Sau 2-9 Thị trường lành ít dữ nhiều, với quan điểm ĐT thận trọng nên giảm thiểu RR = cách bán các hà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vitaminUSD, 29/08/2008.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3782 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. Vanhoangthanh

    Vanhoangthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    1.478
    Tôi phím cho các bác vài mã Ho nhé: DXV, UNI, VTO, nếu ăn cash thì mời tôi café nhé,
    Bây giờ là thời điểm đánh mấy con nhỏ, mà bị giảm quá nhiều so với đỉnh trong vòng 6 tháng, và làm ăn tốt, đang được Pr, và mới tăng ko dưới 5 fiên, dư mua gấp trên 5 lần khối lượng khớp, lệnh mua gấp ít nhất 10 lần lệnh bán.
  2. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
    Bác xem lại tuần qua tây mua hay bán nhé..



    Được vitaminusd sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 31/08/2008
  3. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    Tây ngu

    Bác dẫn chứng làm jề

  4. bitter_failure

    bitter_failure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Đã được thích:
    131
    KO hiểu sao bác có suy nghĩ giống tôi và dám nói sự thật!
    Sư thật hôm nay cảm giác chỉ là bậy chi tuần sau!
    DPM và ACB là 2 bẫy kích giá hơn tham chiếu rất nhiều và là bbẫy xả!
    Tuần sau lễ ngày đầu tiên cần cẩn trọng tránh mua vào hấp tấp!Nếu giá trần nên bán ra!TT tháng 9 rất nguye hiểm khi tăng cung và chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt!
    Hoàng Anh Gia LAi, VINACONẼ, STB, ACB VNA, VCB nữa!TT sẽ bị bội thực và các quỹ sẽ dùng tháng 9 làm tháng chốt lời duy nhất!
    Nói chung cần cẩn trọng, ai nhảy nót tốt thí tuỳ, ai có lộ nhuận thời gian qua cần đề phòng!
    ACB sẽ chốt và sàn Ha sẽ chạy tán loạn! DPM HPG và STB sẽ kéo sàn HO lình xình và đi xuống trong 1 vài phiên tăng điểm mà thôi![/size=4]


    [/quote]


    Đíu biết có phải chim pig không đang gào không
    nhưng cũng đáng cần phải suy nghĩ

  5. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Mấy vụ tăng lãi suất tiền gửi dự trữ, rồi giảm lãi suất cho vay.. nói chung hệ thống ngân hàng vưỡn chẳng được lợi lộc gì nhiều.

    Lãi suát cho vay giảm trung bình tầm 0.4%/năm nói chung là chẳng ảnh hưởng nhiều đến tình hình khó khăn chung của DN.

    Nói túm lại thì, các chính sách vĩ mô tuần vừa rồi vẫn không có tác động gì lớn lắm đối với ttck.

    Cái khó nhất TTCK giờ là, đang xuất hiện hiện tượng xả hàng từ các BBS, cổ đông nội bộ, Nhà đầu tư chốt lời, Cổ niêm yết bổ sung,..


  6. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
    Thông thường thì sau kỳ nghỉ dài ngày tt sẽ lên, nhưng lần này lại khác, nghỉ nhiều để NĐTư tính toán kỹ hơn cho việc chốt lời chứ không phải là để tìm cơ hội đầu tư..


    TT đã tăng lên khớ khớ 55% trong sự khó khăn chung của nền kinh tế và của TG..


    Nhiều hàng BC, PN đã tăng hơn gấp 2.. sẽ là lúc tính toán chốt lời hơn là tính để đầu tư thêm..
  7. ilu1456

    ilu1456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hết trò rồi hay sao mà làm giáo viên lớp 1 đi bắt lỗi chính tả thế?nghĩ cái gì to to 1 ti đê.
  8. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
  9. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
    Hạ lãi suất, doanh nghiệp vẫn ?ochê?
    Các doanh nghiệp đang có tâm lý chờ lãi suất ngân hàng giảm thấp hơn nữa.




    Làn sóng giảm lãi suất đang diễn ra rầm rộ giữa các ngân hàng thương mại sau khi Ngân hàng nhà nước tuyên bố giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng VND 14%/năm và tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND lên 3,6%/năm. Các ngân hàng giảm lãi suất đều hướng đến giúp doanh nghiệp có vốn sản xuất nhưng...



    Mời gọi doanh nghiệp vay



    Chỉ trong vòng một ngày, thị trường đã đón nhận thông tin hàng chục ngân hàng thương mại công bố giảm lãi suất cho vay từ 0,5% đến 1,5% cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) đã có tuyên bố rất rõ ràng về chính sách giảm lãi suất của mình đối với doanh nghiệp.



    Techcombank tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi giảm so với trước đây từ 0,5% đến 1% đối với cho vay bằng VND và từ 2% đến 2,5% đối với cho vay bằng ngoại tệ. Ngân hàng này sẽ dành ra từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng cho vay thu mua, chế biến lúa gạo, cà phê, sắn lát, điều nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giảm nhập siêu.



    Đồng thời, Techcombank cũng có chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãi suất của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giảm lần thứ ba nhưng các khoản vay ngắn hạn VND vẫn còn ở mức cao 18%-20%/năm.



    Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, bản thân các ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn nhưng giảm lãi suất cho vay là một biện pháp kịp thời nhằm hưởng ứng chính sách của Ngân hàng nhà nước. Các chính sách của Ngân hàng nhà nước thể hiện quyết tâm của chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.



    Lãi suất vẫn cao



    Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn bị các doanh nghiệp cho rằng còn khá cao, chưa thực sự khuyến khích vay. Ông Đỗ Văn Tơ, Giám đốc Công ty Tôn Phước Khanh, cho biết lãi suất có giảm nhẹ nhưng doanh nghiệp đi vay vẫn còn khó.



    Doanh nghiệp có nhu cầu vay 100 tỷ đồng cũng chỉ được ngân hàng chấp thuận cho vay 60 tỷ đồng. Lý do hạn chế cho vay được ngân hàng giải thích do bị giới hạn mức tăng trưởng tín dụng không vượt quá 30% của Ngân hàng nhà nước.



    Cùng với quan điểm trên, ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng TP.HCM, cho biết lãi suất đi vay đã giảm nhưng vẫn còn trên dưới 19%/năm thì doanh nghiệp vay sẽ vẫn còn lỗ.



    Còn theo thạc sĩ Trương Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư-xây dựng Comeco, với mức lãi suất trên 19%, các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong phạm vi vốn tự có. Trong thời gian qua, một số dự án phát triển mở sản xuất kinh doanh của Comeco chưa thể vay ngân hàng. Các doanh nghiệp đang có dự án cũng phải chờ đợi lãi suất giảm xuống hơn nữa. Theo bà Hạnh, lãi suất ngân hàng chỉ vào khoảng 12%/năm mới phù hợp cho các doanh nghiệp.
  10. ckhotc

    ckhotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là vitaminUSD bảo bán hết tất cả các loại đi chỉ mua mỗi họ sách của chú thôi chứ gì
    tôi nhớ không nhầm thì lần sóng trước chú bảo "vui có chừng dừng đúng lúc " bán hết cp gạch, cp hot để chuyển sang BCs thì phải, sau đó thì thế nào nhỉ cp gạch + cp hot tiếp tục thê nào nhỉ

    Tóm lại : mỗi người mỗi máu, tôi sẽ không như bác xlight vào tranh luận với chú. TT sẽ là câu trả lời. OK

Chia sẻ trang này