SBT - CHân sóng chu kỳ mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HungF99, 10/10/2021.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7841 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    13.365
    Tởm nên giờ mới có giá hợp lý mà xúc bác ah
  2. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.409
    Like mong về bờ , đu đúng nhịp break ảo 23.5 hic
    VangChin thích bài này.
  3. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.562
  4. HungF99

    HungF99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2021
    Đã được thích:
    173
    138nam thích bài này.
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.562
    Đoạn này kén người mua rồi phải rất hiểu hoăck ko biết gì mới mua thôi
  6. HungF99

    HungF99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2021
    Đã được thích:
    173
    chúc mừng ace nhé có 4% lãi làm vốn , vol to BB đã xác nhận yên tâm nhé
  7. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.409
    cbs sáng e mua 1k k biết t3 về ngửa hay sấp, khẩn thui
    138nam thích bài này.
  8. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    Xác định vào sóng!
  9. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.562
    Giá đường tăng cao khi khủng hoảng năng lượng thúc đẩy sản lượng Ethanol
    Tác giả Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

    21 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang gây áp lực lên thị trường đường khi các nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới chuyển đổi mía thành ethanol nhiều hơn do nhu cầu năng lượng tăng cao.
    Giá đường đã đạt mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 10 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng đã ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa từ magie đến cà chua. Đối mặt với lạm phát nhiên liệu tràn lan, Brazil và Ấn Độ đang thiết lập để sản xuất nhiều ethanol hơn từ mía đường để trấn an nguồn cung cấp chất tạo ngọt vẫn còn eo hẹp.

    John Stansfield, nhà kinh doanh và nhà phân tích tại Group Sopex cho biết: “Đây là hai người chơi lớn trên thị trường đường và thực tế là áp lực buộc họ phải sản xuất thêm ethanol trong 12 tháng tới sẽ hỗ trợ giá đường”.

    Hợp đồng đường trắng ICE đã tăng 1,2% tại London vào thứ Hai (1/11), nâng mức tăng của năm nay lên 22%. Giá đường thô tăng tại New York 1,1%. Cả hai hợp đồng đều tăng trong tháng 8 khi thời tiết băng giá gây thiệt hại cho vụ mùa năm nay của Brazil.

    Giá bơm xăng ở Sao Paulo tăng mạnh đang thúc đẩy nhu cầu đối với ethanol được sử dụng để cung cấp năng lượng cho ô tô ở Brazil. Công ty năng lượng nhà nước Petrobras SA cho biết, nhập khẩu xăng của nước này đã tăng hơn 10 lần trong quý III lên 42.000 thùng/ngày.

    Andy Duff, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh doanh nông sản và thực phẩm Nam Mỹ của Rabobank cho biết: “Thị trường nội địa đối với ethanol và thị trường đường quốc tế đang tranh giành mía đường của Brazil. Giá dầu trên 80 USD/thùng đã tạo ra một mức giá sàn khoảng 17 cent/pound cho giá đường”.

    Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới đang có kế hoạch đưa ethanol chiếm 20% hỗn hợp nhiên liệu xe cộ vào năm 2025 nhằm khai thác sản lượng đường dư thừa trên thị trường trong những năm gần đây.

    Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, chiến lược đó có thể khiến sản lượng đường tinh luyện giảm trong năm tới.

    Tobin Gorey, chiến lược gia hàng hóa nông nghiệp tại Commonwealth Bank of Australia cho biết trong một ghi chú hôm thứ Sáu (29/10): “Động thái này có thể diễn ra chậm chạp nhưng ước tính của ISMA là một dấu hiệu hữu hình cho thấy quá trình này đã bắt đầu”.

    Trong khi đó, Engelhart Commodities Trading Partners cho biết, xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể giảm hơn một nửa trong năm 2022 - 2023 từ mức 6 triệu tấn của năm nay.

    “Nếu họ không xuất khẩu 6 triệu tấn đường vào năm tới, thế giới sẽ trở nên căng thẳng và điều đó trở nên rất thú vị đối với giá đường”, nhà phân tích John Stansfield cho biết.
  10. HungF99

    HungF99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2021
    Đã được thích:
    173
    Chúc mừng anh em . Ce là điều đã được báo trước

Chia sẻ trang này