SD3 - Sắp chốt 1:1 giá 10 =>>Mục tiêu 5x.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi true_capital, 21/09/2010.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1956 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
  2. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho SONG DA 3 (16/09/2010)
    Ngày 15/9/2010, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 672/UBCK-GCN cho CtyCP Sông Đà 3 (SONG DA 3) chào bán 7.999.678 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 79.996.780.000 đồng.
    Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, SONG DA 3 phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong Bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của SONG DA 3 là CtyCK Sao Việt.

    Hiện nay, SONG DA 3 có vốn điều lệ 79,99 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

    Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

    (UBCKNN)​
  3. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Hòa Bình nhận định về SD3:
    http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/SD3_220610_HBSE.pdf

    Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, nhu cầu về điện
    năng ngày càng cao. Mặt khác, SD3 giữ một vị trí quan trọng trong các công
    trình thủy điện ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên (khu vực này có vị trí thuận
    lợi trong việc xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ).
    Trong năm 2010 SD3 dự kiến chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (cứ 1 cổ
    phần thì được mua 1 cổ phần với giá 10.000 đ/cp). Hiện tại số lượng cổ phiếu
    lưu hành của SD3 gần 8 triệu cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu
    số lượng cổ phiếu lưu hành của SD3 đạt gần 16 triệu cổ phiếu.
    Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2010 của SD3 là 26.250 tỷ đồng, theo phương
    án an toàn chúng tôi dự kiến số lượng cổ phiếu trung bình năm 2010 của SD3
    khoảng 11.4 triệu cổ phiếu. Do đó EPS điều chỉnh dự kiến năm 2010 vào
    khoảng 2,316 đ/cp.
    Hiện tại P/E của ngành xây dựng khoảng 22 lần. So sánh với một số công ty
    có cùng quy mô tổng tài sản, SD3 có hiệu quả sử dụng vốn cao thông qua chỉ số
    ROA (cao hơn SD2,SD4,SD6). Tuy nhiên trong các công ty thuộc ngành xây
    dựng, niêm yết trên hai sàn, SD3 thuộc nhóm quy mô thấp hơn so với trung bình
    ngành. Chúng tôi ước lượng P/E hợp lý năm 2010 của SD3 vào khoảng 18 –
    19 lần. Do đó mức giá hợp lý năm 2010 của SD3 vào khoảng 41,000 – 44,000
    đ/cp.
  4. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm
    (CTCK Quốc tế - VIS)
    Thị trường đã có phiên tăng điểm tích cực khi kết quả về việc sửa đổi Thông tư 13 được công bố chính thức. Thông tin trong nước được cho là hỗ trợ thị trường là việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản 8% trong tháng 10, tăng trưởng GDP lần đầu tiên vượt mục tiêu đề ra cả năm, sửa đổi Thông tư 13…giúp bức tranh kinh tế vĩ mô sáng sủa hơn.
    Dường như những tác động tiêu cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong nhiều phiên giao dịch trước đó. Nói chung, thị trường vẫn có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên với mức giá khá thấp của các cổ phiếu trên sàn thì nguy cơ giảm sâu là không cao. Trong thời gian tới, diễn biến của thị trường sẽ chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2010 của các doanh nghiệp niêm yết và thông tin vĩ mô trong và ngoài nước.
    Thị trường đang rất cần sự hỗ trợ từ TTCK thế giới và khu vực. Những diễn biến thuận lợi hay bất lợi tại thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, châu Á, đều có khả năng tác động lên tâm lý của các nhà đầu tư tại TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời vẫn luôn xuất hiện trong các phiên giao dịch tiếp theo. Theo VIS, phiên giao dịch ngày 29/09/2010, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.
    VN-Index vẫn còn khả năng tăng điểm
    (CTCK Sài Gòn - SSI)
    Sự tăng điểm ngày 28/9 đã gần như chắc chắn bởi trong tối 27/9, Thông tư 19 sửa đổi Thông tư 13 đã được ban hành. Nội dung chính của những sửa đổi nằm ở cách tính tỷ lệ tương quan giữa dư nợ tín dụng và huy động. Những sửa đổi này đã phần nào thỏa mãn kỳ vọng của NĐT, tạo đà tích cực cho TTCK.
    Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy mức tăng điểm trong không lớn, cho thấy sự thận trọng của bên mua. Nhưng bên bán dường như vững tâm hơn nên cuối cùng bên mua đã phải mua ở vùng giá cao hơn. Đặc biệt trong sức mua này có sự đóng góp quan trọng của NĐTNN.
    Yếu tố Thông tư 13 đã được phản ánh vào giá ngày 28/9. Nhưng xu hướng mua vào của NĐTNN ở các bluechips để nâng đỡ VN-Index có thể sẽ còn tiếp tục đến cuối tháng. Các thông tin tích cực cũng có thể sẽ xuất hiện nhiều trước và trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. Như vậy. VN-Index vẫn còn khả năng tăng điểm nhưng rất có thể mức tăng sẽ không cao.
  5. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khả năng có một đợt sóng mạnh trong thời gian sắp tới
    30/09/2010 18:25:17
    [​IMG]
    (Ảnh minh họa: Corbis)
    Theo ACBS, VN-Index đang dao động khá nhanh trong biên độ ngày càng co hẹp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư hiện không ổn định, và khả năng có một đợt sóng mạnh trong thời gian sắp tới.
    ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 1/10.

    Khả năng có một đợt sóng mạnh trong thời gian sắp tới
    (CTCK ACB - ACBS)
    Chứng khoán phiên cuối tháng 9 tiếp tục buồn tẻ khi lực cầu vẫn tỏ ra dè dặt, vào những phút cuối phiên, lực cầu vùng lên, tăng gần 2 điểm và đẩy chỉ số VN-Index vượt lên trên mốc tham chiếu. Điểm đáng lưu ý trong phiên là khối ngoại mua ròng hơn 136 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn một tháng qua và chủ yếu tập trung giao dịch các mã blue-chips như EIB, HAG, DPM, ITA và HPG. Khối ngoại vẫn là lực đỡ chính cho thị trường hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước có xu hướng nghiên về bán hơn là mua đã khiến chỉ số VN-Index luôn dao động dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch phiên 30/9.
    Theo quan điểm kỹ thuật, trong gần hai tuần qua, chỉ số VN-Index đang dao động khá nhanh trong biên độ ngày càng co hẹp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư hiện không ổn định, và khả năng có một đợt sóng mạnh trong thời gian sắp tới. Do vậy, chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư ngắn hạn nên vững tâm chờ đợi đến khi thị trường thoát khỏi tình trạng hiện nay. Đối với nhà đầu tư dài hạn, tích lũy và tập trung vào các blue-chips có các yếu tố cơ bản và kỹ thuật tốt sẽ là chiến lược đầu tư hiệu quả nhất, đặc biệt tránh tình trạng tranh mua giá trần.

    Khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục dao động tăng nhẹ
    (CTCK Âu Việt - AVS)
    Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2010 đã khép lại bằng diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch. Chỉ số VN-Index vẫn giữ được mốc 450 điểm, nhưng HNX-Index đã không thể lấy lại được mốc 130 điểm. Thanh khoản trên toàn thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư khi thị trường chưa có xu hướng rõ rệt, chủ yếu chỉ giằng co, dao động trong biên độ hẹp.
    Do đó, chúng tôi cho rằng, có khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục dao động tăng nhẹ trong thời gian tới. Vùng hỗ trợ gần nhất cho VN-Index theo PTKT sẽ thuộc vùng 450 - 445 và HNX-Index sẽ là vùng 130 - 125.

    Xu hướng đi ngang có thể tiếp diễn trong một thời gian nữa
    (CTCK Woori CBV)
    Phiên cuối tháng 9, thị trường vẫn tiếp tục giao dịch lình xình với thanh khoản đứng ở mức thấp. Tính chung toàn tháng 9, thị trường tiếp tục xu hướng đi ngang và có chiêu hướng đi xuống. Mốc 450 trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh trong suốt tháng 9.
    Nhìn vào đồ thị kỹ thuật, VN-Index vẫn tiếp tục xu thế đi ngang của tuần này khi mà các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục dịch chuyển ngang, không có nhiều thay đổi so với phiên trước. Rõ ràng là có một số cổ phiếu đang ở trong vùng giá hấp dẫn và đã có thể bắt đầu giải ngân, nhưng việc thị trường chưa có một xu hướng rõ ràng khiến cho các nhà đầu tư vẫn chờ đợi ở những vùng giá thấp hơn nữa.
    Về xu hướng thị trường, xu hướng đi ngang có thể tiếp diễn trong một thời gian nữa. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, vẫn nên đứng ngoài chờ đợi xu hướng mới của thị trường.


    Khả năng VN-Index stiếp tục đi ngang
    (CTCK Quốc tế – VIS)
    Mặc dù hàng loạt thông tin tốt đã được công bố, nhưng dường như NĐT đã dự đoán trước được điều này nên sự hưng phấn trong phiên ngày 30/9 gần như không còn. Nhiều nhà đầu tư đã quyết định bán ra để chốt lãi trong khi những NĐT khác đang giữ tiền chưa vội mua vào.Lượng cung đã có phần hơn lượng cầu khiến VN-Index không tăng mạnh.
    Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE sẽ dần được hé lộ. Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt sẽ nhận được sự quan tâm mua vào của NĐT và ngược lại.
    Dường như mức 450 điểm đối với VN-Index đang tỏ ra khá vững, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung cố phiếu sẽ tăng lên trong những tháng tới. Như vậy, VN-Index đã không bứt phá mạnh tại ngưỡng 450 điểm trong các phiên giao dịch gần đây, mặc cho những thông tin rất tốt từ nội tại nền kinh tế Việt Nam vừa được công bố. Nguyên nhân chính là tâm lý do dự của NĐT. Có lẽ chỉ khi nào tâm lý NĐT ổn định trở lại thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới có sự hỗ trợ cần thiết cho sự phục hồi.
    Trước mắt, với việc VN-Index không bứt phá mạnh qua ngưỡng 455 điểm trong phiên 30/9, cộng với tâm lý thận trọng của NĐT nội thì nhiều khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần là khá lớn.

    Nên giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn hiện tại
    (CTCK Sao Việt - SVS)
    Điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày 30/9 chính là lực đỡ thị trường của khối ngoại. Phiên hôm nay, khối ngoại giải ngân mạnh trên HOSE với tổng giá trị mua ròng tăng mạnh lên tới 136,26 tỷ đồng, so với mức 32,57 tỷ đồng trong phiên 29/9.
    Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng, trong giai đoạn chưa có yếu tố thông tin vĩ mô thúc đẩy thị trường.
    Phiên tới 1/10 sẽ là phiên quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Nếu VN-Index tiếp tục giữ được mốc 455 điểm, kèm lực đỡ của khối ngoại thì có thể hy vọng vào sự tăng điểm nhẹ của thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn hiện tại.

    Nhiều khả năng thị trường tiếp tục biến động với biên độ hẹp
    (CTCK Vietcombank - VCBS)
    Diễn biến giao dịch lình xình và ảm đạm trên cả hai sàn HNX và HOSE ngày 30/9 một lần nữa cho thấy tâm lý e ngại, chưa tích cực tham gia thị trường của các nhà đầu tư vẫn chưa được giải tỏa. Tuy nhiên, cả hai chỉ số HNX và VN-Index đều cho thấy một tín hiệu phục hồi về cuối phiên và có thể coi đây như một điểm sáng của phiên giao dịch ngày này.
    Ngoài ra, trên thị trường thế giới, những e ngại về tình hình nợ công của châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Như vậy, trong tình hình chưa có điểm tựa mới, nhiều khả năng thị trường tiếp tục biến động với biên độ hẹp trong phiên ngày 1/10.

    Thị trường đang đi vào sóng giảm điểm cuối
    (CTCK VNDirect - VND)
    Về ngắn hạn, quan điểm phân tích kỹ thuật cho thấy, thị trường đang đi vào sóng giảm điểm cuối, nhiều khả năng thị trường sẽ đi xuống theo kiểu hình bào mòn với khối lượng giao dịch không cao.
    Số lượng cổ phiếu giảm điểm và khối lượng bán so với khối lượng mua khá cao trong ngày 30/9 thể hiện rõ tâm trạng chán nản của nhà đầu tư. Một điểm sáng là trong thời gian sắp tới, các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ có những báo cáo kinh doanh quý khá tích cực. Ngoài ra,chúng tôi tin rằng, ảnh hưởng của Thông tư 19 sẽ dần ngấm vào thị trường, nhà đầu tư nên quan sát giao dịch liên ngân hàng - giao dịch nếu có xu hướng dần tăng cao sẽ chứng minh Thông tư 19 có hiệu quả đẩy nguồn vốn cho vay từ các ngân hàng quốc doanh lớn tới các ngân hàng thương mại nhỏ hiện đang thiếu vốn.
    Vấn đề chủ chốt về dòng tiền đối với thị trường có thể được hy vọng giải quyết nếu tiền cho vay từ các ngân hàng thương mại không bị bế tắc và lãi suất cho vay giảm so với hiện tại.

    Thị trường vẫn đang ở giai đoạn tích lũy
    (CTCK Dầu khí - PSI)
    Các tin tức tốt vẫn tiếp tục đưa ra. Thị trường đang ở khu vực lưỡng lự và có thể thấy rằng, thị trường vẫn đang ở giai đoạn tích lũy. Việc tăng mạnh hay giảm mạnh là khỏ xảy ra. Thị trường ngày 30/9 vẫn còn hồ nghi là có ai đó đang nỗ lực cứu NAV.
    Ngày 1/10 và các ngày tiếp theo, sự hồ nghi này sẽ hết và thị trường sẽ quyết định hướng đi bung ra khỏi khu vực tam giác ngắn hạn. Cụ thể là tăng khỏi 558-560 điểm hay giảm xuống dưới khu vực 450 điểm. Nhà đầu tư có thể căn cứ vào đó để quyết định mua bán.

    Khả năng tăng điểm mạnh vẫn khá mong manh
    (CTCK Sài Gòn - SSI)
    Thị trường tiếp tục giằng co quanh mốc 454 điểm trong 3 phiên giao dịch gần đây, khối lượng giao dịch vẫn không có sự đột biến mạnh cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái thăm dò xu hướng. Khả năng tăng điểm mạnh vẫn khá mong manh nếu không có thêm thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường.
    Chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư lướt sóng nên hạn chế việc tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.

    Mức 450 điểm tạm thời là mức cân bằng của thị trường
    (CTCK Trí Việt - TVSC)
    Sự tăng nhẹ của VN-Index trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 không phải là tín hiệu của một xu hướng cụ thể mà đến từ nỗ lực của khối ngoại trong việc hỗ trợ NAV ngày cuối cùng của quý III. Ở chiều ngược lại, lượng bán ra từ các nhà đầu tư trong nước tăng lên khi tâm lý có dấu hiệu chùng xuống.
    Dòng tiền vào thị trường tương đối yếu, nằm ở mức đáy của tháng 9. Xu hướng trong những ngày đầu tháng 10 sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào cán cân này và việc khối ngoại có tiếp tục mua ròng hay không.
    Các thông tin cơ bản trong ngắn hạn sẽ không tác động nhiều, ngoại trừ một số lo ngại về tỷ giá tự do đang “sốt” nhẹ và việc tăng giá đồng loạt các mặt hàng trong dịp Đại lễ, gây áp lực lên CPI tháng 10.
    Mức 450 điểm tạm thời là mức cân bằng của thị trường. Phân tích kỹ thuật cho thấy, VN-Index đang ở trong mô hình kỹ thuật “tam giác cân”, do đó, sự tạo thành xu hướng lên hay xuống sau quá trình đi ngang có xác suất 50/50.
  6. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 01/10/2010, 06:18 (GMT+7)
    Bắt đầu giảm lãi suất VND
    * Yêu cầu giảm lãi suất USD, vàng
    TT - Từ hôm nay (1-10), thông tư 13 chính thức có hiệu lực, một số ngân hàng đã công bố điều chỉnh lãi suất tiết kiệm VND, USD và vàng. Trong đó đã có ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất tiết kiệm tiền đồng, nhưng cũng có một số ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lãi suất huy động USD và vàng.
    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp đang kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Trong ảnh: tìm hiểu thủ tục vay vốn ở Ngân hàng TMCP Việt Á - Ảnh: THANH ĐẠM
    Cụ thể, từ ngày 1-10, Ngân hàng TMCP Đại Á giảm lãi suất huy động mới đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường và “tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt” ở cả hai loại tiền gửi VND và USD.
    Theo đó, tiền gửi thông thường giảm nhẹ từ 0,14%-0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 10,95%/năm; kỳ hạn 3, 6, 12, 13 tháng đều giảm từ 11,5% còn 11,05%/năm; 18, 24 và 36 tháng còn 10,86%/năm. Với lãi suất USD, kỳ hạn 1 và 2 tháng còn 3,75%/năm; 3 tháng 4,15%; 6 tháng 4,35%; 9 tháng 4,65%; 12, 24 và 36 tháng 4,75%/năm.
    Trong khi đó, Ngân hàng Việt Á tăng lãi suất tiết kiệm vàng từ 0,1-0,2%/năm với mức cao nhất đến 1,8%/năm. Kỳ hạn 1 tháng tăng từ 1,2% lên 1,3%/năm; 3 tháng tăng từ 1,3% lên 1,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng từ 1,3% lên 1,5%/năm.
    Khách hàng gửi từ 30-70 lượng vàng sẽ được cộng lãi suất thưởng 0,2%/năm. Khách hàng gửi từ 70 lượng vàng trở lên sẽ được cộng lãi suất thưởng 0,3%/năm. Ngân hàng Quân đội cũng tăng lãi suất tiền gửi USD từ 0,2%-0,35%/năm tại tất cả kỳ hạn.
    Theo đó, tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 2 tháng có mức lãi suất tăng cao là 4%/năm và đạt mức tăng 0,35%/năm. Kỳ hạn có mức lãi suất cao nhất là 24 tháng với 4,7%/năm.
    Một số ý kiến của ngân hàng nhỏ cho rằng những nội dung được sửa đổi trong thông tư 13 chỉ tốt hơn đối với các ngân hàng lớn, còn đối với các ngân hàng nhỏ thì tác động không đáng kể.
    Do tiền gửi thanh toán từ các tổ chức kinh tế tại những ngân hàng nhỏ hiện nay rất ít, đặc biệt là tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng nhỏ hầu như không có, các khoản trên chỉ tập trung tại những ngân hàng quốc doanh và cổ phần lớn.
    Chỉ có điều ngân hàng nhỏ hưởng lợi là sẽ không còn bị hạn chế bởi tỉ lệ 20% vốn vay trên thị trường liên ngân hàng để cấp tín dụng khi Ngân hàng Nhà nước cho phép sử dụng vốn vay các tổ chức tín dụng khác với kỳ hạn từ 3 tháng trở lên để cấp tín dụng.
    Hiện nhiều ngân hàng lớn như ACB, Eximbank... cho biết đã đáp ứng các yêu cầu của thông tư 13. Tuy nhiên, cũng có nhiều ngân hàng đang gấp rút để chạy đua đạt tỉ lệ huy động và cho vay 80% bằng việc hút vốn huy động cả tiền đồng, USD lẫn vàng.
    Một lãnh đạo của ABBank cho biết nếu tính cộng vốn bảo lãnh cho doanh nghiệp hiện tại của ABBank vào thì ngân hàng đã đạt được tỉ lệ cho vay không quá 80%/vốn huy động.
    HDBank cũng cho biết đã áp dụng các tiêu chuẩn về việc trích lập dự phòng chung 0,75% trên tổng dư nợ, thực hiện tỉ lệ cấp tín dụng chỉ khoảng 60% so với nguồn vốn huy động, đảm bảo nguồn vốn tối thiểu theo quy định để thực hiện dự trữ bắt buộc.
    Có thể thấy những điểm mấu chốt của thông tư 13 là một trong những đóng góp tích cực trong việc đảm bảo cho các ngân hàng hoạt động an toàn. Tuy nhiên, điều không phủ nhận là các ngân hàng nhỏ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn các ngân hàng lớn để đáp ứng những tỉ lệ an toàn mới.
    Điều này lý giải vì sao có ngân hàng giảm lãi suất nhưng cũng có ngân hàng lại tăng lãi suất để hút vốn nhanh, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn.
    * Trong văn bản gửi các thành viên vừa phát đi, bên cạnh yêu cầu các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất VND từ 11,2%/năm xuống 11%/năm, Hiệp hội Ngân hàng cũng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất USD thấp hơn so với mức 5-5,5%/năm như hiện nay nhằm tạo chênh lệch hợp lý với lãi suất VND.
    Hiệp hội yêu cầu các ngân hàng trên cơ sở tính toán, cân đối nguồn vốn ngân hàng cũng nên giảm lãi suất cho vay với các đối tượng ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống mức 12%/năm như chỉ đạo của Chính phủ.
    Về lãi suất không kỳ hạn, hiệp hội yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất không kỳ hạn và các kỳ hạn dưới 3 tháng xuống mức thấp hơn nhằm tạo đường cong lãi suất. Hiện nhiều ngân hàng huy động vốn không kỳ hạn với lãi suất cao, lên đến 5-6%/năm.
    T.SƠN - A.H.

  7. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.745
  8. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    SD3: 25/10 chốt danh sách nhận cổ tức 6% và mua CP bằng mệnh giá 1:1

    [​IMG] [​IMG] CTCP Sông Đà 3 (SD3) thông báo ngày 25/10 chốt danh sách nhận cổ tức 2009 tỷ lệ 6% và mua CP bằng mệnh giá 1:1.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/10/2010 và ngày GDKHQ là ngày 23/10/2010.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Việc trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2009 được thực hiện theo tỷ lệ 6%/mệnh giá, tức 600đ/CP.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cổ tức dự kiến chi trả vào ngày 22/11/2010.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Quyền mua cổ phiếu được phân bổ với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 09/11/2010 đến ngày 02/12/2010; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 09/11/2010 đến ngày 07/12/2010.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Địa điểm thực hiện, cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cổ đông chưa lưu ký: Đăng ký mua cổ phiếu tại CTCP Sông Đà 3.[/FONT]
    H.V.T

  9. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    SD3: Trả cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu [01/10/2010]






    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của CTCP Sông Đà 3 như sau:
    - Tên TCPH:
    CTCP Sông Đà 3

    - Trụ sở chính:
    105 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

    - Điện thoại:
    (84-59) 3715 390 Fax: (84-59) 3715 389

    - Sàn giao dịch:
    HASTC

    - Tên chứng khoán:
    Cổ phiếu CTCP Sông Đà 3

    - Mã chứng khoán:
    SD3

    - Mã ISIN:
    VN000000SD33

    - Loại chứng khoán:
    Cổ phiếu phổ thông

    - Mệnh giá:
    10.000 đồng

    -Ngày đăng ký cuối cùng:
    25/10/2010

    - Lý do và mục đích:
    Trả cổ tức năm 2009 và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

    1. Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2009
    - Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (600đ/cp)
    - Thời gian thực hiện: 22/11/2010
    2. Quyền mua cổ phiếu
    - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền)
    - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu).
    Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 10 quyền mua tương đương với số cổ phiếu mới được mua là 10 cổ phiếu mới.
    - Giá chào bán: 10.000 đồng/cp
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 09/11/2010 đến ngày 02/12/2010
    - Nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được nhận chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3
    - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 09/11/2010 đến ngày 07/12/2010
    - Chứng khoán phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
    - Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
    + Tên chủ tài khoản: CTCP Sông Đà 3
    + Số tài khoản: 620.100.000.000.72
    + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng đầu tư và phát triển Gia Lai
    - Địa điểm thực hiện:
    + Cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoản nơi cổ đông mở tài khoản
    + Cổ đông chưa lưu ký: Đăng ký mua cổ phiếu tại CTCP Sông Đà 3
    Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán SD3 lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD.
    Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 27/10/2010.
  10. true_capital

    true_capital Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




    Nhiều NĐT cá nhân trên TTCK Việt Nam hiện nay tham gia thị trường với mục đích đầu cơ nhằm làm giàu nhanh chóng.



    Có lẽ cuộc đời của Jesse Livermore sẽ giúp cho họ rút tỉa ít nhiều từ những bài học của ông. Livermore sinh năm 1877 tại Bang Massachusetts, Mỹ. Livermore cho rằng, hầu hết NĐT mất tiền là do giao dịch ngẫu hứng, thiếu kỷ luật và không có kế hoạch hay quy tắc định trước. Ông luôn tuân thủ quy tắc đầu tiên của mình là cắt lỗ khi giá cổ phiếu giảm 10% hay ít hơn.
    Vào năm 1901, khi TTCK New York trong giai đoạn tăng trưởng, ông bỏ ra 10.000 USD mua cổ phiếu của Công ty Northern Pacific và giá trị tài khoản "biến" thành 50.000 USD. Nhưng ông đã bán khống hai cổ phiếu khác và làm mất trọn số tiền trong tài khoản hai ngày sau đó. Qua đó, ông nhận ra rằng, người ta cần phải bị thua lỗ mới học được cách điều chỉnh của thị trường.
    Đồng thời, khi "tiên đoán" thị trường là đồng nghĩa với đánh bạc, việc dự đoán thị trường như thế nào là rất khó. Việc đầu cơ cần khả năng kiên nhẫn và chỉ hành động khi thị trường phát ra tín hiệu đầu cơ.
    Ông cũng nhận ra rằng, ông đã phạm sai lầm khi bán ra quá sớm để chốt lời khi thị trường đang tăng và điều quan trọng là cần quan sát thị trường xem nó diễn biến ra sao và nó ảnh hưởng đến hầu hết cổ phiếu ra sao, chứ không phải là cố dự đoán nó sẽ biến động như thế nào trong tương lai. Trải qua những kinh nghiệm thực tiễn, vào năm 30 tuổi, Livermore đã trở thành NĐT thành công với chiến lược đầu tư nổi tiếng là "thăm dò" và "kim tự tháp".
    Chiến lược "kim tự tháp" là mô hình mua thêm cổ phiếu khi giá cổ phiếu đó đang tăng. Vào thời điểm đó, chiến lược này quá khác biệt với chiến lược phổ biến là "mua thấp, bán cao". Livermore lập luận, khi giá cổ phiếu ông mua tăng giá, nó chứng minh rằng ông đã quyết định đúng, nên tiếp tục mua vào.
    Còn trong chiến lược "thăm dò", ông sẽ thực hiện việc mua có tính cách thăm dò một số cổ phiếu. Sau một thời gian ngắn, dựa vào hiệu quả lợi nhuận của những cổ phiếu thăm dò này, hoặc là ông bán hẳn, còn không thì sẽ mua thật nhiều để đưa vào "kim tự tháp" của mình.
    Chiến lược "kim tự tháp" và "thăm dò" cũng được Livermore áp dụng thành công trong thời kỳ thị trường suy giảm vào năm 1907, giúp ông trở thành triệu phú khi bước sang tuổi 31. Trong giai đoạn suy thoái đó, ông đã kiếm được 3 triệu USD trong một ngày - 24/10/1907.
    Khi chuyển qua kinh doanh cotton trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ I (1910 -1914), Livermore bị phá sản, nhưng lại thành công trên TTCK từ năm 1916. Trong những năm 1920, Livermore trở thành NĐT thành công nhất thời đó. Ông nghiệm ra rằng, kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công. Ông tiếp tục thành công lớn trong thời kỳ đại suy thoái kinh tế thế giới 1929.
    Do những khó khăn trong đời sống riêng tư, ông đã khai phá sản vào năm 1934 và tự sát do trầm cảm vào năm 1940, nhưng tên tuổi và chiến lược đầu tư của ông đã đi vào huyền thoại. Nhiều NĐT trên thế giới đã và đang áp dụng chiến lược của ông để giành lợi nhuận trên TTCK.
    Theo Khoa Nguyễn, Thạc sỹ Tài chính - Đại học Washington, Mỹ
    ĐTCK



Chia sẻ trang này