"Sâu sắc" hay là "Xâu sắc"

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ooo_DAO_ooo, Aug 8, 2014.

2883 người đang online, trong đó có 1153 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2014
    Likes Received:
    1,186
    Toiyeucophieu : Tôi không thích Thầy là Chủ tịch !
    Trong tôi chỉ có một Thầy Dao - Tiểu tăng hiền lành, tất tả lo toan các công việc nhà Phật : từ quét lá ngoài sân, chăm sóc cây hoa trong vườn, đọc kinh, đọc sách và ham say hoà mình vào một công việc đời thường đang diễn ra sôi động trong xã hội đương thời là trading chứng khoán.
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 11/14 ngân hàng thương mại cổ phần. Ba ngân hàng chưa được Thống đốc phê duyệt phương án tái cơ cấu là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Phát triển Thành phố và Ngân hàng Phương Nam.

    Về tiến độ tái cơ cấu, theo NHNN chi nhánh TP.HCM, năm 2012, đã hoàn tất hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng Sài Gòn) thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.

    Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt đang triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án tái cơ cấu đã được Thống đốc NHNN phê duyệt dưới sự giám sát của NHNN chi nhánh TP.HCM.

    Theo UBND TP.HCM, đến nay hoạt động của 2 ngân hàng này đã vượt qua giai đoạn khó khăn về thanh khoản, từng bước đi vào ổn định, nguy cơ đổ vỡ hệ thống đã được đẩy lùi.

    Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, tuy còn yếu kém nhưng chưa có ngân hàng nào có trụ sở chính tại TP.HCM đổ vỡ là thành công của thành phố trong điều kiện khó khăn tài chính như hiện nay.

    NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng vốn điều lệ của 14 ngân hàng có trụ sở chính tại thành phố tính đến ngày 28/2/2014 đạt 86.772 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2013; trong đó, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có mức vốn điều lệ cao nhất là 12.425 tỷ đồng. Hiện tổng tài sản của 14 ngân hàng này đạt 1.192.083 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cuối năm 2013.

    Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện Ngân hàng Phương Nam đã được Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chấp thuận chủ trương sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

    Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố đã hoàn tất kế hoạch mua lại Công ty Tài chính SGVF và sáp nhập với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á. Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố đạt 8.000 tỷ đồng (tăng 1,6 lần trước khi sáp nhập).

    Theo số liệu thống kê mới nhất, tình hình thanh khoản và tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM đều đảm bảo theo đúng quy định.

    Còn về hiệu quả sinh lời, chênh lệch thu nhập trừ chi phí của 14 ngân hàng có trụ sở chính tại TP.HCM lũy kế đến 28/2/2014 đạt 1.023 tỷ đồng. Trong đó, 2 ngân hàng có kết quả kinh doanh lỗ, các ngân hàng còn lại đều có kết quả kinh doanh hiệu quả.

    Về tình hình đầu tư, kinh doanh ngoài hoạt động ngân hàng, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, các ngân hàng vẫn tiếp tục tập trung vốn đầu tư vào loại hình chứng khoán vì có tính chất ổn định, an toàn.

    Trong khi đó, phần lớn các khoản đầu tư từ góp vốn, mua cổ phần, đầu tư chứng khoán vốn có hiệu suất sinh lời không cao. Bên cạnh đó, qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm như góp vốn, mua cổ phần vào một doanh nghiệp vượt quá tỷ lệ theo quy định; giải ngân không đúng tiến độ; doanh nghiệp nhận vốn góp sử dụng vốn sai mục đích… Do đó, các ngân hàng đang dần thoái vốn khỏi các lĩnh vực này.

    Về kết quả xử lý nợ xấu, tính đến ngày 28/2/2014, tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM là 45.848 tỷ đồng. NHNN đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng, các tổ chức tín dụng, kể cả khách hàng của các tổ chức tín dụng xây dựng giải pháp và lộ trình xử lý dứt điểm nợ xấu và không để phát sinh trong tương lai.

    Tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng cũng được NHNN xử lý trên cơ sở thận trọng, có lộ trình để giữ ổn định từng ngân hàng thương mại và toàn hệ thống. Hiện nay, việc sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại đang từng bước được xử lý theo hướng đồng bộ và toàn diện nhưng có tính đến đặc thù của từng ngân hàng.

    Làm việc với UBND TP.HCM mới đây về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có hệ thống ngân hàng, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, thời gian qua thành phố đã phê duyệt dàn trải quá nhiều dự án nhưng không ít trong số đó không triển khai được do nhà đầu tư không có vốn.

    Theo ông Giàu, đối với các ngân hàng thương mại, sự can thiệp từ phía nhà nước còn yếu và bất cập khiến dòng vốn được quản lý không chặt chẽ, thiếu kiểm soát dẫn đến ách tắc trong giải ngân các nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

    "Quản lý nguồn vốn, trong đó có hệ thống ngân hàng cần phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái đầu tư công", ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.





    Theo Diễn đàn đầu tư
  3. trantrung1970

    trantrung1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2014
    Likes Received:
    3,649
    Tiểu tăng giả này phiên 8/8 đăng đàn xúi nhà ĐT nhỏ lẻ bán .không biết có bao nguỏi đã nghe bà tranh mhau bán tháo phiên đó...chỉ khổ cho nhỏ lẻ nghe xui dai bán tháo...tin tốt đây bà con ơi
    -ngày 8/8 Tây lông ở phố Wall đã khởi sắc trở lại.. Vi vậy tây lông ở VN sẽ quay lai mua
    -ngày 8/8 tự doanh các CTCK thấy bán tháo đa quay trơ lại đường đua xuong sống của TTCK là CP Bluechip(tôi phiên ATC 8/8 đó cũng băt đáy tất tay bluechip vì sao? Vì tôi luôn linh cảm truóc được tay to TT sé tiêp tục dánh lên 635 trong thang 7 Ngâu.)
    -3 ngày trước cao thủ SSI đa ra tin bán CP quỹ trên 2800 d/cp là tôi đoan dược từ 15/8 TT sẽ có sóng lớn
    Khuyên cáo đây tiểu tăng này đa ra hết hang đang mong TT suồng dể mua lai.vạy ai có CP thì không nên bán rẻ,,ai chưa lên tàu thì hãy lên ngay..chăc chắn đến 100% VNI sé vượt 610 lên 615 tư 11-15/8 ..lúc này dòng tiền 11 nghin tỷ đang nằm chờ ở Các CTCK sẽ chảy mạnh vào TT.sóng nay sẽ dài và lớn đến cuối tháng 9/2014 VNI se đat 650-670 đo.. Cá bác đung nghe tiẻu tăng sui mà cháy túi bán rẻ CP đó..
    Tôi người luôn linh cảm bước đi chính sác của nhà tạo lập TT....vâng từ ngày lên sàn chưa bao giờ dự sai nhé....
    Chuc các bác bắt đáy ngày 8/8 sang tuần sau lồi mồm vì tiền nhé....Sắp tới sẽ có nhiều tin tốt ra hỗ trợ cho TT đánh lên đó....kha...kha...kha....vang có điều này các bác nhỏ lẻ phai nho kỹ để không mất oan tièn nhe
    Đó là khi nào Vol TK của TTCK tang đột biến và phải kéo dài 5-7 phiên liên tục thì lúc đó mới là PP nhé các bác....còn chân thành nói từ gio đang là điểm mua các bác cứ gom thoải mái đi...tôi là người tốt nên góp ý vài nhời với bà con thôi....
    Last edited: Aug 10, 2014
    khanhbd likes this.
    trantrung1970 đã loan bài này
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    “Nói thật với Quốc hội là ít người mua lắm”

    Một nội dung lớn được nhiều đại biểu quan tâm và có chất vấn gửi tới Phó Thủ tướng là tiến độ thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế với 3 trụ cột tái cơ cấu đầu tư công, DNNN, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang diễn ra rất chậm.

    Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đặt vấn đề: “Nhiều cử tri băn khoăn, nguyên nhân là do sự tác động của lợi ích nhóm, cơ chế, chính sách không phù hợp hay vì lý do nào đó đã cản trở tiến trình trên. Vậy xin Phó Thủ tướng cho biết trách nhiệm thuộc về ai? Phó Thủ tướng có giải pháp gì mang tính đột phá để khắc phục tình trạng trên?”.

    Cho rằng về mặt chủ quan, sự chỉ đạo, điều hành sắp tới cần quyết liệt hơn, Phó Thủ tướng cho biết, có 3 yếu tố lớn làm chậm tiến trình tái cơ cấu. Thứ nhất, tái cấu trúc là một vấn đề lớn, đụng chạm đến nhiều cấp, nhiều ngành, cả người dân và DN, cho nên điều đầu tiên cần hoàn thiện là thể chế, cơ chế. Triển khai một vấn đề lớn mà cơ chế, thể chế chưa đầy đủ thì khó mà giải quyết được.

    Thứ hai là do sự kìm hãm từ thị trường cả trong nước và thế giới. “Chính phủ rất muốn đẩy nhanh cổ phần hóa, nhưng nói thật với Quốc hội là ít người mua lắm”, Phó Thủ tướng phân trần.

    Thứ ba là thiếu hụt nguồn nhân lực, từ nhân lực lãnh đạo của các tập đoàn, DN, đến cả nhân lực lao động bình thường cũng không đáp ứng được nhu cầu của tái cơ cấu.

    Tuy còn những tồn tại, nhưng việc thực hiện Đề án tái cấu trúc nền kinh tế đã có kết quả tích cực. Trong hoạt động đầu tư công, những công trình không có hiệu quả đã phải nhường bước cho công trình có hiệu quả, triển khai dứt điểm. Bố trí chương trình đầu tư trung hạn vào năm 2015 để các địa phương chủ động lên kế hoạch. Đối với việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, 9 ngân hàng yếu kém đã được quyết liệt sắp xếp lại, từ đó tính thanh khoản của các đơn vị này và cả hệ thống đã vững chắc hơn.

    Về hoạt động tái cơ cấu DNNN, tuy có chậm nhưng đến nay đã có 69 tập đoàn được duyệt phương án tổ chức kinh doanh, điều lệ kinh doanh mới, có 27 DN lớn được cơ cấu lại, trong đó có 16 đơn vị lớn đã cổ phần hóa…

    Xác định cơ chế triển khai là tiền đề của mọi hoạt động, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã đề ra các giải pháp như về tái đầu tư công, ban hành nghị định về kế hoạch đầu tư trung hạn, tạo sự chủ động cho các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công, giám sát chống lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản từ vốn TPCP, vốn ngân sách...

    Về tái cơ cấu hệ thống TCTD, thực hiện lộ trình theo đề án, các phương án đã được duyệt, tập trung xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, tiết kiệm chi phí, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra.

    Đối với DNNN, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tại các tập đoàn, tổng công ty, làm sao để làm rõ trách nhiệm chủ sở hữu cũng như trách nhiệm người điều hành.

    Sẽ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước

    Đại biểu Trần Du Lịch (TP. HCM) đặt vấn đề, có một nguồn vốn nhà nước rất lớn tại các DN đã cổ phần hóa đang nằm chết ở những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối. Điển hình như tại Vinamilk, Nhà nước nắm giữ 45%, vốn hóa hiện nay là 51.000 tỷ đồng và rất dễ thoái vốn. Vậy tại sao không sử dụng nguồn vốn này để phục vụ các dự án quan trọng, ví dụ như Dự án Bauxite Tân Rai, riêng lãi vay lên tới 1.800 tỷ đồng trong thời gian xây dựng?

    Trả lời vấn đề này, Phó Thủ tướng cho biết, theo Nghị quyết Trung ương 3, khoá IX thì "số tiền thu được từ cổ phần hóa dùng để thực hiện chính sách đối với người lao động và để Nhà nước tái đầu tư". Do đó, thu từ cổ phần hóa được sử dụng giải quyết chính sách cho người lao động, bổ sung vốn cho các DN mà Nhà nước cần sở hữu chi phối.

    “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến này của đồng chí Trần Du Lịch để báo cáo với Thủ tướng, báo cáo với Bộ Chính trị có biện pháp sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa sao cho có hiệu quả nhất”, Phó Thủ tướng nói.

    Giải quyết dứt điểm 88% vụ khiếu kiện kéo dài

    Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đã 2 lần đặt câu hỏi và nhấn mạnh, từ khi nhận trọng trách Phó ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo, xử lý đưa ra ánh sáng bao nhiêu vụ tham nhũng điển hình? Giải quyết dứt điểm bao nhiêu vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, bài học nào là tâm đắc, sâu sắc nhất cả thành công và chưa thành công mà Phó Thủ tướng rút ra từ quá trình chỉ đạo các vụ việc nóng, nhạy cảm và phức tạp?

    Phó Thủ tướng cho biết, từ năm 2011, khi được phân làm Phó ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, ông đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác này như xây dựng thể chế, đôn đốc kiểm tra và đã xử lý được một số vụ việc nổi cộm.

    Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, có nhiều tiến bộ, nhưng có thực trạng là số vụ khiếu nại đông người tăng lên, tăng 22,6%, trong đó khiếu nại đất đai chiếm 78%. Trong 528 khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, có vụ kéo dài hơn 20 năm, đã giải quyết dứt điểm 462 vụ, đạt gần 88%, còn hơn 60 vụ nữa thời gian tới sẽ được tập trung giải quyết.

    “Bài học tâm huyết nhất của tôi là đã giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân một cách căn bản. Bài học lớn nhất là tôi chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về vấn đề mình được phân công”, Phó Thủ tướng nói.

    Theo Bùi Trang - ĐTCK
    khanhbd likes this.
  5. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    1,506
    Người thì cho rằng Đại sư DAO là nhà sư, người thì cho là Chủ tịch quỹ/cty này nọ, .....
    Thực tế thì chắc chắn rằng Đại sư DAO là 1 người bình thường (ko phải là nhà tu hành), chỉ là tu tại gia, có lòng thiên hướng và nghiên cứu về phật pháp (cũng là 1 điều tốt).
    Chắc chắn Đại sư đang công tác tại 1 "nơi" nào đó as 1 chuyên viên mà có thể biết trước nhiều tin tức vĩ mô (ví dụ 1 Vụ nào đó của Bộ Tài chính/Bộ Kế hoạch & đầu tư, thậm chí 1 chuyên viên trong VP Chính phủ (nhưng khả năng này không cao). Một ví trí mà phải có thời gian lên F thì chắc chắn ko phải là Sếp to, nhưng là người sẽ sớm được tiếp cận tin vĩ mô (có thể trước cả báo chí). Trước mình nghi ngờ Đại sư liên quan tới Bản Việt (thân cận với Ms Phượng, nhưng nay mình thấy ko phải).
    Cho dù Đại sư có nói thế nào thì cũng chỉ là thông tin để tham khảo, khi TT giảm vẫn có cổ tăng, khi TT tăng vẫn có cổ giảm. Chắc các bác còn nhớ năm 2008 anh Sinh Hùng hô hào mua cp, sau đó thị trường vẫn giảm (tất nhiên là lúc đó CP chưa có kinh nghiệm điều tiết thị trường và các chuyên gia cố vấn cho CP cũng bị bất ngờ, sẽ khác nhiều với bây giờ).
    GiaReBatNgo and Duy39 like this.
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    Không phải tự nhiên mà báo giới tôn ông Trầm Bê như một đại gia nhìn xa trông rộng. "Nước cờ" giảm tỷ lệ sở hữu cá nhân và gia đình có lẽ đã được ông Trầm Bê tính toán từ năm 2012.

    Điều cốt lõi là Sacombank và Southern Bank có điểm tương đồng về chủ sở hữu. Ông Trầm Bê và gia đình đang là cổ đông lớn chi phối tới 21% Southern Bank, giữ nhiều chức vụ quan trọng nhất tại đây. Trong khi tại Sacombank, nhóm cổ đông này cũng đang nắm giữ khoảng 6,7%, chưa kể tới khả năng tỷ lệ có thể còn lớn hơn rất nhiều thông qua hình thức nhờ người khác đứng tên cổ phiếu.

    "Nước cờ" giảm tỷ lệ sở hữu của cá nhân và gia đình có lẽ đã được ông Trầm Bê tính toán từ năm 2012, khi "bắt tay" với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) gây áp lực buộc ông Đặng Văn Thành "dâng" Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - cơ nghiệp cả đời cho Eximbank và Southern Bank.

    Được biết tổng số vốn của Sacombank khoảng trên 12.000 tỉ đồng, Southern Bank 4.000 tỉ đồng. Về luật, sau khi hợp nhất 2 ngân hàng lại chắc chắn tổng số vốn nắm giữ tại ngân hàng mới của gia đình ông Trầm Bê sẽ không còn lo ngại vượt trần (trên 20%) như trước. Với từng nước cờ thâu tóm Sacombank, khi Sacombank và Southern Bank về một mối, tự khắc tỷ lệ sở hữu cá nhân và gia đình ông sẽ giảm về đúng theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, thế lực lại không hề giảm đi và sẽ còn mạnh hơn khi quyền lực về một mối.

    Không những thoát án phạt sở hữu cổ phần vượt trần, việc sáp nhập ngân hàng sẽ đưa đại gia 55 tuổi này lên hàng những ông trùm tài chính lớn nhất Việt Nam.

    Có xử lý sai phạm hay không?

    Điều 55, Khoản 2 của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 16/6/2010, có hiệu lực ngày 1/1/2011, quy định: Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

    Điều 55, Khoản 3 Luật này cũng quy định: Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

    Về vấn đề này, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Cao Sỹ Kiêm từng nêu quan điểm, việc gia đình ông Trầm Bê hiện đang nắm giữ hơn 20% vốn tại ngân hàng, chiếu theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, cổ đông và những người liên quan không được sở hữu vượt 20% vốn của các tổ chức tín dụng là vi phạm pháp luật.

    Chủ trương tìm một ngân hàng nhỏ sáp nhập, nhằm tái cơ cấu lại ngân hàng đã có từ năm 2013. Tuy nhiên, một chuyên gia tài chính cho rằng: "Dù tính toán thế nào nhưng trước khi việc sáp nhập hoàn thành theo ý kiến của nguyên Thống đốc NHNN - TS Cao Sỹ Kiêm đã nói gia đình ông Trầm Bê vi phạm luật thì sẽ phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật".

    Cũng đồng quan điểm với ý kiến đó, TS Nguyễn Chí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập cho rằng, qua diễn biến của vụ việc có thể thấy, hiện nay trong văn bản pháp luật còn thiếu quy định về việc một cổ đông hay những người liên quan cổ đông đó đến được phép sở hữu bao nhiêu phần trăm cổ phần tại các ngân hàng. Hiện mới chỉ đưa ra những quy định một cổ đông và những người có liên quan không được sở hữu vượt 20% vốn của các tổ chức tín dụng.

    "Việc quyết định một cá nhân được phép nắm giữ bao nhiêu phần trăm số cổ phần tại một ngân hàng do NHNN quyết định cũng như cơ quan quản lý nhà nước khác đưa ra. Điều này đặc biệt quan trọng khi hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đang có nhiều lo lắng liên quan đến sở hữu chéo, lo lắng một cá nhân sẽ thao túng tài chính khi sở hữu quá nhiều cổ phiếu tại một ngân hàng", TS Hiếu cho biết.

    Ông Cao Sỹ Kiêm đề xuất, NHNN buộc phải vào cuộc, đặc biệt là Tổ chức quản lý tín dụng, thanh tra phải xác minh có thể điều chỉnh cổ phần cho các cổ đông khác hoặc bán lại cho cổ đông khác.





    Theo Congly.vn
    khanhbd likes this.
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    4,034
    Gia đình ông Phạm Huy Hùng

    Chủ tịch Vietinbank Phạm Huy Hùng là người có đóng góp quan trọng đưa Vietinbank trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất so với các ngân hàng Việt Nam với hơn 55.000 tỷ đồng.

    Là chủ tịch một ngân hàng có quy mô tổng tài sản trên 530.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng trên 430.000 tỷ đồng, ông Phạm Huy Hùng được đánh giá là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2013, Vietinbank báo lãi trước thuế trên 7.700 tỷ đồng, là ngân hàng có lợi nhuận hàng đầu trong ngành ngân hàng.

    Theo thống kê, ông Hùng nắm lượng cổ phiếu khiêm tốn cổ phiếu CTG với vỏn vẹn 7.167 cổ phiếu CTG tính đến tháng 9/2013.
    Một thành viên khác trong gia đình ông Phạm Huy Hùng cũng có vai trò quan trọng trong Vietinbank là ông Phạm Huy Thông, con trai ông Hùng. Vị doanh nhân sinh năm 1979 này đã trở thành thành viên Hội đồng Quản trị Vietinbank từ tháng 4/2013 và cũng đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Ban điều hành Vietinbank.

    Ông Phạm Huy Thông - người có bằng thạc sỹ Đại học Miramar - California, đã trở thành Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội năm 32 tuổi và khi 33 tuổi ông đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank.

    Em gái ông Phạm Huy Thông là bà Phạm Vân Anh hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Vietinbank Capital. Sinh năm 1989, bà Phạm Vân Anh là lãnh đạo trẻ tuổi nhất Ban lãnh đạo Vietinbank Capital và được đánh giá là có sự tăng tiến rất nhanh.

    Năm 2013 tổng tài sản ủy thác của VietinBank Capital là 973 tỷ đồng, tổng tài sản đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 63 tỷ đồng.

    Chồng bà Phạm Vân Anh là ông Nguyễn Như Dương, người lên chức Giám đốc Chi nhánh Đống Đa của Vietinbank ở tuổi 30.

    Trong khi đó, bà Phạm Minh Khanh, con gái của Chủ tịch Vietinbank Phạm Huy Hùng hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Vietinbank.

    Còn chồng bà Khanh là ông Vũ Trung Thành, sinh năm 1981 cũng được đánh giá là người có sự thăng tiến nhanh. Ông đang nắm cương vị Giám đốc chi nhánh Vietinbank TP. Hà Nội, một trong những đơn vị hàng đầu của hệ thống Vietinbank.

    Gia đình ông Trầm Bê

    Ông Trầm Bê và các con Trầm Trọng Ngân và Trầm Khải Hòa là những cái tên gây sự chú ý tại đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) những năm 2011 - 2012, khi ngân hàng này thay đổi hàng loạt chức vụ chủ chốt, mà trong đó phải kể đến sự thoái lui khỏi vị trí Chủ tịch Sacombank của ông Đặng Văn Thành - người sáng lập ngân hàng này.

    Đến thời điểm hiện tại, nhiều thành viên trong gia đình ông Trầm Bê vẫn đang nắm những chức vụ chủ chốt tại Sacombank và nắm một lượng vốn rất lớn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank).

    Theo báo cáo quản trị 2013 của Sacombank, tính đến 31/12/2013, tổng số vốn gia đình ông Trầm Bê đang nắm giữ là 6,78%, tương đương hơn 1.725 tỷ đồng - tính theo thị giá cổ phiếu STB chốt ngày 11/2/2014 là 20.500 đồng/cổ phiếu.

    Tại Southern Bank, theo báo cáo quản trị 2013, ông Trầm Bê không nắm chức vụ nào, tuy nhiên, ông Trầm Trọng Ngân đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tính đến cuối 2013, gia đình ông Trầm Bê nắm 20,81% vốn, tương đương hơn 832,5 triệu cổ phiếu Southern Bank.

    Tính đến 31/12/2013, tổng tài sản của Sacombank đạt 160.097 tỷ đồng; tổng huy động từ tổ chức kinh tế & dân cư đạt 131.428 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt gần 109.580 tỷ đồng.

    Với Southern Bank, tính đến hết quý 3/2013, ngân hàng này có tổng tài sản gần 75.000 tỷ đồng.

    Với việc nắm các chức vụ quan trọng và sở hữu cổ phần lớn tại hai nhà băng trên, gia đình ông Trầm Bê được nhìn nhận có ảnh hưởng nhất định trên thị trường ngân hàng hiện nay.

    Gia đình ông Trần Mộng Hùng
    Nhắc đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), người ta không thể không nhắc đến cổ đông sáng lập Trần Mộng Hùng, với các thành viên trong gia đình nắm các vị trí quan trọng trong ACB.

    Hiện ông Trần Mộng Hùng giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị ACB, trong khi vợ ông là Đặng Thu Thủy cũng là thành viên Hội đồng Quản trị ACB. Con trai ông Hùng là Trần Hùng Huy, sinh năm 1978, đang đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB.

    Theo báo cáo quản trị 2013 của ACB, tính đến cuối năm 2013, gia đình ông Trần Mộng Hùng đang sở hữu tổng cộng hơn 78 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 8,36% vốn ngân hàng.

    Trong đó, ông Trần Mộng Hùng nắm hơn 16,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,76% cổ phần ACB; ông Trần Hùng Huy sở hữu hơn 28,7 triệu cổ phần, tương ứng 3,07%; bà Đặng Thu Thảo nắm gần 11 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17% vốn điều lệ ACB; các thành viên khác trong gia đình ông Hùng nắm hơn 22 triệu cổ phiếu ACB.

    Sau vụ "bầu Kiên", tài sản của ACB sụt giảm mạnh và còn 160.477 tỷ đồng tính đến hết quý 3/2013. Với tổng tài sản như vậy và dư nợ của nhà băng này đạt hơn 104.000 tỷ đồng, cùng với loạt mảng kinh doanh, ACB vẫn được đánh giá là ngân hàng có sức ảnh hưởng không nhỏ tới ngành ngân hàng.
    Theo Diễn Đàn Đầu Tư
    khanhbd likes this.
  8. Dowtrendvni

    Dowtrendvni Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 22, 2011
    Likes Received:
    2,319
    hết thang cô hồn là dòng bds ngon đới\m/
  9. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    632
    truy IP là ra địa chỉ,ra địa chỉ là biết tên họ,biết tên họ là biết nghề nghiệp ... cái này các mod chắc biết:D
    khanhbd likes this.
  10. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    1,506
    Không phải mất công như thế, có thể đoán được phần nào mà (đoán có thể sai, nhưng đại loại công việc của Đại sư là như vậy).
    khanhbd likes this.

Share This Page