Sau CII sẽ là PVI, mang về hơn 3000 tỷ từ tái cấu trúc $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leardership, 22/09/2015.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 102682 lượt đọc và 1661 bài trả lời
  1. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    VN-Index sẽ lấy lại mốc tâm lý 600 điểm?
    Cập nhật : 05/10/2015
    Bản in

    (Chung khoan)
    Dưới những biến động của thị trường gần đây cùng các thông tin tác động, các chuyên gia có những ý kiến trái chiều nhưng đều lạc quan cho triển vọng dài hạn.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên điều hành Môi giới và Tư vấn CTCK Vndirect (VND) dự báo: “Thị trường sẽ tăng trở lại trong tháng 10/2015. VN-Index trong thời gian tới sẽ vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng như 580 điểm và 600 điểm”.

    Ông Điệp cho rằng, với chỉ số P/E của hai sàn hiện nay là 11.53, thì chứng khoán Việt Nam đang “rẻ” nhất khu vực. Dẫu biết rằng, nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng còn gặp nhiều gian nan trong thời gian tới, nhưng VN-Index sẽ đạt mốc 620-650 điểm vào cuối năm 2015.

    Theo ông Điệp, có 3 nguyên nhân chỉ ra việc VN-Index dao động quanh vùng 550-570 điểm ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên, nguyên nhân lớn nhất là ảnh hưởng của TTCK thế giới với vấn đề từ Trung Quốc.

    Thứ hai là diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước cũng chưa có những bước đột phá, nỗi lo về tỷ giá luôn có mặt. Ngay cả việc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đưa lãi suất đồng USD về 0% cũng chưa hẳn là tích cực vì việc Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới, thậm chí sẽ tăng nhiều lần với biên độ rộng hơn là chắc chắn. Nếu chính sách sinh ra chỉ để đối phó, để giải quyết các bài toán kỹ thuật ngắn hạn, thì thực sự nền kinh tế nói chung, TTCK nói riêng sẽ rất khó để cất cánh.

    Thứ ba là dòng tiền, đây luôn là vấn đề của TTCK Việt Nam trong nhiều năm qua. Muốn thị trường phát triển bền vững, cần phải có dòng tiền khỏe, ổn định. Các vấn đề để tăng thanh khoản, thu hút đầu tư không chỉ từ dòng vốn ngoại, mà cả từ dòng vốn trong nước, cần phải được giải quyết đồng bộ hơn.

    Trong các phiên gần đây, khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn, theo ông Điệp là có thể liên quan đến việc kết sổ của một số quỹ đầu tư. Rất có thể, từ 1/10, hiện tượng bán ròng sẽ chấm dứt. Ngoài ra, trong 2 tuần tới đây (5-17/10), có nhiều thông tin sẽ tác động đến thị trường theo hướng tích cực hơn như kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp từ TPP, Thủ tướng Obama sang thăm Việt Nam trong thời gian tới cũng có thể là “cú hích” tâm lý tốt. Và yếu tố mang tính quyết định là nội tại kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 3/2015 cũng sẽ hé mở.

    Không lạc quan như vậy, ông Phan Dũng Khánh – Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) nhận định: “Thị trường trong tháng 10/2015 sẽ tương đối ảm đạm vì không có nhiều thông tin hỗ trợ. Xu hướng đi ngang khả năng sẽ chiếm thế chủ đạo với biên độ dao động sẽ nằm trong vùng từ 550-580 điểm”.

    Song, ông Khánh cũng nhấn mạnh là việc thị trường đi ngang hay suy giảm mạnh trong thời gian tới có liên quan nhiều đến mốc 550 điểm. Theo đó, nếu VN-Index mất mốc 550 điểm thì xu hướng sẽ tương đối xấu và hoàn toàn có khả năng sẽ quay về vùng hỗ trợ mạnh 500 điểm. Ngược lại, nếu giữ được mốc này thì VN-Index có thể lên được 580 điểm trong tháng 10/2015.

    Hiện tại, thị trường đang “trơ” với thông tin. Một số thông tin được đánh giá tích cực và có thể giúp thị trường đi lên như GDP tăng trưởng mạnh nhất 5 năm, NHNN đưa chính sách hạ lãi suất đồng USD,... nhưng thực tế lại không thể giúp thị trường gia tăng mà chỉ đóng vai trò kìm hãm đà giảm. Xuất hiện tình trạng này, theo ông Khánh nguyên nhân chính là do giới đầu tư đang quan tâm nhiều đến vấn đề thế giới trong đó có hai tâm điểm là Fed và Trung Quốc.

    Còn theo ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc khối Phân tích CTCK Bảo Việt (BVS), có nhiều yếu tố tác động đến thị trường trong thời gian tới. Đầu tiên là ảnh hưởng từ thông tin Fed, tuy không tăng lãi suất trong tháng 9/2015 nhưng chắc sẽ tăng lãi suất trong các tháng cuối năm.

    Trung Quốc cũng là một vấn đề lớn khi đã lan rộng ra toàn cầu và Việt Nam là nước có giao dịch với Trung Quốc khá nhiều nên bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư trong thời gian gần đây khá thận trọng và khả năng sẽ duy trì trong thời gian tới.

    Về mặt kỹ thuật, ông Bình cho rằng tín hiệu suy giảm cũng đã xuất hiện khi VN-Index không thể vượt thành công vùng 580-585 điểm trong đợt hồi phục trước đó. Chỉ số này có khả năng quay về vùng hỗ trợ 540-545 điểm.

    Trên những cơ sở đã đưa ra, ông Bình dự báo: “Trong tháng 10/2015, xu hướng đi ngang sẽ chiếm thế chủ đạo với cận dưới của VN-Index là 540 điểm và cận trên 570 điểm.”
  2. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Nhà đầu tư tổ chức vào Việt Nam tăng mạnh khi Nghị định 60 có hiệu lực
    (NDH) Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự góp mặt ngày càng đông đảo của các nhà đầu tư nước ngoài sau khi Nghị định 60 về nới room có hiệu lực từ đầu tháng 9/2015.

    Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), Việt Nam đã đón nhận thêm 35 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đăng ký giao dịch trong tháng 9/2015, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Đây cũng là con số cao thứ hai kể từ đầu năm nay, chỉ sau mức 40 nhà đầu tư tổ chức được cấp mã số giao dịch vào tháng 7 – ngay sau thời điểm Chính phủ công bố quyết định sẽ nới room (ngày 26/6).

    Xét xa hơn trong lịch sử, đây là lần thứ sáu số lượng tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong 1 tháng vượt con số 35.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, số nhà đầu tư cá nhân vào Việt Nam có phần chững lại sau khi đạt mức cao thứ ba trong lịch sử vào tháng trước đó.

    VSD cho biết cơ quan này đã cấp mã số giao dịch cho 62 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài trong tháng 9/2015, bằng khoảng một nửa so với con số 108 nhà đầu tư cá nhân được cấp phép trong tháng 8.

    [​IMG]

    Trong 9 tháng đầu năm nay, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho tổng cộng 203 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và 528 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

    Như vậy, tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 18.301 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, trong đó có 2.790 nhà đầu tư tổ chức và 15.511 nhà đầu tư cá nhân.

    Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể công bố danh sách các ngành nghề có điều kiện đối với sở hữu nước ngoài trong quý IV này. Hiện tại, mới có ngành chứng khoán được thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.
  3. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Vào TPP, Việt Nam sẽ tăng trưởng thêm ít nhất 10%
    Tư Hoàng
    Thứ Hai, 5/10/2015, 15:55 (GMT+7)

    [​IMG]
    Ông Sandeep Mahajan - Ảnh TG
    (TBKTSG Online) - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan, trả lời phỏng vấn của báo chí tại lễ công bố Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á tại Hà Nội sáng nay, 5-10.

    - Việt Nam hưởng lợi như thế nào từ TPP, thưa ông?

    - Hiện nay Việt Nam đang đàm phán TPP. Việt Nam là quốc gia thu nhập khá thấp trong 12 quốc gia này, tức là mức lương là thấp nhất. Liên quan đến lợi ích: về tổng thể, TPP là nhóm lớn bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, … sẽ chiếm 40% GDP toàn cầu nên Việt Nam sẽ có thị trường lớn hơn. Đây là cơ hội lớn.

    Chúng ta đã có những dự tính tác động, và tác động ở đây khá là tích cực. Chúng ta chưa có chi tiết cụ thể về hiệp định này, nhưng cũng có tín hiệu tốt, nhìn chung là tín hiệu tích cực. Kinh tế sẽ tăng trưởng thêm ít nhất 8-10% đến năm 2030 nhưng phải phụ thuộc vào những cải cách của Việt Nam. Sẽ có nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và tiếp cận được thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ thì nhiều dòng đầu tư sẽ đến Việt Nam.

    - Thưa ông, đâu là những thách thức lớn nhất của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, và Việt Nam cần những động lực nào để thúc đẩy trong những năm tới?

    - Việt Nam là một trong những quốc gia có hiệu quả hoạt động tốt. Trong khi các quốc gia ở Đông Á có tốc độ tăng trưởng giảm xuống, thì Việt Nam và Philippines vẫn có tăng trưởng đi lên. Tuy có những thách thức toàn cầu nhưng Việt Nam sẽ có khả năng tốt trong tăng trưởng. Song, làm thế nào để tăng được 6% như mong muốn thì là điều phải suy nghĩ.

    Trước đây, Trung Quốc và Hàn Quốc cố gắng tăng trưởng 6-7% nhưng họ cũng cần cải cách. Việt Nam cần cải cách ngành ngân hàng do nợ xấu cao, cải cách DNNN, tạo ra sân chơi công bằng cho doanh nghiệp, để các nhà đầu tư có vị thế như nhau… Vậy làm thế nào để sửa đổi lại chính sách phân bổ, cải cách lại thể chế.

    - Theo yêu cầu của Chính phủ từ nay tới cuối năm DNNN phải thoái vốn 17.000 tỉ đồng khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành. Ông đánh giá thế nào về rủi ro thoái vốn?

    - Nói đến việc thoái vốn của DNNN luôn là cải cách khó khăn. Chính phủ có chỉ tiêu cụ thể trong việc thoái vốn khỏi các lĩnh vực cốt lõi. Những cải cách này dù đã đạt được kết quả nhất định nhưng cũng có thách thức, và Chính phủ đã ý thức được. Nhưng tôi cho rằng không nên đưa ra hạn mức cứng nhắc, như đến ngày 31-12 phải hoàn thành mục tiêu này, vì cái quan trọng là chất lượng của việc thoái vốn.

    Khi nói về cải cách, cổ phần hóa là một yếu tố, nhưng cần những cải cách bổ trợ khác, nếu không triển khai thì cổ phần hóa không giải quyết được vấn đề, như minh bạch thông tin, giám sát chặt chẽ hơn nhu cầu về cung cấp thông tin, quản trị, quy trình đảm bảo trách nhiệm giải trình...

    Các doanh nghiệp Việt Nam cần sân chơi bình đẳng, nên DNNN không nên hưởng nhiều ưu đãi hơn vì như vậy không tạo ra được sân chơi công bằng. Cổ phần hóa đã tốt rồi, nhưng tài sản đó phải được chuyển giao có ý nghĩa, ví dụ như chỉ bán được 1-2% thì không ý nghĩa lắm và không thu hút được nhà đầu tư.

    - Ông nhận xét thế nào về tỷ lệ nợ xấu được báo cáo đã giảm còn gần 3%?

    - Đã có nhiều thành tựu trong việc giảm nợ xấu. Việc thiết lập VAMC là thành tựu tốt, công ty này đang tích lũy và chuyển nợ xấu từ ngân hàng vào bảng cân đối tài sản của mình, nhưng vấn đề là giải quyết số nợ xấu đằng sau như thế nào. Để giải quyết nợ xấu trong bảng tài sản của VAMC thì điều quan trọng là làm sao bán được nợ xấu này phù hợp, được thị trường chấp nhận.

    Theo tôi, cần cải cách về pháp lý, nếu không VAMC sẽ không triển khai được mục tiêu của mình. Một mặt VAMC muốn giải quyết nợ xấu, nhưng mặt khác doanh nghiệp có sở hữu nợ xấu đó phải chịu trách nhiệm và cùng giải quyết vấn đề. Lúc đó, phải có luật phá sản, tức là cần có những cải cách pháp lý.
    --- Gộp bài viết, 05/10/2015, Bài cũ: 05/10/2015 ---
    Hôm nay BVH , BIC tăng mạnh BH chuẩn bị vào sóng mới.
    --- Gộp bài viết, 05/10/2015 ---
    :drm1:drm1:drm1
  4. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Đột biến tái cấu trúc .
  5. nghihe

    nghihe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    361
    thị trường tăng mạnh. Pvi tăng 1 line, sao nói cạn cung
  6. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    PVI tính bằng ngày rồi đây .
  7. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    [10:15:19 AM] WB Group: BVH sắp ce
    [10:15:27 AM] WB Group: dòng bảo hiểm trở lại???
    --- Gộp bài viết, 06/10/2015, Bài cũ: 06/10/2015 ---
    [10:21:13 AM] WB Group: chỉ khúc dạo đầu thôi
    [10:21:21 AM] WB Group: chưa phải thân cá
  8. minhuy

    minhuy Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    99
  9. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Full Zoom BH PVI ngon đấy.
    --- Gộp bài viết, 06/10/2015, Bài cũ: 06/10/2015 ---
    Điều lạ là em nó tăng mà Tây ko bán chứng tỏ bị đánh xuống .
    Bác nào có hàng ôm chặt nhé.
    --- Gộp bài viết, 06/10/2015 ---
    Cuối phiên trần mạnh .
    --- Gộp bài viết, 06/10/2015 ---
    Hôm nay trần nhé .
    leardership thích bài này.

Chia sẻ trang này