Sau anh trung quốc tăng lãi suất rồi đến thằng nào ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 20/10/2010.

606 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 06:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 621 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ............ [​IMG]


    PBOC tăng lãi suất cơ bản, điều này làm cho toàn giới tài chính không khỏi bất ngờ. Theo đó, lãi suất cho vay NDT kỳ hạn 1 năm tăng từ mức 5,31% lên 5,56% (0,25%) và lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm từ 2,25% lên 2,5% (tăng 0,25%) (Source: RT). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2007 Trung Quốc tăng lãi suất.
    Và như thường lệ, PBOC không công bố lý do. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể là do lạm phát tăng mạnh, trong tháng 8, CPI đã tăng đến 3,5%. Như vậy, TQ đã không bất chấp việc rủi ro kinh tế tăng trưởng quá nóng, đã quyết định thực hiện CSTT thắt chặt, đặc biệt quan tâm đến tăng trưởng tín dụng và bong bóng BĐS. Và do đó, triển vọng phát triển cũng sẽ được expected thấp xuống, các dòng tiền sẽ bị kiểm soát nhiều hơn.


    vì lạm phát mà TQ phải tăng lãi suất kể từ năm 2007 còn VN tháng nào cũng đều đều lạm phát ít nhiều 1% .... có cơ sở để Bác NGhèo lòng với ACE chứng tăng LS không các bác ... ???
  2. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    tỷ giá vnd/tệ hôm nay bao nhiêu rồi bác
  3. MrLin

    MrLin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nguyên nhân khiên CK TQ hôm nay tăng mạnh,
    đồng tệ giảm mạnh
    nhân dân mừng

    VN lại sợ tiền đồng giảm,
    CK giảm khi CPI cao nhưng cứ nghe thấy tăng lãi suất là CK lại đổ đèo,
    mâu thuẫn
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    95.764
    Vịt Ngan chứ còn thằng nào nữa ====> thắt chặt tiền tệ các tháng cuối năm nhằm bình ổn giá ====> CK vào úp chén các pác nhẩy, năm nay chơi CK khác nào ném tiền xuống biển.^:)^
  5. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CNYNhân dân tệ2,830.11đ
    nếu bác mua ở biên giới chắc phải trên 3000 đồng ăn 1 NDT cơ
  6. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VN sợ là đúng rồi , phải làm ngược laij thì TT mới có cơ hội tăng
  7. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo quy luật, 3 tháng cuối năm là thời gian chỉ số giá sẽ tăng cao hơn những tháng khác trong năm. Cục Quản lí giá, Bộ Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng quý IV sẽ trong tầm kiểm soát và cả năm ở phạm vi Quốc hội cho phép.


    muốn thế anh giàu & anh tài chính phải thắt lưng buộc bụng giảm cung tiền , chi tiêu , tăng LS thì hi vọng mới đạt được cái mà QH đề ra cho phép , vậy chúng ta cũng chẳng hi vọng gì ở LS sẽ giảm cả ..... [-X[-X[-X[-X
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
  9. heineken_em

    heineken_em Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Má nhà nó gần 31 rồi bác ah[-([-([-(
  10. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính sách tiền tệ một đàng, tài khóa một nẻo
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/t...h-sach-tien-te-mot-dang-tai-khoa-mot-neo.html

    Tư Giang
    Thứ Bảy, 16/10/2010, 10:19 (GMT+7)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG] Chính sách tiền tệ một đàng, tài khóa một nẻo
    Tư Giang

    [​IMG](TBKTSG) - Mặc dù có nhiều ý kiến tranh luận chung quanh chính sách tiền tệ của Việt Nam, điều này chứng tỏ dù sao chính sách tiền tệ cũng rõ ràng, phơi ra trước mọi người để họ còn có ý kiến. Ngược lại, chính sách tài khóa không những thiếu vắng thông tin mà còn thiếu cả sự phối hợp với chính sách tiền tệ nữa. Một nỗ lực nhất quán
    “Cho tôi nói thêm chút xíu nữa thôi”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu hướng lên bàn chủ tọa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị. Ông Giàu được mời trình bày về điều hành chính sách tiền tệ vì tính quan trọng của nó, cho dù theo luật, ông không có nghĩa vụ giải trình trước các ủy ban như trong phiên họp cách đây hai tuần. Ông xin thêm thời gian để chỉnh lại một con số rất nhỏ là tăng trưởng tín dụng trong tháng 9 mà Ủy ban Kinh tế cho rằng đã lên mức 4,5%, tức là rất cao so với mức trung bình 2,78% của năm tháng trước đó. Thống đốc cho biết, con số đó chỉ là 2,48%, chứ không cao như vậy. Ông nói: “Tôi rất lưu ý con số 4,5% này vì sợ phát ra tín hiệu [sai] mở rộng tín dụng, gây phản ứng trên thị trường”.
    [​IMG]




    Hành động trên chỉ là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành chính sách tiền tệ vốn chẳng còn mấy không gian để xoay xở trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất cân đối. Cho đến thời điểm này trong năm, những gì NHNN làm vẫn nhất quán với mục tiêu được xác định từ cuối năm ngoái: chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Đó cũng là những khuyến nghị mà các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra cho Việt Nam. Ngay trước phiên trình bày tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Giàu được Trưởng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam Ayumi Konishi khuyến nghị kiên trì mục tiêu này. Trong một thông điệp gửi tới ông Giàu, ông Konishi nói: “Những rủi ro trong nước chủ yếu tập trung vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc tài khóa, hoặc cả hai một cách vội vàng; hoặc việc thị trường tài chính và các nhà đầu tư trong nước cho rằng chính sách đã nới lỏng. Việc nới lỏng quá sớm hoặc cho rằng chính sách đã được nới lỏng có thể làm chệch hướng những nỗ lực bình ổn kinh tế vĩ mô, làm cho lạm phát leo thang trở lại và gây áp lực đối với các cán cân thanh toán”.

Chia sẻ trang này