Sau 2/9 sẽ giảm giá dầu diezen

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FPS, 29/08/2008.

776 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 576 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sau 2/9 sẽ giảm giá dầu diezen

    DN vận tải trông chờ dầu diezen giảm giá
    00:14'' 29/08/2008 (GMT+7)

    ?" Nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải hành khách và hàng hóa đường dài mà phương tiện chủ yếu chạy bằng dầu diezen đang than khó trước áp lực giảm giá cước sau hai lần giảm giá xăng và dầu hỏa trong tháng 8/2008.


    [​IMG]
    Giảm giá xăng và dầu hỏa không tác động đến cước vận tải hành khách mà các phương tiện chủ yếu chạy bằng dầu diezen. Ảnh: C.M



    ?oChúng tôi vẫn đang chờ dầu diezen giảm giá. Nếu giảm được loại nhiên liệu đầu vào chủ yếu này, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm cước ngay? ?" lãnh đạo Công ty Vận tải Bus nhanh Hải Âu, một trong ba đơn vị vận tải hành khách lớn tại Hải Phòng tuyên bố.



    Được biết, cùng thời điểm cuối tháng 7/2008, khi xăng được điều chỉnh tăng 30%, dầu diezen tăng 15%, Bus nhanh Hải Âu đã tăng giá các tuyến đồng loạt lên khoảng 10% (trung bình thêm 5.000 đồng/vé). Tăng giá vé đồng nghĩa với lượng khách giảm, ?ođó là điều không mong muốn của DN? ?" lãnh đạo công ty chia sẻ.



    Tương tự, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải Du lịch Nam Dương, chuyên vận chuyển hành khách theo tuyến và hợp đồng tham quan du lịch tại Hải Phòng, ông Đỗ Đình Huy cũng lấy hình ảnh ?onước lên thuyền lên, nước xuống thuyền xuống? để khẳng định cước vận chuyển công ty ông sẽ giảm ngay nếu giá dầu diezen giảm.



    Ông Huy cho biết, vừa rồi Nam Dương mới tăng cước vận tải theo tuyến lên khoảng 10%, còn hợp đồng tham quan du lịch cho đến nay vẫn không thể tăng giá.



    ?oTrước một chuyến xe 24 chỗ từ Hải Phòng lên Nội Bài, hợp đồng là 1,8 triệu đồng, hiện cũng chỉ thu của khách 1,8 triệu? ?" ông Huy giải thích - xe chạy hợp đồng du lịch theo giá thỏa thuận, mà xe của tư nhân thường không phải chịu các loại thuế như DN. Mức độ cạnh tranh nhau rất lớn nên bắt buộc DN phải giữ giá".



    Song, nếu DN vận chuyển hành khách vẫn có thể tăng giá ở một mức độ nào đó thì DN vận tải hàng hóa lại than khó vì giá dầu diezen tăng cuối tháng 7/2008 mà giá cước hiện chưa thể tăng do các đối tác không chấp nhận hoặc trì hoãn.


    [​IMG]
    Đầu vào tăng trong khi cước vận tải hàng hóa chưa tăng kịp, các DN "sống" dựa vào các biện pháp "mềm dẻo, linh hoạt". Ảnh minh họa


    Với 46 chiếc xe trọng tải từ 1,25?"15 tấn cùng các đầu kéo, tiêu thụ trung bình 500 triệu đồng tiền dầu diezen/tháng, ông Nghiêm Xuân Lâm, Giám đốc Công ty Thiên Lâm tại Long Biên, Hà Nội, kể, cho đến nay, các công văn xin nâng cước vận tải lên 8% của công ty từ cuối tháng 7/2008 tới các đối tác khách hàng đều ?omột đi không trở lại?.


    Mặc dù công ty đã nói rõ, chi phí đầu vào là dầu diezen chiếm đến 50% cước vận chuyển, đặc biệt là những xe có tải trọng lớn, nhưng với các lý do: chưa có hướng giải quyết tiền cước tăng, đang xem xét... các đối tác của Thiên Lâm đều không có hồi âm, không đồng ý yêu cầu của công ty.



    "Khác với sự điều chỉnh cước khá dễ dàng của các DN vận tải hành khách, vận tải hàng hóa đường dài thường ký hợp đồng theo tháng với số tiền tương đối lớn. Việc điều chỉnh tăng từ 5?"8% giá cước, là đối tác thấy rõ phải chi thêm một khoản đáng kể. Đó là điều không mong muốn của các đối tác" ?" ông Lâm phân tích.


    Không thể tự ý nâng giá, cũng không thể chấm dứt hợp đồng bởi sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và làm mất uy tín với khách hàng, nhiều biện pháp khắc phục đã được các công ty tính đến. Trong đó có tiết kiệm, cắt giảm mọi chi phí từ săm lốp, giảm xe chạy không tải đến thắt chặt quản lý...


    Theo ông Lâm, nếu thời gian tới, giá dầu diezen được điều chỉnh giảm ở mức 2.000 đồng/lít (hiện đang là 15.950 đồng/lít) thì mới trở lại mức giá đầu tháng 7/2008, khi đó, DN làm ăn mới lãi.


    Chủ một DN lâu năm khác cũng thừa nhận chuyện khó tăng giá cước của các DN vận tải hàng hóa là thực tế. Ông này cho rằng, đây là năm làm ăn ?oliêu xiêu? của các DN nói chung nhưng DN vẫn ?osống được? trong hoàn cảnh rất khó khăn đó là nhờ sự tính toán kỹ lưỡng và cách làm ăn ?omềm mỏng, linh hoạt?.
  2. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    15
    Đảng và Chính phủ có đọc tin này ko hả trời????
  3. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều có lộ trình cả rồi, chẳng có lý do gì giảm giá xăng 2 lần mà dầu lại không giảm. Nếu giảm cùng đợt giảm giá xăng thì thành 1 tin tốt mà giảm sang lần sau thì lại là 2 tin tốt.
  4. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ai nhanh tay hốt bằng tay em...
  5. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày giao dịch khủng khiếp, chắc chắn lại 1500 tỷ. Tiền đâu mà lắm thế, bà con nhỏ lẻ bây giờ nhiều tiền thật.
  6. FPS

    FPS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường dầu lửa hạ nhiệt
    Thứ Sáu, 29/08/2008 --- cập nhật 09:54 GMT+7

    Sau khi tăng vọt lên trên 118 USDc, giá dầu giao tháng 10 trên sàn New York đêm qua đã giảm 2,56 USD, xuống còn 115,59 USD một thùng do dự báo ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Gustav trên vùng vịnh Mexico đã dịu bớt.

    Trong ngày giao dịch, giá dầu có lúc đã lên trên 120 USD mỗi thùng do những lo ngại về ảnh hưởng của cơn bão.
    [​IMG]
    Thị trường dầu lửa hạ nhiệt
    Người dân Mỹ vẫn hạn chế sử dụng xe hơi khi đồng thời đối diện với giá nhiên liệu đắt đỏ và thời tiết xấu. Thông thường thứ hai đầu tiên của tháng 9, người dân sẽ đón Lễ Lao động bằng việc đến công sở, kết thúc kỳ nghỉ hè.

    Dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại thị trường London cũng giảm 2,05 USD, chốt tại 114,17 USD một thùng.

    Hệ thống nhà máy lọc dầu trên vùng vịnh Mexico cung cấp tới 26% lượng dầu thô của Mỹ và 11% sản lượng xăng, khí đốt.

    Hãng năng lượng Shell của Mỹ cũng cho biết khoảng 300 công nhân được di dời để tránh bão cũng đang trở lại làm việc bình thường.

    Ngoài diễn biến thất thường của cơn bão đe dọa nguồn cung dầu tại Mỹ, những căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây sau khi Nga công nhận độc lập của hai vùng ly khai Nam Osettia và Abkhazia cũng khiến giới đầu tư lo ngại.
    Tuy nhiên, Mỹ cũng tỏ ra lạc quan hơn vào cuộc gặp của Phó tổng thống Dick Cheney tới Georgia, Ukraine và Azerbaijan trong tuần tới. Hệ thống đường ống dẫn dầu tại các khu vực này cung cấp một lượng nhiên liệu chủ yếu đến thị trường Mỹ và châu Âu.
  7. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248

    Giữ nguyên mức lãi suất cơ bản và tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam
    Thứ Sáu, 29/08/2008, 10:42

    Đó là nội dung hai Quyết định 1906/QĐ-NHNN và Quyết định 1907/QĐ-NHNN vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 29/8/2008.

    Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm 2008 là tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thống đốc NHNN đã ban hành:

    - Quyết định số 1906/QĐ-NHNN ngày 29/8/2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Theo đó, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vẫn được giữ ở mức 14,00%/năm.

    - Quyết định số 1907/QĐ-NHNN ngày 29/8/2008 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh từ 1,2%/năm (theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004) tăng lên 3,6%/năm. Mục đích của việc tăng mức lãi suất này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.

    Cả hai Quyết định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008.

Chia sẻ trang này