Sau B - CK - Thép thì dòng nào rít tiếp $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 11/07/2025.

2801 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21337 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. MinhPhuc123

    MinhPhuc123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2021
    Đã được thích:
    446
    Phi tiếp thôi vì BĐS đang vùng trũng vàng thì giá trên trời rồi nhỏ lẻ không mua đc
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    Dòng tiền thông minh Đang yêu thích :drm1@};-
  3. ngoson

    ngoson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Đã được thích:
    168
    https://cafef.vn/doanh-nghiep-ban-p...y-3-2025-tang-gan-1000-188251017235437556.chn
    Công ty cho biết doanh thu tăng chủ yếu do tăng sản lượng bán hàng và giá bán bình quân kỳ này tăng so với cùng kỳ năm trước (giá bán bình quân kỳ này là 17,74 triệu đồng/tấn, tăng 4,56 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.


    [​IMG]
    Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (mã CK: DDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

    Công ty cho biết doanh thu tăng chủ yếu do tăng sản lượng bán hàng và giá bán bình quân kỳ này tăng so với cùng kỳ năm trước (giá bán bình quân kỳ này là 17,74 triệu đồng/tấn, tăng 4,56 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.

    Sản lượng phân bón DAP tiêu thụ tăng 2.030 tấn, tương ứng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, kỳ này phát sinh tăng doanh thu từ hóa chất so với cùng kỳ năm trước (tăng 387 tỷ đồng).

    Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng 10 lần so với cùng kỳ

    [​IMG]
    Trong quý 3/2025 các chỉ tiêu về tổng doanh thu và tổng chi phí đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng tăng doanh thu lớn hơn so với tỷ trọng tăng chi phí nên lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước với số tiền 200.781 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 988%.

    Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 4.175 tỷ đồng tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 120% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng, gần gấp 3 lần kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 348% so với cùng kỳ năm trước.
    Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM là doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nắm 64% vốn cổ phần.

    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DDV kết phiên 17/10 có giá là 35.000 đồng, tăng 6,38% so với phiên trước đó.
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    NTL khi chạy cũng tít lắm MT 31 :-bd@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    Bất động sản quý III/2025: Giao dịch tăng, giá bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

    17/10/2025 14:57
    Chiều 16/10, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức Hội thảo "Nhận diện những vấn đề bất cập và giải pháp cho thị trường bất động sản Việt Nam" và công bố báo cáo thị trường quý III và 9 tháng đầu năm 2025.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 13-17/10: Gom cổ phiếu bất động sản, tiếp tục bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

    Tác giả N.T
    18/10/2025 09:57​


    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) Khối ngoại vẫn nối dài chuỗi ngày bán ròng mạnh và tổng giá trị rút ròng tuần qua đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là sự trở lại mua ròng của khối này trong phiên 16/10 và các cổ phiếu bất động sản được giải ngân khá mạnh.
    Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 163 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 4.869,4 tỷ đồng, giảm 8,5% về lượng và 3,6% về giá trị so với tuần trước.
    Trong đó, khối này mua vào hơn 546,1 triệu đơn vị, giá trị mua vào đạt 23.159,6 tỷ đồng (tăng gần 25% về lượng và 35,3% về giá trị so với tuần trước); trong khi bán ra 709,1 triệu đơn vị, giá trị 28.029 tỷ đồng (tăng 15,3% về lượng và 26,5% về giá trị so với tuần trước).
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    Quý III/2025, thị trường căn hộ TP.HCM hấp thụ gấp gần 2 lần quý II/2025

    Tác giả Bình Minh
    18/10/2025 15:15​

    0:00/0:00
    0:00
    Nữ miền Nam

    (ĐTCK) Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nhà ở TP.HCM thể hiện khá rõ qua mức độ hấp thụ ấn tượng từ nguồn cung mới.
    Theo JLL, trong quý III/2025, thị trường căn hộ phân khúc cao (gồm phân khúc cao cấp, sang trọng và siêu sang) TP.HCM chào đón 1.240 căn hộ mới, chủ yếu đến từ các dự án đã đi đến bước ký hợp đồng mua bán trong quý này, như giai đoạn 1 của The Privé (Đất Xanh Group) và The 9 Stellar_Alta Height (SonKim Land).
    Hoạt động tiền mở bán tại các dự án khu Đông cũng được triển khai tích cực, đặc biệt là giai đoạn cuối của Eaton Park (Gamuda Land) cùng phân khu Lumiere Mid-town thuộc giai đoạn tiếp theo của The Global City (Masterise). Phần lớn các dự án mới trong quý tiếp tục được triển khai bởi các doanh nghiệp trong nước, trong khi các chủ đầu tư nước ngoài đang cho thấy sự thận trọng, trong bối cảnh hệ thống hành chính của Việt Nam đang có nhiều sự thay đổi.
    Về thanh khoản, thị trường căn hộ phân khúc cao tại TPHCM ghi nhận khoảng 1.302 giao dịch thành công, cải thiện mạnh mẽ so với quý II/2025 (739 giao dịch). Nguồn cầu chủ yếu đến từ việc hấp thụ các nguồn cung mới được triển khai trong quý. Phân khúc siêu sang chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cầu của quý, với sự phân bổ tập trung về hướng khu Đông thành phố. Đáng chú ý nhất là sự ra mắt giai đoạn 1 của dự án The Privé từ chủ đầu tư Đất Xanh, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ 100% chỉ trong một quý chào bán.
    Giá bán sơ cấp tại thị trường căn hộ phân khúc cao ghi nhận mức giảm nhẹ 0,2% theo quý và tăng 5,3% theo năm, đạt mức 5.065 USD/m2. Mức giá sụt giảm theo quý do việc ghi nhận các dự án mới tọa lạc ở xa trung tâm thành phố như The 9 Stellar_Alta Heights (Thủ Đức), với mức giá cạnh tranh hơn. Trong khi phần lớn các dự án sơ cấp còn lại ghi nhận mức tăng trưởng giá ổn định từ 1,0-3,0% theo quý cho mỗi dự án. Giá bán thứ cấp tăng trưởng ổn định ở mức 1,9% theo quý và 6,7% theo năm, cho thấy nhu cầu ổn định của người mua nhà đối với phân khúc căn hộ.
    Với phân khúc nhà liền thổ, thị trường ghi nhận sự cải thiện tích cực từ nguồn cung mới. Nguồn cung sơ cấp của quý II/2025 đến từ dự án tại khu vực vùng ven với 60 căn nhà liền thổ được mở bán. Bên cạnh đó, dự án The Gladia (Khang Điền - Keppel Land, Thủ Đức) đã hoàn thiện xây dựng và được cấp giấy phép bán hàng, dự kiến sẽ được mở bán chính thức trong tháng 10, qua đó đem lại nguồn cung hơn 200 căn nhà liền thổ mới cho TP.HCM.
    Thị trường nhà liền thổ TP.HCM ghi nhận 68 căn được hấp thụ trong quý III, tiếp tục đà tăng trưởng nhẹ so với quý trước. Phần lớn giao dịch được ghi nhận ở giai đoạn tiếp theo của một số dự án vùng ven như The Sholi Bình Tân và The Meadow, với mức giá tương đối cạnh tranh so với các dự án sơ cấp hiện hữu. Loại hình nhà phố thương mại tiếp tục thống lĩnh thị trường, với kỳ vọng đem lại dòng tiền cho thuê ổn định cùng tiềm năng tăng trưởng giá trị trong dài hạn.
    Mức giá sơ cấp của thị trường nhà liền thổ được ghi nhận ở mức 15.585 USD/m2 đất, giảm 7,5% theo quý và tăng 0,7% so với cùng kỳ theo năm. Nguyên nhân mức giá sụt giảm cũng đến từ việc ghi nhận các nguồn cung mới nằm ở xa trung tâm và có mức giá cạnh tranh (điển hình như các sản phẩm thuộc giai đoạn tiếp theo của The Meadow). Trong khi đó, thị trường thứ cấp tăng trưởng ở mức 2,7% theo quý và ở mức 6,2% theo năm. Mức tăng giá ổn định trên cả thị trường sơ và thứ cấp dù giá đã ở mức cao cho thấy niềm tin vững chắc của người mua nhà và nhà đầu tư vào tiềm năng sinh lời của dòng bất động sản này.
    Về triển vọng thị trường, theo JLL, trong cả năm 2025, thị trường dự kiến sẽ ghi nhận nguồn cung lần lượt khoảng 5.000 - 5.500 căn hộ phân khúc cao và 1.300 căn nhà liền thổ. Các công trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai như nút giao An Phú, tuyến đường Vành đai 3 dự kiến là những động lực thúc đẩy thị trường trong năm. Bên cạnh đó, việc UBND TP.HCM xem xét giải quyết các vướng mắc pháp lý cho các dự án trọng điểm cũng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường khởi sắc hơn trong quý cuối cùng của năm 2025.
    JLL nhận định, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện cơ cấu lại địa giới hành chính của các địa phương, các chủ đầu tư và người mua nhà tại TP.HCM dự kiến sẽ trải qua một giai đoạn thận trọng tạm thời, và chờ đợi sự chắc chắn hơn trong chính sách quản lý, quy hoạch đất đai và đầu tư công trong giai đoạn tới để đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi đó, các địa phương vệ tinh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến sẽ nhận được nhiều sự chú ý, với kỳ vọng được đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và các công trình công cộng, nhằm kết nối và phát triển kinh tế vùng sau khi sáp nhập với TP.HCM.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.148
    CEO tím, DIG bứt cuối phiên:-bd
    @};-
  9. ck2010

    ck2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    5.074
    Ceo chạy nước rút thì chắc phải 4x

Chia sẻ trang này