1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

SGT_Người anh em ruột của KBC_Hành trình vốn hóa 5K tỷ năm 2024

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 22/03/2024.

388 người đang online, trong đó có 155 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 58178 lượt đọc và 177 bài trả lời
  1. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    SGT 500k giẻ rách
  2. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/09/2024, Bài cũ: 19/09/2024 ---
    Guess who?
  3. ruby159

    ruby159 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2017
    Đã được thích:
    171
  4. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    Hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB dự án Cụm Công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2.
    19-09-2024 17:00

    Chiều ngày 18/9, đồng chí Trần Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan của thành phố; Lãnh đạo phường Tân Phú, phường Đông Cao và chủ đầu tư Công ty Cổ phần công nghệ viễn thông Sài gòn.

    [​IMG]

    Đ/c Trần Xuân Trường, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

    Dự án cụm Công Nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2 được thành lập theo Quyết định số 1188 và 1166 ngày 14/4/2021, do Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Quy mô thực hiện dự án là 131ha và có hơn 1.500 hộ dân của 2 phường Tân Phú và Đông Cao bị ảnh hưởng. Trong đó, có 80 hộ dân phải thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở. Đến nay, dự án đã chi trả GPMB được trên 125 ha đất nông nghiệp, chi trả GPMB được gần 420 tỷ đồng và đã di chuyển được 1.185 ngôi mộ nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Hiện 2 dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 còn trên 5ha cần giải phóng mặt bằng và di chuyển 106 ngôi mộ.

    [​IMG]

    Quang cảnh hội nghị.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, như: Tập trung công tác GPMB các diện tích đất còn lại; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; tái nghĩa địa; Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phần tài sản công; Sớm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối; Hệ thống thoát nước chung; Hoàn trả hệ thống kênh mương thủy lợi; Công tác di chuyển các đường dây điện; đấu nối cung cấp điện, nước sạch… tại 2 Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2.

    [​IMG]

    Đại diện Chủ đầu tư công ty CP công nghệ viễn thông Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

    Để khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị đơn vị chủ đầu tư cùng phối hợp với ngành chuyên môn của thành phố và các địa phương liên quan tập trung tham mưu, đề xuất phương án, cách làm cụ thể cho từng nội dung công việc đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với phần diện tích đất còn lại của dự án và hệ thống giao thông kết nối để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư tiến hành xây dựng các hạng mục theo kế hoạch, tiến độ đề ra./.
  5. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    SAIGONTEL KẾT HỢP CÙNG SOIHUB TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN CHO CÁC LÃNH ĐẠO TỈNH LONG AN TẠI TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN)
    Viết bởi Phòng Truyền Thông - Thứ bảy, 31 Tháng 8 2024

    Từ ngày 25 đến 29/8/2024, Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đã được tổ chức tại Trung Quốc (Đài Loan). Chương trình do Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Soihub và tỉnh Long An tổ chức. Thông qua việc học tập, tiếp thu các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn để ứng dụng trong phát triển công nghiệp công nghệ cao tại địa phương, Chương trình đã cung cấp cho các lãnh đạo tỉnh Long An một góc nhìn toàn diện về ngành công nghiệp bán dẫn.



    [​IMG]


    Đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa dẫn đầu và đại diện lãnh đạo Sở, Ban, ngành của tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và đại diện UBND các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Giuộc cùng một số giảng viên của Trường Cao đẳng Long An.



    Theo chương trình, ngày 26/8/2024, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Dương Minh Giao Thông để học hỏi các mô hình và phương pháp giảng dạy, đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực bán dẫn của trường. Đây là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu công nghiệp bán dẫn tại Đài Loan. Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu về mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ bán dẫn.

    [​IMG]

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại lớp đào tạo về công nghiệp bán dẫn buổi sáng ngày 26/8/2024

    Tiếp theo đó, Đoàn công tác đã ghé thăm Trung tâm Nghiên cứu Nano, được mệnh danh là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn tại Đài Loan. Tại đây, các thành viên đã tham quan và học tập về các mô hình phát triển Nano, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này. Buổi làm việc này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, giúp Long An học hỏi cách thức vận hành và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, một lĩnh vực đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

    Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với chính quyền Thành phố Tân Trúc và thăm Công ty YoungTek Electronics, một doanh nghiệp chuyên đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn. Qua các buổi làm việc, đoàn đã được chia sẻ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố mà Long An có thể áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.

    Thông qua các buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về phát triển xây dựng mô hình từ những đơn vị hàng đầu về công nghiệp bán dẫn, tỉnh Long An khẳng định quyết tâm trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong đổi mới và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn tại Việt Nam. Với nền tảng các khu công nghiệp sẵn sàng về hạ tầng và nguồn nhân lực dồi dào, ngành công nghiệp bán dẫn hứa hẹn không chỉ là bước đi quan quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương mà còn là cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo thêm nhiều công việc của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
  6. huypq224

    huypq224 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    4.282
    https://www.digitimes.com/news/a202...p-2025-carbon-reduction-renewable-energy.html
    Dịch :

    Micro Electricity, một nhà cung cấp dịch vụ năng lượng, đã công bố hợp tác với Tổng công ty Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) để cùng phát triển một công viên điện mặt trời công suất 300 MW và một nền tảng giao dịch năng lượng xanh cho các khu công nghiệp ở miền Nam Việt Nam.

    Năng lượng xanh cho các công ty Đài Loan tại Việt Nam
    Trong ba năm tới, các công ty có kế hoạch đầu tư 225 triệu đô la Mỹ để thiết lập hệ thống lưu trữ và điều phối năng lượng mặt trời tại miền Nam Việt Nam. Sáng kiến này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh và giảm phát thải carbon của các công ty có trụ sở tại Đài Loan đang hoạt động tại Việt Nam, cung cấp cho họ các dịch vụ năng lượng xanh toàn diện.

    Dự án dự kiến sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu vào năm 2025. Mindi Wang, Chủ tịch Micro Electricity, tuyên bố rằng dự án sẽ được đồng tài trợ bởi cả hai công ty, trong đó Saigontel phát triển công viên và Micro Electricity giám sát dự án và hợp tác với các đối tác địa phương để xây dựng và vận hành.

    Micro Electricity sẽ cung cấp dịch vụ quản lý năng lượng, vận hành và giao dịch năng lượng xanh, bao gồm các giải quyết Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (IREC). Các dịch vụ này sẽ giúp khách hàng quản lý mức tiêu thụ năng lượng và theo dõi lượng khí thải carbon. Thông qua hệ thống năng lượng mặt trời và lưu trữ, sáng kiến này cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chính về năng lượng xanh và giảm carbon.

    Ông Vương cho biết thêm rằng vào tháng 7, chính phủ Việt Nam đã chính thức thông qua các quy định về Thỏa thuận mua điện trực tiếp (DPPA), cho phép các doanh nghiệp tại Việt Nam mua năng lượng xanh mà không bị hạn chế. Chính sách này cho phép các giao dịch năng lượng tái tạo thông qua lưới điện tư nhân hoặc mạng lưới điện quốc gia, cho phép các công ty ký hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất năng lượng tái tạo.

    Theo ông Wang, công viên điện mặt trời được phát triển với sự hợp tác của Saigontel hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, với công suất lắp đặt 100 MW dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
  7. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 04/10/2024, Bài cũ: 04/10/2024 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 04/10/2024 ---
    Đường KCN Nam Tân Tập, một số đã xong móng, chuẩn bị lên phần kết cấu
    --- Gộp bài viết, 04/10/2024 ---
    Có 2 đơn vị làm hạ tầng đang thi công song song.:-bd
  8. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    SAIGONTEL THAM GIA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 5 NĂM 2024 VỚI VAI TRÒ ĐỒNG SÁNG LẬP TRUNG TÂM CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
    Viết bởi Phòng Truyền Thông - Thứ tư, 02 Tháng 10 2024

    Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Economic Forum – HEF) lần thứ 5 năm 2024 diễn ra từ ngày 24 – 27/9/2024 với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh”. Saigontel tham gia Diễn đàn với vai trò là thành viên sáng lập Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) và là tài trợ chính cho Diễn đàn.





    [​IMG]

    Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện Saigontel – Thành viên sáng lập C4IR tham gia lễ khánh thành trung tâm C4IR



    Tham gia Diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo các Ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố và các đại biểu doanh nghiệp, chuyên gia đến từ 16 quốc gia, bao gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cuba, , Nga, Ấn Độ, Đức, Úc, Ý, Bồ Đào Nha, Belarus, Hungary, Uruguay, Lào và Campuchia.

    Trong vai trò Diễn giả tham gia thảo luận chuyên môn tại Diễn đàn, Ông Harry Hughes, Phó chủ tịch hội đồng tư vấn chiến lược Saigontel đưa ra những nhận định về xu hướng trong bối cảnh công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến chuyển đổi công nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, với kinh nghiệm hàng đầu về đầu tư bất động sản khu công nghiệp, Saigontel đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo các khu công nghiệp của tập đoàn được thiết kế cho tương lai, với trọng tâm là tính bền vững, đổi mới công nghệ. Trong đó Saigontel ưu tiên tích hợp năng lượng tái tạo vào cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất về giảm phát thải để đóng góp vào cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Cop 26.



    [​IMG]

    Đại diện Saigontel phát biểu tại Diễn đàn


    Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra sự kiện quan trọng là Lễ khánh thành và lễ ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở Trung tâm được đặt tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/9/2024. Saigontel là một trong những thành viên sáng lập của C4IR.

    Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng nhấn mạnh rằng việc thành lập trung tâm này là một sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam. Ông khen ngợi Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ và triển khai sáng kiến hợp tác công tư, đặc biệt đúng dịp Diễn đàn Kinh tế. Trung tâm này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm cũng giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0, khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trong kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng.



    [​IMG]

    Thủ tướng Chính phủ trao hoa cho các thành viên sáng lập C4IR


    Với vai trò là thành viên sáng lập của C4IR, Saigontel cùng với các đối tác góp phần đưa Trung tâm trở thành một phần trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), qua đó tăng cường hợp tác với các Trung tâm C4IR trên thế giới để hỗ trợ việc đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách, nghiên cứu trên các lĩnh vực ưu tiên đột phá của Thành phố phù hợp với định hướng quốc gia và xu thế quốc tế, huy động nguồn lực, vốn, hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới phù hợp với xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Với những nỗ lực của Saigontel trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp xanh, hợp tác tăng trưởng xanh trong thời gian vừa qua cũng như những cam kết lâu dài đối với việc phát triển bền vững của Việt Nam. Saigontel kỳ vọng sẽ đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình trong việc phát triển của Trung tâm `bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong cuộc cách mạng 4.0 toàn cầu.
    --- Gộp bài viết, 04/10/2024, Bài cũ: 04/10/2024 ---
    http://www.saigontel.vn/vi/tin-tuc/...rung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4.html
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  9. PJS149

    PJS149 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2020
    Đã được thích:
    398
    Vấn đề lớn nhất của sgt là người ta đang ko tin nó sẽ làm được.
    Nhìn vào báo cáo tài chính quá khứ và hiện tại thì ai dám mua.
    Kể cả những người đầu tư rất cẩn thận cũng chỉ view 2x đỉnh cũ.
    họ đâu nghĩ rằng:
    Sgt đi lên từ 1 cơn ốm nặng, mới bắt đầu chu kỳ mới cách đây 2-3 nam. Giờ là giai đoạn quả bắt đầu chín.
    Ai thích báo cáo đẹp thì từ từ sez đẹp, giống đợt 202-2021.
    Tiến độ công trường quá nhanh, đại đồng là điển hình. Tiến độ pháp lý cũng nhanh, sgt “phối hợp” với các tỉnh rất tốt, chắc do tài trợ nhiều :))
    TTương lai sgt rất rộng mở, chỉ lo ko đủ sức mà làm, rồi từ từ sgt sẽ đứng độc lập 1 dự án kcn mà ko phải liên danh.
    manukita1Thanhtu1818 thích bài này.
  10. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.681
    Phổ Yên gỡ khó cho các dự án cụm công nghiệp
    Trịnh Phương 08:07, 07/10/2024


    Nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân, TP. Phổ Yên đang tập trung đồng hành, gỡ khó cùng nhà đầu tư trong việc phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn.

    Góc nhìn cuối tuần ngày 3/12/2023: Phát triển cụm công nghiệp: Tháo điểm nghẽn - hút đầu tư
    Gỡ khó cho các dự án chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
    [​IMG]
    Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2 đang được Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (chủ đầu tư hạ tầng) tập trung thực hiện hạng mục san nền và đường giao thông.
    Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Phổ Yên được quy hoạch 4 CCN với tổng diện tích 244ha. Trong đó, CCN Tân Phú 1 có diện tích 74,5ha; CCN Tân Phú 2 diện tích 56,5ha; CCN Minh Đức 1 diện tích 75ha và CCN số 3 cảng Đa Phúc là 38,5ha. Đến nay, CCN số 3 cảng Đa Phúc đã đi vào hoạt động, 3 CCN còn lại đều có đơn vị chủ đầu tư về hạ tầng, với tổng nguồn vốn 944 tỷ đồng.

    Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên: Thời gian qua, việc phát triển các CCN trên địa bàn luôn được địa phương quan tâm triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chậm; vấn đề xử lý nước thải tập trung đã được quan tâm nhưng chưa thực hiện đồng bộ; hạ tầng giao thông ngoài hàng rào của một số CCN chưa được đầu tư; tỷ lệ lấp đầy tại CCN còn thấp...

    Từ thực tế trên, UBND TP. Phổ Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị liên quan đến các CCN để tháo gỡ những "điểm nghẽn" về thủ tục đầu tư, việc giao đất, bồi thường GPMB, tái định cư. Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền của mình dồn lực giải quyết những vấn đề phát sinh, không để tồn đọng kéo dài. Đặc biệt là trong công tác GPMB, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được tiến hành công khai, minh bạch, cơ bản tạo được sự đồng thuận của các hộ dân có đất bị thu hồi...

    Điển hình như với Dự án CCN Tân Phú 1, 2 (thuộc phường Đông Cao và Tân Phú), trong phạm vi Dự án còn 106 ngôi mộ chưa di chuyển, do chưa bố trí khu tái nghĩa địa và 21 hộ dân chưa bố trí quỹ đất tái định cư. Để xử lý, tháo gỡ khó khăn trên, UBND thành phố đã bố trí khu tái nghĩa địa tại tổ dân phố Rùa, Tân Thành (phường Đông Cao) và khu nghĩa địa Vân Trai (phường Tân Phú).

    Về tái định cư, phường Đông Cao sẽ bố trí tại khu tái định cư xóm Đình và Phú Đông; phường Tân Phú bố trí tái định cư tại khu tái định cư xóm Trại 1, Yên Gia 2 và khu tái định cư vùng lũ. Nhờ vậy, đến nay Dự án đã hoàn thành GPMB diện tích 126/131ha, chủ đầu tư hạ tầng là Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn đang thực hiện hạng mục san nền và đường giao thông.

    Với vấn đề xử lý nước thải tập trung tại các CCN, UBND thành phố đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh khảo sát thực tế; trên cơ sở xem xét đặc điểm, tính chất sản xuất của từng CCN để huy động, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung phù hợp, hiệu quả. Địa phương cũng đề xuất các sở, ngành tham mưu với UBND tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện nội dung này...

    Ông Nguyễn Thanh Tiến, đại diện Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ quốc tế (ICT), chủ đầu tư hạ tầng CCN số 3 cảng Đa Phúc, cho biết: Năm 2022, đơn vị đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải, với công suất 200m3/ngày đêm, thực hiện việc thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất trong cụm trước khi thải ra môi trường.

    [​IMG]
    Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc đoạn qua TP. Phổ Yên đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
    Để “hút” các dự án vào CCN, cùng với tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn TP. Phổ Yên đã được quan tâm phát triển ngày càng đồng bộ. Ngoài các công trình, dự án trọng điểm được Nhà nước đầu tư xây dựng, địa phương tập trung nguồn lực để cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống đường giao thông ngoại thị, nội thị.

    Riêng giai đoạn 2021-2024, thành phố đã và đang triển khai hơn 20 dự án đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Các tuyến đường phần lớn được phát triển đấu nối dọc theo tuyến Quốc lộ 3 cũ đi đến các xã, phường nhằm tạo sự kết nối, thông suốt giữa các khu vực.

    Cùng với thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, việc đẩy mạnh phát triển CCN trên địa bàn TP. Phổ Yên thời gian qua đã góp phần thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

    Trong 9 tháng năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt trên 643.000 tỷ đồng, trong đó phần địa phương quản lý ước đạt trên 6.200 tỷ đồng (tăng trên 10% so với cùng kỳ); trên 4.000 lao động địa phương được tạo việc làm mới…

    Thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng CCN để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, duy trì quỹ đất sạch tại CCN có lợi thế phục vụ cho thu hút đầu tư. Đối với các doanh nghiệp đang tìm hiểu đầu tư hoặc triển khai dự án trên địa bàn, thành phố yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục hành chính nhanh, gọn, tạo thuận lợi để triển khai thực hiện, mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Chia sẻ trang này