, thời gian đầu triển khai, thị trường CKPS vẫn chỉ là sân chơi của các “ông lớn” và các CTCK có tiềm lực tài chính hàng đầu thị trường. Đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 20/80 CTCK tại Việt Nam đáp ứng điều kiện đăng ký làm thành viên bù trừ cho thị trường CKPS.

    Khẳng định thương hiệu VietinBank

    Ngay khi nhận được chấp thuận của UBCK cho phép làm ngân hàng thanh toán cho các giao dịch CKPS, Ban Lãnh đạo VietinBank coi đây là một dự án thanh toán trọng điểm của VietinBank. VietinBank đã đầu tư về nhân sự và hệ thống kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo quá trình phối hợp với VSD và HNX xây dựng hệ thống đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai thị trường an toàn, thông suốt và đáp ứng đúng tiến độ. Được phép triển khai giải pháp ngân hàng thanh toán cho giao dịch CKPS là một vinh dự của VietinBank. Đây là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước về năng lực tài chính, nền tảng hệ thống công nghệ thông tin an toàn, bảo mật và khả năng cung ứng những dịch vụ thanh toán hiện đại của VietinBank. Đồng thời, đó cũng là một trọng trách, áp lực rất lớn với VietinBank. Việc triển khai thành công giải pháp sẽ góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao hình ảnh, uy tín của VietinBank trên thị trường. Có thể nói đây là “lợi nhuận” lớn nhất mà VietinBank đạt được trong quá trình hợp tác, nghiên cứu, xây dựng hệ thống, góp phần triển khai thị trường CKPS theo lộ trình của Chính phủ.

    [​IMG]
    VietinBank tham dự nhiều hội nghị phổ biến các quy định trên thị trường CKPS Việt Nam
    ssivietnam thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    =D>=D>=D>=D>=D>
    toivanhungnguoiban thích bài này.
  10. thantai68

    thantai68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    241
    Nhiều công ty chứng khoán không kịp vào sân chơi phái sinh
    Theo Tin nhanh chứng khoán

    Số công ty chứng khoán (CTCK) đáp ứng được tiêu chí về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh không nhiều. Xét các tiêu chí khác, số doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn còn ít hơn.
    Tin đọc nhiều
    Khoảng 20 công ty đáp ứng điều kiện về vốn

    Dự kiến, ngày 19/5/2017, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ chính thức khai mở.Theo Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, CTCK tham gia thị trường này phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng…

    Trong đó, đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh, CTCK phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu là 600 tỷ đồng. Để tham gia môi giới chứng khoán phái sinh, CTCK phải có vốn từ 800 tỷ đồng trở lên.

    Bên cạnh đó, công ty không có lỗ lũy kế; không lỗ trong 2 năm gần nhất; không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt…

    Những gương mặt trong Top 10 thị phần môi giới như SSI, HSC, VCSC, VNDS, BVSC, FPTS, KIS, MBS… là những công ty đáp ứng được các tiêu chí về vốn và hiệu quả kinh doanh.

    Hiện có khoảng 20/73 CTCK có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ đồng trở lên. Nếu áp dụng các điều kiện về không có lỗ lũy kế, không lỗ trong 2 năm gần nhất, số công ty đủ tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh sẽ ít hơn.

    Trước đó, nhiều CTCK nỗ lực tăng vốn điều lệ và cải thiện tình hình kinh doanh. Chẳng hạn, CTCK Kỹ Thương (TCBS) đã tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2014. Tính đến cuối năm 2016, vốn chủ sở hữu của TCBS là 1.902 tỷ đồng.

    CTCK Rồng Việt (VDSC) đã tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng và xóa lỗ lũy kế. Năm nay, VDSC có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng, mục tiêu đến năm 2021 đạt 2.500 tỷ đồng.

    CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) có kế hoạch sáp nhập CTCK SHB (SHBS) nhằm xây dựng vị thế mới cao hơn.

    Theo thông tin của Báo Đầu tư Chứng khoán, dự kiến ban đầu chỉ có 8 CTCK được nhận giấy phép thành viên thị trường chứng khoán phái sinh.

    Nhiều công ty tuột cơ hội

    Trong khối CTCK, Chứng khoán Agribank (AGR) có vốn điều lệ lớn thứ 2 về vốn điều lệ (sau SSI) và vốn chủ sở hữu lớn thứ 6 trên thị trường, lần lượt là 2.120 tỷ đồng và 1.648 tỷ đồng. Tuy nhiên, AGR thua lỗ 2 năm liên tiếp 2015 - 2016, lỗ lũy kế cuối năm 2016 hơn 560 tỷ đồng.

    CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) có vốn điều lệ hơn 1.267 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu chỉ là 215 tỷ đồng và đến cuối năm 2016, SBS lỗ lũy kế 1.312 tỷ đồng.

    CTCK Đại Dương (OCS) có vốn điều lệ 600 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu là 395 tỷ đồng, lỗ lũy kế 213 tỷ đồng.

    Mấp mé đạt chuẩn về vốn là CTCK Dầu khí (PSI), CTCK Thiên Việt (TVSI), CTCK Phố WALL (WSS)… Đối với PSI, Công ty cần xử lý khoản lỗ lũy kế hơn 69 tỷ đồng mới có thể tham gia thị trường phái sinh.

    [​IMG]

    Mới đây, CTCK SJC (SJSC) có kế hoạch để tăng vốn điều lệ từ 53 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng và chủ trương hợp nhất/sáp nhập một công ty khác. Việc tăng vốn sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và đợt 2 sẽ tăng lên 800 tỷ đồng.

    Câu chuyện về vốn của một số CTCK dự kiến sẽ được thu xếp ổn thỏa, thị trường chứng khoán có triển vọng khả quan kỳ vọng giúp công ty cải thiện kết quả kinh doanh. Dự báo, sẽ có thêm CTCK đạt điều kiện tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.

    Trong giai đoạn đầu vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, do đây là thị trường mới, cả cơ quan quản lý, các thành viên thị trường và nhà đầu tư có thể cần thời gian để làm quen, học hỏi và đúc rút kinh nghiệm.

    Tuy nhiên, thị trường này sẽ dự báo sẽ thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, là cơ hội để nhà đầu tư kiếm lời cũng như phòng vệ rủi ro trên thị trường chứng khoán cơ sở, đồng thời khối CTCK có thêm điều kiện để tăng doanh thu, lợi nhuận.

Chia sẻ trang này