Sau IPO, Vietcombank sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 28/01/2008.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 01:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1164 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sau IPO, Vietcombank sẽ ra sao?

    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/10560/

    Những nhà đầu tư (NĐT) đã nộp tiền để mua cổ phiếu (CP) Vietcombank sau đợt IPO vừa tổ chức cũng như nhiều NĐT khác đều rất quan tâm đến những thay đổi ?ohậu IPO? của ngân hàng này.

    Theo thông tin từ ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc Vietcombank- số tiền mà NĐT đã nộp để mua CP Vietcombank cho đợt IPO vừa tổ chức đã được gần 90%. Còn theo thông tin tham khảo về các giao dịch OTC mà các công ty chứng khoán cung cấp thì mức giá giao dịch thực tế đối với CP Vietcombank vào thời điểm hiện tại chỉ ở mức 98.000-99.000 đồng/CP ?" thấp hơn cả mức giá đấu tối thiểu thành công trong đợt IPO là 102.000 đồng/CP. Đây chính là lý do khiến nhiều NĐT đã nộp tiền lo lắng. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Thanh cho biết, chuyện giá cả biến động là do thị trường và các NĐT tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuy nhiên, ông Thanh cũng nói rằng, mức giá 10 chấm được đưa ra là giá trị thực của Vietcombank nhưng là ?ogiá ở mức cận trên?.

    Ông Thanh cũng thừa nhận, với biến động của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ cộng với mức giá đấu bình quân của Vietcombank thì việc tìm được cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ rất khó. Nhưng ông khẳng định: ?oCổ đông chiến lược nước ngoài không phải là chìa khóa vạn năng. Bây giờ, chúng tôi không kỳ vọng vào việc có được cổ đông chiến lược nước ngoài nữa mà sẽ có cách đi riêng, sao cho vẫn đạt được các mục tiêu đã đặt ra?. Ông nói thêm: ?oHai mục tiêu của việc đưa cổ đông chiến lược nước ngoài vào là tiền và hỗ trợ. Tiền thì đối với Vietcombank hiện nay không phải là vấn đề, còn hỗ trợ thì đối tác đã cam kết sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực mà Vietcombank cần. Thậm chí, họ còn cam kết cùng làm ăn với Vietcombank. Ngoài ra, nếu cần thì chúng tôi thuê thêm tư vấn?.

    Khả năng bán cổ phần cho NĐT chiến lược nước ngoài khó thực hiện cũng đồng nghĩa với việc số cổ phần bán ra bên ngoài của Vietcombank sẽ thấp hơn 20% vốn điều lệ. Mặc dù vậy, ông Thanh khẳng định kế hoạch niêm yết vào tháng 6.2008 vẫn được thực hiện dù tỷ lệ cổ phần bán ra bên ngoài dưới 20% (tỷ lệ bán ra tối thiểu theo quy định để một công ty có đủ điều kiện niêm yết). Ông Thanh nói: ?oChúng tôi xin phép Thủ tướng và đã được đồng ý về vấn đề này?. Ông Thanh cho biết thêm, điều này thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc cổ phần hóa các định chế tài chính nhà nước tại Việt Nam. Ngoài ra, với số lượng cổ đông lên tới hơn 15.000 người, tính đại chúng của CP Vietcombank đã được đảm bảo. Thêm vào đó, lượng CP được công chúng bên ngoài sở hữu có tổng mệnh giá lên tới hơn 1.000 tỉ cũng là một khối lượng cực lớn cho những giao dịch trên thị trường. Đây là những lý do cơ bản khiến việc niêm yết của Vietcombank là chấp nhận được.

    Trả lời câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Vietcombank vào năm 2008, ông Thanh cho biết: ?oChúng tôi dự kiến lợi nhuận năm 2008 sẽ tăng khoảng 40% so với năm 2007 và chắc chắn sẽ đạt được?. Ông Thanh nêu ra 4 lý do khiến cho việc hoàn thành mục tiêu trên là không quá khó khăn. Thứ nhất, năm 2007, Vietcombank đã đầu tư khá nhiều và năm 2008 sẽ bắt đầu thu kết quả. Năm 2008 cũng là năm Vietcombank đưa các khoản tiền gửi ở nước ngoài về đầu tư trong nước để có thể tìm kiếm những khoản lợi nhuận lớn hơn. Thứ hai, sau cổ phần hóa, động lực làm việc của nhân viên sẽ tăng lên nên khiến hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Thứ ba, trong nhiều hoạt động kinh doanh, ?onhiều cái Vietcombank vẫn chưa tận thu. Bây giờ là cổ phần rồi thì phải tính lại?. Thứ tư, các tài sản đầu tư của Vietcombank khi cổ phần hóa là chưa đánh giá lại, mới chỉ mua vào chứ chưa bán ra. Tuy nhiên, theo ông Thanh: ?oCác khoản đầu tư này cũng chưa cần phải sử dụng trong năm 2008 mà chỉ là của để dành thôi?.

    Về chính sách lương cho cán bộ, công nhân viên sau cổ phần hóa, ông Thanh nói: ?oTrước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện thu nhập cho các cán bộ quản lý để giữ người. Tuy nhiên, sẽ không có những thay đổi đột biến?.
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    AngloGold sẽ mở cửa các mỏ vàng trong tuần này
    Người phát ngôn của AngloGold cho biết, Cty này sẽ mở cửa trở lại một số mỏ vàng lớn tại Châu Phi sau khi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho môi trường.
    Các mỏ này của AngloGold bị buộc phải đóng cửa vào thứ sáu tuần trước do những vấn đề liên quan tới an toàn và việc cung cấp năng lượng để vận hành.

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewtopic.php?t=687&r=0&v=1
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ẩn số lo lắng VCB
    Thứ tư, 20.02.2008, 03:01pm (GMT+7)
    Theo dự kiến, cổ phiếu VCB sẽ niêm yết trên TTCK vào giữa năm 2008. Câu hỏi của các nhà đầu tư, giới chuyên môn và các công ty có liên quan trong những ngày đầu năm là "CP VCB sẽ được định giá bao nhiêu khi niêm yết"?

    Còn nhớ dịp cuối năm 2007, hàng loạt các công ty lên sàn và định giá rất cao khiến thị trường bị ảnh hưởng chung theo chiều hướng đi xuống. Đơn cử CP DPM (Đạm Phú Mỹ), giá chào sàn do công ty này đưa ra là 100.000 đồng/CP, cao gần gấp đôi so với giá IPO và giá giao dịch trên thị trường OTC trước đó không lâu. Với quy mô cực lớn (vốn hóa lớn nhất trên thị trường niêm yết tại thời điểm chào sàn), mức giá này đã gây ảnh hưởng rất mạnh tới giá CP nói chung. Cũng do việc định giá quá vô lý này, DPM cũng là CP khai cuộc cho trào lưu "lên sàn mất giá" tại thời điểm lúc đó với hàng chục phiên giảm liên tiếp. VN-Index cũng bị kéo xuống với hàng loạt CP mất điểm ngay sau đó.

    Đây chính là lý do khiến giới chuyên môn và nhiều nhà đầu lo ngại khi CP VCB lên sàn. Một chuyên gia tài chính - chứng khoán tại TP.HCM cho biết, trong trường hợp VCB định giá chào sàn cao, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi xuống bởi lượng CP niêm yết của VCB là rất lớn nên mức độ ảnh hưởng cũng rất lớn nếu CP này mất điểm. Đây được coi là một "ẩn số" lo lắng với thị trường chứng khoán năm 2008. Nếu VCB định giá chào sàn cao, lịch sử mất điểm sẽ được lặp lại nhưng mức độ ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều so với năm 2007. Như chúng ta đều biết, cuối năm 2007 đầu năm 2008, VN-Index đã rơi vào tình trạng giảm mạnh, tụt qua ngưỡng 800 điểm một cách dễ dàng. Hầu hết các nhà đầu tư đều rơi vào tình trạng hoang mang, chán nản và dễ "bỏ sàn ra đi". Tâm lý này chưa được giải tỏa, thị trường lại tiếp tục đi xuống thì sẽ không có gì ngăn cản được các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, nỗi lo lắng và được chờ đợi nhiều nhất cho năm 2008 chính là việc lên sàn của CP VCB.

    Nhưng tất cả cũng mới chỉ là dự đoán. Thị trường chứng khoán có những lý lẽ riêng của nó và rất khó có thể nói trước được điều gì. Chính vì vậy, lời khuyên đối với các nhà đầu tư là phải bình tĩnh, sáng suốt và bám chắc mục tiêu đầu tư của mình trong năm tài chính mới.
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    các bác có tin là sau khi lên sàn VCB sẽ về 60 như DPM và PPC ko?
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    VCB sẽ lỗi hẹn niêm yết?
    Thứ hai, 14.04.2008, 01:59am (GMT+7)

    Thị trường sụt giảm khiến các nhà đầu tư mua trúng đấu giá cổ phiếu Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Ngay chính VCB cũng gặp bài toán khó, chưa biết lên sàn với giá nào khi kế hoạch tháng 6.2008 sẽ chính thức niêm yết đang đến gần.

    VCB không cần nhà đầu tư chiến lược

    Việc chọn nhà đầu tư chiến lược của VCB từng gây ồn ào dư luận trên thị trường năm 2007 và tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau một thời gian dài đàm phán với một số đối tác, trong đó có General Electric, Nomura, Goldman Sachs..., VCB vẫn chưa chọn được đối tác nào. Nguyên nhân là do mức giá mà các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đưa ra cho VCB thời điểm đó chỉ vào khoảng 42.000 - 65.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này bị chê là thấp và theo VCB, mức giá này sẽ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước. Chính vì vậy, sau đó VCB hoãn lại việc chọn đối tác chiến lược mà tiến hành IPO trước, rồi mới tính sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược "không thấp hơn mức giá đấu thành công bình quân".

    Với mức giá đưa ra đấu giá là 100.000 đồng/cổ phiếu, kết quả giá đấu thành công trung bình là 107.860 đồng/cổ phiếu. Nhưng tới thời điểm này (cùng với xu thế chung của thị trường), giá cổ phiếu VCB đang ở mức khoảng 55.000 - 58.000 đồng/cổ phiếu, và câu hỏi đặt ra là, VCB sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược với giá bao nhiêu là hợp lý?

    Tất nhiên là không thể bán với giá 108.000 đồng/cổ phiếu như đã nói trên vì sẽ chẳng nhà đầu tư chiến lược nào chịu mua với mức giá này khi giá thị trường chỉ còn một nửa. Còn nếu bán với giá thấp hơn thì những nhà đầu tư đã mua trúng đấu giá cổ phiếu VCB sẽ bị thiệt hại nặng nề.

    Một chuyên gia tài chính tại TP.HCM phân tích, đối tác chiến lược là những tổ chức am hiểu và có uy tín trong lĩnh vực doanh nghiệp muốn chọn để phát triển. Vì vậy phải chọn đối tác chiến lược trước khi IPO để nhà đầu tư biết được chiến lược của doanh nghiệp đó và quyết định đầu tư. Đằng này VCB đã làm ngược lại. "Không chỉ nhà đầu tư bị thiệt mà ngay cả nhân viên của VCB cũng vậy. Với mức giá được mua bằng 60% giá đấu bình quân, giá mà nhân viên của VCB được mua khoảng trên 60.000 đồng/cổ phiếu, vẫn cao hơn giá thị trường hiện nay" - chuyên gia này nói. Một chuyên gia khác cũng cho rằng, thông thường giá bán cổ phiếu lần đầu bao giờ cũng thấp hơn kỳ vọng thị trường khoảng 15% vì số lượng bán lần đầu rất ít. Với mức giá hợp lý, nhà đầu tư sẽ ào vào mua, kỳ vọng thị trường sẽ đẩy giá cổ phiếu cao lên và những lần bán sau sẽ mang về cho doanh nghiệp đó khoản lợi nhuận lớn. "Nếu là người bán hàng khôn ngoan, VCB đã làm như vậy" - vị này nói.

    Chưa rục rịch gì về việc niêm yết

    Theo kế hoạch thì tháng 6.2008, VCB sẽ chính thức niêm yết trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, đã hết nửa tháng 4 vẫn chưa thấy đơn vị này rục rịch gì về chuyện niêm yết. Một chuyên gia tài chính tại TP.HCM khẳng định: "VCB sẽ lỗi hẹn với các nhà đầu tư về kế hoạch niêm yết". Chuyên gia này phân tích, con đường "lên sàn" của VCB lúc này đang trong thế "tiến thoái lưỡng nan" về giá. Giá IPO trung bình là 107.860 đồng/cổ phiếu, giá thị trường hiện nay khoảng 55.000 - 58.000 đồng/cổ phiếu, vậy giá niêm yết của VCB là bao nhiêu thì hợp lý. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra khi thời hạn hứa hẹn niêm yết cổ phiếu VCB đang đến gần.

    Từ trước tới nay, hầu hết giá các cổ phiếu đều đi theo phương thức "tiến dần đều" là giá niêm yết cao hơn giá IPO; giá trên sàn cao hơn giá khi hoạt động dưới thị trường OTC. Cụ thể giá IPO thành công bình quân của DPM là 54.400 đồng/cổ phiếu thì khi lên sàn, cổ phiếu này được định giá là 100.000 đồng/cổ phiếu (cao gần gấp đôi); giá cổ phiếu ACB chào sàn là 120.000 đồng/cổ phiếu (giá trước khi niêm yết là 100.000 - 110.000 đồng/cổ phiếu... Nhưng VCB không thể đi theo "kịch bản" này bởi nhiều lý do. Nếu VCB định giá niêm yết bằng giá IPO là 107.860 đồng/cổ phiếu thì "đi ngược lại thị trường" vì giá thị trường hiện nay chỉ bằng một nửa. Còn nếu niêm yết với giá thấp hơn, phù hợp với giá thị trường thì những người đấu giá thành công đợt IPO vừa rồi của VCB "hóa ra bị lừa" - nói như một chuyên gia. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu VCB như đang ngồi trên lửa khi đối diện với bài toán của VCB.

    Với tất cả những điều "khó nói" trên, việc VCB im hơi lặng tiếng về kế hoạch lên sàn của mình cũng là điều dễ hiểu.
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vietcombank "bật mí" trước đại hội cổ đông đầu tiên
    Thứ tư, 23.04.2008, 04:04am (GMT+7)
    http://tinchungkhoan24h.com/News/OTC/18262/

    Ngày 22.4, Ban lãnh đạo Vietcombank đã có cuộc gặp mặt với các cơ quan báo chí để thông tin một số tình hình trước khi tổ chức đại hội cổ đông vào 26.4.2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

    Vẫn giữ kế hoạch niêm yết

    Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank cho biết một chi tiết khá thú vị về công tác tổ chức: Vietcombank có tới 15.500 cổ đông mà hội trường lớn nhất có thể thuê được để tổ chức đại hội cổ đông là Trung tâm Hội nghị quốc gia với số chỗ ngồi là khoảng 3.600 ghế. Vì thế, nếu tất cả các cổ đông đều đến dự thì sẽ không đủ chỗ để ngồi. Bộ tài liệu gửi cổ đông dày tới hơn 150 trang được Vietcombank làm thành CD và gửi tới tất cả các cổ đông không phải là cán bộ công nhân viên. Riêng với các cổ đông là cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đề nghị download và đọc từ website của ngân hàng. Ông Bình cũng cho biết thêm, ngân hàng phải mất mấy tháng mới có thể tổ chức được đại hội cổ đông vì việc xác định chính xác danh sách các cổ đông tham dự mất rất nhiều thời gian do số lượng cổ đông quá lớn.

    Về kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcombank vẫn giữ kế hoạch niêm yết trong năm 2008 mà không phụ thuộc vào điều kiện thị trường. "Khi nào chúng tôi làm xong các thủ tục và được phép của các cổ đông là chúng tôi niêm yết" - ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank cho biết. Tuy nhiên, về thời điểm thì ông Thanh nói: "Vấn đề này chúng tôi không làm chủ được vì còn phải chờ xin phép các cơ quan có thẩm quyền, và hoàn tất các thủ tục cần thiết nữa". Trả lời câu hỏi về việc giá cổ phiếu của Vietcombank trên thị trường OTC đã xuống thấp hơn cả mức giá mua ưu đãi của cán bộ công nhân viên Vietcombank, ông Nguyễn Hòa Bình nói: "Đã chấp nhận kinh tế thị trường thì phải tuân theo các luật chơi của nó thôi. Thị trường định giá như vậy thì mình cũng phải chịu".

    Trả lời về vấn đề cổ đông chiến lược nước ngoài, ông Bình cho biết, các đối tác chiến lược trước đây vẫn rất quan tâm và đang tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, đối tác chiến lược cuối cùng đã được nhắm là Tập đoàn General Electric (GE). Vấn đề còn lại là mức giá bán cho GE sẽ ở mức nào. Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, mức giá của GE có thể sẽ phải thấp hơn giá đấu thành công bình quân vì ở mức giá đó GE đã không chấp thuận khi thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khả quan.

    Cột mốc lợi nhuận 3.383 tỉ đồng

    Về kết quả hoạt động quý I/2008, ông Bình cho biết, vốn huy động của Vietcombank tính đến 31.3.2008 giảm 0,3% so với cuối năm 2007 (đạt 195.587 tỉ đồng). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm hoạt động của Vietcombank xảy ra hiện tượng này. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng quý I/2008 của ngân hàng vẫn tăng 10,1% (đạt 105.562 tỉ đồng): VNĐ tăng 16,3% còn ngoại tệ chỉ tăng 5,2%. Lợi nhuận sau thuế quý I của Vietcombank ước đạt khoảng 900 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,4% trên tổng dư nợ.

    Theo kế hoạch, Vietcombank sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 29%, lợi nhuận tăng khoảng 11% so với năm 2007 (lợi nhuận trước thuế năm 2008 dự kiến là 3.383 tỉ đồng). Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: "Tình hình kinh tế nói chung (cả trong nước lẫn thế giới - PV) rất khó khăn nên việc đạt được chỉ tiêu lợi nhuận hơn 3.000 tỉ đồng là không dễ. Nếu như còn là ngân hàng 100% vốn nhà nước thì chúng tôi chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 2.000 tỉ đồng thôi, nhưng giờ đã là cổ phần lại có kế hoạch niêm yết nữa nên chúng tôi phải ráng sức để đáp ứng các kỳ vọng của cổ đông". Ông Thanh cũng cho biết thêm, Vietcombank là ngân hàng hội nhập quốc tế nhiều hơn so với các ngân hàng khác nên khi kinh tế thế giới sa sút, đặc biệt là Mỹ - đầu tàu của kinh tế thế giới khủng hoảng thì Vietcombank cũng chịu nhiều tác động hơn so với các ngân hàng khác.

    http://TinChungKhoan.Com
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhà nước tham quá... nhân viên VCB còn bị ăn quả lừa, đừng nói chi đến nhà đầu tư,,, ke..ke.. nếu so sánh với STB thì mức giá tương ứng của VCB cỡ 20 là cao.

    Khổ thân mấy chú nhân viên ,tích copd mãi được vài trăm chai, nay lại phải nai lưng ra chịu..

    He..he..bi giờ mà bảo cho mua cổ phiếu ưu đãi là em xin nghĩ việc ngay...
    Nhân viên các tập đoàn tham lam như điên nặng, đầu khía cứ một tháng là nhận được thư mời ưu đãi mua cổ phần bằng mệnh giá, thậm chí hơn cả mệnh giá..he..he..coi như là một hình thức huy động vốn khá hay..nhưng các dự án đấy có kết quả không thì cứ chờ nhé..
    Ông thu tiền trước, làm giám đốc, đi mua thiết bị, dịch vụ lấy hoa hồng trước rồi tính
  8. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    VCB ở đâu và sẽ về đâu?

    Đứng trước khó khăn chung của ngành, cổ phiếu VCB cũng không nằm ngoài số đó. Sau đợt IPO được gọi là "thành công" với mức giá đấu bình quân tương đương 107.000 đồng/cổ phiếu, cùng với xu hướng liên tục đi xuống của TTCK Việt Nam, cổ phiếu Vcb trên thị trường OTC liên tục sụt giảm trong một khoảng thời gian dài, và cho tới những ngày cuối tháng 4/2008, đã có nhà đầu tư rao bán với giá từ 53.000 - 55.000 đồng/cổ phiếu bất chấp những thông tin khá tốt về kết quả hoạt động kinh doanh của VCB quý I/2008: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.472 tỷ đồng (trong đó có 250 tỷ đồng trích lập các quỹ dự phòng, đạt tới 40% kế hoạch năm 2008). Sự chênh lệch quá lớn giữa mức giá đấu thành công và thị giá OTC hiện nay của cổ phiếu VCB vô hình trung đã đặt cổ phiếu này trước những khó khăn về giá khi niêm yết tại HoSE. Liệu mức giá khi niêm yết có tăng lên trên mức 55.000 đồng như hiện nay khi mà tình hình thị trường hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào của sự phục hồi?

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/18459/
  9. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 lên sàn, giá 50.000.
    hết.
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    26 này có bác nào đi họp đại hội cổ đông không? Em đang tính ngồi nhà đây. hĩ, họp hành giề, chán chít cha

Chia sẻ trang này