Sẽ mua vào ngoại tệ, thông điệp mới cho TTCK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TrendVsTrap, 15/01/2008.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 381 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mua vào ngoại tệ, thông điệp mới cho TTCK

    Sẽ mua vào ngoại tệ, thông điệp mới cho TTCK

    Thứ Ba, 15/1/2008, 16:54 (GMT+7)

    [​IMG]

    (TBKTSG Online) - Khi hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2008 kết thúc sáng 15-1, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng chỉ nán lại để nói với các phóng viên: ?oTôi tin gần như chắc chắn Ngân hàng Nhà nước sẽ mua vào ngoại tệ từ hôm nay, dù chuyện thống kê xem vốn ngoại tệ hiện kẹt bao nhiêu tỉ là rất khó?.

    Người ta hiểu ông đã gắng để đưa ra một thông điệp có thể coi là tích cực trong thời điểm này, bởi khi đại diện cơ quan quản lý và các thành viên tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) bước chân ra khỏi hội nghị tại trụ sở UBCKNN trên phố Trần Quang Khải thì cách đó chưa đầy nửa cây số, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội đóng cửa phiên giao dịch trong ngày với mức tụt giảm 9,88 điểm của HaSTC-Index; còn chỉ số chứng khoán VN-Index trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM thì giảm 32,17 điểm, lùi về sát mốc 800.


    Sở dĩ ông Bằng ?ogần như chắc chắn? vào điều đó bởi mới hôm qua (14-1), ông đã trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đề nghị ngân hàng mua vào ngoại tệ. Người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ đã đồng ý với UBCKNN và ngay sau đó, UBCKNN đã có báo cáo khẩn trình Bộ Tài chính về việc này.

    Điều băn khoăn ông thể hiện là ?okhông có lý gì thị trường lại xuống thấp như vậy??. Bởi theo ông, ?otình hình cơ bản là ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được báo cáo rất tốt?. Và tuy ông Bằng không nói ra, nhưng có những khảo sát đủ tin cậy để biết rằng lượng tiền mặt trong các tài khoản của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán không thiếu.

    Không thể chỉ đích danh ?othủ phạm? làm hại VN-Index, nhưng có thể khẳng định rằng niềm tin trên thị trường cần được hâm nóng lại. Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt, ông Nguyễn Quang Vinh, cho rằng: ?oChính sách tài chính và tiền tệ cần có sự đồng bộ, ổn định trong dài hạn và linh hoạt trong ngắn hạn, trong khi bài học nhãn tiền là thời gian qua các chính sách có dấu hiệu rơi vào vòng luẩn quẩn, kìm hãm sự phát triển của thị trường. Rõ ràng việc kiểm soát lạm phát, hạn chế cung tiền đã dẫn đến hạn chế tín dụng và khả năng hoán đổi ngoại tệ của các ngân hàng, cầu chứng khoán giảm trên toàn thị trường?.

    ?oCần có sự quan tâm nhiều hơn nữa với các chính sách tiền tệ và ảnh hưởng của nó với chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một cỗ xe mà hai bánh cung - cầu luôn song hành. Một trong hai bên bị lệch, thị trường sẽ đi chậm lại?, ông Vinh nhận định. Và theo các doanh nghiệp tham gia thị trường, điều đó đang xảy ra.

    Quay lại sàn chứng khoán, ông Vũ Bằng cũng khẳng định rằng ?oVấn đề tâm lý đang rất quan trọng?, và ông cũng thừa nhận đã có những tuyên bố thiếu trách nhiệm, có cả từ giới truyền thông. Song, nhìn tổng thể, ông cho rằng ?omột điều chắc chắn cần thiết là các nhà đầu tư phải có nhìn nhận dài hạn hơn trong năm 2008 bởi đó là cơ hội để mua cổ phiếu tốt mặc dù sự tăng trưởng mạnh, sốt nóng có lẽ không còn. Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu UBCKNN có giải pháp giúp thị trường và tôi tin sẽ có giải pháp sớm?.

    Trong khi chờ đợi một sự phê chuẩn từ Chính phủ, chiều 15-1, Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán sẽ ngồi lại với nhau cùng bàn về các biện pháp kỹ thuật phối kết hợp để "giải cứu" thị trường chứng khoán. Liên quan đến các giải pháp phát triển cung chứng khoán trong năm 2008, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện ?ocổ phần hoá, nhưng theo tín hiệu và điều kiện thị trường?, áp dụng linh hoạt các phương pháp chào bán (qua đấu giá, thoả thuận, cho đối tác chiến lược?).

    Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầu tư, đưa vào áp dụng công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ, cho phép doanh nghiệp nhà nước sử dụng các nguồn vốn không phải do ngân sách để đầu tư vào chứng khoán.

    UBCKNN cũng cho biết sẽ tiếp tục thu hút vốn nước ngoài theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch và chế độ báo cáo đăng ký đầu tư nước ngoài. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ công bố danh mục ngành nghề kinh doanh có kiểm soát tỷ lệ vốn của nước ngoài thời gian tới.

    HỒNG PHÚC

    http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/2318/





    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/01/2008
  2. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Trích từ http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/01/764216/


    Nhà đầu tư phải vững tâm lý

    Theo các chuyên gia thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, trong thời điểm hiện nay, vấn đề thông tin và tâm lý nhà đầu tư rất quan trọng. Có rất nhiều thông tin, nhà đầu tư phải thật vững vàng và biết lựa chọn tham khảo một cách có ích nhất

    Tất cả các DN niêm yết đều kinh doanh rất tốt. Chỉ số P/E đang ở mức hấp dẫn. Hiện các quỹ đầu tư đang chuẩn bị không ít tiền để đầu tư vào chứng khoán. Tất nhiên họ đang quan sát để mua vào ở lúc có lợi nhất. Tôi tin rằng, mua vào lúc này theo một kế hoạch 6 tháng hay dài hơn là hoàn toàn có lợi.

    Đã có những thông tin khuyên nhà đầu tư nên bán 30% cắt lỗ như trên Đài Truyền hình Hà Nội mới đây là không tốt cho thị trường. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức có văn bản về việc này và gọi đây là một thông tin thất thiệt.


    -----------------

    Thông tin hổ trợ thị trường :

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Sang-15/1/2008-NHNN-chinh-thuc-co-ke-hoach-mua-ngoai-te/1008887.ttvn

  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bác vũ Bằng đã "phím hàng" rồi nhé !!!

    -------------------

    Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng: Cơ hội tốt để mua cổ phiếu tốt

    Thứ ba, 15/1/2008, 21:44 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Ngày 15/01/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2008.


    * Biện pháp mới nhất: Bắt đầu mua ngoại tệ và sửa Chỉ thị 03
    * UBCKNN: Các doanh nghiệp cần cân nhắc thời điểm chào bán
    * Biện pháp đầu tiên: Chính phủ cho dãn IPO, lùi áp dụng Thuế chứng khoán
    * Ủy ban đề xuất phương án kích cầu giảm cung nhằm tạo cú hích cho TTCK

    Tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã trình bày báo cáo hoạt động thị trường chứng khoán năm 2007 và giải pháp triển TTCK năm 2008.

    [​IMG]

    Về hoạt động TTCK năm 2007, báo cáo đã nêu tóm tắt một số hoạt động chủ yếu như: diễn biến giao dịch trên thị trường; hoạt động cổ phần hoá; hoạt động của các tổ chức niêm yết; về huy động vốn của các doanh nghiệp; hoạt động của các tổ chức trung gian và hoạt động đầu tư nước ngoài. Báo cáo cũng đã tổng kết công tác quản lý hoạt động thị trường của UBCKNN như hoàn thiện khung pháp lý; quản lý giám sát hoạt động thị trường; chỉ đạo hoạt động của Sở GDCK, Trung tâm GDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán.


    Báo cáo cũng đã nêu mục tiêu phát triển TTCK năm 2008 là duy trì hoạt động thị trường an toàn, hiệu quả trên cơ sở phát triển thị trường một cách ổn định, bền vững. Đưa mức vốn hoá thị trường lên khoảng 50% GDP; tăng cường phối hợp chính sách ở tầm vĩ mô giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy quan hệ cung cầu trên thị trường, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường; hình thành thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, thị trường trái phiếu chuyên biệt, áp dụng một số nghiệp vụ mới.


    Về các giải pháp phát triển TTCK năm 2008, bên cạnh các giải pháp vĩ mô, báo cáo đã nêu một số các giải pháp cụ thể như: hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và chính sách; tăng cường số lượng và chất lượng cung cầu cho thị trường; phát triển các thị trường giao dịch chứng khoán; tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường tính công khai minh bạch và chất lượng quản trị công ty; nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nâng cấp hệ thống đào tạo hành nghề, tăng cường đào tạo phổ cập kiến thức về TTCK cho công chúng.


    Trao đổi với báo chí, chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết vấn đề tâm lý là rất quan trọng và các nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh, thời điểm trước đây khi giá cổ phiếu sụt giảm sau đó hồi phục và tăng lên thì nhà đầu tư lại tiếc khi không mua vào.

    Ngoài ra, ông Vũ Bằng cũng cho rằng các nhà đầu tư cần có một cái nhìn dài hạn, năm nay là cơ hội để nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu tốt và có thể tận dụng cơ hội đó để thu lợi nhuận trong năm và các năm tới, tình hình tăng trưởng kinh tế và cải cách mở cửa thị trường vẫn ổn định và phát triển tốt; về phía Ngân hàng, thống đốc Trần Văn Giàu cũng cho biết sẽ điều chỉnh nghị định 03 và có phương án mua ngoại tệ.


    Lê Hà



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 15/01/2008
  4. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Vui nhể, việc mua có hay không??? cái chính tin này cũng đã đủ để mua vào hay bán ra:


    Kiềm chế lạm phát 2008 - phải có giải pháp từ bây giờ!
    01:18:39, 15/01/2008
    Ngọc Minh

    Từ đà lạm phát trong năm 2007 và những yếu tố tác động trong thời gian tới, các chuyên gia đều dự đoán, nếu không có những giải pháp mạnh ngay từ bây giờ thì lạm phát 2008 nếu không cao như năm ngoái (12,63%) thì cũng có thể vượt qua tốc độ tăng trưởng GDP (mục tiêu tăng 8,5-9%). Vậy những yếu tố đó là gì và giải pháp cần thực thi ngay từ bây giờ là như thế nào?

    Những yếu tố tác động đến lạm phát năm 2008 không hề suy giảm, thậm chí còn cao hơn cả năm 2007.

    Trước hết là mặt bằng giá thế giới tính bằng USD vẫn không có dấu hiệu sụt giảm, thậm chí còn tăng lên, một mặt do bản thân giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng, mặt khác do USD sẽ tiếp tục giảm, làm cho giá cả tính bằng USD sẽ tăng. USD giảm giá do nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố nội tại của nước Mỹ (kinh tế Mỹ suy thoái, thị trường tài chính, thị trường nhà cửa tiếp tục bất ổn...) buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ sau 3 lần giảm lãi suất cơ bản từ 5,25% xuống 4,25% vào cuối năm 2007 sẽ còn phải tiếp tục cắt giảm lãi suất nữa để ứng phó. Tình hình đó làm cho chi phí đầu vào (đối với sản xuất) và giá hàng tiêu dùng tăng.

    Một yếu tố rất quan trọng là Chính phủ sẽ điều hành giá cả theo cơ chế thị trường. Theo đó, nhiều mặt hàng do Nhà nước định giá được kiềm chế trong mấy năm trước, nay sẽ tăng lên tạo thành mặt bằng giá mới, do những mặt hàng này bản thân đã chiếm tỷ trọng không nhỏ, lại còn tác động dây chuyền đến hầu hết giá của những mặt hàng khác. Khi mặt bằng giá lên sẽ kéo theo giá của toàn thị trường; đó là chưa kể tình hình "té nước, tát nước theo giá" Nhà nước thả nổi.

    Một yếu tố khác rất quan trọng là lượng ngoại tệ tiếp tục đổ vào Việt Nam từ tất cả các nguồn, các kênh mà năm ngoái đã đạt kỷ lục về đăng ký, cam kết năm nay sẽ thực hiện cũng như việc thực hiện lượng vốn đăng ký, cam kết đang trong xu hướng tăng lên trong năm nay. Khi lượng ngoại tệ vào nước ta tăng, với chủ trương giữ giá tiền đồng để khỏi ảnh hưởng đến xuất khẩu, nhập khẩu, nhập siêu... sẽ lại phải đưa tiền đồng ra mua ngoại tệ vào như thế sẽ tạo sức ép tăng lạm phát.

    Ngoài ra, khi tăng trưởng kinh tế cao lên, vốn đầu tư sẽ đưa ra nhiều hơn (tỷ lệ vốn đầu tư năm nay so với GDP dự kiến đưa lên 42%, cao hơn tỷ lệ 40,4% của năm ngoái), trong đó lượng vốn đầu tư vào hạ tầng cơ sở tăng cao hơn nhưng không tạo ngay ra sản phẩm để trung hòa với lượng vốn đưa ra. Đó là chưa kể lượng tiền đưa ra trong các năm trước quá lớn hiện còn nằm ở lưu thông. Hãy xem các con số sau đây để biết sức ép đối với lạm phát trong năm qua và tới đây sẽ như thế nào? Theo ông Nguyễn Đại Lai, Phó vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng cung tiền M2 (gồm tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng) của nước ta năm 2005 tăng 23,34%, năm 2006 tăng 33,59%, năm 2007 ước tăng 35% (tính chung 3 năm tăng tới 122,44%), cao gấp gần 4,5 lần so với tốc độ tăng GDP 27,25% (năm 2005 tăng 8,44%, năm 2006 tăng 8,17%, năm 2007 tăng 8,48%) trong thời gian tương ứng, vượt rất xa so với mức từ 2,5 lần trở xuống của các nước trong khu vực. Khi mức cung tiền lớn gấp 4,5 lần so với mức tăng GDP thì lạm phát cao là đương nhiên, không những trong kỳ mà còn tới cả các kỳ sau.

    Những giải pháp chống lạm phát trong năm trước đã được đưa ra, nhưng hoặc là quá chậm (tiền đưa ra dồn dập mua từ đầu năm, nhưng những giải pháp tăng dự trữ bắt buộc, khống chế cho vay đầu tư chứng khoán mãi đến tháng 6 mới đưa ra), hoặc là chưa đủ liều lượng, thậm chí có biện pháp chưa trúng... Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay cần thực hiện sớm hơn, đủ liều lượng hơn, trúng hơn và cần có giải pháp mới.

    Về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ hiện nay là 10%, nhưng vẫn còn thấp hơn tỷ lệ của Trung Quốc. Ngân hàng thương mại cũng kêu ca về tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao đã làm cho vốn khả dụng và lợi nhuận bị giảm, nhưng với tốc độ tăng M2 cao như trên và ngân hàng nào cũng có lãi lớn, tăng cao, tiền lương và thu nhập vượt xa ngành đứng thứ hai (đó mới là so lao động trong khu vực nhà nước, nếu tính cả ngân hàng cổ phần thì còn chênh lệch lớn hơn nữa).

    Đến 31.12.2007, dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán là 13.149 tỉ đồng, chiếm 1,49% tổng dư nợ của 43 tổ chức tín dụng cho vay đầu tư chứng khoán (ước tính bằng 1,37% tổng dư nợ toàn hệ thống tổ chức tín dụng); hiện chỉ còn 2 công ty tài chính có dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán vượt 3%. Việc giảm cho vay đầu tư chứng khoán tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đó là chủ trương đúng đắn và việc thực hiện như thế là nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp với các loại ngân hàng có quy mô tín dụng khác nhau; các ngân hàng thương mại phải có cơ chế tự giám sát để bảo toàn cho mình và cho toàn hệ thống.

    Để ngăn chặn cơn sốt bất động sản lần thứ ba đang có dấu hiệu xuất hiện và rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản ở Mỹ đang gây hậu quả hơn mức người ta tưởng, ngoài các chính sách về tài chính, như khẩn trương ban hành và cho thực hiện ngay việc đánh thuế lũy tiến đối với những người vượt định mức nhà ở, đất ở để giảm đầu cơ nâng giá, cần áp dụng chính sách khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư bất động sản, kiểu như chứng khoán, nhưng rút kinh nghiệm điều chỉnh cho phù hợp. Hiện nay, giá bất động sản không tính vào "rổ" để tính chỉ số giá tiêu dùng, nhưng sự nóng lạnh của thị trường này lại tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng, bởi việc đưa vào hay rút ra một lượng tiền khổng lồ vào thị trường này cũng tác động đến giá cả trên thị trường hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

    Giải pháp mới là phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, không chỉ là trái phiếu ngoại tệ của Chính phủ, mà còn cho phép các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có uy tín, có nhu cầu ngoại tệ chính đáng được phép phát hành để huy động ngoại tệ trôi nổi trong nền kinh tế và cả lượng ngoại tệ mà các ngân hàng thương mại đang được coi là "thừa". Đây là giải pháp có tác dụng kép: vừa hút được USD về, vừa tránh đưa tiền đồng ra lưu thông tạo sức ép lạm phát, vừa ổn định được tỷ giá. Trung Quốc cũng đã áp dụng giải pháp này và đã đạt kết quả tích cực: vừa tăng mạnh dự trữ (hiện đã lên đến 1.530 tỉ USD, lớn nhất thế giới, vượt xa nước đứng thứ hai là Nhật Bản), vừa khống chế tốc độ tăng giá. Vấn đề đặt ra là cần có mức lãi suất trái phiếu phải đủ sức hấp dẫn và sử dụng có hiệu quả số USD huy động được từ trái phiếu.

    Nền kinh tế mà nước ta lựa chọn là nền kinh tế thị trường định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển xã hội, với con người. Lạm phát trước đây làm cho mọi người đều thiệt hại vì mọi người cùng nghèo; lạm phát bây giờ sẽ làm cho người nghèo khổ hơn.

    N.M
    (source: http://www1.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/1/15/222657.tno)
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0


    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 16/01/2008
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 16/01/2008 00:29:14 (GMT+7)

    Chính thức ?ocứu? chứng khoán


    [​IMG]

    Minh Đức


    Những thông tin từ nhà quản lý cho thấy các biện pháp hỗ trợ thị trường đã bắt đầu được triển khai đồng bộ.

    Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ vào, Chỉ thị 03 được điều chỉnh để hợp với bối cảnh mới, lộ trình phát hành của các doanh nghiệp được xem xét dãn theo hướng có lợi cho thị trường phục hồi? Đây là những giải pháp được khẳng định sẽ cùng triển khai.

    Trong thư gửi tới VnEconomy tìm hiểu thông tin, một nhà đầu tư cho rằng thị trường hiện nay cần những biện pháp hỗ trợ mạnh và đồng bộ, ?obởi những liều kháng sinh nhỏ giọt có thể bị pha loãng và phản tác dụng trong bối cảnh hiện nay?.

    Thông tin từ đại diện cơ quan điều hành thị trường cho biết, những giải pháp trên đã bắt đầu được triển khai đồng bộ, ngay từ ngày 15/1 và trong những ngày tới.

    Cụ thể, từ ngày 15/1, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức mở cửa mua ngoại tệ vào. Lượng mua vào trong ngày đầu tiên này ghi nhận ở mức 30 triệu USD. Con số này chưa dừng lại khi có một số định hướng mới.

    Cụ thể, theo thông tin từ ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán), Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy nhanh việc mua vào ngoại tệ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan này phải mua ngay lượng ngoại tệ còn dư của năm 2007, lượng kiều hối và lượng vốn mới năm 2008.

    Trước lo ngại lạm phát, Ngân hàng Nhà nước sẽ đồng thời sử dụng các công cụ để hút tiền đồng về, hoặc trình Thủ tướng các giải pháp sử dụng vốn, chẳng hạn như đưa ra nước ngoài đầu tư? Mặt khác, tác động của việc cung tiền cũng sẽ có độ trễ nhất định.

    Về Chỉ thị 03, ông Nguyễn Sơn cho biết là sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán dựa trên các tiêu chí quản trị rủi ro và theo ?osức khỏe? của mỗi ngân hàng.

    Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, cũng cho biết Ủy ban đã có đề xuất trực tiếp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thay thế Chỉ thị 03. Tuy nhiên, vấn đề này cần có thời gian, và trong khi chờ đợi, theo kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán là tạm dãn thực hiện chỉ thị này.

    Còn theo nguồn tin của VnEconomy, trong cuộc họp chiều ngày 15/1, có hai phương án về sửa Chỉ thị 03 được đề ra:

    Thứ nhất, việc cho vay đầu tư chứng khoán sẽ không theo tỷ lệ 3% như hiện hành mà theo các tiêu chí về giám sát rủi ro và an toàn tín dụng, như tăng tỷ lệ rủi ro đối với các khoản cho vay loại này, tăng tỷ lệ an toàn vốn, tăng trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, khả năng cho vay tùy thuộc vào ?osức khỏe? của mỗi ngân hàng.

    Thứ hai là phương án cho vay đối với các công ty chứng khoán để những thành viên này thực hiện chiết khấu, repo đối với các nhà đầu tư.

    Theo ông Vũ Bằng, việc chờ Ngân hàng Nhà nước xây dựng và ban hành một văn bản mới cũng mất một thời gian. Tuy nhiên, khi Chính phủ có ý kiến thì việc thực hiện sẽ nhanh chóng hơn.

    Ủy ban Chứng khoán cũng đã có báo cáo khẩn lên Chính phủ để có chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ. Cách đây một tuần, Thủ tướng cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán, yêu cầu có những giải pháp để phục hồi thị trường. ?oĐiều đó chứng tỏ Thủ tướng cũng ủng hộ vấn đề này và Ngân hàng Nhà nước sẽ có điều chỉnh?, ông Vũ Bằng nói.

    Về tình hình thị trường hiện nay, đặc biệt là sau những phiên sụt giảm mạnh, VN-Index đang thách thức ngưỡng kháng cự 800 điểm, ông Vũ Bằng cho rằng nhà đầu tư cần bình tĩnh bởi hiện tại các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp cơ bản đều rất tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đang diễn ra thuận lợi.

    ?oCác nhà đầu tư phải có một cái nhìn dài hạn hơn vì đây là cơ hội để chúng ta mua những cổ phiếu tốt với giá hợp lý?, ông Vũ Bằng khuyến nghị.

    Ông Nguyễn Sơn cũng có cùng nhận định trên khi cho rằng ?odù chưa có đầy đủ báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết, nhưng qua báo cáo hàng quý có thể thấy hầu hết là rất tốt; các doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh hay như hệ số P/E quá tốt để mua vào?.

    Ngoài việc đề nghị các doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng xem xét lùi các kế hoạch chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán cũng đang xem xét khả năng khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết có quỹ thặng dư lớn mua lại cổ phiếu quỹ. Đây cũng là một cách để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông.

    Hiện tại, giá hầu hết các cổ phiếu đều đã giảm mạnh nhưng chưa có bất kỳ một doanh nghiệp niêm yết nào lên tiếng hoặc có quyết sách hỗ trợ cân bằng cung ?" cầu hoặc củng cố niềm tin cổ đông. Ở đây, một lần nữa vai trò của quỹ dự phòng lại được đề cập đến như sự chủ động của Sacombank hay ACB ở thời điểm chào sàn trước đây.


    Nguồn : http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=9f874d4aa69871



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 16/01/2008
  7. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này