SCIC : Bảo Kê Vờ-Ni trong khoảng 500-600 bằng 5K-10K tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 22/03/2008.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1923 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/3/81229.laodong


    Theo nhóm tư vấn tiền tệ Eximbank, ngay khi FED cắt giảm lãi suất cơ bản còn 2,25%, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tuyên bố sẵn sàng đưa ra một khoản tái cấp vốn 300 tỉ USD, cộng với 200 tỉ USD đã bơm ra trước đó, để tăng thanh khoản cho thị trường cầm cố thế chấp, khiến cho cơ hội đầu tư vào CK dễ dàng hơn. Trong khi đó, giá dầu đã giảm xuống khoảng 101 - 102USD/thùng. Các quỹ đầu tư ồ ạt bán vàng ra làm cho giá rớt mạnh.
  2. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng biết các bác nghĩ thế nào chứ theo em thì bảo SCIC mua vào là việc nối giáo cho giặc.
    Riêng ở động thái mua không công bố --> không minh bạch,, nhưng em cũng tự hỏi là liệu con cái vợ chồng mấy đứa quản lý việc mua đấy có biết sẽ mua con gì không?
    Thứ 2, nó đã không công bố rồi lại còn tung hoả mù, bảo mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán, thế thì cho dù nó có không mua thì chỉ có ma mới biết được thôi.
    Thứ 3 là 5000 tỷ đó là tiền hỗ trợ thị trường, mà đã là thế thì mấy bố nhà mình tha hồ mà sử dụng, nếu lỗ thì đấy đơn giản là vì tiền để cứu thị trường mà, lỗ là đương nhien, chỉ túi của các bác ấy đầy lên là đuợc.
    Chán
  3. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2008/3/81448.laodong


    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về mua ngoại tệ hỗ trợ các DN xuất khẩu. Vụ Quản lý ngoại hối (NHNNVN) vừa có công văn số 2605/NHNN-QLNH ngày 20.3.2008 thông báo về việc mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối.



    Vì vậy, việc NHNN thông báo mua ngoại tệ hỗ trợ DN xuất khẩu được đánh giá là tín hiệu đáng mừng cho các NH và DN xuất khẩu. Vì sau nhiều kiến nghị, đề xuất của các TCTD và DN từ nửa cuối năm 2007 đến nay, thì công văn 2605 là văn bản đầu tiên NHNN chính thức thông báo cho các TCTD những thủ tục cần thiết để bán ngoại tệ cho NHNN. Nếu NHNN thực hiện mua kịp thời và đầy đủ ngoại tệ mà các NHTM mua được từ các DN xuất khẩu sẽ là một sự tháo gỡ cho hoạt động XK hiện nay.



    Trong công văn 2605, NHNN thông báo sẽ ưu tiên xem xét mua ngoại tệ từ các TCTD có trạng thái ngoại tệ dương và đã mua ngoại tệ của DN xuất khẩu. Trong một tuần nay, tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do đã khá tăng. Ngày giá mua 1USD là 15.830 đồng (tăng hơn 300 đồng) so ngày giá xuống thấp nhất trong đầu tháng 3. Với động thái này của NHNN, dự đoán trong thời gian tới, tỉ giá VND/USD sẽ tăng nhẹ. Cùng với tình hình các NH điều chỉnh tăng lãi suất huy động USD, tình trạng chuyển từ USD sang VND của dân cư sẽ hạn chế nhiều.



    Cũng liên quan đến quản lý ngoại hối, sắp tới NHNN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 160/CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối. Đồng thời sẽ dự thảo cơ chế cho vay bằng ngoại tệ. Đồng thời NHNN sẽ XD phương án cụ thể về điều hành tỉ giá năm 2008 trên cơ sở đánh giá tác động đến xuất khẩu,nhập khẩu, sản xuất trong nước và vấn đề tăng nhập siêu...
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/03/774736/


    các NH thành viên lại đề nghị hạ thấp hơn nữa với những lý do: vốn khả dụng đã tạm thời dư thừa; chỉ số lạm phát đang ở mức dưới 10%; tạo tâm lý cho người gửi tiền là lãi suất đang có xu hướng giảm; tránh cạnh tranh đưa lãi suất huy động lên cao gây khó khăn cho các NH; hạ lãi suất huy động để có cơ sở điều chỉnh lãi suất cho vay?

    Cuối cùng các thành viên đã thống nhất thỏa thuận trần lãi suất kỳ hạn huy động VND từ 6 tháng trở xuống ở mức từ 10,5%/năm trở xuống, trần lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng là 11%/năm. Các mức lãi suất này tính trên cơ sở các khỏan tiền gửi trả lãi sau.
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=130895&item_id=7004184


    Sáng 22/3, trong buổi làm việc với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong cả nước, Thủ tướng *************** nhấn mạnh: Trong bối cảnh giá cả thế giới tăng cao, song để tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, từ nay đến tháng 6/2008 ổn định, không tăng giá xăng dầu, trừ trường hợp đột biến.
  6. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước các bác là em không biêt gi về chứng khoán, đang tập tành thu thập thông tin. Nhưng ý kiến cá nhân em thây tại sao nhà nước lại phải trực tiếp cứu chứng khoán trong khi tất cả các chỉ số kinh doanh đều tốt, các công ty niêm yết hầu hết hoặc động bình thường. Chứng khoán xuống là do giá bong bóng, đầu cơ và tâm lý, do vậy bơm tiền vào chỉ giúp các nhà đầu tư cực kỳ ngắn hạn này chuộc lợi hoặc giảm bớt lỗ chứ không giúp ích được gì cho các nhà sản xuất. Nếu nhà nước bây giờ có giup theo em nghĩ chỉ có cách bơm tiền vào hệ thống ngân hàng, rồi ngân hàng cho các bác vay tiền tiếp tục chơi chứng khoán thôi, chứ không tung tiền trực tiếp vào thị trường. Mà bây giờ lạm phát thế này, đưa tiền vào ngân hàng để mở rộng cho vay chứng khoán là không thể.

    Chứng khoán chỉ là một ngành trong toàn bộ nền kinh tế, nên việc chỉ cứu chứng khoán là điều bất hợp lý, trong khi các ngành sản xuất khác cũng cần tiền của nhà nước, ví dụ như xuất khẩu, nông nghiệp ... Nguồn lực có hạn, mà nông nghiệp và các ngành xuất khẩu mới thực sự mang về lợi ích cho quốc gia, và cũng đang khốn đốn lúc này. Hơn nữa lạm phát ảnh hưởng tới tất cả các tầng lớp, nhất là người nghèo. Vậy thì ưu tiên cứu chứng khoán bằng cách tung tiền ra có hợp lý không. Dẫu biết người bị thiệt bào giờ cũng tập trung lại kêu khổ, và nhất là trong ngành tài chính kêu khổ càng thê thảm và thấu đến các bác quan hơn, nhưng nghĩ cái chung thì nhà nước không ưu tiên cứu chứng khoán lúc này cũng có cái lý của nó.

    Hơn nữa, đọc thấy ở các nươc tư bản, hiếm có chuyện nàh nước cứu chứng khoán ngân hàng một các trực tiếp, vì làm như vậy sẽ dẫn đến vấn đề về đạo đức kinh doanh, đó là kinh doanh bừa đi, ngành này quan trọng, không thể chết được, có gì nhà nước cứu...

    Cuối cùng, các bác làm ăn chứng khoán cũng có lúc lên voi rồi, mà từ khi kinh doanh chắc cũng chưa ai đóng thuế thu nhập từ việc kinh doanh chứng khoán. Sao bây giờ các bác lại nỡ bắt nhà nước lấy tiền thuế của các ngành nông nghiệp, xuất khẩu, và của nhân dân ra cứu các bác.

    Em cũng chỉ suy nghĩ thôi thế thôi, cũng chưa có nhiều hiểu biết lắm. Sắp tới em cũng sẽ tham gia vào thị trường, mua bán một ít để đầu tư dài hạn vài ba năm. Có lẽ nói vui một chút là tham gia cứu sàn chứng khoán, mà có khi cũng con nai để một số bác chăn dắt . Nhưng chắc mua thời điểm này rồi đợi đến 2-3 năm chắc cung không bị lỗ.
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Tình hình kinh tế Hoa Kỳ, Thị trường Chứng Khoán Toàn Cầu, Thị trường Vàng, Thị trường Dầu, Kinh Tế Vĩ Mô VN trong trung hạn (100 ngày) cụ thể tháng 06/2008 chắc sẽ sáng sủa hơn tháng 03/2008 !

    Nên thế lực Anti-Chính Phủ nếu muốn đạp Vờ-Ni xuống 400 bắt buộc tận dụng cơ hội : đà rơi tự do của TT + tâm lý hoảng loạn của mọi người trong TT + Ngân Hàng & tổ chức cut-loss + phản ứng chậm của Chính Phủ...

    Bắt buộc trong 10 phút đầu phiên GD thứ Hai đầu tuần 24/3/2008 phe Anti-Chính Phủ phải đánh phủ đầu phe thân Chính Phủ dập tắt hy vọng TT đảo chiều sau khi Vờ-Ni chạm mốc tâm lý 550 & nén TT quá sâu bằng cách chất hàng triệu đơn vị lệnh ATO + giá sàn ở 2 mã : SSI & STB bên Bán. Nếu phe thân Chính Phủ thất bại hoặc tệ hơn không hề phản ứng gì thì hiệu ứng tuyết lỡ xảy ra : thứ 6 cuối tuần 28/3/2008 Vờ-Ni rơi tự do về 450 tương ứng SSI = 50, STB = 30, DPM = 40 => P/E bình quân ~ 10. Nếu kịch bản tồi tệ này xảy ra không loại trừ khả năng : thứ 2 + thứ 3 tuần tới nữa VNI hoàn tất hành trình về 400 !

    CPI 3 tháng đầu năm công bố + KQ Kinh Doanh các doanh nghiệp NY công bố + tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ năm ngoái + tình hình kinh tế Hoa Kỳ...sẽ được phe thân Chính Phủ tận dụng để thổi Vờ-Ni đảo chiều bay lên +50% trong vòng 2 tuần để rồi điều chỉnh giãm 1/2 Vờ-Ni sẽ lình xình tích lũy ở mốc 500-600 trong vòng 100 ngày chờ kết quả kinh doanh quý II/2008, chờ VCB lên sàn, chờ chính sách mua bán khống...

    Kết Luận : 10 phút từ 8g30 - 8g40 sáng thứ Hai 24/3/2008 sẽ quyết định vận mạng TT vốn non trẻ & nhỏ bé của VN có suy thoái về 400 hay không ? Có đóng băng 1 thời gian dài hay không ? Có phục hồi mạnh hay không ? Tất cả tùy thuộc cán cân cung-cầu 2 mã SSI & STB là cuộc đối đầu không khoan nhượng của 2 phe : phe thân Chính Phủ vs phe Anti-Chính Phủ mà kết quả sẽ không hòa !
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=4eee014de7b165

    5 yếu tố mới sẽ hỗ trợ chứng khoán phục hồi?
    n Hoàng Vũ
    Những thông tin tốt và có ảnh hưởng trực tiếp vừa xuất hiện, hé mở khả năng cải thiện tình hình chứng khoán trong tuần tới.

    Sau một tuần ?ođen tối?, chỉ số VN-Index đang đe dọa mốc 500 điểm. Giảm vẫn đang được xem là xu hướng, dù chỉ số này đã mất gần 51% trong vòng một năm qua, mất 40% kể từ đầu năm và mất hơn 23% chỉ trong vòng một tháng.

    Trong bản tổng kết tuần của một số công ty chứng khoán, sự lo ngại tiếp tục thể hiện khi đưa ra khả năng giao động của VN-Index tuần tới chỉ xoay quanh 520 điểm. Còn khả năng tái lập 550 điểm, thậm chí cao hơn, trở thành một dự báo mạo hiểm.

    Những dự báo bi quan trên xuất phát từ đà suy thoái không thể chống đỡ trong tuần qua và chưa có dấu hiệu cắt cơn. Xu hướng đầu tư theo hướng giảm cũng đang thể hiện và gây lo ngại. Áp lực bán ra chứng khoán tự doanh của các công ty chứng khoán, giải tỏa chứng khoán cầm cổ của các ngân hàng, vốn là nguyên nhân chính tuần qua, vẫn có trong tính toán của nhiều tổ chức, nhà đầu tư. Và ngay cả những thông tin hỗ trợ tích cực vẫn trở nên mờ nhạt.

    Nhưng tuần tới diễn biến có thể khác. Thị trường sẽ xuất hiện những phiên đảo chiều, điều mà phân tích của một số công ty chứng khoán tin tưởng.

    Đặc biệt, khả năng đảo chiều vừa có những thông tin thực sự tốt lành và có sức nặng ảnh hưởng, đến từ những nguyên nhân chính khiến thị trường sụt giảm kéo dài.

    Thứ nhất, sau đợt phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước, vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại không rơi vào thế căng thẳng quá mức như nhiều nhà đầu tư lo ngại; thậm chí tin mới còn cho thấy một thực tế lạc quan.

    Tại cuộc họp giữa đại diện các ngân hàng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) sáng 22/3, có một con số được đề cập đến: Vốn khả dụng toàn hệ thống sau khi mua tín phiếu vẫn còn hơn 14.000 tỷ đồng và trong trạng thái dư thừa ngắn hạn.

    Con số trên không chỉ thắp lại hy vọng nhà đầu tư có thể tiếp tục gõ cửa ngân hàng mượn vốn, mà còn giá trị ở khả năng giảm bớt áp lực hồi vốn của nhà băng, trong đó có cả đà bán ra chứng khoán cầm cố và thúc nợ.

    Thứ hai, cũng tại cuộc họp nói trên, lãi suất huy động VND của các ngân hàng đứng trước thỏa thuận hạ nhiệt. Dự kiến từ tháng 4 tới, lãi suất huy động VND sẽ được cơ cấu lại hợp lý theo từng kỳ hạn và thống nhất xuống dưới 11%. Đây là cơ sở để lãi suất cho vay giảm bớt, giảm áp lực chi phí vay vốn của doanh nghiệp và cả nhà đầu tư, giảm bớt áp lực cạnh tranh nguồn vốn vào chứng khoán.

    Thứ ba, liên quan đến tình trạng căng thẳng vốn VND và khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu, cuối tuần qua, Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) đã có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại mở cửa mua vào ngoại tệ, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, đối với các doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu trọng điểm. Đây là chuyển biến mới bên cạnh kế hoạch mua vào của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua và hiện nay. Tỷ giá VND/USD cũng bắt đầu tăng trở lại, giảm bớt thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu.

    Thứ tư, liên quan đến lo ngại lớn nhất hiện nay là lạm phát. Những dữ liệu dự báo của Tổng cục Thống kê xuất hiện cuối tuần qua cho thấy khả năng lạm phát tháng 3 này sẽ không tăng quá mạnh như những lo ngại thời gian qua dự báo sẽ chỉ ở khoảng 2%. Dự báo này đi cùng với chuyển biến lạc quan từ tác động của chính sách tiền tệ. Nếu không có đột biến, có thể hy vọng lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới, khi độ trễ của các chính sách kiềm chế được rút ngắn.

    Thứ năm, bắt đầu từ tuần tới, một loạt doanh nghiệp niêm yết sẽ tiến hành đại hội cổ đông. Bước đầu cho thấy nhiều doanh nghiệp sẽ xem xét lại các kế hoạch phát hành thêm, phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phát triển kinh doanh theo hướng phù hợp với bối cảnh mới. Những thông tin cụ thể về kết quả kinh doanh, mục tiêu phát triển? sẽ góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư.

    Ngoài những yếu tố nổi bật trên, việc một loạt doanh nghiệp cùng mua vào cổ phiếu quỹ, lên kế hoạch giải ngân, xu hướng mua vào vẫn tiếp tục thể hiện ở khối đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á phục hồi mạnh? cũng sẽ góp sức hỗ trợ thị trường đảo chiều. Nhưng tâm lý nhà đầu tư, đà xả hàng của chứng khoán tự doanh, cầm cố vẫn là mẫu chốt quan trọng nhất.

  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=212245

    Chỉ số giá tiêu dùng tăng bất thường
    22-03-2008 23:34:58 GMT +7
    Q.NHƯ
    Nhóm dịch vụ ăn uống có chỉ số gia tăng cao nhất trong tháng 3. Ảnh: HTD
    (PL)- Sáng 22-3, tại buổi họp của các hiệp hội về tình hình giá cả và sản xuất, ông Nguyễn Quốc Chiến - Trưởng ban Vật giá (Sở Tài chính TP.HCM) cho biết:
    Tại TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 1,92% so với tháng 2, đây là hiện tượng bất thường.

    Theo ông Chiến, hàng năm chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm so với tháng 2 nhưng năm nay lại tăng. Trong đó nhóm ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất, khoảng 10%, riêng thịt heo tăng 20%. Tính ra, chỉ số giá của quý I đã tăng 7,2%; do đó dự đoán chỉ số giá năm 2008 không dưới hai chữ số.

    Ông Nguyễn Chí Nguyên, Tổng Thư ký Hội Lương thực, thực phẩm TP.HCM, cũng cho rằng giá sẽ tăng nữa, nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Từ đây cho đến tháng 10, thịt heo sẽ tăng độ 1,34%; thóc tăng 0,87%; thịt gia cầm tăng 0,85% và rau sẽ tăng 0,4%. Do đó, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn và hỗ trợ lãi vay để doanh nghiệp có thể dự trữ hàng, tránh khan hiếm gây tăng giá.
  10. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất nhiều bài post ở diễn đàn này, tôi thấy lần đầu tiên có ai đó nói ra 1 sự thật rất thực tế. Đây mới chính là nguyên nhân tại sao Vni giảm khủng khiếp. Chứ ko phải những yếu tố khách quan kia.
    Đừng ngụy biện là do kinh tế Mỹ suy giảm.
    Khi nào trâu bò đánh nhau xong, ruồi muỗi mới đỡ chết.

Chia sẻ trang này