SCL - Hành trình 3 chữ số (P1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranminhdung1997, 01/05/2024.

2764 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 173514 lượt đọc và 589 bài trả lời
  1. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.540
    SCL – Tăng sức cạnh tranh nhờ tiết kiệm năng lượng

    Link: Tăng sức cạnh tranh nhờ tiết kiệm năng lượng (tietkiemnangluong.com.vn)

    Nhờ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã thu lại lợi ích lớn về kinh tế, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

    Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) là doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, đào tạo, vận hành, chuyển giao các dây chuyền công nghệ xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện chạy than, phân bón hóa chất để làm vật liệu xây dựng.
    Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, SCL là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng xanh bền vững. Hiện nay, SCL sản xuất các sản phẩm chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu như: tro bay, gạch và bê tông khí chưng áp AAC, tấm panel ALC, vữa khô trộn sẵn và phụ gia bê tông, các loại keo dán gạch đá, bột bả Skimcoat…

    [​IMG]
    Sản phẩm bê tông khí chưng áp


    Nhận thức việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí giá thành và tăng cạnh tranh trên thị trường, thời gian qua SCL đã nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
    Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết: Để tiết kiệm năng lượng, SCL luôn chú trọng cải tiến công nghệ, nâng cấp dây chuyền thiết bị nhằm tối ưu các công đoạn sản xuất.

    [​IMG]
    Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường


    Cụ thể, tại Nhà máy bê tông khí chưng áp, Nhà máy sản xuất tro bay, Nhà máy vữa khô và keo dán gạch đá trước đây lò đốt sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch là than đá thì đến nay đã sử dụng công nghệ lò đốt Biomass với nguyên liệu là mùn cây, mùn gỗ nông lâm nghiệp… Để tăng hiệu suất đốt của lò, công ty đã nghiên cứu các giải pháp công nghệ, cải tiến thay đổi thể tích buồng đốt và lưu lượng khí cung cấp cho lò. Đối với nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ về chủng loại, và các chỉ tiêu kỹ thuật như độ ẩm, nhiệt lượng… để đảm bảo hiệu quả sử dụng chất đốt.
    Công ty đã tận dụng nhiệt dư trong quá trình sấy sản phẩm để sấy khô các nguyên liệu và làm đầu vào cho quá trình chưng áp tiếp theo. Đối với hệ thống lò chưng áp, lượng hơi dư sau quá trình chưng áp được tận dụng để làm nóng nước đầu vào cho nồi hơi, đảm bảo nhiệt độ nước trong quá trình sinh hơi ,hay được tái sử dụng đưa vào buồng dự dưỡng một công đoạn rất quan trọng trong quy trình sản xuất bê tông khí chưng áp. Giải pháp này đã làm rút ngắn quy trình gia nhiệt cho nồi hơi, tăng hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng.

    [​IMG]
    Hệ thống lò chưng hấp

    Bên cạnh đó, các thiết bị máy cơ giới đã được Công ty sử dụng bằng các động cơ điện thay cho các động cơ đốt trong dùng xăng, dầu, giúp giảm phát thải, giảm tiếng ồn, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế.
    Để tiết kiệm điện, SCL ưu tiên sử dụng thiết bị, động cơ được cải tiến nâng cao năng suất, lắp những thiết bị điện phù hợp công suất, thiết bị điều khiển tốc độ… Đặc biệt, tại các xưởng sản xuất, thay vì sử dụng các bóng đèn chiếu sáng công suất lớn, Công ty đã lắp đặt các tấm lấy ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Tại khu vực văn phòng, Công ty cũng ưu tiên sử dụng các thiết bị hiệu suất năng lượng cao cho hệ thống chiếu sáng và làm mát…

    [​IMG]
    Tấm lấy sáng tự nhiên trên mái và xung quanh nhà xưởng


    Chia sẻ về các giải pháp áp dụng trong thời gian tới, giúp công ty tiết kiệm năng lượng hơn, ông Chiến cho biết: Công ty đang tham gia vào Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp (VAS) trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025. Qua khảo sát, Đoàn chuyên gia của Chương trình đã chỉ ra cho doanh nghiệp các phương pháp để kiểm toán việc sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, từ đó đưa ra các giải pháp đồng bộ giúp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

    “Việc tiếp cận báo cáo tiền khả thi của Chương trình đã giúp Công ty nhận diện được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và phương pháp áp dụng công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm tận dụng tối đa lượng hơi thừa. Giải pháp công nghệ do Chương trình đề xuất có tính khả thi cao về mặt kinh tế lẫn kỹ thuật với chi phí đầu tư hệ thống thu hồi lượng hơi dư thừa khoảng hơn 2 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn là 6 tháng”, ông Chiến thông tin thêm.

    Công ty đợt này nhiều báo chí đưa tin ác, không như ngày xưa cả năm không thấy bài nào :))
    rila305, LETUANLED, oldinvestor1 người khác thích bài này.
  2. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    SCL dính quả truy thu thuế vat à hihi mất hơn 1 lít
  3. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.540
    Không ảnh hưởng gì mấy :v anh Vượng đợt này rủng rỉnh thật, hy vọng a ổn áp 5 năm tới cho SCL làm bàn đạp hóa rồng
    LETUANLED thích bài này.
  4. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    ADD ông em hỏi lại BLĐ xem có vấn đề gì trong việc CBTT ko. Hôm DHCĐ anh đã hỏi Chủ Tịch là sở hữu bao nhiêu Vĩnh Tân thì chủ tịch có nói sẽ sở hữu tối thiểu 51% --> nhưng cái bản đính chính này thì có vẻ lời của Chủ tịch ko được đồng nhất với thực tế
    Nếu có thông tin giải thích giúp AE thông cái. Hay là thời điểm khác nâng sở hữu lên.
    Chứ chỉ thông tin như này thì thực sự là giảm niềm tin một chút.
    Thanks em
    https://songdacaocuong.vn/dinh-chinh-thuyet-minh-bctc-ban-nien-2024/

    Đại ý bên SCL có giải thích với Mình là phần này do Pháp nhân cũ thành lập trước tuy nhiên ko đưa vào vận hành
    Hiện tại nhà máy của SCL tại Vĩnh Tân tạm thời là 100% của SCL

    Pháp nhân kia tạm thời chắc sẽ giải thế còn sau này các cổ đông góp vốn hay SCL thành lập một pháp nhân mới cho nhà máy ở trong vĩnh tân kia thì chắc sẽ để Đại Hội Cổ Đông SCL 2025 quyết định.

    Giải thích cho AE hiểu chứ ko lại ko hiểu bản chất của cái CBTT của công ty là gì. ADD có thể giải thích để AE hiểu rõ hơn nhé
    Last edited: 06/09/2024
  5. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.540

    e cũng hiểu vậy :v không có giải thích gì thêm

    Giai đoạn 1 keo vữa, tro bay ăn trước

    Giai đoạn 2 bê tông bền sunfat là cuộc chơi lớn cần có những tay chơi như Pacific vào làm cùng, mà chứ ăn trước gd1 đã rồi tính sau a
    LETUANLED thích bài này.
  6. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.540
    Xử lý tro xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, phân bón và hóa chất: Bài học về lựa chọn công nghệ


    Đây là nhận định được các đại biểu nêu tại phiên giải trình về tình hình xử lý tro xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, phân bón và hóa chất do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức tuần qua. Việc tro xỉ, thạch cao chưa được sử dụng nhiều được Bộ Công thương lý giải do chất lượng than nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể và vướng mắc từ quy định pháp luật.

    Về lý sẽ khó tồn đọng tro xỉ
    Trên thực tế, ở nhiều quốc gia trên thế giới, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện than, hóa học, phân bón được coi là nguyên liệu quý để sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là từ khi tìm ra công nghệ bê tông đầm lăn để xây dựng các đập nước lớn. Không chỉ trên thế giới, khi xây dựng thủy điện Sơn La, Giáo sư Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam cho biết, đã từng nghĩ đến phương án nhập tro xỉ với giá ngang bằng với xi măng để thi công hạng mục này. Nhưng do nhiệt điện Phả Lại và liên minh Cao Cường đã tìm ra phương án xử lý tro xỉ nhiệt điện trong nước nên không phải nhập khẩu, giúp tiết kiệm chi phí thi công.

    [​IMG]

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Quang cũng cho rằng, khó có thể tồn đọng lượng thạch cao từ nhà máy hóa chất, phân bón như hiện nay. Bởi lẽ, chỉ riêng các nhà máy xi măng trên cả nước đã có khả năng tiêu thụ 4 triệu tấn/năm, do công suất hiện đạt gần 100 triệu tấn/năm. Đối với tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện, hóa chất và phân bón, thì theo báo cáo của Bộ Công thương cũng sẽ thiếu so với nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng phổ thông tính đến năm 2030, chưa kể còn một số nhu cầu sử dụng khác (san lấp mặt bằng, bê tông…).

    Về lý sẽ khó có thể tồn đọng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện, hóa chất và phân bón, nhưng thực tế tại các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh và Trà Vinh lại xảy ra hiện tượng khác. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hải cho biết, hiện mới vận hành 4 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, song đã tồn đọng đến 4 triệu tấn tro xỉ/năm. “Khi đưa vào vận hành nhà máy nhiệt điện cuối cùng của Trung tâm này, theo tính toán sẽ có thêm 2 triệu tấn tro xỉ/năm. Nếu không tìm được giải pháp hữu hiệu để sử dụng tro xỉ sẽ khó bảo đảm an toàn bãi chứa, gây ảnh hưởng đến môi trường, tạo lo ngại cho người dân” – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lo ngại.

    Giáo sư Trương Duy Nghĩa cho biết, ngoài tro xỉ của nhiệt điện Phả Lại đã bán hết, thì lượng tiêu thụ của các nhà máy nhiệt điện khác thấp, thậm chí có nơi chỉ chiếm một vài phần trăm, để lại bãi chứa tro xỉ lớn. Thực tế, bãi chứa của nhiệt điện Mông Dương 1 chỉ còn thời gian trữ tro xỉ là 0,8 năm, ở nhiệt điện Duyên Hải 1 là 1,4 năm, nhiệt điện Vĩnh Tân còn 2,9 năm. Nếu cứ tiếp tục tích lũy tro xỉ như hiện nay, Giáo sư Trương Duy Nghĩa chỉ rõ, đến năm 2030, trên cả nước sẽ có 422 triệu tấn tro xỉ tồn tại – là một con số khủng khiếp.

    Các quốc gia trên thế giới luôn khuyến khích sử dụng tro xỉ, thạch cao từ nhà máy nhiệt điện, hóa học, phân bón trong xây dựng đường sá, làm phụ gia trong sản xuất xi măng, bê tông, vật liệu xây dựng. Như vậy, tro xỉ không phải chất thải mà là nguồn tài nguyên, mà đã là tài nguyên thì phải sử dụng, không thể để lãng phí như hiện nay.

    Phiên giải trình đã làm rõ nguyên nhân của tình trạng tồn dư nhiều tro xỉ, thạch cao từ nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. Một phần nguyên nhân là do quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, song chủ yếu do hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa đầy đủ. Bộ Xây dựng báo cáo cơ bản đủ, nhưng báo cáo của Bộ Công thương cho thấy nhiều quy chuẩn thiếu, giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về xử lý thạch cao cũng cho thấy chưa đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chậm được ban hành, chưa đầy đủ, nên địa phương lúng túng xử lý, gây khó khăn cho quá trình đưa vào sử dụng.

    – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

    Link

    Công ty ra nhiều bài quá bị xót mất 1 bài giờ mới đọc :))

    "Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hải cho biết, hiện mới vận hành 4 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, song đã tồn đọng đến 4 triệu tấn tro xỉ/năm. “Khi đưa vào vận hành nhà máy nhiệt điện cuối cùng của Trung tâm này, theo tính toán sẽ có thêm 2 triệu tấn tro xỉ/năm"

    Vĩnh Tân 3 đắp chiếu mấy năm nay do cổ đông ngoại xin rút khỏi điện than không đầu tư nữa... nghe vẻ sắp có nhà đầu tư mới từ Ấn Độ - Tập đoàn Adani
    Loanh quanh đúng là còn mỗi mấy ông vẫn đầu tư điện than thôi, khả năng cao mấy a Ấn thay chân.

    Lại thêm 1 cục lương khô nữa chuẩn bị vào túi, a Mát vào cả người Vĩnh Tân
    Last edited: 09/09/2024
    stock1984oldinvestor thích bài này.
  7. Cocacolastock99

    Cocacolastock99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2023
    Đã được thích:
    305
    Thời SCL khi vin cổ loa rồi
    Thấy scl nhấp nhổm rồi
    Ăn 20% cổ tức nữa
    Rồi quyền mua 20% giá 10k
    --- Gộp bài viết, 09/09/2024, Bài cũ: 09/09/2024 ---
    Thời SCL khi vin cổ loa rồi
    Thấy scl nhấp nhổm rồi
    Ăn 20% cổ tức nữa
    Rồi quyền mua 20% giá 10k
    --- Gộp bài viết, 09/09/2024 ---
    Thời SCL khi vin cổ loa rồi
    Thấy scl nhấp nhổm rồi
    Ăn 20% cổ tức nữa
    Rồi quyền mua 20% giá 10k
    --- Gộp bài viết, 09/09/2024 ---
    Thời SCL khi vin cổ loa rồi
    Thấy scl nhấp nhổm rồi
    Ăn 20% cổ tức nữa
    Rồi quyền mua 20% giá 10k
  8. jack_aubrey

    jack_aubrey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    505
    Phấn khởi quá nói lắp rồi :))
    Cocacolastock99 thích bài này.
    Cocacolastock99 đã loan bài này
  9. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    Xin nhận cụa em một thọi.... bác hay cù léc quá
  10. lengoctu91

    lengoctu91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2022
    Đã được thích:
    63
    Vụ sập cầu Phong Châu có liên quan gì đến nạn hút cát không các cụ
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024, Bài cũ: 10/09/2024 ---
    Vụ sập cầu Phong Châu có liên quan gì đến nạn hút cát không các cụ
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024 ---
    Vụ sập cầu Phong Châu có liên quan gì đến nạn hút cát không các cụ
    tranminhdung1997 thích bài này.
  11. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    Nhiều yếu tố lắm trong đó hút cát là 1 trong những nguyên nhân.
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024, Bài cũ: 10/09/2024 ---
    Nhiều yếu tố lắm trong đó hút cát là 1 trong những nguyên nhân.
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024 ---
    Nhiều yếu tố lắm trong đó hút cát là 1 trong những nguyên nhân.
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024 ---
    Bị lag *** lũ cả trên f319 mọe rồi sợ thật

Chia sẻ trang này