SCI lãi 2021,2022 bằng vốn hóa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BUY888, 15/10/2021.

120 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 77729 lượt đọc và 577 bài trả lời
  1. ToiYeu_VietNam

    ToiYeu_VietNam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Đã được thích:
    392
    đợt này chạy đua tiến độ nên quá ngon
    6x là hợp lý
  2. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    [​IMG]
    Công ty vốn điều lệ 250 tỷ mà làm tổng thầu epc giá trị hợp đồng đã ký hơn 12k tỷ. Thời tới cản ko nổi, lãi to hơn vốn hóa :((
    --- Gộp bài viết, 15/10/2021, Bài cũ: 15/10/2021 ---
    Nó vẫn cố chất dư bán cả đống để đè :((:((:((
    trandangtu_hd thích bài này.
  3. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.895
    e này tiềm năng nay bro nào vẽ nến hay phết :drm
    --- Gộp bài viết, 15/10/2021, Bài cũ: 15/10/2021 ---
    ăn thẳng vào đống đè đó là có xiền
  4. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    Quảng Trị kỳ vọng biến 'gió Lào' thành… tài nguyên
    Thứ năm, 02/09/2021 06:43 GMT+7
    (PLVN) - Bao đời nay, vào các tháng hè, miền Trung nước ta, trong đó có Quảng Trị thường chịu ảnh hưởng của những đợt gió Lào khô nóng.

    [​IMG]

    Một “cánh đồng” điện gió phía Tây tỉnh Quảng Trị.


    Loại gió bị coi là thiên tai này, nay lại được coi là… tài nguyên. Hàng chục dự án điện gió ở Quảng Trị đã mọc lên, kỳ vọng mỗi năm thu về cho ngân sách vài trăm tỷ đồng.

    “Đại công trường” điện gió

    Thời gian này, nhiều cung đường ở huyện Hướng Hoá nhộn nhịp những đoàn xe vận chuyển vật liệu, thiết bị triển khai các dự án điện gió. Hướng Hóa thành một đại công trường với không khí khẩn trương, đã dễ dàng nhìn thấy những trụ điện gió sừng sững vươn cao giữa núi rừng. Bức tranh thiên nhiên hiền hòa bao đời với núi đồi nhà sàn nay thêm nét chấm phá những cánh quạt điện gió trắng muốt in trên nền trời xanh.

    Theo ông Hà Sĩ Đồng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị), ai cũng biết Quảng Trị chịu ảnh hưởng gió Lào khắc nghiệt. Tuy nhiên, tỉnh nhìn nhận đó cũng là tiềm năng rất lớn để phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt năng lượng tái tạo. Để biến cái bất lợi thành có lợi, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Quảng Trị xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển, là trụ cột chính để phát triển kinh tế.

    Với tốc độ gió trung bình đạt từ 6 - 7 m/s, miền Tây Quảng Trị được đánh giá là vùng rất có tiềm năng trong phát triển điện gió. Vùng đất này đã vào “tầm ngắm” nhiều nhà đầu tư phát triển năng lượng.

    Quy hoạch điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2015, Quảng Trị chỉ có 4 dự án điện gió với tổng công suất 110MW. Nhưng đến nay, nhờ sự vào cuộc của tỉnh, sự quyết tâm của các nhà đầu tư, toàn tỉnh đã có 31 dự án điện gió được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2MW, trong đó 2 dự án công suất 60MW đã đi vào hoạt động; 29 dự án đang triển khai đầu tư. Nếu tính thêm cả 11 dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch; thì điện gió gần như phủ kín vùng núi non này.

    Theo báo cáo vào cuối tháng 8/2021 của tỉnh, trong 29 dự án đang triển khai, có 8 dự án cơ bản hoàn thành lắp đặt tua bin (Gelex 1, 2, 3, Hướng Tân, Tân Linh, Liên Lập, Hướng Linh 7&8); 3 dự hoàn thành đúc móng, dựng trụ tua bin, chuẩn bị lắp cánh (Phong Huy, Phong Liệu, Phong Nguyên); 1 dự án hoàn thành móng tua bin, lắp đặt hoàn thiện 4/12 tua bin (Amaccao Quảng Trị 1); 6 dự án hoàn thành móng trụ tua bin, đang vận chuyển thiết bị về công trường lắp đặt (Hướng Phùng 2, 3, Tài Tâm, Hoàng Hải, Hướng Hiệp 1, Hướng Linh 3); 8 dự án đang giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đúc móng (Quảng Trị TNC 1-2, LIG Hướng Hóa 1-2, Tân Hợp, Hải Anh, Hướng Phùng 1, Hướng Linh 4); 3 dự án vừa được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 27/7/2021 (Hướng Hiệp 2-3, Hướng Linh 5).

    Dự kiến 13-18 dự án công suất 495-695MW phấn đấu thi công hoàn thành và sẽ bán điện thương mại kịp thời điểm 31/10/2021.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa tham gia trồng cây ngay dưới chân cột điện gió. (Hình chụp ngày 23/8)

    Được gì sau khi các dự án điện gió “đổ bộ”?

    Theo tìm hiểu, mỗi cột điện gió có thể đạt công suất 4MW, tương đương công suất một thủy điện nhỏ. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các dự án điện gió sau khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương (dự kiến 31 dự án tổng công suất 1.177,2 MW, thu ngân sách của tỉnh một năm tăng thêm hơn 800 tỷ đồng). Đây là một con số trong mơ, vì tổng thu ngân sách năm 2020 của Quảng Trị chỉ đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

    Ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh) cho biết: “1MW điện gió chỉ chiếm hơn 0,6 ha đất rừng nhưng đưa lại 700 triệu đồng/năm cho ngân sách. Phía Tây Quảng Trị chưa phát triển thì đây là cơ hội và tôi khẳng định việc phát triển điện gió ở Quảng Trị là chủ trương đúng”.

    Các dự án điện gió còn được đánh giá góp phần tạo sinh kế cho người dân. Theo ông Lê Quang Thuận (Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa), hiện các chủ đầu tư công trình điện gió trên địa bàn đều đẩy nhanh tiến độ thi công. Giai đoạn này, trung bình một dự án tuyển khoảng 30- 40 lao động phổ thông (thu nhập 6-9 triệu đồng/tháng), góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho bà con.

    Một số dự án đề ra cách làm hay như tuyển dụng lao động đủ điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho đi học việc tại các dự án điện gió đã đi vào hoạt động. Đây là cách nhanh nhất giúp người lao động tiếp cận với công việc, cũng như tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm.

    Thời gian tới địa phương cũng sẽ tạo hướng mở trong phát triển kinh tế cho bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số bằng việc chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch. Nơi đây vốn núi rừng trùng điệp, giờ lại có những cột điện gió thẳng tắp, đẹp mắt; nên kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, thu hút du khách.

    Với hàng chục dự án điện gió đang thi công; kéo theo hàng nghìn công nhân, kỹ sư, chuyên gia cũng đã về những nơi heo hút làm việc. Thời gian qua, hầu như tất cả nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thị trấn Khe Sanh đều đã kín phòng, kéo theo nhiều dịch vụ khác cùng phát triển.

    Quá trình thi công dự án, các chủ đầu tư tự bỏ vốn xây mới, cải tạo, mở rộng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Khi dự án hoàn thành, sẽ có hơn 80km đường dân sinh được chủ đầu tư giao lại cho địa phương quản lý. Đây là yếu tố thuận lợi để góp phần vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Hướng Hóa và Đakrông.

    Ông Hồ Văn Ka Rai (Chủ tịch UBND xã Húc) cho biết, người dân trên địa bàn phần lớn là đồng bào Vân Kiều, quanh năm bám nương rẫy, sản xuất theo hướng tự cung, tự cấp. Sau khi các dự án điện gió “đổ bộ”, nhiều hộ dân trên địa bàn được đền bù với số tiền lớn. Nhiều hộ khó khăn phút chốc thành “tỷ phú”.

    “Nhiều người dân địa phương được đền bù với số tiền lớn nên rất vui. Sau khi nhận tiền, phần lớn bà con đều gửi ngân hàng lấy lãi. Người chưa có nhà thì xây nhà, chưa có xe máy thì mua để thuận tiện đi lại. Xã hiện có cả chục ngôi nhà được xây mới. Bà con nay đã biết quản lý đồng tiền, không “vung tay” tiêu tiền hay nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng”, ông Ka Rai nói.

    Điện gió vốn được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước, nhưng đối với vùng đất này, lại càng mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, từng khó khăn chỉ dựa vào nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ; cái đói, cái nghèo đeo bám. Với nỗ lực của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, hi vọng điện gió sẽ mang đến sự đổi thay bền vững trong tương lai.

    Trồng mới 100ha rừng

    Theo UBND tỉnh Quảng Trị, trong quá trình cấp phép đầu tư tỉnh đều cân nhắc, không đưa các dự án điện gió chồng lấn vào khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ xung yếu. Chủ yếu tận dụng các rừng sản xuất nghèo kiệt, cũng như các khu vực đất trống, đồi núi trọc nhằm phát huy những dư địa sẵn có trên địa bàn. Xây dựng phát triển địa phương nhưng không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, đảm bảo hài hòa các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

    Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị các ngành chức năng, huyện Hướng Hóa, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, kêu gọi đóng góp, mục tiêu sẽ trồng mới 100ha rừng tập trung tại các địa điểm xung yếu với các loại cây bản địa có ưu thế, ở những vùng đất trống đồi núi trọc, trồng xen canh khu vực rừng nghèo nhằm phát triển một cách bền vững lâu dài, tạo thêm sinh kế cho người dân, tạo vành đai xanh trên khu vực phát triển điện gió, trả lại hệ sinh thái khu vực.

    Lê Tám Bảy
  5. Khactn

    Khactn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Đã được thích:
    2.092
    Vậy là cặp đối S99 và SCI tiếp sóng này?
  6. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    Bên bán bên mua đang oánh nhau. Bên bán vẫn cố đè :((.
    Doanh thu q3,q4 7.000 tỷ lãi 3-500 tỷ :((
    trandangtu_hdBaoKun thích bài này.
    BUY888 đã loan bài này
  7. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    Làm trắng đêm cho kịp tiến độ
    ĐÊM TRẮNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG ĐIỆN GIÓ GELEX 1,2,3


    Khi các gia đình ở bản làng xung quanh đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ êm ấm cũng là lúc công trường xây dựng của SCI Group bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Các cán bộ kỹ sư, công nhân thức trắng xuyên đêm để những tuabin điện gió được dựng lên giữa bầu trời xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

    Có mặt tại công trường lúc 23h đêm, không khí làm việc ở đây vẫn rộn ràng tiếng máy cần trục, tiếng cười nói... Hàng trăm cán bộ, kỹ sư công nhân của SCI Group đang tất bật cho việc hoàn tất những trụ gió tuabin, lắp cánh quạt gió. Trên gương mặt người nào cũng thấm đẫm tấm mồ hôi vì bởi không khí làm việc hối hả.

    Hướng Linh càng về đêm khuya, khi mọi thứ đi vào tĩnh lặng, càng hiện rõ sự hối hả, tấp nập khí thế làm việc của những con người SCI Group trên công trường. Cùng với các thiết bị máy móc hiện đại, bóng dáng những kỹ sư, công nhân mặc áo phản quang đang miệt mài làm việc trên mặt đất và trên những trụ gió tuabin, nom lấp lánh như những ngôi sao đêm giữa đại công trường rộng lớn.

    Thời gian gần về sáng, cường độ làm việc ngày càng trở nên khẩn trương hơn. Khi những ánh mặt trời bắt đầu trải đều trên khắp công trường cũng là lúc kết thúc ca làm việc ban đêm. Một đêm trắng trôi qua đối với các cán bộ kỹ sư, công nhân của SCI Group. Thế nhưng, trên gương mặt họ, vẫn tỏa lên những tia nắng tươi sáng. Tất cả đều đồng lòng quyết tâm đưa dự án Nhà máy Điện gió Gelex 1,2,3 về đích xuất sắc, khẳng định vị thế của đơn vị Tổng thầu xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
  8. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.378
    vật tư tăng mạnh nên quí 2 doanh thu hơn 1700 tỷ mà lãi có hơn 30 tỷ?
    Quí 3, 4 có bị ảnh hưởng giá vật tư kg bạn?
    QuangNgo30 thích bài này.
  9. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    Trên công trường điện gió Gelex 1,2,3: Tập trung về đích sớm
    (Xây dựng) - Vượt lên cái nắng gay gắt và những cơn mưa rào bất chợt tháng năm của đỉnh núi Hướng Linh vùng Tây Quảng Trị. Hàng ngàn lao động trên công trường dự án điện gió Gelex 1 2, 3 vẫn hối hả, khẩn trương, quyết tâm đảm bảo kịp tiến độ dự án cùng với chất lượng và an toàn lao động.

    [​IMG]
    Giám đốc Ban điều hành dự án đang bàn biện pháp thi công cùng các cộng sự.
    Ấn tượng đầu tiên khi đến với dự án điện gió này là sắc màu bảo hộ lao động của SCI - đơn vị tổng thầu EPC thi công lắp đặt dự án điện gió của chủ đầu tư Gelex. Màu áo vàng cam nổi bật như những điểm nhấn trên đỉnh đồi ngập tràn nắng và gió.

    Đưa chúng tôi đến từng hạng mục thi công, anh Trần Hoài Nam – Giám đốc Ban điều hành liên danh SCI giới thiệu: Các dự án này có tổng vốn đầu tư gần 3.660 tỷ đồng, sử dụng khoảng 24ha đất tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông; tiến độ thực hiện từ năm 2019 - 2021, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Đây là dự án điện gió đầu tiên mà SCI trúng thầu theo hình thức EPC, đặc biệt công nghệ được áp dụng tại đây là sử dụng turbine ENERCON E138-EP3 E2 của Tập đoàn Enercon (Đức), theo công nghệ không hộp số, là loại lớn nhất và hiện đại nhất hiện nay đối với các dự án trong đất liền. Turbine có thể phát điện ở tốc độ gió 2m/giây, một ưu điểm vượt trội so với các dự án điện gió khác tại Việt Nam sử dụng loại turbine có hộp số vốn chỉ phát điện khi tốc độ gió đạt 3m/giây. Đồng thời, loại turbine các dự án nhà máy điện gió của Gelex sử dụng có thể giảm thiểu được chi phí bảo dưỡng trong quá trình vận hành.

    Ngay sau khi được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn, SCI với kinh nghiệm từ các dự án thủy điện Tuyên quang, Sơn La, Lai Châu, Xêkaman 1 và nhiệt điện Vũng áng, Mông Dương, Long Phú; điện mặt trời Ninh Thuận đã huy động tổng lực nhân lực để triển khai đáp ứng tiến độ của dự án.

    [​IMG]
    Thi công một cột móng tại dự án.
    Dự án được triển khai vào đầu năm 2019 nhưng đến nay đã hoàn thành nhiều hạng mục phục vụ cho công tác lắp đặt các trụ điện gió. Anh Trần Phong Nhã - Phó Ban điều hành SCI tiết lộ: Riêng việc vẫn chuyển và lắp đặt các cánh quạt gió ở dự án này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ khâu vận chuyển từ cảng Hòn La qua cung đường 220km đến được vị trí tập kết lắp đặt có rất nhiều việc cần phải phối hợp một cách tỉ mỉ. Mỗi cánh quạt gió có chiều dài 67m, là kích thước khá lớn, trong điều kiện địa hình khó khăn, các kỹ sư SCI đã khảo sát, tính toán kỹ đường đi, từng góc rẽ, lưu không, độ dốc dọc… để vận chuyển được tới công trình an toàn.

    Những ngày tháng năm này, đứng trên cao độ 3.4 nhìn xuống công trường chúng tôi dường choáng ngợp trước những “cối xay gió” khổng lồ. Cột đã lắp đặt xong thì thư thả quay trước gió, cột đang hoàn thiện lại sừng sững như cây chống trời khổng lồ. Phía xa là những cột gió của dự án “hàng xóm” Tân Hoàn Cầu. Không lâu nữa khi dự án được đưa vào vận hành mỗi cột gió sẽ đóng góp đạt công suất chừng 4MW, tương đương với công suất một thủy điện nhỏ hiện nay. Kéo theo sau là cả một niềm kỳ vọng về thu ngân sách. Theo nhẩm tính sơ bộ mỗi cột thu gió nộp về cho tỉnh trên dưới 3 tỉ đồng mỗi năm. Mà mỗi dự án điện gió có hàng chục cột như vậy… Quả là đóng góp không nhỏ với một tỉnh đang phát triển như Quảng Trị.

    [​IMG]
    Cánh quạt gió siêu khủng chuẩn bị được lắp đặt tại dự án Gelex 1, 2, 3.
    Nằm cạnh đường 9, gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thung lũng Gelex hứng trọn tất cả những gì nghiệt ngã nhất của thời tiết khắc nghiệt vùng Tây Quảng Trị. Nắng thì gió thổi ràn rạt, mưa thì ào ạt từng cơn như trút nước. Cánh đồng điện gió Gelex vốn là khu vực tái định cư của bà con Vân Kiều cho dự án thủy điện Rào quán cách đây hơn 20 năm. Bởi vậy ngay trên con đường dẫn vào dự án đơn vị thi công vừa phải mở đường vận chuyển, vừa phải làm thêm một con đường bê tông phục vụ bà con đi lại. Nhờ có sự phối hợp đoàn kết với địa phương mà công tác vẫn chuyển luôn được bà con tạo điều kiện.

    Anh Lê Hữu Tình - Công nhân tham gia xây dựng dự án điện gió Gelex 2, 3 chia sẻ: “Từ ngày Công ty chúng tôi vào đây triển khai dự án đã thu hút rất nhiều lực lượng lao động trẻ của địa phương. Đội xe máy công trường có rất nhiều anh em lái xe trước chuyên lái xe kéo gỗ. Khi được tuyển dụng vào làm việc họ rất có ý thức bởi được rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp của một đơn vị uy tín. Hàng năm Công ty còn tạo điều kiện để anh em được thăm quan, nghỉ mát tạo sự đoàn kết gắn bó”.

    Dù công trường nằm trên địa hình đồi núi cao, nhưng Công ty SCI đã xây dựng các dãy nhà có đủ khu bếp, khu giặt đồ, khu sinh hoạt chung, sân bóng. Sau những giờ phút lao động trên công trường, anh em lại cùng nhau tập thể dục. Vào những dịp kỷ niệm SCI tổ chức giải thể thao giao lưu với đối tác, chủ đầu tư, nhà thầu phụ nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần cho anh em yên tâm gắn bó với công trường.

    Tại trạm biến áp 110kV đấu nối dự án nhà máy điện gió Gelex vào hệ thống điện lưới quốc gia. Giữa trưa nắng hè, chúng tôi vẫn thấy những công nhân lắp đặt mang mũ bảo hộ xanh SCI đang dốc toàn lực, để có thể vận hành chạy thử trước tháng 7/2021. Chỉ nhìn những giọt mồ hôi chảy trên má họ mới hiểu hết tình yêu nghề, nhiệt huyết với công việc chính là sức mạnh làm nên giá trị SCI tại dự án này.

    [​IMG]
    Lắp đặt tại trạm biến áp 110kV.
    Nhận xét về những người thợ xây dựng trên công trường, ông Galynn Dewayne Brackett - Chuyên gia Mỹ đang có mặt tại đây chia sẻ: “Lần đầu được công tác với các bạn Việt Nam ở SCI tôi thấy các bạn làm việc rất chuyên nghiệp. Mặc dù thiết bị mà chúng tôi cung cấp cho dự án là công nghệ hàng đầu thế giới tới 21 cột gió nhưng các bạn đã thích nghi rất nhanh. Các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của hãng chúng tôi đưa ra đều được đội ngũ kỹ sư và công nhân SCI hoàn thành. Chính vì thế mà công tác lắp đặt được bảo đảm đúng tiến độ”.
  10. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.820
    [​IMG]
    Công nghệ mới. Công ty nó trích dự phòng rủi ro vào giá vốn như tv2 từng làm Vĩnh Tân 4, thường là 10% Doanh thu, trích cả hàng trăm tỷ cho bảo hành nữa. Cục này sau khi công trình nghiệm thu đóng điện hoàn nhâp chi phí trích trước giá vốn, xong thời gian bảo hành hoàn nhập dự phòng bảo hành. Vài trăm tỷ lãi chỗ này cho 2022-2023
    --- Gộp bài viết, 15/10/2021, Bài cũ: 15/10/2021 ---
    Chưa đến giờ G, các anh vẫn đè :((
    Nhìn kỹ hình trên để biết vì sao q3,q4 Doanh thu 5-7k tỷ, lãi vài trăm tỷ.

Chia sẻ trang này