SCL - Hành trình 3 chữ số (P1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranminhdung1997, 01/05/2024.

5630 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 404752 lượt đọc và 1288 bài trả lời
  1. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.788
    Chúc SCL thành công. Cđ đang đi vay mượn chuẩn bị cho phát Hoành...hiihi
  2. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.049
    Tro xỉ từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang trở thành nguồn tài nguyên thứ sinh quý giá

    Tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị sử dụng trong nước và xuất khẩu. Điều này vừa nâng cao trách nhiệm môi trường, bảo đảm các nhà máy vận hành ổn định, vừa thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành năng lượng.

    Tiêu thụ 100% tro xỉ phát sinh:

    Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) được quy hoạch 3 bãi xỉ, với tổng diện tích khoảng 156 ha. Hiện có 2 bãi xỉ đang vận hành chôn lấp tro, xỉ. Trong đó, các nhà máy của EVN (Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4) dùng chung bãi xỉ có diện tích hơn 38 ha, sức chứa khoảng 8,6 triệu tấn. Hàng năm, các nhà máy phát sinh khoảng 1,5 triệu tấn tro xỉ. Những năm gần đây, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ dần tăng và đến năm nay đã vượt trên 100%. Đây là kết quả của việc ký hợp đồng dài hạn với nhiều đối tác, đặc biệt là đưa vào vận hành dây chuyền phân tách, xử lý tro xỉ ngay tại chỗ (hợp tác với Công ty CP Sông Đà Cao Cường), có công suất 700.000 m3/năm.

    [​IMG]
    Các thành viên đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV giám sát dây chuyền xử lý tro xỉ bên trong các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, ngày 16/9/2025.

    Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là doanh nghiệp khoa học - công nghệ hợp tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ lưu bãi cho các nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 1 (BOT), Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 về việc xử lý tro xỉ tồn đọng trên bãi, để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho ngành vật liệu trong nước và xuất khẩu. Trong đó, dây chuyền xử lý tro xỉ tạo ra sản phẩm tro bay chất lượng cao, xi măng tro bay, vữa khô trộn sẵn và keo dán ốp lát gạch đá…

    Công ty cũng đang đề xuất triển khai hoạt động đầu tư giai đoạn 2 để tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao theo mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn khép kín đầu tiên tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Thành phẩm tro xỉ sau khi được xử lý trở thành các vật liệu chất lượng cao, sẵn sàng đem đi tiêu thụ.

    EVN coi chất lượng tro xỉ đạt chuẩn là nền tảng cho tiêu thụ bền vững. Các giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai như: Kiểm soát chặt chẽ nhiên liệu, tối ưu vận hành lò để giảm than chưa cháy hết (Unburned Carbon), bảo đảm tro xỉ đạt tiêu chuẩn.

    Song song, EVN đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng vận chuyển và xử lý - từ cải tạo giao thông nội bộ, kiểm soát bụi và nước thải, đến xây dựng đường ống kín dẫn tro bay ra cảng. Điển hình như tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cảng đã được nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT phục vụ xuất khẩu. Còn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đang triển khai nâng cấp cảng nội bộ để nâng cao tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ.

    Khoảng 10 năm trước đây, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện của EVN trên cả nước chưa cao. Tuy nhiên, từ 2018-2025, EVN đã có những tiến bộ vượt bậc, với tỷ lệ tiêu thụ trong cả giai đoạn đạt gần 93%. Từ năm 2022 đến nay, tỷ lệ tiêu thụ luôn vượt 100%, không chỉ xử lý hết lượng phát sinh, mà còn giảm dần lượng tồn lưu.

    Riêng 8 tháng đầu năm 2025, EVN phát sinh 4,57 triệu tấn, nhưng đã tiêu thụ 5,31 triệu tấn, đạt 116%.

    Tổng khối lượng tro xỉ còn tồn trữ của các nhà máy điện thuộc EVN hiện nay là khoảng 16 triệu tấn, thấp hơn trung bình phát sinh 2 năm vận hành (là khoảng 20 triệu tấn), đạt được mục tiêu Thủ tướng đã đề ra theo Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, kèm theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017.

    Tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế tuần hoàn:

    Ngày 16/9/2025, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đánh giá cao mô hình dây chuyền xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 của EVN.

    Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh: Đây là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam: “Có thể nói, đây là một điển hình về tiêu thụ tro xỉ, đầu ra của các nhà máy nhiệt điện than lại được quay vòng trở lại, tạo nên những thành phẩm xuất khẩu quốc tế, mang lại hiệu quả về cả kinh tế lẫn môi trường”.

    [​IMG]
    Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, ngày 16/9/2025.
    Ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát) cũng nhấn mạnh vấn đề môi trường liên quan đến tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã có sự biến chuyển rất tích cực so với thời điểm ông làm Trưởng đoàn khảo sát vào năm 2020.

    “Qua buổi khảo sát thực địa, hiện tại chúng ta rất yên tâm, vì có một dây chuyền xử lý vấn đề này” - ông Tạ Đình Thi nói.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội, tại chương trình làm việc vào ngày 16/9/2025. Ảnh: Minh Ngọc.

    Theo EVN, mặc dù tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 đã được hợp chuẩn, hợp quy, được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá có chất lượng tốt, phù hợp sản xuất vật liệu xây dựng, phụ gia khoáng xi măng, bê tông hay gạch không nung, nhưng việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vẫn có khó khăn do khoảng cách vận chuyển xa và việc ứng dụng tro xỉ cho san lấp, vật liệu xây dựng chưa được đẩy mạnh.

    Vì vậy, EVN kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm có cơ chế khuyến khích tái sử dụng tro xỉ trong sản xuất gạch không nung, vật liệu san lấp, nền đường và xuất khẩu. Trong đó, ưu tiên áp dụng tại các công trình giao thông, xây dựng, san lấp trên địa bàn Lâm Đồng, Khánh Hòa.

    Bên cạnh đó, EVN cũng kiến nghị điều chỉnh Chỉ dẫn kỹ thuật tại Quyết định 216/QĐ-BXD (28/3/2019), khuyến khích chủ đầu tư dùng tro xỉ làm vật liệu san lấp, đồng thời cần sớm có hướng dẫn về định mức, đơn giá, quy trình thi công và nghiệm thu.

    Tro xỉ - vốn từng được coi là gánh nặng môi trường - nay đã từng bước trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị, góp phần vào phát triển kinh tế tuần hoàn. Để công tác tiêu thụ tro xỉ trở thành một trong những điển hình của kinh tế tuần hoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước cần có sự phối hợp đồng bộ và quyết liệt từ các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

    Theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Về mặt khoa học, xét theo thành phần khoáng vật và nguồn gốc hình thành, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện chạy than được xếp vào danh mục “Tài nguyên khoáng sản thứ sinh” do con người tạo ra qua quá trình khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản thiên nhiên./.

    Anh nào hô yên tâm thì làm luôn 10k cổ nhé :D
    Vin Hậu Nghĩa - Long An đang đổ trần tầng 1
    Vin Cần Giờ cuối tháng 10 mở bán :)):)):)):)) cứ chim mạnh vào
    oldinvestor, minhduc2003jack_aubrey thích bài này.
  3. Suna8

    Suna8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2024
    Đã được thích:
    12
    Nay chốt Q3, sang quý 4 SCL sẽ tăng mạnh, tạo đà cho 2026.
  4. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.049
    Phát triển vật liệu xây dựng xanh từ tro xỉ nhiệt điện
    Thời gian gần đây, tro xỉ từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng để sản xuất vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, sản lượng tro xỉ giảm thiểu, bảo vệ được môi trường.

    Chủ Nhật, ngày 28/09/2025 - 19:01
    Bài toán khó giải

    Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có ba bãi xỉ với tổng diện tích hơn 156ha. Đến nay, có hai bãi xỉ đã đầu tư, đang vận hành chôn lấp tro xỉ. Bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có diện tích bãi xỉ hơn 59ha, sức chứa theo thiết kế là 7,46 triệu tấn. Bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang dùng chung cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng có diện tích bãi xỉ hơn 38ha, sức chứa khoảng 8,6 triệu tấn.

    [​IMG]
    Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường hoàn thành nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
    Hằng năm, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn tro xỉ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để xử lý và tiêu thụ lượng tro xỉ này, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ký ba hợp đồng giai đoạn 2023-2026 cam kết tiêu thụ toàn bộ tro xỉ phát sinh; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ký ba hợp đồng tiêu thụ, vận chuyển và lưu trữ tạm. Những năm qua, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giúp tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tăng dần qua từng năm. Hai năm gần đây, các đơn vị không chỉ tiêu thụ hết lượng tro xỉ phát sinh mà còn đẩy mạnh xử lý tro xỉ lưu trữ, giảm tồn lũy kế xuống còn 7,6 triệu tấn.

    [​IMG]
    Nhà máy đang sử dụng tro xỉ sản xuất vật liệu xây dựng.
    Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cho biết, tính đến hết ngày 31/8, lượng tro xỉ của nhà máy tại bãi xỉ là khoảng 4,56 triệu tấn, chiếm 43,5% dung tích lưu chứa. Ngoài ra, doanh nghiệp đã chi 187 tỷ đồng để tiêu thụ hơn 5,2 triệu tấn tro xỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, đạt tỷ lệ tiêu thụ hơn 52% tổng khối lượng tro xỉ phát sinh kể từ khi vận hành.

    Bên cạnh đó, đơn vị đã bắt đầu tiêu thụ được hơn 189.000 tấn tro bay ẩm, chủ yếu để làm nguyên liệu sản xuất xi-măng. Nhằm tiếp tục thúc đẩy việc tiêu thụ tro xỉ, Vĩnh Tân 1 đã mời tư vấn hoàn thành thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi về việc đầu tư dây chuyền và thiết bị để tái xử lý và tiêu thụ tro xỉ. Hằng năm, công ty phấn đấu đạt mục tiêu tiêu thụ khối lượng 150.000 đến 200.000 tấn tro bay và xỉ đáy lò.


    Hiện nay, các nhà máy đang kết hợp với một doanh nghiệp dùng tro xỉ để sản xuất vật liệu xây dựng. Ông Vũ Văn Chiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết, doanh nghiệp đưa vào hoạt động nhà máy xử lý tro xỉ công suất 750.000 tấn/năm, sản xuất ra xi-măng tro bay, vữa khô trộn sẵn, keo dán ốp lát gạch đá... để phục vụ cho ngành xây dựng trong nước và xuất khẩu. Song song đó, công ty hoàn thành hệ thống kho chứa, xuất, nhập hàng tại cảng quốc tế Vĩnh Tân để phục vụ xuất khẩu.

    Giai đoạn 2, công ty đầu tư tổ hợp sản xuất xanh để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao theo mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn khép kín đầu tiên tại Việt Nam, góp phần vào mục tiêu cam kết Net Zero vào năm 2050. Bên cạnh giải quyết vấn đề môi trường, công ty tạo việc làm cho lao động địa phương.

    Bên cạnh đó, công ty có đề tài khoa học “Nghiên cứu xử lý, ứng dụng chất nạo vét của cảng quốc tế Vĩnh Tân và trung tâm điện lực Vĩnh Tân kết hợp cùng tro xỉ nhiệt điện để làm cấu kiện bê-tông phục vụ kè biển và các công trình biển đảo” và “Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, hoàn thiện nhà lắp ghép thấp tầng dành cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.


    [​IMG]
    Sản phẩm vật liệu xây dựng từ tro xỉ.
    Ngoài ra, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại bãi xỉ như: phun nước dập bụi, phủ lưới nhựa che bề mặt bãi xỉ; khi đổ tro xỉ thực hiện san lấp, lu lèn bãi xỉ và thực hiện phun nước giữ ẩm bãi xỉ; thực hiện rửa xe vận chuyển khi ra vào bãi tro, xỉ.

    [​IMG]
    Nhiều nhà dân gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân xuất hiện bụi đen
    18/03/2025 16:22

    Khuyến khích dùng tro xỉ làm vật liệu xây dựng

    Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tro xỉ được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng.

    Ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết, tại Quyết định 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” có một số yêu cầu rất khắt khe như lớp lót HDPE tối thiểu 2mm; thí nghiệm nước rỉ; thí nghiệm bức xạ;... Điều này đồng nghĩa, chủ đầu tư khi sử dụng tro xỉ để san lấp phải tiến hành phân tích nước, phóng xạ của khu vực san lấp, nước rỉ trước khi ra môi trường phải bảo đảm yêu cầu đối với tiêu chuẩn nước thải tương ứng. Điều này làm tăng chi phí cho chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp.

    Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Thiên Thanh Sơn kiến nghị, bộ, ngành liên quan cần sớm ban hành quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật khi sử dụng tro xỉ làm vật liệu đắp nền trong thi công đường cao tốc; sử dụng tro xỉ hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai khoáng; xem xét điều chỉnh Chỉ dẫn kỹ thuật tại Quyết định 216 nhằm khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp.

    [​IMG]
    Sản phẩm vật liệu xây dựng từ tro xỉ.
    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN cho biết, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu, đánh giá tro xỉ có chất lượng phù hợp để sản xuất vật liệu xây dựng, phụ gia khoáng xi-măng, bê-tông hay gạch không nung. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ ít, do thói quen dùng vật liệu truyền thống chưa thay đổi và giá vật liệu không nung chưa có lợi thế cạnh tranh.

    Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo các Ban Quản lý dự án nghiên cứu, lựa chọn hạng mục phù hợp để sử dụng tro xỉ. Đến nay, chưa có dự án giao thông sử dụng vật liệu xây dựng này làm nền đường. Bên cạnh đó, do chưa có văn bản quy định chi tiết về định mức, đơn giá, quy trình thi công và nghiệm thu khi sử dụng tro xỉ làm vật liệu, nên chủ đầu tư không có cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư và quyết toán công trình.


    [​IMG]
    Đoàn công tác tham quan nhà máy.
    Để tối ưu chi phí, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN kiến nghị, Nhà nước cần sớm xây dựng quy định tái sử dụng tro xỉ trong sản xuất gạch không nung, vật liệu san lấp, nền đường và xuất khẩu; ưu tiên áp dụng tại các công trình giao thông, xây dựng, san lấp trên địa bàn gần nhà máy. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về định mức, đơn giá, quy trình thi công và nghiệm thu cho việc sử dụng tro xỉ làm vật liệu.
    daututudau555, jack_aubreyoldinvestor thích bài này.
  5. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.049
    Những chuyến hàng vữa khô trộn sẵn SCL Mortar mãi vươn xa.
    Kể từ 31/8/2025 những chuyến hàng đầu tiên trở vữa khô trộn sẵn thương hiệu SCL Mortar đã đến với Dự án ECO Palace Đắk Lắk tại Phường Buôn Ma Thuật - Đaklak (Thành phố Buôn Ma Thuật cũ).
    ===============================
    [​IMG] Hãy đăng ký trở thành Cộng tác viên, Đại lý, Nhà phân phối... Vữa khô trộn sẵn chất lượng SCL Mortar
    [​IMG] ĐĂNG KÝ NGAY – CƠ HỘI CÓ HẠN THEO KHU VỰC!
    [​IMG] HOTLINE: 0911 20 87 68


    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]


    Vì sao giá cát ở Đắk Lắk tăng đột biến, khan hiếm?

    Giá cát xây dựng tại Tây Nguyên đang tăng gấp 2 - 3 lần so với mức niêm yết. Nhiều doanh nghiệp ngừng khai thác hoặc chỉ bán cầm chừng khiến thị trường vật liệu xây dựng biến động mạnh

    [​IMG]

    Bãi tập kết cát của Công ty Hưng Vũ tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

    Ngày 11-6, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kết thúc đợt kiểm tra và xác định nguyên nhân chính khiến giá cát tăng cao là do nhiều doanh nghiệp ngừng hoặc hạn chế khai thác.

    Bán cầm chừng, giá cát vượt xa niêm yết
    Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 9 doanh nghiệp, 5 cửa hàng vật liệu xây dựng ở các huyện Ea Kar, Krông Pắk, Krông Bông, Lắk, Krông Ana và Ea Súp, ghi nhận nhiều nơi niêm yết giá một đằng, bán một nẻo, tàu khai thác ngừng hoạt động do hết hạn đăng kiểm.

    Công ty TNHH Hà Bình (Krông Pắk) niêm yết 150.000 đồng/m³ cát bẩn, 220.000 đồng/m³ cát sạch nhưng không niêm yết tại bãi.

    Công ty MJ (xã Cư Yang) đã dừng khai thác, bán cát thường 260.000 đồng/m³, cát đẹp 300.000 - 360.000 đồng/m³, không ghi rõ chi phí vận chuyển.

    [​IMG]
    Bãi tập kết và tàu khai thác cát của Công ty Sông Núi ở Đắk Lắk

    Tại xã Ea Ô, Công ty Đoàn Kết báo giá cao hơn niêm yết, tàu khai thác hết đăng kiểm. Cửa hàng vât liệu xây dựng Trường Phước (xã Ea Đar) chỉ nhập theo đơn đặt hàng, giá 650.000 - 850.000 đồng/m³.

    Công ty Đoàn Chính Nghĩa (Krông Bông) là đơn vị hiếm hoi bán đúng giá niêm yết 291.500 đồng/m³, nhưng chỉ 1 trong 4 tàu còn hiệu lực đăng kiểm. Công ty TNHH Hưng Vũ từ tháng 4 chỉ bán theo hợp đồng, giá tăng từ 200.000 lên 262.000 đồng/m³ chỉ sau một tháng.

    Khảo sát tại TP Buôn Ma Thuột, giá cát thực tế cao gấp nhiều lần giá gốc. Một doanh nghiệp cho biết giá tại bãi đã lên 750.000 đồng/m³, cộng thêm 100.000 - 150.000 đồng/m³ chi phí vận chuyển tùy khoảng cách.

    "Giá cao thế này thì doanh nghiệp không có mỏ sẽ không dám nhập hàng, bởi mua vào không bán ra được. Nếu kéo dài vài tháng nữa, chắc chắn nhiều công trình sẽ bị đình trệ", chủ doanh nghiệp này nói.

    [​IMG]
    Bãi tập kết cát của Công ty Đoàn Kết ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk

    Phải kiểm soát việc khai thác, niêm yết giá cát
    Đợt kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cũng cho thấy giá cát thực tế cao hơn giá niêm yết, nhiều đơn vị tính giá vận chuyển vào giá thành nhưng không ghi cự ly.

    Tại huyện Lắk, đa số doanh nghiệp ngừng khai thác, chỉ bán cát tồn kho. Công ty Phương Nam Tây Nguyên bán cát lưu kho 370.000 đồng/m³.


    Có 2 đơn vị đăng ký khai thác tại địa phương, nhưng cả hai đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông và chỉ cung cấp nhỏ lẻ cho người dân Đắk Lắk.

    [​IMG]
    Xe chở cát của 1 trong 2 doanh nghiệp có khai thác ở Đắk Lắk, tập kết ở xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông có hành vi dựng hàng rào che camera, không qua trạm cân

    Đây là 2 doanh nghiệp đã bị phản ánh dựng hàng rào né camera ở Krông Nô, nộp thuế thấp hơn công suất. Điều này khiến nguồn cung tại chỗ bị thu hẹp, đẩy giá cát lên cao.

    Một số cửa hàng như Tiến Phát, Nam Khánh báo giá tăng liên tục, có nơi giá tăng vọt từ 400.000 lên 680.000 đồng/m³ chỉ trong hơn một tháng.

    Ở Krông Ana, có 3 đơn vị khai thác không làm việc với đoàn kiểm tra dù đã được mời. Công ty Minh Lợi mới hoạt động trở lại, chỉ 1/2 tàu còn đăng kiểm. Tại Ea Súp, cũng có 3 doanh nghiệp được cấp phép nhưng ngừng khai thác từ đầu năm, tàu hết hiệu lực kỹ thuật.

    [​IMG]
    Sông Krông Bông, đoạn qua gần cầu Yang Sơn bị sạt lở nặng do khai thác cát

    Theo kết quả kiểm tra, nhiều doanh nghiệp ngưng hoặc hạn chế khai thác do tàu hết đăng kiểm, trong khi nhu cầu cát xây dựng vẫn cao.

    Qua kiểm tra tại 9 doanh nghiệp, Sở Xây dựng ghi nhận có 24 tàu được cấp giấy đăng ký, nhưng chỉ 4 tàu còn hiệu lực đăng kiểm.

    [​IMG]
    Một doanh nghiệp "tận thu" cát sát bờ trên sông Krông Bông, Đắk Lắk

    Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp đăng kiểm lại tàu, nghiêm cấm khai thác, vận chuyển bằng tàu hết hạn hoặc chưa đăng kiểm; yêu cầu các đơn vị niêm yết và bán đúng giá.

    Đoàn kiểm tra cũng phát hiện giá cát trên thị trường có dấu hiệu bị đẩy lên cao bất thường. Đối chiếu hóa đơn tại một số doanh nghiệp và cửa hàng, nhiều trường hợp giá bán cao hơn đáng kể so với giá mỏ. Một số hóa đơn có cộng thêm phí vận chuyển, nhưng không ghi rõ cự ly, gây khó khăn trong kiểm soát giá và minh bạch thị trường.

    Sở đề nghị UBND các huyện cần tăng cường kiểm tra việc niêm yết, bán đúng giá tại các điểm vật liệu xây dựng. Riêng Krông Pắk phải xử lý vi phạm niêm yết giá tại Công ty TNHH Hà Bình theo nghị định 87 của Chính phủ về hành vi không niêm yết giá.

    Phải chấn chỉnh, xử lý đầu cơ

    Để tăng hiệu quả kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị thành lập đoàn liên ngành hoặc giao cơ quan chuyên môn làm đầu mối, kiểm tra đồng bộ từ công nghệ, công suất, an toàn, vận chuyển đến giá bán, thuế... tránh chồng chéo, giảm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

    Ngoài ra, sở đề xuất giao ******* tỉnh chủ trì phối hợp ngành thuế, quản lý thị trường và đơn vị liên quan kiểm tra hóa đơn, chứng từ mua bán khoáng sản.

    Sở đề nghị tỉnh xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, đẩy giá. Đồng thời tiếp tục kiểm tra khai thác cát trên sông, xử lý trường hợp vượt ranh giới, gây sạt lở bờ sông.

  6. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.788
    1 thương hiệu phủ được cả nước thì nói chung là đã khá thành công
  7. jack_aubrey

    jack_aubrey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    667
    oldinvestor thích bài này.
  8. Nhadautu20

    Nhadautu20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Đã được thích:
    962
    Bản cáo bạch có ghi 31.7 chạy thử hoàn tất và sản xuất rồi.
    Nhưng vừa rồi tháng 9 trong phóng sự lại nói là 9.9 kết thúc thử nghiệm và chờ kq quan trắc mt. 2 cái này cái đúng cái sai à các bác hay là 2 quy trình khác nhau.
    Thấy có ghi doanh thu miền nam gần 10 tỷ. Vậy chắc là có doanh thu từ Vĩnh Tân trong bc quý 2 rồi. Nhưng sao mục xây dựng dở dang vẫn chưa kết chuyển nhỉ. Bác nào thạo kế toán thông não hộ em với. Pleasessssss
  9. ngquochung19

    ngquochung19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2017
    Đã được thích:
    85
    Có thể là chưa nghiệm thu quyết toán đc công trình nên vẫn ghi nhận ở dở dang thôi bác, cái này bt mà, còn có doamh thu từ vĩnh tân và phía nam là tích cực rùi
  10. Nhadautu20

    Nhadautu20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2014
    Đã được thích:
    962
    Vậy là doanh thu từ Vĩnh Tân chưa được ghi nhận đâu bác có thể là hàng từ bắc chuyển vào thôi, vì theo nguyên tắc thì chưa kết chuyển sang tscđ thì k được hạch toán vào doanh thu, Chỉ được ghi giảm tsdd thôi :)
    400 tỏi vào Vĩnh Tân liệu 1 năm cổ đông có được 20 tỷ lnst ko ae nhỉ. Chi phí đầu tư nhiều gớm.
    --- Gộp bài viết, 05/10/2025, Bài cũ: 05/10/2025 ---
    Nằm gai nếm mật nghe a Mát kể chuyện 3 năm nay rồi, mọi chuyện a Mát kể đều rất hấp dẫn, rất lọt tai, nhưng khi lên số thì vẫn ối dồi ôi chưa được như kì vọng. Hy vọng là do các nguyên nhân khách quan tác động, đợi Vĩnh Tân sẽ rõ. Chi phí đầu tư lớn mà LN k được bao nhiêu là say bye a luôn :) Chấp nhận 1 case đầu tư thất bại !
    oldinvestorLETUANLED thích bài này.

Chia sẻ trang này