SHB cổ tức 2017 là 10% chưa chia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 14/02/2019.

6082 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 244863 lượt đọc và 1637 bài trả lời
  1. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.138
    2 tháng mua lại 5,7 k nợ từ VAMC cũng gớm nhỉ
  2. Vuvantuyen72

    Vuvantuyen72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2017
    Đã được thích:
    612
    Giá 7.7 chắc nhiều a.c.e xuống tầu rồi .nên mong xuống 6.1 quá
  3. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.050
    Mai khai xuân rồi, chúc các cổ đông SHB có năm giao dich thành công
  4. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.050
    Thị trường được dự báo vẫn tăng điểm năm 2020, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt


    Bước sang năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm nhưng sẽ không có quá nhiều sự đột biến. Người Đồng Hành đã có những trao đổi với 3 chuyên gia là ông Lê Đức Khánh - Giám đốc chiến lược Chứng khoán Dầu khí (PSI), ông Phạm Tiến Dũng - Phó giám đốc khối Phân tích và tư vấn đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận chiến lược thị trường, khối Phân Tích, Chứng khoán VNDirect (VNDirect) về triển vọng thị trường năm 2020.

    [​IMG]
    Các chuyên gia đều đồng thuận việc thị trường có thể vượt qua mốc tâm lý 1.000 điểm. Ảnh: Bảo Linh.

    Thị trường được dự báo tiếp tục đi lên trong năm 2020 nhưng trong biên độ hẹp

    Theo ông Lê Đức Khánh, các yếu tố tác động tới diễn biến thị trường 2020 bao gồm việc tăng trưởng kinh tế vẫn là động lực khiến Việt Nam là địa điểm hấp dẫn dòng vốn đầu tư thế giới, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Ông Khánh đánh giá thị trường tiếp tục đi lên trong năm 2020 nhưng trong biên độ hẹp.

    Yếu tố thứ 2 đến từ việc khối ngoại có thể giải ngân tốt trở lại. 2020 là năm mà Chính phủ và các bộ ban ngành cũng rất quyết tâm đẩy mạnh hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN. Nguồn cung đa dạng cũng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước.

    [​IMG]
    Ông Phạm Tiến Dũng Phó giám đốc khối Phân tích và tư vấn đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.

    Cuối cùng là yếu tố chu kỳ. Nếu VN-Index đạt đỉnh cao vào tháng 4/2018 ở mốc 1.200 điểm thì TTCK đã có hơn 1,5 năm điều chỉnh tích lũy quanh vùng 970 – 1.000 điểm. Năm 2020 là năm sau giai đoạn điều chỉnh, bước vào giai đoạn hồi phục. Mức hồi phục mạnh vẫn bỏ ngỏ do thiếu dòng tiền hoặc chất xúc tác đổ lớn như là khả năng nâng hạng của TTCK Việt Nam. Chuyên gia đến từ PSI cho rằng xu hướng tăng trong năm 2020 giao động quanh vùng 1.100 – 1.200 điểm.

    Trong khi đó, ông Phạm Tiến Dũng cho rằng thị trường sẽ có diễn biến bất ngờ nếu Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng vào tháng 9/2020. Bên cạnh đó, việc các quỹ giao dịch chỉ số (ETF) mô phỏng theo các chỉ số mới đi vào hoạt động, MSCI Frontier Market nâng tỷ trọng của thị trường Việt Nam trong kỳ rà soát tháng 5 tới cũng sẽ có tác động nhất định. TTCK năm 2020 vẫn duy trì được xu hướng tăng điểm, với mức điểm mục tiêu là từ 1.070-1.110.

    Khá tương đồng với ông Khánh, ông Đinh Quang Hinh cho biết thêm một số yếu tố có thể tác động tích cực ở năm 2020 là tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết dự báo đạt khoảng 18%, cải thiện đáng kể từ mức thấp khoảng 14,5% trong năm 2019. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể được MSCI tăng mạnh tỷ trọng trong chỉ số MSCI Frontier Markets Index do Kuwait được nâng hạng lên mới nổi, từ đó thu hút khoảng 200 triệu USD vốn giải ngân từ các quỹ theo dõi các chỉ số cận biên. Chuyên gia đến từ VNDirect cho rằng VN-Index có thể hướng đến mức 1.160 điểm vào cuối năm nhờ động lực chính từ sự cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

    Cuối cùng, các chuyên gia đều đồng thuận việc thị trường có thể vượt qua mốc tâm lý 1.000 điểm – đây là mốc điểm gây ra nhiều khó khăn cho thị trường trong 2 năm 2018 và 2019.

    [​IMG]
    Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận chiến lược thị trường, khối Phân Tích, Chứng khoán VNDirect

    Năm 2019 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Một số quỹ đầu tư có động thái rút tiền khỏi cổ phiếu để đầu tư trái phiếu cùng với đó là việc đổ tiền và dòng đầu tư tư nhân (PE). Chuyên gia đến từ VNDirect cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tăng trưởng khá nóng và có một số động thái của các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát chặt hơn, do đó sẽ khó tăng trưởng mạnh như năm 2019. Bên cạnh đó, những rủi ro chính trong năm 2019 như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, kinh tế tăng trưởng chậm lại sẽ giảm nhiệt trong năm 2020 cộng hưởng với triển vọng tích cực về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong giúp dòng tiền sẽ có xu hướng quay trở lại thị trường cổ phiếu trong năm 2020, đặc biệt là nửa cuối năm.

    Tương tự, ông Dũng cho biết năm vừa qua, đầu tư trên thị trường niêm yết khá khó khăn khi thị trường có thanh khoản thấp, diễn biến không sôi động, chỉ số ít cổ phiếu tăng giá, trong khi kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lại có lợi suất hấp dẫn hơn, kênh đầu tư PE có phần hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi thanh khoản thị trường sôi động hơn, chúng ta có thể lại chứng kiến xu hướng dòng tiền chạy ngược trở lại.

    Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường

    Năm 2019, thị trường Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu từ tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Theo Giám đốc chiến lược của PSI, cho dù chiến tranh thương mại có dấu hiệu hạ nhiệt giai đoạn 1 nhưng chưa hoàn toàn chấm dứt. Vẫn còn nhiều rủi ro mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn còn là chủ đề quan tâm đối với thị trường năm tới khi chính sách thuế quan, biến động tỷ giá sẽ khó lường hơn.

    Trong khi đó, Phó giám đốc khối Phân tích và tư vấn đầu tư của BVSC lại cho rằng nhà đầu tư đã làm quen với môi trường nhiều biến động trong năm 2019, nên mức độ ảnh hưởng của các thông tin như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ không còn tác động lớn tới thị trường trong năm tới. Ông Hinh kỳ vọng sẽ xuất hiện một số thông tin tích cực nhằm làm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2020, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2020 đang cận kề, và điều này sẽ phần nào tác động tích cực đến diễn biến thị trường chứng khoán.

    [​IMG]
    Ông Lê Đức Khánh Giám đốc chiến lược Chứng khoán Dầu khí.

    Các chuyên gia cùng cho rằng ngân hàng sẽ là một những nhóm sẽ dẫn dắt thị trường đi lên. Theo chuyên gia đến từ VNDirect, nhóm ngành ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường nhờ hưởng lợi từ động thái nới lỏng nhẹ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cũng như định giá một số ngân hàng vẫn còn tương đối hấp dẫn. Bên cạnh đó, ông Hinh còn ưa thích nhóm ngành thực phẩm & đồ uống, bán lẻ nhờ tiêu dùng nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020. Nhóm ngành công công nghệ cũng được để ý nhờ hưởng lợi từ chính sách phát triển của Chính phủ.

    Còn theo ông Lê Đức Khánh, Việt Nam đang là nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng – các hoạt động tín dụng, ngân hàng, xây dựng, xuất khẩu, năng lượng, tiêu dùng sẽ đạt mức tăng trưởng tốt – đây cũng là gợi ý cho các ý tưởng đầu tư. Như vậy, nhóm cổ phiếu ngân hàng, xây dựng và vật liệu, công nghệ, dược phẩm, dệt may, cảng biển, điện nhìn chung sẽ là những ngành đáng quan tâm. So mức vốn hóa của các cổ phiếu niêm yết theo nhóm ngành ảnh hưởng đến chỉ số chung thì nhóm dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm hay nhóm xây dựng và vật liệu, nhóm bất động sản vẫn đóng vai trò nhóm dẫn dắt thị trường trong năm 2020.Cùng với nhóm ngân hàng, ông Phạm Tiến Dũng nhận định những doanh nghiệp sản xuất nhờ tận dụng được vốn rẻ để mở rộng sản xuất hoặc vượt qua được giai đoạn khó khăn trong năm 2019 sẽ có kết quả kinh doanh khởi sắc trở lại. Đây có thể là những cố phiếu tạo ra sự hấp dẫn cho dòng tiền trong năm tới.
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.050
    Triển vọng ngành ngân hàng năm 2020
    Tài chính - Ngân hàng | Theo Nhandan | 09:47 27/01/2020

    THƯƠNG TRƯỜNG Năm 2019, ngành ngân hàng đã ghi dấu ấn quan trọng, nhiều ngân hàng thương mại đạt kết quả kinh doanh khả quan, lợi nhuận phá vỡ những dấu mốc kỷ lục, từng bước đạt chuẩn Basel 2 và xử lý nợ xấu cũng đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Ðây cũng chính là nền tảng để các tổ chức tín dụng (TCTD) lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh trong năm 2020.
    Chia sẻ
    Kỳ vọng chính sách tiếp tục ổn định

    Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Theo dự báo về triển vọng ngành ngân hàng năm 2020 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), định hướng của NHNN đối với các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục được thể hiện và duy trì trong năm 2020, tập trung vào chất lượng thay vì tăng dư nợ cho vay. Do đó, tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng thấp hơn so với giai đoạn 2016 - 2017 và tương đương năm 2018 - 2019, kỳ vọng không quá 14% cho năm 2020. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng và trái phiếu Chính phủ cũng tiếp tục giữ ở mức thấp; thanh khoản dồi dào và tỷ giá ổn định. Theo Vụ Dự báo Thống kê (NHNN), thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2019 được đánh giá ở trạng thái “tốt” đối với cả đồng Việt Nam và ngoại tệ, có cải thiện tích cực hơn so với quý III-2019 và năm 2018. Dự báo trong quý I-2020 và cả năm 2020, các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện.

    [​IMG]
    Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng HD Bank. Ảnh: XUÂN TOÀN

    Bên cạnh đó, lãi suất kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì ổn định. Theo Giám đốc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP An Bình Vũ Thu Hằng, áp lực tăng lãi suất huy động đầu năm 2020 sẽ không “nóng” bằng năm 2019. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhìn nhận, năm 2020, lãi suất huy động có khả năng tiếp tục hạ thấp dựa trên hai nền tảng là thanh khoản hệ thống ngân hàng và định hướng từ Chính phủ. Giá cả hàng hóa và thị trường ngoại hối là các biến số có thể làm nhanh hoặc chậm việc hạ lãi suất. Theo đó, việc giảm lãi suất ở các kỳ hạn dài sẽ vẫn có khoảng cách giữa các nhóm ngân hàng lớn và nhỏ do quy định giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.





    Ðánh giá về triển vọng của thị trường tài chính tiền tệ trong năm 2020, TS Trịnh Quang Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế MSB cho rằng, năm 2020, các động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa sẽ tác động tới chỉ số USD và đồng Nhân dân tệ (CNY), là nhân tố quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến triển vọng thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có những bước tiến mới với việc đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 cho phép chúng ta giả định rằng triển vọng đồng CNY sẽ được giữ tương đối ổn định trong năm 2020, kéo theo tỷ giá cũng duy trì ổn định, cộng với tâm lý thị trường khá vững, tỷ giá USD/CNY cơ bản tiếp tục đi ngang với mức giá phụ thuộc vào giá sàn mua vào ngoại tệ của NHNN. Ðồng thời, hoạt động giải ngân tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ NHNN xuống thị trường bắt đầu nhộn nhịp; lãi suất thị trường sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng đủ thấp, cơ bản dao động ở mức 3% cho kỳ hạn đại diện một năm.

    Duy trì đà tăng trưởng bền vững

    Theo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo Thống kê, năm 2019 có 91,2% TCTD nhận định tình hình kinh doanh cải thiện hơn so với năm 2018, trong đó 32,4% đánh giá “cải thiện nhiều” và 56,3% đánh giá “cải thiện ít”. Dự kiến trong thời gian tới, 82,5% số TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong quý I-2020 và 89,3% số TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2020 “cải thiện” hơn so với năm 2019, trong đó 26,2 đến 35% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”. Hầu hết các TCTD thống nhất nhận định và kỳ vọng hai nhân tố khách quan là “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD”, “Ðiều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và nhân tố chủ quan “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” đã và sẽ tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ nhất. Trong đó, nhân tố chủ quan “Trang thiết bị, công nghệ” dự kiến sẽ được đầu tư cải thiện mạnh mẽ hơn trong năm 2020 với chỉ số cân bằng đạt 52%, tăng cao so với mức 43,1% của năm 2019.

    Ðáng chú ý, bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của toàn hệ thống các TCTD ước tính ở mức 20,13%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân kỳ vọng ghi nhận tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước (16,35%) và cao hơn mức kỳ vọng 18,86% của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 9-2019. Dự kiến đến cuối năm 2020, 98% số TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2019, 2% số TCTD kỳ vọng không đổi. Lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,92% trong năm 2020.

    Có thể nói, những kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận của các TCTD không phải là không có cơ sở khi năm 2019, nhiều ngân hàng thương mại đã có sự bứt phá trong kết quả kinh doanh. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục bảo vệ thành công “ngôi quán quân” khi chính thức cán mốc lợi nhuận xấp xỉ một tỷ USD. Cụ thể, năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 23.175 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2018 và vượt gần 13% kế hoạch đề ra. Cùng với Vietcombank, năm 2019 cũng là năm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận. Theo đó, tổng lợi nhuận kinh doanh năm 2019 của ngân hàng đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, vượt 1.000 tỷ đồng so kế hoạch năm. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có mức lợi nhuận riêng lẻ 11.500 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018 và vượt 26% kế hoạch năm.

    Có thể thấy, sự tăng trưởng bứt phá về lợi nhuận năm 2019 đang mang lại nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh của các TCTD trong năm 2020. Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, được các tổ chức trong nước và nước ngoài ghi nhận và đánh giá cao, nhất là sự thành công trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Mặc dù Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, nhưng nền kinh tế được kỳ vọng vẫn tiếp tục sáng hơn và tăng trưởng khá trong năm 2020. Ðây cũng chính là nền tảng vững chắc cho triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2020.
  6. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.050
    Mốc 8 ngày mai ko biết thế nào nhỉ
  7. Jacky_Tran

    Jacky_Tran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2015
    Đã được thích:
    56
    mai 8 xả bớt 2 triệu
    Nhimthoi138nam thích bài này.
  8. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.050
    Đại gia thế, chém hay thật đó, sợ quá
  9. Big Tiger

    Big Tiger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    11.409
    Sợ j cụ, cụ nào ăn hàng 8.0 ra hàng 10.0 cũng ăn đc 25% rồi...Bố con cụ Hiển kiểu j chả đẩy lên vượt 10 thì mới có người mua phát hành thêm, sao mà các cụ phải xoắn?
    Vnindex860hoangquan376 thích bài này.
    hoangquan376 đã loan bài này
  10. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.084
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1

Chia sẻ trang này