Sau lạm phát - Đình đốn ... Bước tiếp theo là gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sactim, 14/05/2012.

4532 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1474 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    nhập viện khâu mồm (^_^).....nhưng trước đó phải cho mấy bác YSL nôn hết hàng đã
  2. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    :)):)):)) thía còn sau khi khâu mồm xong thì .....làm giề =))=))=))
  3. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    giải tán và đi du lịch sau 9 tháng chinh chiến và đủ sống thoải mái > 20 năm nữa.....sẽ để lại 1 phần thành quả lướt lát cho có cảm giác....[r2)]
  4. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này là kinh hoàng à !!!!
  5. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Gần 30% doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

    Thứ hai, 14/05/2012 13:48


    Tính đến hết tháng 4/2012, cả nước có khoảng 463.800 doanh nghiệp còn hoạt động, giảm mạnh so với con số hơn 647.600 được đăng ký. Số người đăng ký thất nghiệp cũng tăng gần 7% trong quý một.


    Kết quả đợt khảo sát nhằm đánh giá thực trạng doanh nghiệp vừa được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư – Cao Viết Sinh thông báo trong phiên họp sáng 14/5 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2012, cả nước có 24.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 130.000 tỷ đồng, giảm 10,5% về số lượng và 14,1% vốn so với cùng kỳ 2011. Trên 17.700 doanh nghiệp làm các thủ tục giải thể và ngừng hoạt động trong khoảng thời gian nêu trên, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

    [​IMG]Nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động khiến người lao động khó khăn. Ảnh minh họa: Vasep
    Như vậy, tính đến 30/4, trong tổng số hơn 647.600 doanh nghiệp đã thành lập, cả nước còn khoảng 463.800 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 71,6%. Trong số sụt giảm, có trên 81.900 doanh nghiệp giải thể, 16.000 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động và trên 85.800 đơn vị dừng hoạt động nhưng không đăng ký.
    Theo phân tích của Thứ trưởng Cao Viết Sinh, tỷ lệ 71,6% doanh nghiệp còn tồn tại nói trên vẫn “chấp nhận được” bởi ngay cả tại những nước phát triển như Anh hay Mỹ, tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 3 – 5 năm chỉ khoảng 50 – 70%. Ngoài ra, trong số các doanh nghiệp gặp khó khăn, giải thể, có nhiều doanh nghiệp năng lực tài chính yếu, sản phẩm kém khả năng cạnh tranh cần phải cơ cấu lại, đồng thời bổ sung một lực lượng doanh nghiệp mới.
    Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh – Xã hội, trong quý I/2012, có khoảng 116.000 người đăng ký mất việc. Trước, trong năm 2011, tổng số doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước là 77.548 doanh nghiệp, giảm 7,2% so với 2010. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 2011 là năm đầu tiên kể từ khi Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới có sự sụt giảm đáng kể.
    Cũng trong năm 2011, tổng số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động là 53.792, tăng 24,8% so với năm 2010. Trong đó, số doanh nghiệp đã chính thức giải thể là 7.611 doanh nghiệp, tăng gần 15% so với 2010. Số phải đăng ký ngừng hoạt động hoặc dừng nộp thuế là 46.361 doanh nghiệp, tăng 26,6% so với 2010.
    Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, thực trạng trên cho thấy khu vưc doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với việc gần 54.000 doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, trong năm qua có thêm 77.500 doanh nghiệp tiếp tục ra đời, trong đó trên 96% là các công ty thuộc khu vực dân doanh.
    Số liệu về phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra dựa trên kết quả đợt khảo sát vào cuối quý I/2012, theo chỉ đạo của Chính phủ để đánh giá tình hình, nhằm xây dựng các giải pháp hỗ trợ sản xuất. Đây được xem là số liệu chính thức, bên cạnh các kết quả được Bộ Tài chính đưa ra dựa trên báo cáo thuế và khảo sát của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
    Nhật Minh
  6. nguoidemsao123

    nguoidemsao123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    36
    Là tăng thuế đấy bác ơi, ko lấy éo gì mà tiêu
  7. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Thía thì tất cả dắt tay nhau xuống hố mất thôi, ờ mà một số lại thành nhà Tài phệt lớn. Cách này không ổn cho tất cả chúng ta.
  8. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Có thể gọi là đình đốn mà ;))
  9. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Bác có tư tưởng rất hài hoà trong việc sống - hưởng thụ và năm bắt cơ hội. Thực sự nếu Bác thành đạt trên thương trường cạm bẫy này thì sẽ có lúc và đến lúc Bác nghĩ đến những bộn bề bao khó khăn của những người dân lương thiện quanh ta. Chúc Bác luôn an lành.
  10. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy hàng tồn thuộc loại gì chứ . Nếu tồn ô tô thì quá hay , giảm 1 lượng lớn nhu cầu $ nhập linh kiện

Chia sẻ trang này