SCD - Xá xị Chương Dương - hịhị...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phongnhi68, 09/02/2018.

5700 người đang online, trong đó có 533 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 463600 lượt đọc và 2741 bài trả lời
  1. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Đã được thích:
    1.119
    scd sẽ rớt dưới 20
    Butchep01 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  2. Gabygaby

    Gabygaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2016
    Đã được thích:
    82
    Ladaphv là cò hả mà sao hay vào dòm và giọng cò vạc thế?
    sea17 thích bài này.
  3. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.479
    :))
    sea17 thích bài này.
  5. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
    http://vietnamfinance.vn/vafi-doi-s...-trai-luat-doanh-nghiep-20180412121432803.htm

    Lợi nhuận chưa phân phối không phải là khoản nợ của doanh nghiệp với cổ đông
    Ngày 8/2/2018, Kiểm toán Nhà nước đã có Thông báo số 155/KTNN-TH về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB).

    Tại thông báo này, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước cho Nhà nước với số tiền 2.495 tỷ đồng.

    Về việc này, VAFI cho rằng trước tiên cần làm rõ ai được quyền quyết định phân chia lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức hàng năm ?

    Theo Điểm 2b, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần.

    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sabeco ngày 18/4/2017 đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 ( tại Điều 5 ) như sau: lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2016 là 2.831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm 2016 là 4.262 tỷ đồng, chia cổ tức cho năm 2016 là 3.847 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ thì xác định khoản lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016 là 2.946 tỷ đồng

    Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia, trong đó có vai trò quyết định của cổ đông nhà nước là Bộ Công Thương.

    “Như vậy khoản lợi nhuận chưa phân phối trên về bản chất không phải là khoản nợ của doanh nghiệp đối với toàn thể cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước. Vì vậy việc Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco phải chuyển 2.495 tỷ đồng về ngân sách nhà nước là trái với Luật doanh nghiệp hiện hành”, VAFI nhấn mạnh.

    Mặt khác, theo VAFI, điểm 2o, Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền hạn của HĐQT trong việc chi trả cổ tức là: “Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.

    Như vậy, HĐQT Sabeco hiện nay cũng không có thẩm quyền phân chia cổ tức từ khoản chưa phân phối là 2.900 tỷ đồng mà phải trình cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

    Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng nêu rất rõ các nguyên tắc trả cổ tức, phương thức trả cổ tức, trong đó có nói rõ ngày chốt danh sách cổ đông để xác định danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.

    Điều Luật này cũng khẳng định rằng khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng không phải là khoản nợ của doanh nghiệp đối với toàn thể các cổ đông.

    VAFI nhấn mạnh rằng khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng chỉ được thanh toán cho các cổ đông khi hội đủ các điều kiện: được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; sau đó được HĐQT triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, HĐQT phải chốt ngày hưởng quyền lĩnh cổ tức và xác lập danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đó, chỉ có cổ đông trong danh sách chốt quyền thì mới được hưởng cổ tức.

    “Nếu Đại hội đồng cổ đông tới đây của Sabeco biểu quyết thông qua việc phân chia 2.900 tỷ đồng thì cổ đông nhà nước chỉ được hưởng 36% của khoản phân chia này vì nhà nước đã bán bớt cổ phần của mình vào ngày 27/12/2017.

    “Ngày chốt để xác lập danh sách cổ đông được hưởng cổ tức, khoản lợi nhuận chưa phân phối sẽ trở thành khoản nợ của doanh nghiệp đối với mọi cổ đông, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông”, VAFI khẳng định.

    VAFI cũng yêu cầu Bộ Tài chính (Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) có văn bản hướng dẫn các bút toán cho nghiệp vụ này để có sự thống nhất thực hiện trong các doanh nghiệp, tránh sự hiểu lầm như trên và tránh làm méo mó các chỉ tiêu tài chính, chứng khoán .

    Chúng ta hãy đặt địa vị vào ThaiBev
    Trong văn bản, VAFI “kêu gọi” Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính “hãy đặt địa vị như ThaiBev hay các cổ đông khác của Sabeco”.

    “ThaiBev đã bỏ ra gần 5 tỷ USD – số tiền rất lớn đủ để xây dựng hệ thống cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP, để mua 53%/vốn điều lệ Sabeco mà cho tới thời điểm này (sau hơn 3 tháng) chưa cử được người tham gia quản lý Sabeco (nếu Bộ Công Thương có thiện chí thì chỉ sau 2 tuần) rồi Kiểm toán Nhà nước ra quyết định đòi nợ Sabeco mà trên thực tế là không có nợ?”.

    VAFI nhấn mạnh, có rất nhiều tồn tại sau cổ phần hóa đã và đang làm thiệt hại quyền lợi của nhiều nhà đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hóa như: doanh nghiệp chậm trễ, chây ì hay trốn niêm yết; chậm thoái vốn nhà nước tại hàng ngàn doanh nghiệp; cử nhân sự kém tham qua quản lý vốn nhà nước; tiêu cực tham nhũng trong nhiều doanh nghiệp có cổ phần chi phối tại nhà nước….

    “Muốn thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp hay thoái vốn nhà nước thì nhà nước phải giải quyết những tồn tại như trên. Cán bộ đi thanh kiểm tra doanh nghiệp cổ phần hóa thì phải thông thạo nghiệp vụ và hiểu kỹ về Luật doanh nghiệp.

    “Quá trình thông qua kết luật thanh tra, kiểm tra phải có sự phản biện rộng rãi để tránh tình trạng kết luật thanh tra thì trái với Luật, điều đó sẽ gây rủi ro nhiều cho môi trường kinh doanh, làm giảm lòng tin vào giới đầu tư và giá bán cổ phần nhà nước bị giảm do các nhà đầu tư tài chính phải đưa ra các phương án dự phòng rủi ro”, VAFI kiến nghị.
    sea17 thích bài này.
  6. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
    TÀI CHÍNH
    Dẫn Luật KTNN 2015, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp 2.500 tỷ vào ngân sách
    Thanh Long - 20:02, 09/04/2018
    (VNF) – Bộ Tài chính khẳng định, theo Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) 2015, báo cáo kiểm toán của KTNN bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán. Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp 2.500 tỷ tiền truy thu cổ tức vào ngân sách nhà nước.



    Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp 2.500 tỷ vào ngân sách
    Liên quan đến vụ truy thu gần 2.500 tỷ đồng tiền cổ tức của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và Sabeco nêu ý kiến.

    Theo Bộ Tài chính, Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) 2015 đã quy định, Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán, về sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cũng là cơ sở để Chính phủ, cơ quan quản lý, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

    Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

    “Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác đã nêu tại kiến nghị báo cáo kiểm toán”, văn bản Bộ Tài chính nêu.

    Bộ Tài chính cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Sabeco báo cáo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4.

    Trước đó, theo thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 của KTNN, cơ quan này yêu cầu Sabeco nộp lại 2.495 tỷ đồng tiền cổ tức cho Bộ Công thương (trích từ lợi nhuận còn lại năm 2016) – tương ứng theo tỷ lệ góp vốn 89,59% của Bộ này trước khi bán 53,59% cổ phần cho Công ty Vietnam Beverage ngày 29/12/2017.

    Điều này gây ra xung đột lợi ích giữa cổ đông cũ là Bộ Công Thương (đại diện cho Nhà nước) và cổ đông mới là Vietnam Beverage. Nếu Sabeco trả 2.495 tỷ đồng cho Bộ Công Thương theo kiến nghị của KTNN thì Vietnam Beverage sẽ bị thiệt hại nặng, trong bối cảnh Nhà nước không hề loại trừ khoản cổ tức này khi định giá cổ phiếu Sabeco để bán cho Vietnam Beverage.

    “Theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

    Theo đó, Ban Tổng Giám đốc của Tổng công ty cho rằng Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như đề xuất của KTNN nên Tổng công ty chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này (khoản 2.495 tỷ đồng phải trả cổ tức cho Bộ Công Thương theo kết luận của KTNN – PV)”, phía Sabeco khẳng định.

    Ở một diễn biến khác, hồi cuối năm 2017, ngay sau khi Vietnam Beverage hoàn tất thâu tóm 53,59% cổ phần Sabeco, “ông lớn” ngành bia này đã công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 35% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2018 và ngày chi trả là 23/1/2018.

    Đến nay, Sabeco đã thực hiện trả tiền tạm ứng cổ tức cho hầu hết các cổ đông, duy chỉ có Vietnam Beverage là chưa nhận được cổ tức. Khoản cổ tức đang “treo” này trị giá tới 1.202 tỷ đồng. Nhiều khả năng việc “treo” cổ tức là do ảnh hưởng từ vụ “lùm xùm” giữa Sabeco và KTNN.
    --- Gộp bài viết, 13/04/2018, Bài cũ: 13/04/2018 ---
    Công nhận Là dị :)) nên scd ì ạch cũng phải thôi
    nxtin1981sea17 thích bài này.
    sea17 đã loan bài này
  7. sea17

    sea17 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2015
    Đã được thích:
    1.301
  8. Phongnhi68

    Phongnhi68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    3.925
    Sabeco Đại hội cổ đông bất thường, sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Võ Thanh Hà
    Đầu Tư 14/04/18 12:24 45 liên quan
    0Gốc
    Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa ban hành các nội dung liên quan cho kỳ đại hội cổ đông bất thường sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2018 với tờ trình miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Sabeco đối với ông Võ Thanh Hà.
    Cùng với tờ trình xin ý kiến miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Sabeco, đại hội cổ đông bất thường lần này cũng sẽ xem xét việc bầu thêm các thành viên HĐQT với 3 ứng viên người nước ngoài được giới thiệu.

    Theo quy định hiện hành, ở thời điểm này, 3 ứng viên mới vẫn do Bộ Công thương giới thiệu và 2 trong số đó là ứng viên độc lập.

    Hai ứng viên độc lập là ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken cùng ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan).

    Ứng viên còn lại là ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là chủ tịch HĐQT Beer Group - công ty đang sở hữu 49% công ty "mẹ" của Công ty TNHH Vietnam Beverage - nơi đã mua 53,59% vốn điều lệ của Sabeco trong thương vụ trị giá gần 5 tỷ USD.

    [​IMG]

    Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco hiện nay và ông Koh Poh Tiong (phải)

    Lẽ dĩ nhiên thì việc ông Võ Thanh Hà, đương kim Chủ tịch HĐQT Sabeco rời khỏi vị trí chỉ là vấn đề thời gian bởi ông Hà vốn là đại diện cho phần vốn của Bộ Công thương tại Sabeco và hiện Bộ Công thương chỉ còn nắm 36% vốn điều lệ tại đây, sau khi đã bán đi 53,59% vốn để thu về gần 5 tỷ USD cho ngân sách.

    Trao đổi với Báo Đầu tư, một quan chức của Bộ Công thương cho hay, sau đại hội cổ đông bất thường vào ngày 23/4, tới ngày 29/6/2018, Sabeco sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ở thời điểm 29/6/2018, cổ đông mua 53,59% vốn điều lệ của Sabeco cũng đã đủ tư cách để thực hiện quyền cổ đông của mình.

    Như vậy, nếu chưa rời đi ở kỳ Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/4 thì tới ngày 29/6, khi Sabeco tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, việc thay thế Chủ tịch Sabeco hiện nay cũng sẽ diễn ra.

    Động thái xin rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Sabeco của ông Võ Thanh Hà tại thời điểm này có thể mở đường luôn cho ứng viên đến từ Beer Group và là người của ThaiBev nắm luôn vị trí Chủ tịch HĐQT của Sabeco ở thời điểm này bởi nếu không thì tới ngày 29/6/2018 cũng phải thay người mới.

    Vào tháng 3/2018, ThaiBev đã gửi thư tới Chính phủ nhắc lại việc, cuối năm 2017, công ty này đã mua thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage nhưng hiện chưa được trực tiếp tham gia HĐQT và điều hành Sabeco, đồng thời bày tỏ quan ngại với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam về việc này.

    Sau đó ngày 29/3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Công ty Thai Beverage Public (ThaiBev) về việc công ty này tham gia HĐQT và điều hành Sabeco.

    Đáng nói là nếu Sabeco có Chủ tịch HĐQT mới là người nước ngoài, đại diện cho ThaiBev thì cũng chưa rõ một số khúc mắc mà Sabeco đang gặp phải về nghĩa vụ thuế với nhà nước thời gian qua nhưng hiện chưa có kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng cao nhất sẽ được giải quyết ra sao.

    Thanh Hương
    --- Gộp bài viết, 14/04/2018, Bài cũ: 14/04/2018 ---
    Tiền cầm rồi mà vẫn ôm của mãi sao đc
    nxtin1981sea17 thích bài này.
  9. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.295
    Còn bác nào giữ SCD không vậy>:D<
    nxtin1981sea17 thích bài này.
  10. sea17

    sea17 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2015
    Đã được thích:
    1.301
    Hihi, van con bi lo nhieu ma bác,
    :)
    nxtin1981, thachngospacecraft thích bài này.

Chia sẻ trang này