SGT - Sẽ giàu to năm 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zagotokyo, 05/03/2021.

433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24344 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. daucoluotsong

    daucoluotsong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    1.254
  2. Darkblood0914

    Darkblood0914 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    201
    Thị trường tăng mà SGT giảm quá nhỉ
    Update tình hình là một số dự án BDS khu cn sẽ bắt đầu ghi nhận ln vào quý 3 2020. Doanh thu và ln sẽ cải thiện nhiều
    Mục tiêu: 4x. Giá này gom vào quá đẹp
  3. TrieuTuLong1988

    TrieuTuLong1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2018
    Đã được thích:
    1.498
  4. Zagotokyo

    Zagotokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2020
    Đã được thích:
    270
    MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP Y DƯỢC CHUYÊN BIỆT CỦA SAIGONTEL ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO TẠI SỰ KIỆN NGOẠI GIAO KINH TẾ TRỰC TUYẾN

    Ngày 27/7, sự kiện ngoại giao kinh tế do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức nhằm kết nối nhà đầu tư của Ấn Độ với các địa phương của Việt Nam. Cuộc họp giúp các bên khám phá khả năng hợp tác và đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình KCN chuyên biệt y dược đầu tiên tại Việt Nam theo mô hình Công viên Dược phẩm (Pharma Park) đã triển khai thành công tại Ấn Độ.

    [​IMG]

    Toàn cảnh cuộc họp được diễn ra

    Cuộc họp có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đoàn các nhà đầu tư từ Ấn Độ (đặc biệt là Global Pharmaceutical – công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ). Về phía Việt Nam, có sự tham dự của lãnh đạo UBND, BQL các khu kinh tế của 14 tỉnh. Trong đó, SAIGONTEL được nhận lời mời trực tiếp từ đại sứ quán để giới thiệu ý tưởng xây dựng mô hình, cùng với sự tham gia của công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Roland Berger.

    Các nhà đầu tư tại Ấn Độ hiện đang tìm kiếm đối tác và địa điểm đầu tư phù hợp cho Pharma Park Việt Nam với quy mô từ 600 – 1000ha, tổng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD, kỳ vọng xuất khẩu ra thế giới lên đến 5 tỷ USD và góp phần tạo ra việc làm cho hơn 250.000 lao động.

    Một số yêu cầu cơ bản đối với việc đầu tư công viên dược phẩm bao gồm: vị trí địa lý thuận lợi, gần cảng biển nhưng không xa thành phố, diện tích lý tưởng từ 500-1000ha, có ít nhất 100ha phát triển khu CN phụ trợ; có nguồn năng lượng, nguồn nước sạch và nguồn nhân lực đảm bảo…

    Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Nguyễn Minh Lâm đã nhấn mạnh các tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của Long An. Saigontel tiếp tục giới thiệu mô hình KCN chuyên biệt dành cho y dược đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, dự kiến áp dụng cho KCN Tân Tập. KCN này đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... KCN Tân Tập sẽ được quy hoạch vào KKT ven biển Long An, mang lại các ưu đãi đầu tư cao nhất và được hỗ trợ tốt nhất về kết nối vùng.

    Bên cạnh đó, việc Bộ Kế hoạch Đầu tư và cá nhân Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng đặc biệt giao phó cho SAIGONTEL để phối hợp xây dựng mô hình Trung tâm Đổi mới Sáng tạo tại 4 địa phương, trong đó có Long An sẽ giúp tối đa hóa sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế khu vực.

    Sau khi nghe đoàn tỉnh Long An và SAIGONTEL trình bày, các nhà đầu tư cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng với phần trình bày của Saigontel. Một số điều thực sự đáng quan tâm đó là tỉnh Long An có diện tích đất đủ lớn, gần sân bay, các cảng biển. Đoàn sẽ liên hệ để tìm hiểu kỹ hơn về các chính sách ưu đãi”.

    Hiện nguồn FDI vào thị trường dược phẩm Việt Nam đang tăng, ngành công nghiệp dược phẩm được nhận nhiều ưu đãi từ Chính phủ…đã thúc đẩy SAIGONTEL trong việc thu hút đầu tư, phát triển mô hình khu công nghiệp chuyên biệt dành riêng cho y dược (Pharma Park) tại KCN Tân Tập, Long An với quy mô hơn 650ha. Cũng theo tờ The Economic Times, Việt Nam & Ấn Độ sẽ là 2 quốc gia trụ cột trong chuỗi cung ứng toàn cầu được tái thiết lập sau đại dịch.
  5. Zagotokyo

    Zagotokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2020
    Đã được thích:
    270
    SAIGONTEL ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẢI DƯƠNG THÀNH VÙNG CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

    Ngày 19/7/2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn – SAIGONTEL, Roland Berger và Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam (KUAV) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương để trình bày ý tưởng quy hoạch phát triển vùng công nghiệp ĐBSH tại huyện Thanh Miện và Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trong đó, đề xuất trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lõi trung tâm. Đồng thời, đề xuất đẩy mạnh xúc tiến đầu tư sang thị trường Hàn Quốc cho tỉnh Hải Dương trong năm 2021-2022.

    Về phía các lãnh đạo tỉnh, cuộc họp có Ông Phạm Xuân Thăng (Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Hải Dương); Ông Lưu Văn Bản (Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương); Ông Trần Văn Quân (Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tinh Hải Dương) cùng Giám đốc các Sở, Ngành, BQL các KCN.

    Về phía Saigontel Group có Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám Đốc công ty; Ông Nguyễn Anh Tú – Phó Tổng Giám Đốc cùng các lãnh đạo các công ty thành viên SAIGONTEL. Ngoài ra cuộc họp còn có sự tham dự của Ông Bùi Đào Thái Trường – phó tổng giám đốc Roland Berger khu vực Đông Nam Á; ông Phạm Thế Trường – thành viên HĐQT Công ty Nhất Tâm; ông Yoon Sang Ho – Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam kiêm TGĐ công ty SMBL.

    [​IMG]

    Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Roland Berger, SMBL và Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

    Ý tưởng xây dựng Hải dương trở thành vùng công nghiệp trong điểm ĐBSH nhằm đón bắt xu hướng toàn cầu về phát triển các khu công nghiệp kiểu mới, đón đầu dòng chuyển dịch FDI hướng về Việt Nam và phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh Hải Dương. Hội nghị nhất trí cao với tầm nhìn quy hoạch tỉnh Hải Dương trở thành vùng công nghiệp động lực của đồng bằng sông Hồng với 3 trụ cột phát triển chính như đề xuất là Khu công nghiệp chuyên biệt công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết chuỗi giá trị.

    SAIGONTEL và Roland Berger nhận định: Nhờ vào sự phát triển hạ tầng giao thông kết nối, BĐS công nghiệp khu vực phía Bắc đã nổi trội hơn, thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn. Trong đó, Hải Dương giữ vị trí trung tâm và thuận lợi nhận được giá trị cộng hưởng từ các tỉnh lân cận nhất. Dự kiến, tới năm 2030, GRDP công nghiệp tỉnh dự tính sẽ đạt 180 nghìn tỷ VND, đóng góp 60-70% cho GRDP.

    [​IMG]

    Hội nghị nhất trí cao với tầm nhìn quy hoạch tỉnh Hải Dương trở thành vùng công nghiệp động lực của đồng bằng sông Hồng

    Ông Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung hoàn thiện ý tưởng để làm nổi bật tiềm năng riêng có thế mạnh khác biệt của Hải Dương và yêu cầu mở rộng ranh giới, phạm vi nghiên cứu lên trên 10.000 ha để vùng công nghiệp có đủ tầm vóc thu hút đầu tư… Đồng thời, giao cho ngành giao thông tham mưu việc mở rộng, nâng cấp những tuyến giao thông đảm bảo cho sự phát triển; trong đó chú trọng nâng cấp tuyến đường gom của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy – Ông Phạm Xuân Thăng đánh giá cao ý tưởng quy hoạch phát triển vùng công nghiệp động lực do SAIGONTEL và các đơn vị tư vấn đề xuất. Ông cho rằng ý tưởng có tầm nhìn phù hợp với tư duy và khát vọng phát triển của Hải Dương đề ra tới năm 2030 đó là “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”.

    [​IMG]

    Bí thư Tỉnh ủy – Ông Phạm Xuân Thăng đánh giá cao ý tưởng quy hoạch phát triển vùng công nghiệp động lực do SAIGONTEL và các đơn vị tư vấn đề xuất
  6. Zagotokyo

    Zagotokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2020
    Đã được thích:
    270
    “SAIGONTEL: Từ công ty viễn thông trở thành doanh nghiệp BĐS”

    [​IMG]Saigontel ((Hose: SGT) dưới sự hỗ trợ của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm và Tổng công ty CP và phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) chuyển mình từ công ty viễn thông trở thành doanh nghiệp BĐS sở hữu quỹ đất công nghiệp - đô thị và dịch vụ lên tới 800ha, hiện tiếp tục phát triển lên đến 3,000ha để đón đầu làn sóng đầu tư.
    Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam triển vọng sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm 2021. Tình hình dịch bệnh trên thế giới phức tạp và hình ảnh một chính phủ mới đầy quyết tâm chống dịch sẽ là yếu tố đẩy FDI dịch chuyển cơ sở sản xuất. Quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các "ông lớn" sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm 2022, trong đó Việt Nam là một điểm đến đang được quan tâm.

    Tính đến tháng 5/2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 14 tỷ USD (tăng 0.8% so với cùng kỳ). Trong đó, 613 dự án được cấp mới đến từ nhà đầu tư Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ .. và nhiều doanh nghiệp FDI khác đang "xếp hàng" tìm kiếm địa điểm mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

    Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021 là dấu hiệu khẳng định, chiến lược "bẻ lái" ngoạn mục của Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn – SAIGONTEL đã đúng hướng và đúng thời điểm. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của ông Đặng Thành Tâm và Tổng công ty CP và phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC). Trong hai năm, doanh nghiệp đã tái cấu trúc thành công từ một công ty viễn thông, trở thành doanh nghiệp BDS sở hữu 800ha quỹ đất công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Năm 2021, bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp, quỹ đất này đã được phát triển lên đến 3.000ha để sẵn sàng đón đợt tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Năm 2020, SGT hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu mục tiêu với 485 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2019. Trong đó, nguồn thu đến từ lĩnh vực hạ tầng viễn thông chiếm 55%, còn lại đến từ hoạt động cho thuê BĐS công nghiệp và văn phòng.

    Sở hữu vị trí thuận lợi kết nối giao thương, các dự án của SAIGONTEL vẫn giữ "độ nóng" trên thị trường BDDS công nghiệp – đô thị, điển hình như:

    Tại Bắc Ninh, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn GĐ I, quy mô gần 300ha đã lấp đầy 100%; KCN Đại Đồng Hoàn Sơn GĐ II có quy mô 96 ha, đã có 90% diện tích được đăng ký thuê dài hạn và đang cấp tốc hoàn thiện thủ tục để bàn giao đất trong Quý 3/2021.

    Tại Thái Nguyên, SAIGONTEL sở hữu 130ha công nghiệp tại thị xã Phổ Yên và 40ha tại TP.Sông Công đang hoàn thiện GPMB để giao đất cho nhà đầu tư.

    Khu nhà xưởng sản xuất Công Nghệ Cao cho thuê tại Khu CNC Đà Nẵng với quy mô GĐ đầu 15ha chuẩn bị khởi công trong Q4/2021, dự kiến sẽ mang lại nguồn thu đều đặn hơn 100 tỷ đồng mỗi năm.

    Tòa nhà Saigon ITC 1 tại CVPM Quang Trung (Tp.HCM) hiện đã lấp đầy 100% tạo nguồn thu gần 20 tỷ đồng mỗi năm, tạo đà phát triển cho Tòa nhà Saigon ICT2 liền kề đang triển khai thi công. Dự kiến khi đưa vào sử dụng, cũng sẽ mang lại nguồn thu đều đặn 50 tỷ đồng mỗi năm.

    Song song đó, mảng đô thị và nhà ở cũng liên tục phát triển với các dự án như: chung cư Saigontel Central Park tại Bắc Giang; dự án NOXH có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam – The Ori Garden, trong khu đô thị Bàu Tràm Lakeside Đà Nẵng cung cấp ra thị trường hơn 4.000 căn hộ, bảo đảm cho hơn 10,000 người lao động có thu nhập thấp được an cư, lạc nghiệp. Khu đô thị Nam Vũng Tàu có quy mô 69.46 ha tại BRVT mà công ty vừa thắng thầu cũng là dự án sở hữu vị trí đẹp, đang được giới đầu tư chờ đợi.

    [​IMG]

    Phối cảnh 10 tòa nhà ở xã hội Ori Garden

    Ngoài các dự án đã và đang triển khai, SAIGONTEL đang tiếp tục hoàn thiện pháp lý thêm 3,000ha dự án tiềm năng khác tại Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Nam, Long An, BRVT… và không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác đầu tư quốc tế.

    Trước những triển vọng đó, SAIGONTEL đã công bố kế hoạch doanh thu năm 2021, dự kiến đạt 950 tỷ đồng, LNTT đạt 150 tỷ đồng trong ĐHCĐ thường niên 2021.

    Ngoài ra, cũng trong năm này, Các cổ đông SAIGONTEL đã đồng thuận tăng vốn từ 740 tỷ đồng lên 1,500 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh, thúc đẩy các dự án hoàn thiện nhanh chóng hơn.

    Về SAIGONTEL

    Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - SAIGONTEL là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group) – Tập đoàn đầu tư đứng đầu Việt Nam về phát triển quần thể công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Tính đến nay, SGI đã phát triển thành công hơn 30 khu công nghiệp trên toàn quốc, điển hình như: Quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tràng Duệ - Hải Phòng; Quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ Quế Võ - Bắc Ninh; Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn - Bắc Ninh; Khu Công Nghiệp Quang Châu - Bắc Giang; Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung -TP.HCM; Khu công nghiệp Tân Đức – Long An …

    Thành lập từ năm 2002, SAIGONTEL tiền thân là công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông trong các khu công nghiệp thuộc tập đoàn, đến nay đã chuyển mình mạnh mẽ thành doanh nghiệp BĐS với 3 mảng KD chính bao gồm: Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ. Đến nay, SAIGONTEL đã gặt hái nhiều thành công, doanh thu ổn định và phát triển mạnh qua từng thời kỳ và là đối tác xúc tiến đầu tư hiệu quả của nhiều địa phương. Trụ sở công ty tọa lạc tại lô 46, CVPM Quang Trung, p.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM. Ngoài ra, Công ty còn có nhiều VPĐD và chi nhánh tại các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Long An, Thái Nguyên, Hải Dương.
  7. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.408
    con này đánh khó chịu, ít người quan tâm nhỉ?
  8. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.408
    Cái KCN Đại Đồng Hoàn Sơn lớn vậy mà doanh thu bé tý là sao nhỉ? Con này làm dịch vụ là chính, có khi toàn làm hộ KBC
  9. Chung1105

    Chung1105 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2020
    Đã được thích:
    678
    con này mới đẩy mạnh khu cn chứ đâu có phải làm tù lâu rồi đâu bác, nc tiềm năng thì SGT hơn cả KBC, nó là chân sau bác Tâm, còn KBC nói gì thì nói nó là kênh vay tiền huy động vốn thôi
    cakiem060512 thích bài này.
  10. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.408
    Đúng, tôi thấy nó mới chuyển đổi sang BĐS được khoảng hơn 1 năm nay thôi. Nhưng tiềm năng tôi thấy khủng thật, toàn quan hệ với chop bu chính trị thôi.

Chia sẻ trang này