SHB- pe 4.04; Pb 0.73; nợ xấu thấp mà giá 10.15 không lên nổi. Các bác giải thích giúp em

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi adam81, 10/02/2023.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 444478 lượt đọc và 2431 bài trả lời
  1. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.800
    Shb giẻ rách được 14 không các cụ:drm
  2. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    tôi kỳ vọng lên 15-18
    Nhìn kiểu GD nhấp nhả này thì sắp lên đến đít rồi
    khigiacodoc thích bài này.
  3. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.800
    Đồng quan điểm với cụ, nhưng anh mít đánh di lắm, nay nhìn SHB đẹp như số đo ba vòng của con dâu anh mít =)) nhung khó ăn tốn sức lắm
  4. vinazoo

    vinazoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.061
    Mai luôn đi bác cấu nhỉ, giới trẻ giờ thích ngay và luôn không ah.
    Mong chở cái ngày thời tới cản không nổi :drm
  5. vinazoo

    vinazoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    5.061
    Cụ khỉ lại thế
    DJ xanh không nói trước nhưng wti tăng ác nhỉ, mai lại khó bói
    khigiacodoc thích bài này.
  6. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.800
    theo kinh nghiệm của tôi thì anh mit thích bốc mùi trước đại hội, con sau đại hội có bốc mùi nữa không thì phụ thuộc vào kế hoạch ở đại hội. Nói chung giờ đến ngày đại hội chắc anh cho +/- 10% lót dạ tính ra tiền gửi 1 tháng lãi 10% cao hơn 10 lần gửi vào ngân hàng nhà anh ấy rồi còn gì ( để ý có dấu - nhé =)))
  7. hoatran0687

    hoatran0687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Đã được thích:
    1.614
  8. hoatran0687

    hoatran0687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Đã được thích:
    1.614
    Vốn ngoại, cánh én giữa mùa đông thanh khoản
    Tác giả Hương Vân Hằng

    22/03/2023 06:40

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Việc khối ngoại mua ròng liên tiếp trong 8 phiên giao dịch vừa qua như cánh én giữa mùa đông thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp điểm số thị trường không giảm sâu dưới tác động bất ổn của thị trường tài chính thế giới.
    Mua ròng sẽ còn tiếp diễn

    Tính đến cuối tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã có 8 phiên mua ròng liên tiếp, sau chuỗi bán ròng kể từ đầu tháng 2/2023. Những ngày đầu tháng 3, khi thanh khoản của thị trường giảm mạnh, chỉ còn khoảng hơn 5.000 tỷ đồng giá trị giao dịch trên sàn HOSE một phiên, khối ngoại vẫn bán ròng. Qua tuần đầu tiên của tháng, họ đã trở lại mua ròng. Những tên tuổi giao dịch tích cực được nhắc đến là Dragon Capital, Tian Hong, Van Eck…

    Thời điểm khối ngoại chuyển sang mua ròng trùng với thời điểm chỉ số USD Index giảm vào ngày 8/3. Đến ngày 15/3, chỉ số này tăng lại so với ngày trước đó, nhưng cũng đã xuất hiện mô hình nến Three Inside Down (bộ mô hình ba nến cảnh báo đảo chiều từ tăng sang giảm, có độ tin cậy khá cao trong phân tích kỹ thuật) và USD Index bắt đầu giảm.

    Cũng trong thời gian này, thông tin về Quỹ Fubon tại Đài Loan (Trung Quốc) huy động khoảng 160 triệu USD để giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, giúp thị trường không bị giảm sâu theo thị trường Mỹ do ảnh hưởng bởi các vụ phá sản ngân hàng quy mô vừa và nhỏ liên tiếp xảy ra, đe dọa các định chế tài chính lớn.

    Ngày 15/3, Fubon đã giải ngân khoảng 8 triệu USD, mở đầu đợt giải ngân, dự kiến trong khoảng 20 ngày vào thị trường Việt Nam, thời gian đặt ra dựa trên yếu tố thanh khoản của thị trường.

    Ước tính, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận dòng vốn nước ngoài từ các quỹ ETF là Fubon và VanEck Việt Nam với tổng giá trị khoảng 6.100 tỷ đồng.

    Trong 2 tháng qua, kể từ sau đợt huy động vốn lần thứ 4, số lượng chứng chỉ quỹ ETF của Fubon luôn duy trì ở mức tối đa và nhà đầu tư cá nhân mua vào đẩy giá lên cao, có thời điểm cao hơn 6% so với NAV/chứng chỉ quỹ, giúp Fubon lên kế hoạch huy động vốn thuận lợi.

    Nhà đầu tư cá nhân tại Đài Loan, nơi có thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, có xu hướng quan tâm đặc biệt đến thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2 năm qua và sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới do họ hiểu rõ đặc tính của thị trường chứng khoán Việt Nam và tin rằng câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam giống như các thị trường Thái Lan, Đài Loan 5, 10 năm trước. Vì vậy, khi thị trường giảm, họ cho là cơ hội để giải ngân và tích lũy.

    Cho đến thời điểm này, bên lạc quan cho rằng, tuy giá trị mua ròng của nhà đầu tư ngoại trong mỗi phiên chỉ tương đương 2 - 3% giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng với danh mục mua có khả năng cải thiện chỉ số, cũng như lan tỏa tâm lý lạc quan trên thị trường, động thái mua ròng của khối ngoại góp phần quan trọng vào việc giữ chỉ số VN-Index không bị giảm sâu khi thị trường tài chính Mỹ và thế giới liên tiếp đón nhận tin xấu.

    Dự kiến, chuỗi mua vào kéo dài gần 3 tuần của Fubon sẽ tiếp tục tạo xu thế tích cực cho thị trường chứng khoán trong nước, khi tích lũy với diễn biến đi ngang trong biên độ hẹp. Không chỉ Fubon mà tổ chức đầu tư trong nước, bao gồm cả tự doanh của công ty chứng khoán cũng mua ròng trong tuần trước.

    Uớc tính, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận dòng vốn nước ngoài từ các quỹ ETF là Fubon và VanEck Việt Nam với tổng giá trị khoảng 6.100 tỷ đồng.

    Bên kém lạc quan thì lại cho rằng “Fubon rất nhỏ bé, làm sao có thể cân cả thị trường Mỹ đang bất ổn khó lường” và phiên giao dịch thứ Năm tuần qua (16/3) đã thể hiện một phần nhận định này. Khối ngoại mua ròng chỉ 70 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Tuấn Anh, Người sáng lập FinPeace cho rằng, thông tin các quỹ ETF giải ngân vào thị trường có thể đẩy thị trường bật tăng vài phiên nhưng để đi xa hơn, vẫn cần sự đồng thuận của khối nội và khối ngoại, đồng thuận dòng tiền. Mà sự đồng thuận đó đòi hỏi những thay đổi tích cực về vĩ mô, nhất là yếu tố lãi suất, dòng tiền. Còn hiện nay, ngoại mua thì nội lại bán và không có hiệu ứng tăng giá lên chỉ số chung. Nhà đầu tư trong nước vẫn yêu thích lướt sóng ngắn hạn hơn. Vì vậy, dòng vốn của khối ngoại mới đóng vai trò củng cố nền tảng thị trường, là điều kiện cần chứ không đủ để thị trường tăng.

    Cụ thể, ông Tuấn Anh phân tích, Fubon đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam theo chỉ số tham chiếu là FTSE Vietnam 30 Index, gồm 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn HOSE còn room ngoại. Quỹ này rất hay “bắt đáy”, nghĩa là giải ngân trong những đợt giảm sâu của VN-Index. Quãng thời gian từ năm 2021 - 2022, có thể thấy Fubon vẫn chưa thành công. Tuy nhiên, Quỹ luôn có góc nhìn dài hạn nên không thể nói thắng, thua ở thời điểm này. Việc quỹ ETF này huy động vốn thành công và bất ngờ giải ngân lại cho thấy góc nhìn của nhà đầu tư ngoại vào thị trường Việt Nam tích cực hơn nhiều nhà đầu tư trong nước.


    “Nhưng điều quan trọng là Fubon rất thích giải ngân ở vùng đáy, vì thế, chúng ta có thể kỳ vọng VN-Index đang ở đáy hoặc rất gần đáy rồi”, ông Tuấn Anh nhận định.

    Các tín hiệu tạo đáy nhìn từ vĩ mô

    Trong chuỗi 8 phiên nhà đầu tư ngoại mua ròng vừa qua, cũng là thời điểm ghi nhận tín hiệu vĩ mô tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Chính phủ đã ban hành chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu và bất động sản, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành. Trong các loại lãi suất điều hành giảm đợt này, đáng chú ý là lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm.

    Trong bối cảnh các ngân hàng đang dư nguồn cho vay vì lãi suất cao nên phân bổ nhiều vào trái phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá, thì lãi suất tái chiết khấu giảm giúp ngân hàng linh động trong việc luân chuyển vốn từ nắm giữ giấy tờ có giá sang giải ngân cho vay khách hàng khi có nhu cầu. Đồng thời, lãi suất tái chiết khấu giảm cũng giúp mặt bằng lãi suất trên thị trường giảm.

    [​IMG]
    Biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng ưu tiên ở một ngân hàng ngày 15/3/2023 (bên phải) đã giảm khá mạnh so với biểu lãi suất ngày 8/12/2022

    Khảo sát trên thị trường ngày 15/3, sau khi có quyết định hạ lãi suất điều hành, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tiền tiết kiệm xuống dưới 10%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Kỳ hạn 12 tháng chỉ áp dụng lãi suất nhỉnh hơn 10%/năm với giá trị tiền gửi lớn. Còn kỳ hạn trên 13 tháng giảm mạnh về quanh mốc 8%/năm, thay vì trên 11%/năm. Điều này phản ánh xu thế lãi suất tiền gửi sẽ giảm.

    Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài nhận định: “VN-Index đã tạo đáy ở 1.000 điểm, nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt và thị trường chứng khoán tương đối rẻ, xét trên các chỉ số định giá theo PE, P/B hay EV/EBITDA. Năm nay, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng yếu nhưng giá cổ phiếu sẽ tăng vì định giá đang ở mức thấp”. Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần lưu ý các ngân hàng có nắm giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp lớn, vì sẽ có những câu chuyện cần quan tâm giống như đã xảy ra bên Mỹ.

    Ngay cả khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn tăng lãi suất thêm 0,5%/năm thì diễn biến này dường như đã phản ánh vào mặt bằng lãi suất và thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Lãi suất tại Việt Nam tuy đã giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao so với khả năng chấp nhận của doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ bản. Vì vậy, mặt bằng lãi suất vẫn cần tiếp tục giảm nữa để tiệm cận hơn trạng thái bình thường.

    Trong thời gian này, giới đầu tư cho rằng, đầu tư công phải được đẩy mạnh thực chất để tạo động lực tăng trưởng khi mặt bằng lãi suất còn cao và thị trường trong và ngoài nước đều suy giảm do chính sách thắt chặt tiền tệ.

    “Đây là thời điểm nhạy cảm của thị trường, nhưng bất ổn là lúc để mua những cổ phiếu tốt với giá rẻ”, giám đốc một quỹ đầu tư ngoại nói với Đầu tư Chứng khoán.
  9. hoatran0687

    hoatran0687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Đã được thích:
    1.614
    Đợt mua khủng của quỹ ETF 500 triệu USD

    13 phút trước

    • NVL, 8.4 triệu cp SHB, 8.2 triệu cp VND. Ở chiều ngược lại, quỹ VNM ETF bán mạnh 11.6 triệu cp HPG và 3 triệu cp STB.

      Thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM ETF từ 10-17/03/2023
      https://image.*********.vn/2023/03/21/VNM-ETF-1703.png​
    SaPo thích bài này.
  10. kakalot114

    kakalot114 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    471
    sáng ra đã đè khiếp,có mỗi cái mốc 10.3 giữ cả tuần nay ko cho qua??????

Chia sẻ trang này