Sau thép, ngân hàng là sóng gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 15/06/2021.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9282 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    IDICO (IDC): Nghi vấn "đè giá" trước giao dịch thoả thuận hơn 62 triệu cổ phiếu
    5 giờ trước
    (ĐTCK) Tổng công ty IDICO – CTCP (Mã chứng khoán IDC – sàn HNX) có giao dịch đột biến trong phiên sáng ngày 15/6.
    [​IMG]
    Theo đó, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 15/6, mã IDC xuất hiện giao dịch thoả thuận lên tới 62,08 triệu cổ phiếu với giá 32.500 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền lên tới 2.017,6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ phiên giao dịch sáng nay, 20,69% vốn điều lệ của IDC đã được trao tay.

    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận IDC phiên sáng ngày 15/6

    Điểm đáng ý là giá thỏa thuận 32.500 đồng chỉ cao hơn giá sàn 32.400 đồng/cổ phiếu là 100 đồng.

    Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 14/6, cổ phiếu IDC liên tục duy trì vùng 38.600 - 39.600 đồng/cổ phiếu, chỉ tới khi phiên ATC lệnh bán mạnh đã dẫn tới cổ phiếu giảm từ 38.600 đồng/cổ phiếu về 35.900 đồng/cổ phiếu, tức giảm gần tới 7% và đóng cửa mức thấp nhất trong phiên. Trong đó, khối lượng khớp trong phiên ATC chỉ là 4,11 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu IDC biến động bất thường phiên ATC ngày 14/6

    Với việc xuất hiện giao dịch thoả thuận hôm nay, nhiều nhà đầu tư đặt ra nghi vấn “đè giá” cổ phiếu để có thể thực hiện giao dịch thoả thuận với mức giá thấp!

    Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đăng ký bán toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng 22,5% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0%, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 25/6.

    Nhiều khả năng sau phiên sáng ngày 15/6, Tập đoàn Bitexco đã bán ra gần xong lượng cổ phiếu đăng ký.

    Giả sử nếu không có giao dịch bất thường phiên ATC ngày 14/6, cổ phiếu IDC giao dịch giá bình thường 38.600 đồng/cổ phiếu, giá sàn phiên hôm nay cũng sẽ là 34.800 đồng/cổ phiếu và giao dịch thoả thuận 60,08 triệu cổ phiếu sẽ buộc phải có giá trị giao dịch cao hơn so với mức giá 32.500 đồng/cổ phiếu trong phiên hôm nay.

    Mới đây, Tổng công ty IDICO đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu đạt 1.046,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,8% và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,6% về còn 16,9%.

    Năm 2021, IDICO đặt mục tiêu tổng doanh thu là 5.660,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 989,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp với lợi nhận trước thuế đạt 106,8 tỷ đồng, đã hoàn thành 10,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2% so với đầu năm lên 14.909,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.064,1 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.928,2 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.797 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

    Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 15/6, cổ phiếu IDC tăng 2.700 đồng, tương ứng tăng 7,52% lên 38.600 đồng/cổ phiếu.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Vingroup lấn sân bất động sản khu công nghiệp
    Sau khi đổi tên quỹ đầu tư mạo hiểm Vingroup Ventures thành CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Vinhomes, Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE11/03/2020 10:27 VIC) đã chính thức đặt tham vọng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mới - bất động sản khu công nghiệp.

    *VIC chi 49 tỷ đồng thành lập Vingroup Ventures

    Cụ thể, Vingroup Ventures được thành lập với mục đích ban đầu là hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Với mức vốn điều lệ là 70 tỷ đồng, Vingroup Ventures khi đó có 3 cổ đông chính gồm Tập đoàn Vingroup với mức góp 49 tỷ đồng (70%); ông Nguyễn Hồng Quân góp 14 tỷ đồng (20%) và bà Thái Vân Linh (Shark Linh) góp 7 tỷ đồng (10%); đồng thời bà Linh cũng là người đại diện theo pháp luật và là Tổng Giám đốc của Công ty.

    Đến đầu tháng 02/2020, chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Vingroup Ventures được đổi từ bà Thái Vân Linh sang bà Mai Hương Nội, phó Tổng Giám đốc của Vingroup. Sau đó, ngày 27/02/2020, Vingroup Ventures được đổi tên thành CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Vinhomes (Vinhomes IZ).

    Đến 09/03/2020, Vingroup đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Vinhomes IZ cho các công ty con là CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)CTCP Phát triển Thành Phố Xanh nhằm mục đích tái cơ cấu sở hữu nội bộ.

    Như vậy, với quyết định này Vingroup sẽ chính thức lấn sân sang lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp (thông qua Công ty con là Vinhomes).

    Theo đó, Vinhomes cũng cho hay việc phát triển bất động sản khu công nghiệp cũng góp phần tạo điều kiện cho nhiều nhà cung cấp thiết bị phụ trợ phát triển cơ sở sản xuất đầu tiên tại Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái dây chuyền sản xuất ôtô nội địa, phù hợp với chiến lược tổng thể để đẩy mạnh phát triển mảng công nghiệp.

    Như Xuân
    chuki thích bài này.
  3. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.310
    Đang bóng đá thì sóng bia chứ sóng gì.
    One_Punch_Mananchaodabat thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Chủ doanh nghiệp vốn 500 ngàn tỷ: 'Tiền hiện không có, nhưng chất xám có thừa'
    14:17 15/06/2021 Đầu Tư
    (VTC News) -
    Trong "buổi họp báo" online trên kênh YouTube của mình, Nguyễn Vũ Quốc Anh liên tục khẳng định con số 500.000 tỷ đồng không là gì với lý do bản thân thừa chất xám.
    Sáng 15/6, như đã hứa hẹn, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) mở "họp báo" để giải đáp những thắc mắc liên quan đến thông tin đăng ký vốn điều lệ công ty 500.000 tỷ đồng.

    Giống như cách ông này tạo bất ngờ, buổi họp báo lần này không ngoại lệ. Theo đó, từ 14/6, nhiều người "ngã ngửa" khi nhận được thông báo của CEO Tập đoàn hàng chục tỷ đô này qua dòng trạng thái trên Facebook cá nhân: "Họp báo sẽ được tổ chức vào ngày mai thứ Ba ngày 15/6/2021 trên YouTube được phát lúc 9:00 AM - 11:30 AM".

    [​IMG]



    Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, Tổng Giám đốc Auto Investment Group trong "buổi họp báo" online.





    "Buổi họp báo" online của CEO tầm cỡ thu hút hàng trăm lượt xem cùng một thời điểm với số bình luận tương đương. Hầu hết đều là những người vì tò mò, muốn xem thế nào.

    Nội dung của các bình luận đều gói gọn trong lời khuyên nhủ Nguyễn Vũ Quốc Anh "bới ngáo, bớt nổ, bớt ảo tưởng". Một số người còn cho rằng CEO Auto Investment Group "ngáo đá" khi tổ chức họp báo nhưng chỉ một mình độc thoại với máy tính.

    Mở đầu câu chuyện, Nguyễn Vũ Quốc Anh chia sẻ tham vọng "vĩ đại" của công ty với mong muốn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước cũng như hộ kinh doanh cá thể; định hướng trở thành tập đoàn công nghệ đại diện cho Việt Nam đi ra thế giới để cạnh tranh với các tập đoàn lừng lẫy khác nhằm mang lại nguồn ngoại tệ về Việt Nam.

    "Doanh thu năm nay dự kiến khoảng 10.000 tỷ từ tháng 7 đến tháng 12. Do tụi tui chưa xúc tiến được thị trường của Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc, tui chưa mở được, cuối tháng 6 này tui sẽ mở các thị trường này để mang về doanh thu cho thị trường chúng tôi. Dĩ nhiên mọi người nghĩ con số là khủng nhưng đối với tôi con số này chả là gì.

    Năm 2022, tôi phải mang về 1 tỷ USD, đừng nói tập đoàn của chúng tôi là startup, tôi không là statup, nếu các bạn nghĩ tôi là startup là sai lầm. Tốc độ chúng tôi đi gấp 500 lần startup, doanh thu năm sau 1 tỷ USD với tôi là không lớn, chỉ xấp xỉ 25.000 tỷ đồng thôi.

    Đến 2023 - 2025 cố gắng mang về 30 tỷ USD, con số này mới đáng gờm. Chúng tôi sẽ phủ 250 quốc gia...

    Năm 2025-2027 doanh số là 50 tỷ USD, con số này thực sự không nhỏ nhưng cũng không lớn với tầm nhìn của chúng tôi. Năm 2025 chúng tôi sẽ xây một trung tâm kinh doanh tài chính và nhân bản tự động tại Việt Nam, nếu thuận lợi sẽ xây 17 cái toà nhà đại diện cho 17 công ty của chúng tôi. Vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD, tôi nói là tôi sẽ thực hiện cho bằng được", CEO Auto Investment Group hứa hẹn.

    [​IMG]



    "Buổi họp báo" online của "CEO tầm cỡ" thu hút hàng trăm lượt xem cùng một thời điểm với số bình luận tương đương.





    Với những con số khủng này, tưởng chừng mọi người sẽ quan tâm đặc biệt, tuy nhiên hầu hết người theo dõi chỉ muốn biết hiện tại tập đoàn khủng của ông Anh đã "trữ" được bao nhiêu tiền trong tài khoản. Song, câu trả lời của ông một lần nữa lại gây sốc: "Tôi có thừa chất xám, tiền hiện không có nhưng có chất xám thì sẽ có được tất cả".

    Để lý lẽ có sức thuyết phục, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh nêu nguồn đầu tư tiềm năng có thể huy động vốn dễ dàng: "Xin anh Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm (các doanh nghiệp lớn của Việt Nam) ủng hộ thằng em, mỗi người góp vô cho em út vài tỷ đô cũng là con số ok rồi... Tôi muốn mình em út, mong muốn cha mẹ mình là Nhà nước, anh Hai mình là mấy ông lớn của Việt Nam có sự ủng hộ em út thì dĩ nhiên anh em mình ra ngoài chơi với tụi nó ngon lành. Đơn giản là vậy thôi".

    Hơn 1 tiếng "chủ trì buổi họp báo online", thông tin "đọng" lại ở những người theo dõi rằng đây là một CEO 8X với "tài chém gió siêu đỉnh". Bởi, qua những thông tin chia sẻ có thể khẳng định thời điểm hiện tại Nguyễn Vũ Quốc Anh chẳng có gì nhiều.

    Theo tìm hiểu của PV VTC News, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu có trụ sở chính đặt tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower (số 2 đường Hải Triều, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Công ty này có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng và 2 cá nhân khác mỗi người góp 1 tỷ đồng là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện.

    [​IMG]



    Các bình luận đều gói gọn trong lời khuyên nhủ Nguyễn Vũ Quốc Anh "bớt ngáo, bớt nổ, bớt ảo tưởng".





    Ngay sau khi công bố, thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi với số vốn điều lệ trên, doanh nghiệp này vượt xa so với các Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam thời điểm hiện tại.

    Thế nhưng, theo tìm hiểu thực tế của PV VTC News, địa chỉ văn phòng tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower mà ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký trụ sở chính của công ty lại là văn phòng ảo. Trụ sở này hiện thuộc quyền khai thác của Compass Office (doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo và văn phòng dịch vụ).

    Hiện nơi tọa lạc duy nhất của tập đoàn là nhà riêng của chính vị CEO 8X, một căn nhà cấp 4 cũ kỹ trên đường số 3 (khu phố 2, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM).
    ltl98Smart_StockerVN thích bài này.
  5. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    3.306
    Bác chủ add thêm ITC và TCW nhé
    Có iLB mà ko có hai mã này thì lỗi to
  6. ThanhBrokerHsc

    ThanhBrokerHsc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/07/2016
    Đã được thích:
    1.962
    App cty nào đẹp thế bác
    anchaodabat thích bài này.
  7. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.829
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Khối ngoại mua ròng trở lại 111 tỷ đồng trên sàn HoSE.
    Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,64 điểm (0,41%) lên 1.367,36 điểm. HNX-Index giảm 0,72 điểm (-0,22%) xuống 318,29 điểm. UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,05%) lên 88,87 điểm.
    Khối ngoại giao dịch tích cực hơn khi mua vào 41,4 triệu cổ phiếu, trị giá 1.959 tỷ đồng, trong khi bán ra 41,2 triệu cổ phiếu, trị giá 1.845 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 170.260 cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 114 tỷ đồng.
    Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 111 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 1,5 triệu cổ phiếu.
    [​IMG]
    Đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại sàn HoSE là VIC với giá trị hơn 104 tỷ đồng. PLX và VRE được mua ròng lần lượt 97 tỷ đồng và 85 tỷ đồng. Trong khi đó, KDC bị bán ròng đột biến 308 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VPB bị bán ròng hơn 95 tỷ đồng. KBC và MBB bị bán ròng lần lượt 72 tỷ đồng và 69 tỷ đồng.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    SSI Research: KBC, IDC, SZC, ITA, SIP vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận cao về cho thuê đất
    Báo cáo của SSI Research tin rằng dự thảo Nghị định mới sẽ hợp lý hóa quy trình xin cấp phép KCN mới và KCN mở rộng. Ngoài ra, cơ chế ưu đãi sẽ dành cho các KCN sinh thái, dự án công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những chủ đầu tư KCN có tỷ lệ lấp đầy các KCN thấp hơn 60%, như Sonadezi Châu Đức HoSE: SZC) với tỷ lệ lấp đầy khoảng 40% sẽ có thể xin phép phát triển KCN mở rộng bằng cách thu hút khách thuê trong các lĩnh vực ưu tiên.

    Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các KCN mới tăng lên (năm 2021, chi phí này tăng khoảng 10 - 50% so với năm trước), do đó tỷ suất lợi nhuận của các KCN mới sẽ thấp hơn các KCN hiện hữu. Các chủ đầu tư KCN hiện tại có đất cho thuê như Kinh Bắc (HoSE: KBC), Idico (HNX: IDC), Sonadezi Châu Đức, Tân Tạo (HoSE: ITA), Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) vẫn có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn đối với hoạt động cho thuê đất.

    KCN Nam Tân Uyên 3 (255 ha) và Cây Trường (700 ha) là một trong số các KCN mới sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm nay. Đây sẽ là động lực chính cho Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) và Becamex IDC (HoSE: BCM).
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Nhiều doanh nghiệp lãi lớn, quán quân thuộc về công ty lãi gấp 8 lần cùng kỳ
    Thứ 5, 06/05/2021, 06:13
    280
    CHIA SẺ
    [​IMG]
    Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, đây lại là năm thuận lợi với nhiều cơ hội cho nhóm ngành khu công nghiệp khi xu hướng dịch chuyển về Việt Nam đang được nhắc đến nhiều, cùng với đó là nhiều ngành nghề kinh doanh dịch chuyển theo. Các doanh nghiệp có sẵn quỹ đất hoặc đang tìm kiếm các quỹ đất sạch để tiếp tục đầu tư mở rộng.

    Tính đến hết năm 2020 cả nước có 369 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 114.000ha, trong đó có 284 khu công nghiệp đang hoạt động. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 42.200ha, tỷ lệ lấp đầy 57,4%. Trong đó riêng các khu công nghiệp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy khoảng 70,2%.

    Năm 2021 cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này. Kết quả kinh doanh quý 1 vừa được công bố cũng phản ảnh đúng thực trạng hiện nay: nhiều doanh nghiệp lãi lớn, thậm chí lớn gấp nhiều lần như Kinh Bắc City (KBC), như Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), IJC hay Tân Tạo (ITA)...

    Nhìn lại quý 1 vừa qua, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ không nhiều, có thể điểm qua vài cái tên như Long Hậu (LHG), như LDG, KCN cao su Bình Long (MH3) hay Đầu tư VRG (VRG)...

    [​IMG]
    Kinh Bắc City (KBC) đạt lãi kỷ lục 715 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ

    Giành danh hiệu về quán quân tăng trưởng lợi nhuận quý 1 vừa qua so với cùng kỳ là Kinh Bắc City (KBC) với số lãi sau thuế gần 715 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020. Đây cũng là số lãi kỷ lục theo quý công ty từng đạt được.

    Con số cụ thể, doanh thu trong quý đạt hơn 2.000 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhờ tiết giảm tối đa chi phí giá vốn, khiến lợi nhuận gộp thu về đạt 1.123 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Trừ hết các khoản thu chi khác, quý 1/2021 Kinh Bắc City báo lãi sau thuế 715 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 599 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ. EPS đạt 1.276 đồng.

    Năm 2021, KBC kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, KBC đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

    [​IMG]
    SIP đứng thứ 2 về tăng trưởng, đạt hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 1

    Quý 1 vừa qua, xét về doanh thu, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Trong số đó, mảng doanh thu từ cung cấp điện, nước và dịch vụ tiện ích khu công nghiệp đều tăng trưởng mạnh. Tính riêng mảng bán điện đã đạt 1.035 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 78% tổng doanh thu toàn công ty. Báo cáo cũng ghi nhận, tổng giá trị bất động sản đầu tư của SIP đến hết quý 1 đạt 4.831 tỷ đồng – chủ yếu là đất và cơ sở hạ tầng cho thuê.

    Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 208 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 186 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Không chỉ kết quả kinh doanh thuận lợi, trên thị trường cổ phiếu SIP cũng là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất. Hiện SIP giao dịch quanh mức 175.100 đồng/cổ phiếu và duy trì mức cao này từ đầu năm 2021 đến nay. Thậm chí thời điểm đầu năm có lúc SIP tăng vọt lên mức 228.700 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Ba "ông lớn Becamex IDC, Sonadezi và Idico

    Ông lớn Becamex IDC (BCM) công bố kết quả kinh doanh quý 1 với doanh thu đạt xấp xỉ 1.400 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó riêng doanh thu về bất động sản và bất động sản đầu tư ghi nhận gần 1.052 tỷ đồng, tăng hơn 28%.

    Những điểm nhấn của Becamex IDC quý 1 là khoản lãi từ các công ty liên doanh liên kết 274 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm. Những tác động này giúp cho lợi nhuận sau thuế đạt 468 tỷ đồng, tăng 41% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 457 tỷ đồng.

    Những dự tính cho năm 2021 và các năm tiếp theo của Becamex IDC rất lớn. Nhằm tạo quỹ đất cho các năm tiếp theo Becamex IDC đã đầu tư dự án Khu công nghiệp Cây Trường (Bình Dương) với diện tích quy hoạch 700ha với vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đã hoàn thành bồi thường và giải tỏa, đang hoàn thiện pháp lý. Năm 2021 Becamex IDC đặt mục tiêu đạt 8.900 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 2.300 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Ông lớn Sonadezi (SNZ) công bố doanh thu quý 1 đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó riêng mảng kinh doanh khu công nghiệp đạt hơn 365 tỷ đồng, cung cấp nước sạch đạt 282 tỷ đồng, dịch vụ cảng đạt 216 tỷ đồng, xử lý chất thải đạt 178 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt gần 310 tỷ đồng, tăng 14,5% so với quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 174 tỷ đồng. SNZ cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu từ hiệu quả hoạt động kinh doanh KCN và kinh doanh dịch vụ cảng tại đơn vị thành viên làm cho lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Kế hoạch dài hạn, trong giai đoạn 2021 – 2025 công ty có kế hoạch mở rộng KCN Giang Điền; KCN và dịch vụ Hàng Gòn; 01 KCN tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và ít nhất 02 khu dân cư quy mô trên 10ha. Tổng công ty phấn đầu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm từ 5% đến 7%, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 10%, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ chia cổ tức 12%.

    Trong khi đó Tổng công ty Idico - CTCP (IDC) chưa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021.

    Loạt doanh nghiệp lãi tăng trưởng mạnh quý 1/2021

    Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành khu công nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý 1 vừa qua còn phải kể đến như Tân Tạo (ITA) với số lãi sau thuế gần 58 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Như IJC với số lãi sau thuế 292 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Nam Tân Uyên (NTC) cũng báo lãi tăng trưởng 32% lên gần 113 tỷ đồng...

    Những doanh nghiệp có lợi nhuận quý 1/2021 giảm sút so với cùng kỳ có Long Hậu (LHG), có LDG, có MH3, có VRG... Tuy vậy, không có doanh nghiệp nào báo lỗ trong quý 1 vừa qua.




    [​IMG]
    anchacmacben thích bài này.

Chia sẻ trang này