Sau các phiên khối ngoại rải thảm liên tục. Index đi về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 22/08/2016.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3446 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Sau các phiên khối ngoại rải thảm liên tục. Index đi về đâu?
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016, Bài cũ: 22/08/2016 ---
    Tôi nghỉ đã đến lúc khối ngoại sẽ quay lại mua ròng thôi.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Khối ngoại đã bán ròng liên tục các mã vốn hóa thị trường: đây là tín hiệu rất tốt cho dòng tiên tương lai các phiên sắp tới.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Còn vì sao khối ngoại sẽ quay lại mua ròng à: đơn giản thôi. Vì thị trường VN đang rất hấp dẫn nhiều quỹ đầu tư ngoại khác.
  2. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Hàn Quốc đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam với 3,99 tỷ USD
    HẠNH NGUYỄN (VIETNAM+) 01/07/2016 13:15 GMT+7Bản in

    [​IMG]Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

    Sáu tháng đầu năm, Hàn Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với 3,99 tỷ USD và chiếm 35,37% tổng vốn đầu tư.

    Tại Báo cáo công bố từ Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, trong sáu tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% và giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.

    Như vậy, cả nước có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư nước ngoài, đứng sau Hàn Quốc là Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 1,229 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

    Kế tiếp, Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,129 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

    Cụ thể, vốn đầu đầu tư nước ngoài chú trọng vào 19 ngành, lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn dẫn đầu và thu hút được 488 dự án đầu tư đăng ký mới và 405 lượt dự án điều chỉnh vốn, giá trị 8,06 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong sáu tháng.

    Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 25 dự án cấp mới, giá trị 604,8 triệu USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngoài ra, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 562,3 triệu USD, chiếm 4,9% tổng vốn đầu tư.

    Một số dự án lớn được cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2016

    - Dự án LG Display Hải Phòng, cấp phép ngày 15/4/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD do LG Display co.,ltd (Hàn Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng....

    - Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung, tổng vốn đầu tư đăng ký 300 triệu USD, do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đầu tư với mục tiêu tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện, điện tử và viễn thông công nghệ cao (CPC851) tại Hà Nội.

    - Dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư đăng ký 247,6 triệu USD với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia; góp phần ổn định việc cung cấp điện cho nền kinh tế.

    - Dự án Midtown, tổng vốn đầu tư 225,62 triệu USD do Cayman Islands với mục tiêu kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh.
    - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống, tổng vốn đầu tư đăng ký 224,3 triệu USD, do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Hà Nội

    - Dự án Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương do nhà đầu tư Đài Loan đầu tư có tổng vốn đầu tư 220 triệu USD với mục tiêu sản xuất các loại Giấy Duplex, giấy Kcraf, giấy gia dụng (sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu) tại Tiền Giang.
  3. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Ký kết 10 FTA, Việt Nam đã tham gia vào 'sân chơi' của thế giới
    09/02/2016 7:40
    [​IMG]
    Trang chủ
    0
    Bình luận
    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCVN) - Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương.
    [​IMG]
    Các Lãnh đạo ASEAN tại Lễ ký kết thành lập Cộng đồng chung ASEAN
    Trong đó, các hiệp định mới ký kết là FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); FTA Việt Nam - Liên minh Hải quan gồm Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan (VCUFTA). Mới đây nhất, Việt Nam cũng đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 5/10/2015; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vào ngày 2/12/2015, chuẩn bị cho việc chính thức ký kết các hiệp định trên.

    FTA Việt Nam- Chile
    FTA Việt Nam – Chile được bắt đầu đàm phán từ tháng 10/2008 và kết thúc vào tháng 11/2011; đến tháng 1/2014 Hiệp định chính thức có hiệu lực.

    Với 14 chương bao gồm 104 Điều và 8 phụ lục, FTA Việt Nam - Chile chỉ đề cập đến khía cạnh hàng hóa, như các quy định về tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ thuật, phòng vệ thương mại.....

    Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ 87,8% số dòng thuế (91,22% kim ngạch nhập khẩu tại thời điểm 2007) cho Chile trong vòng 15 năm. Đổi lại, Chile sẽ xóa bỏ thuế quan cho 99,62% kim ngạch xuất khẩu (ở thời điểm năm 2007) của Việt Nam trong vòng 10 năm, trong đó 81,8% kim ngạch và 83,54% dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay.

    Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam được cắt giảm thuế ngay và nhanh từ mức 6% hiện tại là dệt may (203 dòng thuế giảm ngay về 0%, 17 dòng thuế giảm 0% sau 5 năm), thủy sản (36 dòng thuế giảm ngay về 0%, 28% dòng thuế giảm 0% sau 5 năm), thủy sản, cà phê, chè, máy tính và linh kiện (giảm thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực).

    Chile là nước Mỹ La tinh đầu tiên Việt Nam ký kết FTA. Đây là cơ hội để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khác trong khu vực Mỹ La tinh rộng lớn.

    FTA Việt Nam - Nhật Bản

    Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản là một hiệp định tự do hóa thương mại, dịch vụ, bảo hộ đầu tư và khuyến khích thương mại điện tử giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hiệp định chính thức ký vào ngày 25/12/2008.

    Về mức cam kết chung, trong vòng 10 năm kể từ khi thực hiện Hiệp định, Việt Nam cam kết tự do hoá đối với khoảng 87,66% kim ngạch thương mại và Nhật Bản cam kết tự do hoá đối với 94,53% kim ngạch thương mại. Vào năm cuối của Lộ trình giảm thuế tức là sau 16 năm thực hiện Hiệp định, Việt Nam cam kết tự do hoá đối với 92,95% kim ngạch thương mại.

    Lộ trình giảm thuế của Việt Nam trong Hiệp định EPA sẽ bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2026. Các mặt hàng được cắt giảm xuống 0% tập trung vào các năm 2019 và 2025. Về diện mặt hàng, các mặt hàng được xoá bỏ thuế quan chủ yếu là các mặt hàng công nghiệp.

    FTA Việt Nam - Lào

    Ngày 3/3/2015, tại Viêng Chăn Lào, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công thương Lào Khemmani Pholsena đã ký Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, thay thế Hiệp định Thương mại giữa hai bên năm 1998.

    Hiệp định Thương mại Việt - Lào mới bao gồm 6 chương, 16 điều trong đó cam kết xóa bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng có xuất xứ từ hai nước.

    FTA Việt Nam - Hàn Quốc

    Ngày 5/5/2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

    Hiệp định sẽ mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định VKFTA sẽ giúp hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

    Hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc tự do hóa 97,2% giá trị nhập khẩu (tính theo số liệu năm 2012), chiếm 95,4% số dòng thuế, đặc biệt trong đó có nhiều nhóm hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới, và hàng công nghiệp như dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí,… Việt Nam là đối tác FTA đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với những sản phẩm hết sức nhạy cảm trong nước như tỏi, gừng, mật ong, khoai lang… Nhờ vậy, tạo cơ hội cạnh tranh đáng kể cho hàng xuất khẩu của Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực.

    Ngược lại, Việt Nam cắt giảm thuế quan với 92,7% giá trị nhập khẩu (tính theo số liệu năm 2012), chiếm 89,2% số dòng thuế, chủ yếu với các nhóm hàng công nghiệp như nguyên phụ liệu dệt, may, nguyên liệu nhựa, linh kiện điện tử, xe tải và xe con từ 3.000 cc trở lên, phụ tùng ô tô, điện gia dụng, một số sản phẩm sắt thép, dây cán điện…

    Môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng sẽ góp phần khuyến khích đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam, kèm theo công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến và cơ hội tiếp cận các thị trường thứ 3.

    FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu

    Sau hơn 2 năm tích cực đàm phán, chiều tối 29/5/2015, tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ *************** cùng Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (Liên minh), bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh.

    Hiệp định bao gồm các Chương chính về Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ thương mại, Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Công nghệ điện tử trong thương mại, Cạnh tranh, Pháp lý và thể chế.

    Về hàng hóa, Liên minh dành cho Việt Nam ưu đãi, tạo thêm nhiều cơ hội xuất khẩu quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản như nông sản và hàng công nghiệp như dệt may, da giày, đồ gỗ và một số sản phẩm chế biến. Liên minh sẽ áp dụng mức thuế suất 0% cho tất cả các mặt hàng thủy sản của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

    Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho Liên minh đối với một số sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

    Về tổng thể, hai bên dự kiến sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương vào khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương.

    Theo đánh giá bước đầu của Liên minh, sau khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên sẽ đạt 10 - 12 tỷ USD vào năm 2020 (năm 2014 đạt khoảng 4 tỷ USD). Theo ước tính của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh sẽ tăng khoảng 18 - 20% hàng năm.

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Thủ tướng Nga Medvedev ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu
    FTA ASEAN - Trung Quốc

    Nội dung cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam trong khuôn khổ Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN -Trung Quốc (ACFTA) được điều chỉnh bởi Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc được các nhà lãnh đạo Thượng đỉnh ASEAN và Trung Quốc ký ngày 4/11/2002 tại Campuchia, Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN -Trung Quốc được ký kết ngày 29/11/2004 tại Lào, và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18/7/2005 tại Trung Quốc. Theo đó, việc cắt giảm và tự do hóa thuế quan của Việt Nam trong ACFTA được chia thành 3 danh mục hàng hoá: Thu hoạch sớm, thông thường và nhạy cảm.

    FTA ASEAN - Ấn Độ

    ASEAN và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định về Thương mại hàng hóa (TIG) tại Bangkok ngày 13/8/2009 sau 6 năm đàm phán. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ sẽ xóa bỏ cam kết thuế quan cho trên 90% các mặt hàng được buôn bán giữa hai khu vực, bao gồm cả những “mặt hàng đặc biệt” như dầu cọ (thô và tinh chế), cà phê, trà đen và hạt tiêu. Thuế quan đối với trên 4.000 dòng sản phẩm sẽ được dỡ bỏ trong thời hạn sớm nhất là 2016. Hiệp định về thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 với điều kiện Ấn Độ và ít nhất một nước thành viên ASEAN thông báo hoàn thành quá trình thông qua hiệp định này trong nước.

    FTA ASEAN - Australia/New Zealand

    Hiệp định đã được ký kết vào tháng 2/2009 nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Thái Lan. Cam kết về thuế quan của Việt Nam trong AANZFTA như sau:

    Việt Nam cam kết xoá bỏ thuế quan 90% số dòng thuế của Biểu thuế nhập khẩu (Danh mục thông thường), trong đó 54% số dòng thuế vào năm 2016; 85% số dòng thuế vào năm 2018; 90% số dòng thuế vào năm 2020.

    FTA ASEAN - Hàn Quốc

    Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Hàn Quốc ký từ 2005 nhưng do có nhiều vướng mắc nên Hiệp định được sửa đổi và ký lại đến lần thứ 3 vào tháng 8/2006. Trên cơ sở đó các nước thành viên cam kết thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan từ năm 2007.

    Danh mục xoá bỏ thuế của Việt Nam gồm 8.909 mặt hàng, chiếm khoảng 90% số dòng thuế, được thực hiện giảm thuế từ năm 2007 và xoá bỏ thuế quan vào 2016, một số sẽ được linh hoạt đến 2018. Cùng với lộ trình trên, Việt Nam còn phải thực hiện một số cam kết bổ sung.

    FTA ASEAN - Nhật Bản

    ASEAN và Nhật Bản bắt đầu khởi động đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) vào năm 2003 và kết thúc đàm phán vào 2008. Hiệp định AJCEP là một Hiệp định kinh tế toàn diện cả về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế.

    Một số nét chính khi Nhật Bản thúc đẩy việc đàm phán trên cả hai kênh này:

    - Tiến tới thành lập một khu vực mậu dịch tự do với ASEAN với mục tiêu biến ASEAN thành một khu vực sản xuất chung của Nhật Bản, tạo chuỗi liên kết các khu vực sản xuất của Nhật Bản giữa các nước ASEAN.

    - Tiến hành đàm phán để đạt được lợi ích ở từng lĩnh vực cụ thể.

    - Tự do hóa 90% kim ngạch trong vòng 10 năm (kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản năm 2006).

    - Nhật Bản loại trừ các mặt hàng tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nông nghiệp.

    Biểu cam kết của Việt Nam trong AJCEP bao gồm 9.390 dòng thuế (dựa trên AHTN 2007), trong đó đưa vào lộ trình cắt giảm đối với 8.771 dòng. Số dòng còn lại là các dòng thuế CKD ô tô (57 dòng) và các dòng thuế không cam kết cắt giảm (562 dòng).

    Sinh Thắng
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016, Bài cũ: 22/08/2016 ---
    Hiệp định VEAEUFTA có hiệu lực vào tháng 10 này: dòng thủy sản được áp dụng thuế gần như = 0. Cơ hội cho ngành thủy sản bức phá.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Việt Nam đứng đầu danh sách 14 quốc gia thu hút FDI
    http://bnews.vn/viet-nam-dung-dau-danh-sach-14-quoc-gia-thu-hut-fdi/22593.html
    Dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào VN mạnh nữa trong thời gian tới.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Dự các phiên sắp tới khối ngoại có khả năng quay lại mua ròng. xu hướng bán ròng các phiên trước đây. Tôi nghỉ mục đích là cơ cấu danh mục.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Index: dự kể từ phiên mai sẽ bắt đầu sôi động. Dòng tiền đứng ngoài tháng cô hồn bắt đầu vào lại thị trường trong các phiên sắp tới sẽ mạnh mẽ
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Hãng tin Bloomberg nhận xét lĩnh vực y tế của Việt Nam có sức hút đặc biệt kể từ khi chính phủ nới lỏng quy định về đầu tư nước ngoài, cụ thể, chỉ số chứng khoán của công ty Domesco Medical Import-Export JSC đã tăng thêm 151% từ đầu năm 2016.

    Lĩnh vực dược phẩm cũng tăng thêm 46% trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ đầu năm 2016. Theo báo cáo của văn phòng BMI Researche tại London, ngành công nghiệp dược phẩm sẽ còn tăng 75% (đạt 7,2 tỉ USD) từ nay đến năm 2020.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Bằng chứng là trên tổng số 765 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2015 vào các nước đang phát triển, số vốn đầu tư vào các nước “châu Á đang phát triển” là 541 tỷ USD, tăng 10 lần chỉ trong vòng một năm và tập trung chủ yếu vào ba thị trường tiềm năng là Việt Nam, Myanmar và Ấn Độ.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bùng nổ trong thời gian ngắn tới thôi.
  4. lephongxd

    lephongxd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Đã được thích:
    6.153
    Bán ròng đến tuần thứ 2 của tháng 9 sau đó đợi cơ cấu etf vào tuần thứ 3 thì sẽ rõ thôi mà
    trudanhck thích bài này.
  5. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Theo Bloomberg:..... dược phẩm cũng tăng thêm 46% trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ đầu năm 2016. Theo báo cáo của văn phòng BMI Researche tại London, ngành công nghiệp dược phẩm sẽ còn tăng 75%
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Ngành dược phẩm Việt Nam: cung kg đủ đáp ứng nhu câu người dân Việt Nam.
  6. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Khi ký kết các hiệp định song phương: VN cũng phải chấp nhận mất mát ở vài ngành. Nhưng mở ra cho cơ hội ngành thủy sản Việt Nam cất cánh.
  7. dale_carnegie

    dale_carnegie Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    4.353
    Nó bán từ đây tới tháng 9 rút vốn do lãi suất tăng
    trudanhck thích bài này.
  8. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Có lẻ chưa bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam được nhắc nhiều nhất ở các tổ chức tài chính lớn thế giới như lúc này
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016, Bài cũ: 22/08/2016 ---
    Riêng các thị trường khác thì đúng. Nhưng sức hút VN tôi nghỉ trong vài phiên tới khối ngoại sẽ mua mạnh đó bác.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Có thể bắt đầu từ phiên ngày mai khối ngoại lại trở lại trạng thái mua ròng.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Điều chắc chắn sẽ xảy ra là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nhanh chóng thăng hạng trong vài tháng tới.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2016 ---
    Chu kỳ index tăng trưởng mới bắt đầu.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.269
    Khối ngoại giờ nó cũng học được bài Sọc seo rồi.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
  10. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Khối ngoại đã nắm bắt được tâm lý nhỏ lẻ VN, nên các phiên gần đây, cuối phiên sọc ác. Cũng đến lúc khối ngoại quay lại mua ròng rồi, thời gian kg cho phép các quỹ ngoại khác đứng ngoài thị trường rồi.
    Dự: chuẩn bị khối ngoại mua ròng mạnh mẽ đó bác.

Chia sẻ trang này