SEC em đây bất chấp VNI, bất chấp Lạm Phát, bất chấp CPI, hàng hiệu không việc gì phải xoắn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi deko, 23/09/2010.

1223 người đang online, trong đó có 489 thành viên. 16:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4890 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. stock_hathanh

    stock_hathanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
  2. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Em này chưa gây chú ý cho đội lái - nhưng có tiềm năng.

    Kiên trì thôi.
  3. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Quên mất, hình như đã đánh 1 vài phiên, có phải tạm nghỉ chờ xu thế - Hay xả đây.

    ~X
    .
  4. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Cuối phiên trần. 10k bán ATO tay trái - lộ liễu quá.
  5. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    Doanh nghiệp mía đường: Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm
    Cả 5 doanh nghiệp đều cán đích Lợi nhuận cả năm 2010. Trong đó, 2 doanh nghiệp là BHS và NHS hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm từ cuối quý II/2010.

    Cả 5 doanh nghiệp ngành mía đường đều có kết quả kinh doanh khả quan so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể:

    So với cùng kỳ năm 2009, BHS là doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất là 22,65%. LNST của SEC tăng 51,74%; NHS tăng 75,55%; LSS tăng 84,15% và đặc biệt là SBT có mức tăng 124,18% so với cùng kỳ năm 2009.

    Cả 5 doanh nghiệp đều cán đích Lợi nhuận cả năm 2010 đã được ĐHCĐ thông qua. Trong đó, 2 doanh nghiệp là BHS và NHS hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm từ cuối quý II/2010.

    Theo báo cáo phân tích ngành mía đường của SBSC, sản lượng đường các năm gần đây chỉ dao động quanh mức 900.000 tấn-1,1 triệu tấn trong khi nhu cầu khoảng 1,4-1,5 triệu tấn. Như vậy, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu trong hạn ngạch khoảng 300.000 tấn đường. Do đó, giá đường Việt Nam ảnh hưởng tương đối mạnh của giá đường quốc tế.

    Mã Kế hoạch LN 9T/2009 9T/2010 SS kế hoạch SS cùng kỳ
    BHS 80 81.53 100 125.00% 122.65%
    NHS 34 45.23 79.4 233.53% 175.55%
    SBT 260 116.87 262 100.77% 224.18%
    SEC 55 36.3 55.08 100.15% 151.74%
    LSS 187.5 110.64 203.74 108.66% 184.15%
    Hàng tồn kho

    2/5 doanh nghiệp có Giá trị hàng tồn kho cuối quý III tăng so với số dư đầu năm. Cụ thể, BHS đạt 379,39 tỷ đồng, tăng 88,5%; LSS đạt 154,25 tỷ đồng, tăng 23,91% so với số dư đầu năm 2010.

    3/5 doanh nghiệp còn lại đã ‘’xả’’ hàng tồn kho và có số dư giảm so với đầu năm 2010 là NHS, SEC, SBT. Số dư hàng tồn kho của 3 doanh nghiệp này đạt lần lượt là 20,67 tỷ đồng (giảm 40%); 14,29 tỷ đồng (giảm 66%) và 115,59 tỷ đồng (giảm 61,44%).
  6. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    em này hoành thật, hiên ngang giữa phong ba bão tố;))
  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Ui, tiểu thư vẫn hold SEC à? Thật chung tình đó :)
    Chúc mừng tiểu thư nhé [r2)][r2)][r2)] [r32)][r32)][r32)]
  8. poloni3000

    poloni3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác tham khảo 1 số thông tin ngành mía đường. Nếu xét về tính thanh khoản thì SEC > NHS, nhưng về khả năng sinh lợi NHS > SEC. Tổng quan lại NHS = SEC.
    Các bác nhắm 2 con này, rất tốt!
    THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

    Giá đường giao sau tháng 3 đã tăng 5.5% lên mức 31.81 cent/pound, mức cao nhất trong suốt 29 năm qua, trước khi đóng cửa tại mức 31.76 cents/pound.
    Giá đường trắng giao tháng 12 cũng đã đạt mức giá 773.8 USD/tấn tại thị trường London, trước khi đóng của ở mức 772.7 USD/tấn.
    Ít có khả năng giảm, giá đường thế giới dự kiến sẽ còn tiếp tục vươn lên đỉnh mới do những lo ngại về nguồn cung tại Ấn Độ
    Triển vọng không mấy sáng sủa về vụ mía đường tại Brazil có thể là yếu tố đẩy giá đường tiếp tục leo thang, sau khi vượt đến mức kỷ lục trong vòng 29 năm qua. Theo báo cáo từ UNICA, sản lượng đường của Brazil đã sụt giảm đến 30% trong nửa đầu tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.
    Giá đường thô đã tăng hơn 5% và thiết lập đỉnh cao mới kéo theo giá đường trắng cũng tăng lên mức kỷ lục sau khi Ấn Độ công bố trì hoãn việc xuất khẩu thêm bởi lo ngại về việc giảm nguồn cung. Như vậy, nếu chính phủ Ấn Độ chấp thuận cho xuất khẩu đường thì đây là yếu tố quan trọng để ngăn đà tăng giá của đường trong ngắn hạn.
    Khảo sát của Bloomberg News cho thấy hầu hết các chuyên gia phân tích và môi giới đều nhận định giá đường tiếp tục tăng trong tuần tới.
    Với lo lắng về sụt giảm nguồn cung như hiện tại, giá đường có thể chạm tới mức 32 cents/pound và thậm chí cao hơn.
    Sản lượng xuất khẩu từ Thailand sụt giảm 20% do ảnh hưởng bởi tình trạng mưa nhiều
    Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Thái Lan, sản lượng đường xuất khẩu của Thái Lan trong vụ mùa 2010-2011 sẽ sụt giảm tới 20% bởi tác động nghiêm trọng của thời tiết mưa nhiều. Theo đó sản lượng xuất khẩu của Thái Lan giảm 500,000 tấn xuống mức 4.7 triệu tấn so với ước lượng trước đây.
    Lượng đường tồn kho của Thái Lan đã sụt giảm nghiêm trọng bởi việc đẩy mạnh xuất khẩu đường trong thời gian qua, có thể sẽ sớm mua ngược trở lại nhằm bổ sung lượng đường dự trữ trở về mức an toàn.
    Vụ mùa 2010-2011, tổng sản lượng mía của Thái Lan đạt 68.3 triệu tấn (giảm 0.6% so với năm ngoái), tổng sản lượng đường thành phẩm dự kiến đạt 6.87 triệu tấn (giảm 0.9%) trong đó lượng hàng xuất khẩu khoảng 4.7 triệu tấn (giảm 20%), tiêu thụ trong nước ước khoảng 2.2 triệu tấn (tăng 4.5%), lượng đường tồn kho cuối năm ước khoảng 1.46 triệu tấn (giảm 32%).
    Giá nông sản tăng mạnh sau khi FED quyết định bơm 600 tỷ USD nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ
    Sau khi FED tuyên bố bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ khiến cho đồng USD tiếp tục mất giá so với các ngoại tệ mạnh khác, nhiều loại hàng hóa niêm yết bởi đồng USD liên tục thiết lập nhiều kỷ lục về giá so với những năm qua. Lực cầu đối với các loại hàng hóa nông sản, trong đó có các sản phẩm đường, đã tăng mạnh.

    (Nguồn: Bloomberg, Reuters, Agrimoney, CommodityOnline)

    THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
    Giá đường bán lẻ tháng 11 tăng thêm 200 – 400đ/kg
    Giá đường bán lẻ trên thị trường dao động khoảng 19.500 – 22.000 đ/kg tuỳ loại, giá đường kính trắng khoảng 20.500-22.000 đ/kg, đắt nhất là đường tinh luyện Biên Hoà.
    Giá bán tại nhà máy đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm và cao hơn 3.500-4.000đ/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Đường tinh luyện RE giá bán buôn 18.500-18.800đ/kg, đường RS: 17.300 - 17.800 đ/kg đã bao gồm thuế GTGT).
    Các nhà máy đường thiếu nguyên liệu sản xuất
    Các nhà máy đường tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL hiện đang hoạt động cầm chừng vì thiếu nguyên liệu. Được biết NM Đường Nước Trong thậm chí đã tạm thời ngừng sản xuất.
    Hoạt động tranh mua nguyên liệu cũng đang diễn ra gay gắt, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên và ĐBSCL. Diễn biến bất lợi về thời tiết làm giảm đáng kể năng suất tại vùng nguyên liệu cũng như chữ lượng đường trong mía so với mọi năm. Chi phí thu mua nguyên liệu tăng cao hơn do đường sá một số vùng nguyên liệu bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.
  9. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    [r32)]>:D<
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

Chia sẻ trang này