SAS - ngôi sao ngành dịch vụ du lịch - điểm sáng của 2023 giữa bão suy thoái kinh tế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghiax177, 10/04/2023.

1337 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6705 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    Vi-et-sto-ck:
    Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn kỳ vọng về bước đột phá ở SASCO
    https://*********.vn/2023/04/chu-ti...-vong-ve-buoc-dot-pha-o-sasco-737-1060795.htm

    Năm 2022, SASCO ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn không lấy đó làm niềm vui khi mức tăng trưởng chủ yếu là do so với giai đoạn "bệnh nặng". Thay vào đó, "vua hàng hiệu" mong SASCO sẽ có bước đột phá lớn hơn trong tương lai.

    "Chúng ta chỉ có 8 tháng để khai thác kinh doanh trong năm 2022. Tại thời điểm đó, SASCO chỉ mới đi bằng một chân khi thị trường quốc tế chưa trở lại. Khách hàng quốc tế chi tiền nhiều nhất cho SASCO là khách Nga và Trung Quốc chưa trở lại trong năm 2022"

    "Tháng 7 này, SASCO kỷ niệm 30 năm thành lập. Tuy nhiên, tôi muốn sau 30 năm, SASCO phải đổi mới, vì Việt Nam đang trong quá trình đổi mới về công nghệ, đổi mới về cách điều hành. Do đó, tôi đã chỉ đạo ban điều hành phát triển một phương án mới, phải đột phá và bứt phá hơn nữa, để doanh số không phải chỉ là 1,000-2,000 tỷ và không chỉ lãi vài trăm tỷ.

    Hiện nay SASCO chưa sử dụng đồng vốn vay nào cả, mà chỉ từ vốn tự có. Tiền gửi tiết kiệm vẫn còn rất cao. Vì vậy, tôi hy vọng SASCO sẽ có sự bứt phá sau 30 năm thành lập".
  2. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 21/04/2023, Bài cũ: 21/04/2023 ---
    Bánh đà lăn về cuối năm :D
  3. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    https://vietnamtourism.gov.vn/post/49246

    Hơn 40 đơn vị du lịch Trung Quốc khảo sát du lịch Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng

    Từ 22 - 24/4, Khu phức hợp Hoiana (Duy Xuyên, Quảng Nam) phối hợp với Vietnam Airlines và một số đơn vị đón đoàn Famtour với hơn 40 công ty và đại lý du lịch đến từ Trung Quốc khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch, nhằm thúc đẩy thị trường khách Trung Quốc đến khu vực miền Trung.
  4. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    https://zingnews.vn/khach-quoc-te-m...ng-hoa-khi-xuat-canh-o-tphcm-post1425338.html

    Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ cuối năm 2022, hoạt động xuất nhập cảnh hồi phục trở lại, theo đó hành khách người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh được hoàn thuế GTGT đang gia tăng trở lại, tháng sau cao hơn tháng trước.

    Dự kiến, trong thời gian tới, lượng khách quốc tế xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục tăng, kéo theo hoạt động mua sắm hàng hóa của du khách gia tăng.
  5. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    Hãng hàng không đua nhau đón tàu bay mới

    Cả Vietravel Airlines và Vietjet đều tăng số lượng tàu bay để mở rộng thị trường, đón bắt cơ hội phục hồi của ngành hàng không.

    Theo đánh giá của Cục Hàng không, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục từ tháng 3/2022, đặc biệt là thị trường nội địa. Ngay từ tháng 4/2022, thị trường nội địa đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019.

    Với sự bùng nổ của nhu cầu đi lại trong dịp hè, thị trường nội địa đã hồi phục hoàn toàn và có sự tăng trưởng trên 30% vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 so với so cùng kỳ 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

    Đối với thị trường quốc tế, tốc độ hồi phục diễn ra chậm hơn, tuy nhiên có sự khởi sắc vào các tháng cuối năm 2022 với mức độ hồi phục bằng 50% so cùng kỳ 2019.

    "Đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường hàng không sẽ hồi phục hoàn toàn vào nửa cuối năm 2023 làm phát sinh nhu cầu bổ sung đội tàu bay cho giai đoạn trước mắt cũng như trong năm 2023 của các hãng bay Việt Nam", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

    https://zingnews.vn/hang-hang-khong-dua-nhau-don-tau-bay-moi-post1426295.html

    o:-)o:-)o:-)
    --- Gộp bài viết, 28/04/2023, Bài cũ: 28/04/2023 ---
    hihi
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    ACV: Tiếp tục phục hồi nhờ hành khách quốc tế – Báo cáo KQKD

    * Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) công bố KQKD quý 1/2023 khả quan với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng lần lượt 18% so với quý trước (QoQ) và 21% QoQ, chủ yếu nhờ lượng hành khách quốc tế tăng nhờ thị trường hàng không phục hồi. Những kết quả này đã loại trừ những đóng góp từ tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư.

    * LNST quý 1/2023 hoàn thành 18% dự báo cả năm của chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST năm 2023 khi ACV báo cáo doanh thu cũng như chi phí cao hơn dự kiến.

    * Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong quý 1 và tháng 4/2023 đạt 60% và 67% so với mức tương ứng trong quý 1/2019 và tháng 4/2019. Lượng hành khách khách Trung Quốc trong quý 1 và tháng 4/2023 đạt 11% và 26% so với mức tương ứng trong quý 1/2019 và tháng 4/2019. Trong năm 2023, chúng tôi dự báo lượng hành khách hàng không quốc tế (bao gồm cả hành khách Việt Nam) của ACV sẽ trở lại mức 77% của năm 2019.

    * Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 11% trong quý 1/2022 lên 12% trong quý 1/2023 - mặc dù doanh thu phục hồi - chủ yếu là do dự phòng nợ xấu cao hơn. Đây là các khoản phải thu từ các hãng hàng không Việt Nam.

    * Ngoài ra, chi phí tài chính tăng gấp 4 lần, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi. Lỗ do đánh giá lại tỷ giá chiếm 38% LNTT, đảo ngược một phần khoản lãi tỷ giá mà ACV đã ghi nhận trong năm 2022. Những diễn biến này là do biến động của đồng JPY so với VND, đã ảnh hưởng đến khoản nợ bằng đồng JPY của ACV.

    * Chúng tôi cho rằng các khoản lỗ trong quý 1/2023 phần nào phản ánh biến động tỷ giá trong quý 4/2022 do ACV không ghi nhận các khoản lỗ tỷ giá lớn mặc dù đồng JPY tăng giá mạnh so với VND trong quý 4/2022.
    nghiax177 thích bài này.
  7. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    Thị trường Trung Quốc đang dần phục hồi, khách quốc tế đến Việt Nam đạt cao nhất từ đầu năm

    Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2023 đạt 984,1 nghìn lượt, cao nhất tính từ đầu năm đến nay, tăng 9,9% so với tháng trước. Trong đó, đáng chú ý thị trường Trung Quốc tăng 61,5%.

    Nhìn chung, mặc dù vẫn đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến Việt Nam trong tháng 4 vẫn tăng, thậm chí đạt cao nhất trong 4 tháng đầu năm. Đáng chú ý là sự phục hồi tích cực từ thị trường Trung Quốc. Với 3,7 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch năm 2023, ngành du lịch có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế năm nay.

    Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Trung Quốc sau khi nước này mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15/3, giúp thị trường này đạt 112 nghìn lượt trong tháng 4, tăng 61,5% so với tháng 3 (tương đương 42,5 nghìn lượt khách), có mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường.

    Được biết, tại kỳ họp sắp tới vào tháng 5/2023, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chính sách mới liên quan đến thị thực, xuất nhập cảnh, trong đó: (i) Nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 03 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; (ii) Cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ; (iii) Nâng cấp thời hạn chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Đây sẽ là động lực quan trọng tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

    https://vietnamtourism.gov.vn/post/49412

    hí hí |-)|-)|-)
  8. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
  9. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203
    Ông Mãi nhìn nhận kinh tế của "đầu tàu cả nước" trong tháng 5 có khởi sắc. Hàng hóa bán buôn, bán lẻ và doanh thu từ dịch vụ, du lịch tăng khá. Trong khi đó, nhiều chương trình khuyến mãi được thành phố, doanh nghiệp tung ra trong 3 tháng hè đã giúp kích cầu du lịch.

    Ông Phan Văn Mãi: Kinh tế TP HCM quý II dự báo tăng 5,87%
    Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết tăng trưởng kinh tế quý II của thành phố dự báo đạt 5,87%, tính chung nửa đầu năm ước tăng 3,55%.

    https://vnexpress.net/ong-phan-van-mai-kinh-te-tp-hcm-quy-ii-du-bao-tang-5-87-4611598.html

    Thủng thẳng mà đi 8->8->8->
  10. nghiax177

    nghiax177 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Đã được thích:
    203

Chia sẻ trang này