Sau khi được ra tù vì lý do lãng xẹt "Spam" , Hiệp Sĩ Lợn đã trở lại với khuyến cáo đặc biệt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSiLon300, 05/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1568 người đang online, trong đó có 627 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 536 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Múc rồi ôm để ăn dày, bạn sẽ có một cái Tết vui vẻ [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Có một ngành đặc biệt, năm nay sẽ lên mạnh.:-"

    - Ngành này sản xuất nhu cầu tất yếu của mọi người
    - Nguyên liệu của ngành này gần như vô tận
    - Ngành này năm ngoài giá tăng rất ít
    - Ngành này làm ăn rất tốt và hiệu quả
    - Ngành này năm nay sẽ được hưởng lợi từ giá đầu ra và chính sách rất nhiều.
    - Giá cổ phiếu tuy không tăng nhanh nhưng rất ổn định và bền vững


    Cổ phiếu đầu ngành này có một chữ V và ở sàn HO
    Vxx

    Và còn chờ gì nữa, múc nó thôi.

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]



  2. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nghe em, múc nó rồi ôm khư khư đó, giá lên gấp đôi hãy bán.
    Lấy ngày hôm nay kiểm chứng.
  3. cnbc

    cnbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
  4. Herorpg

    Herorpg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Đã được thích:
    252
    Topic chuẩn bị lock, để em gọi điện cho bác Tanng :))
  5. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Sai. 1 điểm về chỗ [:D]
  6. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Em có phím phiếm gì đâu mà lock. Đây chỉ là trò đoán chữ thôi mà
    Thôi thôi để em nói luôn


    VSH
  7. zanchun

    zanchun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là VSH :p
  8. zanchun

    zanchun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Đã được thích:
    0
    PR kiểu này ko khéo mai VSH nằm sàn @-)
  9. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =======

    Chỉ có VDL mà thôi... bác nhớ thank em nhé... hi hii
  10. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010 sẽ tăng giá điện thêm 2,8%

    Thời gian qua, các DN đã bày tỏ nối lo việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trao đổi với DĐDN, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào cho biết, thời điểm và các mức tăng giá đã được Chính phủ và các bộ ngành tính toán rất kỹ dựa trên chi phí đầu vào, CPI, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP... và không loại trừ khả năng giá điện sẽ còn tăng tiếp khoảng 2,8% trong 2010.
    Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào cho biết, mục tiêu chính của việc điều chỉnh giá điện lần này nhằm để từng bước làm cho giá điện phản ánh đúng chi phí của quá trình sản xuất kinh doanh điện và do đó đưa ra những tín hiệu đúng cho việc thu hút đầu tư vào ngành điện và cho việc tiêu dùng điện theo hướng khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng phải sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
    Ngoài việc tiến dần đến cơ chế thị trường thì việc tăng giá cũng nhằm thực hiện chính sách bù giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng và từng bước giảm dần tiến tới xóa bỏ dần bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt. Cơ chế giá mới quy định lộ trình thực hiện xóa bỏ bù chéo giá điện trong thời gian từ 5 - 6 năm. Do giá điện cho sản xuất hiện nay đang phải bù chéo cho giá điện sinh hoạt nên tỷ lệ tăng giá điện cho sản xuất sẽ được tính giữ ở mức thấp hơn tỷ lệ tăng giá điện bình quân, tỷ lệ tăng giá điện sinh hoạt sẽ giữ ở mức cao hơn tỷ lệ tăng giá điện bình quân nhằm giảm dần bù chéo từ sản xuất sang sinh hoạt.
    - Theo quyết định này thì từ 2010 giá điện sẽ theo cơ chế thị trường, vậy Bộ sẽ tính toán trên cơ sở nào để tăng hay giảm giá điện, thưa ông?
    Hằng năm, căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành điện và mặt bằng giá chung, trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp điện lực, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xem xét để tăng quyết định việc điều chính giá điện.
    Nếu ở mức dưới 5%, hoặc bằng 5% thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét giảm, cũng giống như việc tăng giảm giá xăng dầu, nếu tăng cao thì phải trình Thủ tướng. Cuối năm liên bộ sẽ ngồi tính toán trên cơ sở các mặt hàng
    [​IMG]
    Từ 2010 trở đi, giá bán điện thực hiện trên cơ sở kinh tế thị trường. Bậc thang đầu tiên của giá điện sinh hoạt được điều chỉnh ở mức từ 1- 50 kWh và với mức bù giá bằng 35-40% giá bán điện bình quân. Giá điện sinh hoạt cho bậc thang từ 51 – 100 kWh được tính bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận, áp dụng thống nhất biểu giá điện sinh hoạt bậc thang trên toàn quốc, không phân biệt khu vực nông thôn hay thành thị.
    như giá than, xăng dầu, nguyên vật liệu xi măng sắt thép... để tính giá năm tiếp theo. Tuy nhiên theo tính toán của chúng tôi sang năm có thể vẫn tăng giá khoảng 2,8%. Sau 2010 giá điện mới có thể giảm. Hiện nay chúng ta đang bán dưới giá thị trường nên phải tăng lên bằng mặt bằng giá chung để khuyến khích đầu tư. - Cách đây khoảng 2-3 năm, nhiều chuyên gia ngành điện nói rằng phải mất 15 -20 năm nữa thì VN mới có thị trường điện cạnh tranh. Theo đề án này thì từ 2010 ta sẽ theo cơ chế thị trường. Điều này có vẻ mâu thuẫn nhau?
    Không! Từ 2010 chúng ta mới từng bước theo cơ chế thị trường, còn cơ chế thị trường hoàn hảo thì ngành điện phải bán điện theo cơ chế độc lập, theo kế hoạch kinh doanh. Ví dụ quản lý kém có thể bán cao hơn, nhưng nếu bán cao hơn thì sẽ ít khách hàng. Ngược lại, quản lý tốt, năng suất lao động cao có thể bán dưới giá thành. Tức là chúng ta sẽ từng bước thực hiện theo cơ chế thị trường chứ không “thả” ngay, nếu “thả” sẽ thiếu điện. Kinh nghiệm của Philippines là một bài học, họ nóng vội “thả” giá điện theo thị trường nên đã phải trả giá là bị thiếu điện trầm trọng. Sau đó đã phải điều chỉnh, kêu gọi đầu tư nên giá điện của họ bây giờ là 17,5 cent, cao nhất trong khu vực.
    - Thưa Thứ trưởng, Chính phủ đã giao cho hai bộ Công Thương và Tài chính phải kiểm soát được giá điện, bước tiếp theo sẽ như thế nào để kiểm soát?
    Mức tăng này không lớn vì nếu tính đúng và đủ theo đề xuất của EVN thì mức tăng có thể tới 20-30%. Tuy nhiên, để tránh hiệu ứng dây chuyền tới các nhóm mặt hàng khác, Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ thực hiện một loạt giải pháp kiểm soát giá để hạn chế tối đa sự tăng giá của các mặt hàng.
    Chúng tôi sẽ chỉ đạo các TCty, tập đoàn... tính toán lại trên cơ sở giá điện, bây giờ có rất nhiều người phát biểu là không đúng. Ví dụ anh hóa chất nói rằng sẽ tăng lên 10% trong khi giá điện tăng có 6% thì tại sao giá thành anh tăng 10%. Tôi đọc báo thấy nhiều người nói rằng giá các mặt hàng sẽ tăng 10% trong khi giá điện công nghiệp chỉ tăng có 6%, nói như vậy là sai. Trong khi đó giá điện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong giá thành sản xuất, trừ một số ngành như nước, mạ điện... mới phải tới 40 – 50% giá thành, còn những ngành khác chỉ chiếm từ 5-10% của 6-7% (giá điện tăng) thì tại sao lại tăng 10%.
    - Vậy chúng ta sẽ tập trung rà soát những mặt hàng nào để tránh việc tăng giá bởi vì chúng ta rất khó kiểm soát được hết các mặt hàng?
    Đúng thế! Tất cả các mặt hàng chính như: sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng, phân bón, hóa chất... sẽ được kiểm soát chặt chẽ để tránh bài học như giá taxi, khi giá xăng dầu tăng lên lập tức anh tăng ngay, khi giá xăng dầu xuống thì anh lại chần chừ không giảm.
    Bên cạnh đó, quản lý thị trường của Bộ cũng sẽ hoạt động kiểm soát nhiều hơn những dịch vụ, bởi vì dịch vụ cũng hay lợi dụng việc tăng giá điện để tăng giá vô lối. Ví dụ giá xăng dầu lên, gạch hay phở... có dùng xăng dầu mấy nhưng họ cũng tăng lên gấp đôi. Việc lợi dụng việc tăng giá điện để tăng giá sẽ bị xử lý theo quy định.
    - Theo ông, liệu việc tăng giá hiện nay có ảnh hưởng tới gói kích cầu của Chính phủ không?
    Thực ra việc tăng giá điện tới toàn bộ nền kinh tế không lớn, chỉ bằng 0,36% GDP của năm 2009, vào khoảng 6.400 tỷ đồng. Vì tác động không lớn nên những gói kích cầu của Chính phủ vẫn có giá trị. Bản thân việc tăng giá điện yêu cầu các doanh nghiệp trước hết phải nâng cao năng suất lao động hơn nữa, giảm chi phí đầu vào, trong đó có chi phí năng lượng. Hiện nay các doanh nghiệp chưa thực sự tiết kiệm năng lượng. Nếu các nước GDP tăng 1 đơn vị thì điện cũng chỉ tăng từ 1-1,5, trong khi ở VN GDP tăng 1 thì điện thường tăng gấp đôi. Theo khảo sát của Bộ Công Thương, ở VN nếu áp dụng hợp lý hóa thì chúng ta có thế giảm từ 8-30% điện. Do vậy mà việc tăng giá điện lần này không ảnh hưởng tới gói kích cầu.
    -Xin cảm ơn ông !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này