SHB điểm sáng về giá cho tương lai bank tóp 5 Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/06/2016.

2171 người đang online, trong đó có 868 thành viên. 13:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9708 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    1. Tổng quan lợi nhuận 5 quí gần nhất:
    - Quí I/2015 lãi: 165 tỉ.
    - Quí II/2015 lãi: 213 tỉ.
    - Quí III/2015 lãi: 192 tỉ.
    - Quí IV/2015 lãi: 239 tỉ.
    - Quí I/2016 lãi: 244 tỉ.

    2. Công ty tài chính SHB chính thức hoạt động vào quí 2 (Chỉ ngân hàng mạnh mới có thể lập công ty tài chính).

    http://www.thesaigontimes.vn/143715/Cong-ty-tai-chinh-SHB-chinh-thuc-hoat-dong-vao-qui-2.html
    http://www.thesaigontimes.vn/140518/Chi-ngan-hang-manh-moi-co-the-lap-cong-ty-tai-chinh.html

    3. Năm 2015: Tổng tài sản của ngân hàng cuối năm 2015 đạt 204.764 tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm. Vốn điều lệ tăng 7% tăng từ 8.865 tỷ đồng lên 9.485 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 131.427 tỷ đồng, tăng 26%, tổng nguồn vốn huy động đạt 185.648 tỷ đồng, tăng 19,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,72%. Năm 2015, SHB chi trả cổ tức 7,5%.

    4. Năm 2016: Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 232.036 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 15,3%, lên 12.980 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 32,7% so với năm trước. Cổ tức dự kiến 8,5% vốn điều lệ.

    5. Lịch sử chia cổ tức:
    - 06/08/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
    - 04/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
    - 04/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
    - 19/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
    - 11/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6,5%
    - 21/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
    http://s.cafef.vn/hastc/SHB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-ha-noi.chn

    6. Đồ thị giá quá khứ:
    [​IMG]


    7. Tương lai:

    - VAMC dự kiến mua nợ xấu bằng tiền mặt trong 2016
    http://cafef.vn/co-the-vamc-se-phai-nhan-su-ho-tro-tai-chinh-tu-chinh-phu-hoac-imf-20160608102349914.chn
    - SHB được chỉ định phục vụ dự án ODA
    http://vneconomy.vn/tai-chinh/shb-duoc-chi-dinh-phuc-vu-du-an-oda-20160607041446849.htm
    - Còn 22 tỉ USD vốn ODA chưa được giải ngân
    http://cafef.vn/con-22-ti-usd-von-oda-chua-duoc-giai-ngan-20160523085439837.chn
    - SHB được chỉ định phục vụ các dự án do ADB và Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
    http://ven.vn/vi/chuyen-muc-tin-tuc...oda-do-adb-va-nhat-ban-tai-tro_t114c428n67079

    - JICA hỗ trợ Việt Nam 3 dự án với tổng giá trị trên 166 tỷ yen
    http://www.vietnamplus.vn/jica-ho-tro-viet-nam-3-du-an-voi-tong-gia-tri-tren-166-ty-yen/389346.vnp
    - Ngân hàng, BĐS, xây dựng và VLXD được hưởng lợi từ TT06.
    http://ndh.vn/ngan-hang-bds-xay-dung-va-vlxd-duoc-huong-loi-tu-tt06--20160602051834514p4c146.news
    - Hà Nội công bố một loạt dự án "khủng" trị giá hàng trăm ngàn tỷ
    http://cafef.vn/ha-noi-cong-bo-hang...i-gia-hang-tram-ngan-ty-20160604100409121.chn
    - Hà Nội sẽ xây 5 công viên đạt chuẩn thế giới
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-se-xay-5-cong-vien-dat-chuan-the-gioi-20160601101122583.htm

    - BĐS cả nước hiện giờ ấm lên thoát đáy với hàng trăm dự án khắp cả nước giao dịch và quí I/2016 tăng mạnh so với 2015.
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/bat-do...uy-i-nhap-nho-vong-quay-loi-nhuan-151811.html
    Last edited: 12/06/2016
    conandoyle999 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 09:37 Thứ bảy, 11/06/2016
    [Review ETF] VNM ETF loại HHS, thêm một cổ phiếu nước ngoài.

    [​IMG]
    Last edited: 12/06/2016
  3. f319haihd

    f319haihd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em nó mới bò lên mặt đất?
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ Nhật, 12/6/2016 08:45
    Địa ốc 7 ngày: Nhiều tin vui cho doanh nghiệp bất động sản
    [​IMG]
    Với văn bản mới, các sở sẽ phân loại rồi tham mưu cho Thành phố xem công trình nào buộc phải có ít nhất 3 tầng hầm, công trình nào không cần.
    Những công trình trong vùng lõi TP sẽ rất cần thiết, còn công trình ngoại thành có thể sẽ không cần nên phải tùy trường hợp. Quy định này đang còn bàn thêm chứ không phải bắt buộc tất cả công trình cao tầng phải có tối thiểu 3 tầng hầm, sẽ có bộ tiêu chí để phân loại.

    Theo ông Vinh, thông báo ngày 14.4 về việc công trình cao tầng có ít nhất 3 tầng hầm chỉ mang tính chất nội bộ. Trong thời gian chưa có quy định cụ thể của UBND TP, để không ảnh hưởng đến công việc, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục duy trì việc giải quyết hồ sơ, công văn theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy hoạch, quy chế.

    Trước đó, thông tin quy định quy định “xây dựng các công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại trong thiết kế và xây dựng phải bố trí thêm diện tích tầng hầm để xe, tối thiểu 3 tầng hầm, để vừa đảm bảo chỗ để xe của cư dân và của thành phố” gây sốt với các ý kiến trái chiều.

    Trong khi một số chuyên gia và hầu hết người dân cho đây là một chủ trương đúng đắn thì nhiều doanh nghiệp bất động sản phản ánh là chưa phù hợp và thiếu thực tế.

    2. Hà Nội công bố 10 dự án được "bán nhà trên giấy"

    Sở Xây Dựng Hà Nội vừa công bố 10 dự án bất động sản được bán nhà hình thành trong tương lai với tổng số 3.611 căn hộ và 73 căn nhà ở thấp tầng.

    Các dự án chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây Hà Nội, nằm ở các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Hà Đông. Các dự án đều được cấp phép từ tháng 3 đến tháng 5/2016.

    Một số dự án có thể kể đến như: Khu chung cư cao tầng Capitaland - Hoàng Thành; Trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID; Tòa L3-4-5 thuộc khu CT01 The Link tại khu đô thị Nam Thăng Long...

    10 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Bất động sản 2014.

    " href="http://static.tinnhanhchungkhoan.vn...2016_06_12/danh-sach-du-an_exuh_elpq_nslg.jpg" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 52, 78); cursor: pointer;">10 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Bất động sản 2014.

    " style="-x-ignore: 1">
    10 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Bất động sản 2014.

    Theo ông Vũ Ngọc Thành, Phòng Phát triển nhà và thị trường Bất Động sản, Sở Xây Dựng Hà Nội, việc công bố 10 dự án được phép bán nhà trên giấy giúp người mua nhà sẽ biết rõ chủ đầu tư nào đủ điều kiện bán hàng, đủ tính pháp lý, có sự bảo lãnh tài chính của ngân hàng. Việc công bố này sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm bảo vệ người mua nhà.
    Theo Dân Trí, trước đó, hồi đầu năm 2016, Hà Nội đã công bố danh sách 26 doanh nghiệp phát triển bất động sản được phép phát triển nhà ở hình thành trong tương lai, đưa vào kinh doanh khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay danh sách này đã được "gút" lại còn 10 nhà đầu tư, cùng 10 dự án.

    Thời gian qua, bán nhà trên giấy đã trở thành trào lưu, khiến các bộ chủ quản không thể kiểm soát được số dự án, số DN. Các chính sách luôn phải "chạy theo" để quản lý loại hình này. Rất nhiều dự án đã và đang khiến người dân sợ hãi vì chủ DN vi phạm, bán nhà trên giấy khi dự án chưa được cấp phép, chưa xây móng, vốn huy động của khách hàng, chủ đầu tư không sử dụng đúng mục đích; tiến độ dự án bị kéo dài gây bức xúc dư luận.

    Chuyển động địa ốc

    Sáng 11/6, dự án căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Fhome (Đà Nẵng) chính thức được công bố mở bán tại Khách sạn New World TP. HCM, với mức giá khoảng 1,9 tỷ đồng/căn.

    Fhome là dự án căn hộ nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao nằm ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng, có hướng nhìn ra sông Hàn và nhìn về vịnh Đà Nẵng.

    Tại Hà Nội, ngày 11/6, Gamuda Land Việt Nam ra mắt 44 biệt thự song lập mới tại Gamuda Gardens (Hoàng Mai, Hà Nội). Mỗi căn biệt thự song lập cao 3 tầng được xây dựng trên diện tích đất 188-429m2, tổng diện tích sàn xây dựng 256m2.

    [​IMG]
    Khu đô thị Gamuda Gardens trải rộng 73ha - là một trong bốn khu phức hợp chính của dự án Gamuda City. Gamuda Gardens dự kiến cung cấp hơn 3.000 căn gồm nhà liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và chung cư cao cấp.
    Ngày 12/6, Lễ mở bán dự án nhà phố biển Queen Pearl Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) được công ty Danh Khôi (DKR) tổ chức tại Hotel Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM.

    Ra mắt vào tháng 4, nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tầm trung trên thị trường, giá chỉ từ 600 triệu đồng một sản phẩm.

    Tại Bình Định, FLC ra mắt 600 căn hộ khách sạn phong cách châu Âu thuộc dự án FLC SeaTower Quy Nhơn. Đây được xem là tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao đầu tiên nằm ở vị trí đắc địa - bên bờ biển trung tâm thành phố Quy Nhơn.

    [​IMG]
    FLC SeaTower Quy Nhơn tọa lạc bên đường An Dương Vương, đại lộ chính chạy dọc bờ biển của thành phố biển Quy Nhơn. Tòa tháp cao 30 tầng với hơn 600 căn hộ khách sạn thiết kế theo phong cách châu Âu và tất cả đều có view hướng biển.
    Tại Hà Nội, Lễ ra mắt tòa căn hộ thông minh Sapphire 4 tổ chức tại khu nhà mẫu dự án, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Sapphire 4 là một trong 4 tòa của khu Sapphire nằm trong tổ hợp Goldmark City, có vị trí đẹp nhất trong toàn dự án.

    Diện tích căn hộ Sapphire 4 từ 70m2 đến 116m2 với 2-3 phòng ngủ, trong đó căn hộ dưới 100m2 chiếm tới 85%. Mô hình căn hộ thông minh tại Sapphire 4 ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại Tòa nhà sử dụng nguyên vật liệu thông minh, tiết kiệm điện năng…

    NGÂN HÀNG NÀO SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG “NẶNG” NHẤT DO THÔNG TƯ 06?[​IMG]
    BizLIVE - 08/06/2016 3:32:40 CH
    Những quy định mới sẽ buộc các nhà băng này hoặc phải giảm cho vay bất động sản, hoặc giảm đáng kể tăng trưởng tín dụng.

    Ngày 27/5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức sửa đổi Thông tư 06 về các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng.

    Theo đó, hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản tăng từ 150% lên 200% thay vì 250% như dự kiến; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giữ nguyên 60% đến hết năm 2016 rồi hạ dần.

    Theo dự thảo trước đây, hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản dự kiến tăng mạnh từ 150% lên 250%. Tuy nhiên, ở Thông tư 06 vừa bàn hành, tỷ lệ này chỉ nâng lên 200%, và được áp lộ trình thực hiện từ 1/1/2017.

    Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn được giữ nguyên 60% từ nay đến 31/12/2016, rồi giảm dần xuống 50% từ 1/1/2017, và từ 1/1/2018 sẽ xuống 40%.

    Trong một báo cáo mới công bố, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's cho rằng, mặc dù thông tư sửa đổi mới đã được nới lỏng so với thông tư cũ được ban hành hồi tháng Hai, nhưng vẫn sẽ có tác dụng tích cực lên tín dụng của các nhà băng bởi thông tư này sẽ hỗ trợ thanh khoản cũng như hạn chế cho vay lĩnh vực rủi ro cao là bất động sản.

    "Các quy định mới sẽ giúp tiết chế tăng trưởng tín dụng trong hệ thống, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Lịch sử cho thấy đây là lĩnh vực mang lại rủi ro rất lớn đối với các nhà băng, nhất là trong giai đoạn bùng nổ tín dụng 2008-2011, khi việc rót vốn quá nóng vào lĩnh vực này đã gây ra tổn thất nặng nề cho các ngân hàng", Moody's nhận định.

    Cũng theo hãng này, mặc dù tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản trong năm 2015 chỉ còn khoảng 15%, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn 2008-2011, nhưng NHNN vẫn thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế cho vay đối với lĩnh vực rủi ro này.

    Với quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 60% xuống còn 40%, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng có tỷ lệ cho vay dài hạn lớn sẽ phải chậm lại, hoặc chuyển tập trung sang cho vay ngắn hạn. Điều này sẽ có lợi cho thanh khoản của các nhà băng.

    Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng sẽ có thể lựa chọn phương án thu hút nguồn vốn dài hạn để cho vay dài hạn, tuy nhiên, theo đánh giá của Moody's, phương án này sẽ khó thành công bởi chi phí vốn sẽ cao hơn trong khi cạnh tranh huy động vốn dài hạn cũng sẽ tăng mạnh.

    [​IMG]VPBank và VIB đang là hai ngân hàng có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cao nhất. Nguồn: Moody's

    Theo tính toán của Moody's, hiện VPBank và VIB đang là hai ngân hàng có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cao nhất, lần lượt đạt 43% và 40%. "Điều này cho thấy hai ngân hàng này có các chỉ số tương quan giữa tài sản và nợ kém khả quan hơn các ngân hàng khác", Moody's đánh giá.

    Trước đó, hồi cuối tháng 3 năm nay, NHNN cho biết, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 34% đối với các NHTM Nhà nước và 36% đối với các ngân hàng cổ phần.

    Trong khi đó, theo đánh giá của Moody's thì VPBank và SHB chính là hai ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ quy định mới do tỷ lệ cho vay bất động sản khá lớn. Các chỉ số về vốn đã yếu kém cho thấy chi phí tín dụng của nhà băng tăng trong khi tăng trưởng tín dụng lại hồi phục. Theo đó, những quy định mới sẽ buộc các nhà băng này hoặc phải giảm cho vay bất động sản, hoặc giảm đáng kể tăng trưởng tín dụng.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://thoibaonganhang.vn/shb-nhan-2-giai-thuong-cua-tap-chi-asian-banker-48520.html
    16:46 | 11/05/2016
    SHB nhận 2 giải thưởng của Tạp chí Asian Banker

    Trong số các ngân hàng tham gia giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất lần này, SHB được Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao sự độc đáo và khác biệt với sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi”.
    [​IMG]SHB nhận chứng chỉ bảo mật hệ thống thanh toán
    Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các ngân hàng Châu Á 2016 (The Asian Banker Summit) lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội, SHB là NHTMCP tư nhân duy nhất tại Việt Nam được nhận đồng thời 2 giải thưởng ở hạng mục Ngân hàng bán lẻ là “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016” và “Sáng kiến thương hiệu tốt nhất 2016”.

    Đây là giải thưởng nhằm vinh danh những ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất đã có những nỗ lực và thành tựu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, có vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng và có những chiến lược phát triển kinh doanh bán lẻ ấn tượng trong năm.

    [​IMG]
    Trong số các ngân hàng tham gia giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất lần này, SHB được Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao sự độc đáo và khác biệt với sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi”.

    Tính đến thời điểm hiện tại, không có Ngân hàng Việt Nam nào đưa ra chính sách, sản phẩm tương tự có nhiều lợi ích cho khách hàng như SHB.

    Yếu tố then chốt khiến The Asian Banker quyết định trao tặng giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam năm 2016 cho sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi” của SHB chính bởi tính linh hoạt và lợi ích tối ưu cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng của sản phẩm này vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại, chế độ chăm sóc khách hàng hiện hành của SHB…

    Ngoài ra, khách hàng của sản phẩm này vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại, chế độ chăm sóc khách hàng hiện hành của SHB…

    Với giải thưởng Sáng kiến thương hiệu tốt nhất (Brand Initiative of the Year), Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao SHB trong việc lựa chọn đối tác để tiến hành hợp tác chiến lược nhằm nâng cao uy tín thương hiệu, vị thế trên thị trường, đặc biệt trong thương vụ hợp tác đồng thương hiệu CLB Bóng đá Barcelona hồi đầu tháng 3 vừa qua.

    Theo đánh giá, đây là thương vụ của những thương hiệu hàng đầu. Thương hiệu của SHB sẽ được quảng bá mạnh mẽ và rộng rãi trên toàn thế giới và SHB có cơ hội phát triển thị phần bán lẻ thuộc nhóm phân khúc khách hàng là lượng khán giả hâm mộ Barca tại khu vực Đông Dương.

    Việc CLB Barcelona lựa chọn SHB là đối tác duy nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã cho thấy sự tin tưởng của 1 CLB hàng đầu thế giới đối với 1 định chế tài chính thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trước đó, SHB đã rất thành công trong thương vụ hợp tác với CLB Bóng đá Anh là Manchester City.

    SHB 05 năm liên tiếp nhận giải thưởng ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do BNY MELLON trao tặng

    22-12-2015
    Vừa qua, tại Hội sở chính SHB 77 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã vinh dự lần thứ 05 nhận giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc theo tỷ lệ điện chuẩn (STP Award) do Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng.

    Tham dự Lễ trao giải về phía BNY Mellon có Ông Arnon Goldstein – Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận bán hàng và Quan hệ khách hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Ông Willie Wong – Giám đốc thị trường toàn cầu; Bà Đào Bích Hồng – Giám đốc Dịch vụ khách hàng; Về phía SHB có bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc, và đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng cán bộ nhân viên SHB.

    [​IMG]

    Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc SHB(trái) nhận giải thưởng từ BNY MELLON.

    Là giải thưởng ghi nhận của Bank of New York Mellon về chất lượng dịch vụ ngân hàng đại lý trong lĩnh vực thanh toán, việc SHB 05 năm liên tiếp nhận được giải thưởng STP Award của BNY Mellon đã khẳng định sự xuất sắc trong nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên thanh toán của SHB; là cơ sở chắc chắn để khách hàng tin tưởng các dịch vụ đạt tiêu chuẩn nhanh về tốc độ và chuẩn xác về chất lượng của SHB.

    Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện BNY Mellon, Ông Arnon Goldstein – Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận bán hàng và Quan hệ khách hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “BNY rất vinh dự khi SHB trở thành đối tác từ năm 2008. Trong 7 năm đồng hành, BNY luôn trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với SHB, và rất vui mừng trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Ngân hàng SHB tại Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thị trường quốc tế. Hôm nay, BNY rất vinh dự được lần thứ 5 liên tiếp trao giải thưởng quan trọng này cho SHB và tin tưởng về năng lực, uy tín và chất lượng dịch vụ xuất sắc của SHB đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế”.

    Giải thưởng này một lần nữa đã ghi nhận sự đánh giá cao của các định chế tài chính nước ngoài đối với uy tín, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của SHB, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của SHB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế. SHB cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất không chỉ trong lĩnh vực thanh toán quốc tế mà còn trên tất cả các lĩnh vực mà SHB tham gia góp phần khẳng định uy tín thương hiệu SHB tại thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ nhật, 12/06/2016, 08:51
    Hà Nội chi 20.000 tỷ đồng để làm sống lại các dòng sông
    Đó là lời khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại cuộc gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức hôm nay 11-6.
    Trao đổi tại cuộc gặp mặt, có nhiều ý kiến đề cập tới vấn đề môi trường của Hà Nội. GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam khẳng định: “Hà Nội có tính đa dạng sinh học rất cao, có những nguồn gen độc đáo mà thế giới không có. Đây chính là nền tảng để Hà Nội phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. Tôi đề nghị thành phố là dứt khoát tất cả các hồ ao phải giữ nguyên vẹn, không được lấp cái nào nữa. Hiện nay Hà Nội đã thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có rừng quốc gia Ba Vì và 6 khu bảo tồn bảo vệ nguồn gen. Những nơi này chúng ta không được đụng đến, dù có nghèo đến đâu.”

    KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hà Nội có quy mô dân số 10 triệu người, nhưng Dự án Thoát nước Hà Nội hiện nay chỉ phù hợp với quy mô đô thị 2 triệu dân, nên thành phố phải tính toán với tầm nhìn rộng hơn, nhất là phải khơi thông các dòng sông vành đai như sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tích. Đồng tình với định hướng xây dựng đô thị xanh của Hà Nội, ông cho rằng đây là xu thế chung của thế giới. Nhưng để thực hiện chủ trương này, thành phố nên ban hành sớm những chính sách khuyến khích cụ thể đối với các dự án, công trình theo xu hướng này.

    KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội khẳng định rằng, việc thành phố cho xây dựng các công viên tầm cỡ là rất cần thiết, nhưng cũng cần thiết không kém là phải chăm lo cho những vườn hoa, sân chơi nhỏ phục vụ từng khu dân cư. Một ý kiến rất hay của KTS Đào Ngọc Nghiêm là không lâu nữa nhiều vừng ngoại thành như Chương Mỹ, Gia Lâm, Phú Xuyên, Thường Tín sẽ phát triển thành đô thị, vậy nên các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở những vùng này cũng nên có tính đặc thù riêng.

    Đề cập tới những ý kiến góp ý nói trên, trong phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trong Hải cho biết, trong kế hoạch sắp tới, thành phố sẽ khắc phục ô nhiễm của 7 hồ chứa và phát triển thêm 25 hồ chứa mới. Cùng với việc xây dựng các công viên lớn gấp 4-6 lần công viên Thống Nhất (200-300 ha), thành phố xác định tận dụng mọi quỹ đất có thể để phát triển khu vui chơi, khu sinh hoạt của người dân. Bí thư Thành ủy nói: “Chúng ta đều biết là nếu không làm thì vĩnh viễn chúng ta sẽ mất những khoảng không gian đó.”

    Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẽ chủ động làm sống lại 9 dòng sông trên địa bàn với nguồn kinh phí dự kiến cho cho việc này khoảng 20.000 tỷ đồng. “Trung ương đã đầu tư tiến hành khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ- sông Đáy. Nhưng quan điểm của lãnh đạo thành phố là Hà Nội phải chủ động làm.” Cũng theo Bí thư Thành ủy, quy hoạch thoát nước của thành phố sắp tới cũng sẽ được tính toán với khả năng đáp ứng cao hơn, đối với với những trận mưa lớn hơn thời gian qua.

    Theo Võ Lâm
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 25/05/2016, 14:51
    Có nên giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc?
    Cần sự cân nhắc thận trọng trong việc điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong tình hình hiện nay để phát huy tính hiệu quả của công cụ này.

    Công cụ dự trữ bắt buộc với lịch sử hình thành là để sử dụng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản của các NHTM. Nó được coi là công cụ mạnh để NH Trung ương hút tiền về khi lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường tiền tệ, các công cụ chính sách tiền tệ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

    Theo đó, nghiệp vụ thị trường mở đã được hình thành và ngày càng phát triển đã thay thế dần được tính năng cơ bản của công cụ dự trữ bắt buộc là đảm bảo khả năng thanh khoản và thu hút tiền về. Vì vậy, một số quốc gia đã loại bỏ công cụ dự trữ bắt buộc khỏi hệ thống điều hành chính sách tiền tệ, bởi mặt trái của công cụ này là một hình thức đánh thuế vào hoạt động của các NHTM.

    Đối với Việt Nam, từ những năm 1990 - giai đoạn đầu của sự phát triển, công cụ dự trữ bắt buộc được xem như một công cụ chủ yếu để điều hành chính sách tiền tệ. Pháp lệnh NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tối thiểu là 10%, tối đa là 35%. Nhưng trên thực tế NHNN chỉ quy định ở mức 10% cho đến khi có sự ra đời của Luật NHNN năm 1997, thì cho phép NHNN được điều hành tỷ lệ dự trữ bắt buộc linh hoạt hơn (Luật chỉ quy định mức tối thiểu là 0%).

    Từ tháng 7/2000, công cụ nghiệp vụ thị trường mở được hình thành và không ngừng phát triển cho đến ngày nay, công cụ này có tính năng mạnh trong việc hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM. Theo đó, vai trò của công cụ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ thanh khoản đã yếu dần, dường như công cụ dự trữ bắt buộc chỉ còn giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng tiền. Điều này có thể được minh chứng qua việc NHNN giữ tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức thấp và tương đối ổn định trong gần 5 năm qua.

    Cụ thể, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các dòng vốn huy động tiền gửi VND ngắn hạn ở mức 3%, dòng vốn huy động tiền gửi trung và dài hạn ở mức thấp hơn chỉ là 1% để khuyến khích các NHTM thay đổi cơ cấu nguồn vốn huy động, tăng cường huy động vốn trung và dài hạn, giảm huy động ngắn hạn. Riêng huy động ngoại tệ ngắn ở mức 8%, trung và dài hạn 6%. Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc khác nhau giữa VND và ngoại tệ là sự phối hợp đồng bộ với các công cụ lãi suất nhằm mục tiêu chống đô-la hóa.

    Để khuyến khích dòng vốn chảy vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với lĩnh vực này được quy định ở mức thấp hơn 1 điểm phần trăm, tương ứng với 7% ngắn hạn và 5% trung dài hạn. Riêng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND trong cho vay nông nghiệp nông thôn giảm 2 điểm phần trăm so với mức thông thường, tức chỉ còn 1%.

    Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định như hiện nay, nhìn chung là thấp và tạo ra được sự chênh lệnh để điều tiết dòng vốn theo mục tiêu. Nếu tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống mức thấp hơn nữa (1-2% hoặc xuống bằng 0%) thì liệu có thể tạo được sự chêch lệch để khuyến khích dòng vốn? Câu trả lời là không. Hiện nay, thanh khoản của hệ thống NH đang ở mức dồi dào, biểu hiện trên thị trường liên NH là các NHTM đã hạ thấp lãi suất cho vay lẫn nhau và NHNN liên tiếp hút ròng về qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

    Trong tình hình như vậy thì NHNN có hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng không có ý nghĩa nhiều giúp các NHTM có thêm nguồn vốn để đầu tư và giảm phần nào chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay.

    Mặt khác, trong tình hình lạm phát đang có xu hướng gia tăng, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, gây ra những hoang mang nhất định cho thị trường, nhất là những nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong tình hình hiện nay, cần có sự cân nhắc thận trọng để phát huy tính hiệu quả của công cụ này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 08/06/2016, 10:26
    Có thể VAMC sẽ phải nhận sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ hoặc IMF
    Việt Nam đang cố gắng đẩy mạnh tốc độ “dọn dẹp” hệ thống ngân hàng nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay trong bối cảnh hạn hán và giá dầu thấp ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, Bloomberg nhận định.

    Bloomberg dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) – cho biết từ nay đến cuối năm đơn vị này sẽ tiến hành thương vụ mua nợ xấubằng tiền mặt lần đầu tiên. “Bước đi này sẽ tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu”, ông Hùng nói.

    Theo cơ chế hiện nay, VAMC phát hành các trái phiếu đặc biệt để đổi lấy nợ xấu. Các ngân hàng sẽ có thể sử dụng trái phiếu này làm tài sản đảm bảo để vay vốn từ NHNN. Việc VAMC trả bằng tiền mặt thay vì các trái phiếu đặc biệt sẽ giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động cho vay.

    Ông Hùng cho biết thêm rằng VAMC có kế hoạch xử lý khoảng 30.000 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD) nợ xấu trong năm nay bằng cách thu hồi nợ, bán nợ và tài sản đảm bảo. Kể từ đầu năm đến nay VAMC đã xử lý được khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu.

    “Mua nợ xấu bằng tiền mặt sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngân hàng cần thanh khoản và đang cần giảm nợ xấu”, Trinh Nguyễn – chuyên gia kinh tế cao cấp tại Natixis Asia (Hồng Kông) – nhận định.

    Trong khi đó ông Alan Pham, chuyên gia kinh tế trưởng tại VinaCapital, nhận định đây là một bước tiến lớn. “Lợi ích lớn nhất là nợ được giải quyết trực tiếp chứ không phải chuyển nợ từ chỗ này sang chỗ kia. Khi tính bằng giá thị trường và thanh toán bằng tiền mặt, nợ xấu được giải quyết triệt để”.

    Tuy nhiên ông cũng cho rằng vì thiếu các nguồn lực, có thể VAMC sẽ phải nhận sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ hoặc các tổ chức (như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF) để giải quyết được toàn bộ nợ xấu của hệ thống ngân hàng.

    NHNN đặt mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ. Hồi tháng 4 Thống đốc Lê Minh Hưng đã ký quyết định cho phép VAMC mua và bán nợ xấu theo giá thị trường.

    Năm 2012, sau khi nợ xấu tăng lên đến mức đỉnh điểm do quản lý yếu kém và tín dụng tăng trưởng quá nóng, một loạt các lãnh đạo ngân hàng đã bị bắt và kéo theo TTCK giảm điểm mạnh.

    Kể từ đó đến nay Việt Nam đã quyết tâm triển khai các biện pháp dọn dẹp nợ xấu để củng cố hệ thống ngân hàng cũng như tăng khả năng hỗ trợ vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên trong báo cáo được công bố hồi tháng 4, Ngân hàng Thế giới nhận định quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam diễn ra khá chậm chạp và do đó mục tiêu giảm số lượng ngân hàng thương mại từ mức 34 hiện nay xuống còn 15 ngân hàng vào năm 2017 vẫn là một thách thức.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 7, 04/06/2016, 10:15
    Hà Nội công bố hàng chục dự án đầu tư khủng trị giá hàng trăm ngàn tỷ
    Với mục tiêu thu hút 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, Hà Nội đã chính thức công bố hàng chục dự án đầu tư khủng.
    Thông tin được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Hợp tác đầu và phát triển sáng ngày 4/6 tại Hà Nội.

    Mục tiêu của Hà Nội trong 5 năm tới là Hà Nội cần huy động 2,5 – 2,6 triệu tỷ đồng. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết quan điểm của Thanh phố là sẽ kết nối đầu tư giữa ngân sách trung ương, địa phương và thu hút nguồn đầu tư toàn xã hội.

    Trong đó, ngân sách thành phố chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, dự án trọng điểm mang tính đặc thù nhà nước. Còn lại, Thành phố đặc biệt coi trọng kêu gọi đầu tư tư nhân; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung các dự án quy mô lớn, dự án sạch, có giá trị gia tăng cao, công nghệ sinh học, công nghệ cao...

    Đối với các dự án theo hình thức PPP, sẽ tập trung vào xã hội hóa kết cấu hạ tầng, ưu tiên tăng trưởng xanh, công viên và khu vui chơi giải trí, nhà ở cải tạo chung cư cũ, sản xuất công nghiệp phụ trợ...

    Theo đó, danh mục dự án được Chủ tịch UBND Thành phố thông tin cụ thể, bao gồm:

    Thứ nhất, sẽ giới thiệu 52 với tổng mức đầu tư trên 338 nghìn tỷ đồng, từ nguồn ngân sách:

    Trong đó, các dự án hạ tầng kỹ thuật có 35 dự án, 4 dự án đường sắt đô thị, 6 dự án cầu qua sông Hồng và sông Đuống, 5 dự án khép kín các đường vành đai và 7 dự án giao thông khác; 13 dự án xử lý nước thải và rác thải tại các khu công nghiệp.

    Lĩnh vực y tế gồm 5 dự án, lĩnh vực nước sạch nông thôn với 12 dự án.

    Thứ hai, danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa, tổng số dự án kêu gọi xã hội hóa là 43 dự án, có tổng mức đầu tư là 372,25 tỷ đồng.

    Cụ thể, lĩnh vực thương mại dịch vụ 15 dự án gồm 3 dự án hạ tầng khu vùng công nghiệp, 5 dịch vụ thương mại và 7 dự án thương mại tập trung;

    Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có 5 dự án là các bãi đỗ xe ngầm, tổng mức đầu tư là 3000 tỷ đồng,

    Lĩnh vực hạ tầng xã hội gồm 11 dự án về công viên, tổng mức đầu tư 36,8 nghìn tỷ đồng

    Lĩnh vực nhà ở 10 dự án tổng đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng. Thành phố kêu gọi đầu tư, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ chung cư cũ.

    Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết rõ, quan điểm của thành phố là cải tạo toàn diện các khu chung cư cũ trên tinh thần làm toàn diện chứ không làm đơn lẻ.

    Lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ cao có 2 dự án với vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

    Theo thông tin từ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đến thời điểm hiện nay đã có 70 nhà đầu tư gửi công văn xin chủ trương đầu tư, trong đó có 52 dự án mà Hà Nội kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng.

    "Đây là con số nhà đầu tư rất quan tâm, đều cam kết sẽ nghiên cứu và đầu tư vào các dự án đã đăng ký này" - Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.

    Để thu hút đầu tư hiệu quả, ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết Hà Nội sẽ tiên phong cả nước về đầu tư và kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp. Xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ người dân và DN, chính quyền kiến tạo tạo thuận lợi mới cho khởi nghiệp.

    "Ngay sau Hội nghị này TP sẽ thành lập quỹ hỗ trợ DN khởi nghiệp, ban hành cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo luật DN, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ tiếp cận đất đai, khoa học công nghệ, phấn đầu 2016 – 2020 thành phố có thêm 200 nghìn DN thành lập mới" - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

    Từ tháng 6/2016 thực hiện đăng ký thành lập mới qua mạng trong 2 ngày làm việc, giảm 1 ngày so với quy định. Đối với quá trình giao dịch trên mạng, thực hiện liên thông về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cắt giảm 40% thủ tục hành chính về đầu tư, kê khai nộp thuế đạt 100%, giảm 20% lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giảm 50% trong giải quyết thủ tục quy hoạch, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng là 21 – 26 ngày.
    --- Gộp bài viết, 12/06/2016, Bài cũ: 12/06/2016 ---
    Chắc khi ETF bán xong 992k mà cũng chẳng biết bán xong chưa do trong tuần vừa rồi nó bán cũng khoảng 1 triệu SHB.
    http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-SHB-3.chn#data
    [​IMG]
  10. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.771
    Tuần sau ngân hàng ngon.

    BID lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 3,600 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước
    ./.

    http://viet stock.vn/2016/06/den-luot-bidv-len-tieng-ve-viec-bo-tai-chinh-de-nghi-tra-co-tuc-2015-tien-mat-757-479781.htm

Chia sẻ trang này