Sau cơn mưa trời lại tối

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 15/10/2012.

5291 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 19:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 127272 lượt đọc và 1133 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    VN được gọi là chính sách Ca_ve ngoại giao mà:)). Ai em cũng chiều !
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    Obama được cac bang lớn nhất về dân số & kinh tế của Hoa kỳ như là Cali, New york, nơi tập trung chủ yếu tầng lớp trung lưu

    Đời Obama gánh di chứng của 2 nhiệm kỳ Bush nặng nề quá nên ktê mới vậy, còn đa số thời Dân chủ thì ktế Mỹ luôn phát triển mạnh

    Còn phía sau CH là các tập đòan vũ khí , hóa chất... nên việc thúc đẩy chiến tranh dường như là tất yếu

    4 năm tới sẽ là yên bình ?
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác nghĩ thế là sai rồi. Nước bị CT thì là thảm họa dân tộc nhưng nước cung ứng cho CT thì lại là cơ hội dân tộc.

    MR nó thắng thì Philipin, Nhật và VN sẽ được ưu tiên đặc biệt còn OB thì mọi việc như cũ !

    Nếu Đảng DC nó thắng thì nó chủ trương khuyến khích tiêu dùng nội địa, ủng hộ trung lưu

    Nếu CH nó thắng nó ủng hộ các tập đoàn xuất khẩu CN, đầu tư hải ngoại bác ạ

    Thế nên về tình cảm em thích thằng Bill của DC nhưng về lý trí em ủng hộ thằng Bush và bây giờ là MR.

    Tiếc là nó thua mất rồi !

    Duy nhất thằng Bill có công vì nó xóa bỏ cấm vận nhưng thằng Bush mới là thằng mang Intel và Ford sang VN

    Nếu bác là người có tư tưởng XHCN thì ủng hộ OB còn nếu là theo tư tưởng KT Thị trường thì chính MR mới là thằng mình cần !
  4. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Chưa chắc. Mỹ nó co vòi thì thằng khác lấn tới thôi.
    :((:((:((:((:((:((
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Cả DC và CH đều éo ưa gì chính thể VN cả. Obama lên ngôi hay Romney cũng đều éo ưa gì cái đám siêu việt đâu cụ. Đừng lạc quan cách mạng ở thời điểm này.

    Dù sao cũng phải chúc mừng Obama, hy vọng chính sách xoay trục về Châu Á càng phải tiến hành Nhanh và Mạnh hơn nữa.
  6. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Quay về Chứng cái nhể: TT đang được kỳ vọng bởi anh Obama và anh Medvedev sang thăm, chắc đủ 2,5 phiên. Đến thứ 6 cuối tuần lại đâu vào đấy cả, đặc biệt phiên đóng cửa.

    Cú bull này đủ để các cụ an tâm khi vào hàng hôm thứ 2, thứ 3. Hôm nay vào hàng chắc lại 5 ăn >-< 5 thua.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thôi giờ xem OB đọc diễn văn chào mừng thắng lợi đã.

    Tổng hành dinh của nó ở Chicago bang Illinois. Xem nó nói thế nào !
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Theo dự kiến của em APC sẽ trần cứng. Sáng thấy nó giao dịch đột biến trên 1.5tr cp là biết SSI đã bắt đầu chiến.

    Em vào ngay và hy vọng T+3 ăn tý váng !
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Sau vụ bầu cử ở Mẽo, giờ chúng ta đếm từng ngày để chờ trận Derby vùng Trung Đông giữa Isarel và Iran. Trận này không sớm thì muộn cũng phải khởi tranh trong năm 2012. Cú nã đạn, dội bom vào Sudan vừa rồi là trận tập dượt quý giá ngàn vàng cho Mossad và quân đội của Simon Peres.

    Chúng ta cùng chờ trận chiến mới nhể. Tụi Isarel nóng lòng lắm rồi đấy. Biết đâu nó sẽ tiến hành luôn trong tháng 11 này :D

    Vàng TG chỉ nhích nhẹ trong phiên hôm nay, thế mà vàng trong nước tăng vãi đạn, nhảy vọt qua 47 chỉ trong 2 ngày. Cụ nào ôm vàng chờ qua 47.8 là rình sút cũng được đấy, chơi sóng ngắn, lấy ngắn nuôi dài trong giai đoạn này cũng ổn đấy chứ !
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Em cũng nghĩ thế. Sau bầu TT Mỹ là nó sẽ bắt đầu làm thôi.
    Nếu MR nó thắng nó còn phải tìm hiểu nắm quân vài tháng chứ OB thắng thì có lẽ là chỉ cuối năm hoặc đầu năm 2013.

    Thông thường nó hay đánh tháng 1. Các cuộc chiến do nó khởi động đều vào tháng đó !

    Vụ không kích Sudan là lời cảnh báo dành cho Iran
    Cập nhật lúc :9:57 AM, 07/11/2012

    Cuộc không kích nhắm vào nhà máy vũ khí của Sudan bị cáo buộc là do Israel tiến hành, được đánh giá là một cuộc tập dượt cho kịch bản tấn công Iran.


    >> Hé lộ mục tiêu bị không kích ở nhà máy vũ khí Sudan
    >> Sudan cáo buộc Israel không kích nhà máy vũ khí

    (ĐVO) Để thực hiện cuộc không kích vào nhà máy vũ khí Yarmuk ở miền Nam Khartoum, Sudan, lực lượng tấn công đã lên kế hoạch rất chu đáo, tất nhiên không thể thiếu vai trò của công nghệ cao trong kịch bản này. Theo một giả thiết gần đây, đầu tiên lực lượng tấn công (theo một số nguồn tin là Israel) sử dụng vệ tinh gián điệp EROS-B thuộc dự án Sentinel của đồng minh nhằm giám sát nhất cử nhất động tại Sudan.

    Vệ tinh gián điệp EROS-B được trang bị các cảm biến giám sát với độ phân giải rất cao. Thông qua việc sử dụng vệ tinh EROS-B giới tình báo phía tấn công đã phát hiện được rất nhiều thùng hàng lạ được tập kết bên ngoài nhà máy quân sự Yarmuk.

    Từ lâu, Sudan đã bị một số quốc gia thù địch coi là nơi cung cấp vũ khí cho quân du kích Hamas hoạt động ở dải Gaza. Nghi ngờ các thùng hàng này chứa vũ khí cung cấp cho Hamas, lực lượng tấn công đã được điều động tiêu diệt mối nguy hiểm này.

    Hình ảnh khu vực nhà máy quân sự Yarmuk trước khi xảy ra vụ không kích, ảnh được chụp từ vệ tinh gián điệp EROS-B Ảnh: Imagesat

    Theo tính toán, các tiêm kích của lực lượng tấn công đã bay một quãng đường dài gần 1.600km đến khu vực nhà máy vũ khí Yarmuk. Điểm đáng chú ý, khoảng cách này cũng tương đương với quãng đường từ trung tâm Israel đến các khu vực cơ sở hạt nhân của Iran.

    Một khó khăn khác là khu vực nhà máy quân sự Yarmuk nằm sâu trong lãnh thổ Sudan và được bảo vệ rất kỹ càng bằng mạng lưới phòng không dày đặc.


    >> UAV Iran phơi bày sự yếu kém của phòng không Israel?

    Tuy vậy, sau khi cuộc không kích vào nhà máy quân sự Sudan diễn ra, Bộ trưởng Thông tin Sudan đã cáo buộc các máy bay Israel sử dụng các biện pháp chế áp điện tử để bịt mắt hệ thống radar của Sudan.

    Một số nguồn tin quân sự tiết lộ, các tiêm kích của lực lượng tấn công đã bay qua “khu vực chết” (điểm mù của các hệ thống radar) nơi họ không bị phát hiện bởi các hệ thống radar. Như vậy, phe tấn công đã nghiên cứu rất kỹ về tần số của các hệ thống radar phòng không Sudan và tìm ra điểm chết của nó.
    Điều này chứng minh được khả năng to lớn của phe tấn công (được cho là Israel) trong việc thu thập thông tin tình báo để đánh giá, phân tích, kết quả này chắc chắn có sự trợ giúp đắc lực của đồng minh.


    Hình ảnh nhà máy quân sự sau vụ không kích, các container bên ngoài sân đã bị xóa sổ, 3 trong số 5 nhà xưởng lớn bị thiệt hại, 3 nhà xưởng nhỏ bị phá hủy hoàn toàn, nhà máy này sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục sản xuất. Ảnh: Imagesat

    Các hình ảnh vệ tinh sau vụ không kích cho thấy, toàn bộ những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch không kích đều bị tiêu diệt. Điều này chứng minh khả năng chỉ thị và tấn công mục tiêu rất chính xác bằng các loại vũ khí công nghệ cao.

    Các nhân chứng gần khu vực nhà máy quân sự Yarmuk cho biết, họ nhìn thấy máy bay bay rất thấp qua khu vực nhà máy quân sự nhưng không thấy bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ máy bay. Nhiều khả năng cuộc tấn công được thực hiện bằng bom thông minh, một loại bom như JDAM được biên chế trong Không quân Mỹ và Israel.

    Sau khi cuộc tấn công kết thúc, các nhân chứng lại nhìn thấy máy bay bay qua khu vực này. Các nhân chứng nghĩ rằng sẽ có một cuộc tấn công nữa. Nhưng đó có thể là các UAV của phe tấn công được điều động đến hiện trường để đánh giá thiệt hại. Một lần nữa, lực lượng tấnc công chứng minh được năng lực đột phá mạng lưới phòng không Sudan lần thứ 2.

    Cuộc không kích vào Sudan đã cho thấy kết quả của sự phối hợp rất nhiều công tác khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Từ tìm kiếm, phân tích, chỉ thị mục tiêu, đến vạch đường bay cho các tiêm kích đột phá mạng lưới phòng không Sudan mà không bị phát hiện. Công tác đảm bảo hậu cần tiếp nhiên liệu trên không cho các tiêm kích quay về căn cứ, điều động UAV đánh giá thiệt hại của mục tiêu.

    Tất nhiên, năng lực phòng không của Iran chắc chắn tốt hơn nhiều so với Sudan, nhưng cuộc không kích vào Sudan cho thấy tiềm năng to lớn của Israel trong những vi phụ tương tự. Tehran sẽ phải đánh giá một cách nghiêm túc, nguy cơ một cuộc không kích tương tự vào Iran hoàn toàn có khả năng xảy ra. Đó là một nguy cơ thực sự chứ không còn là nguy cơ tiềm năng.

    Hình ảnh Sudan trước và sau vụ không kích:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này