1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

SHB tin khủng cực kỳ khủng, tuyệt vời!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Jun 7, 2016.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Chỉ định SHB làm ngân hàng phục vụ các dự án ODA do ADB tài trợ
    VietTimes -- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1067/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho các Tiểu Dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam – Khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
    Xuân Thắng - /Thứ Ba, ngày 7/6/2016 - 15:02
    [​IMG]Ảnh minh họa.
    Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được tin tưởng chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các Tiểu Dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp” và “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên” thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam – Khoản vay 3 do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay số 3251-VIE ký ngày 19/11/2015 giữa đại diện nước CHXHCN Việt Nam và ADB.

    Đây là khoản vay do ADB cam kết cấp trị giá 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR) cho Khoản vay 3 với thời hạn vay 25 năm nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

    Trước đó, cuối tháng 4/2016, Bộ Tài Chính đã có công văn 5899/BTC – QLN chỉ định SHB làm Ngân hàng phục vụ cho Dự án “Chương trình phát triển kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên biển” trị giá 200 triệu Yên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại. Khoản viện trợ này giúp cơ quan thực thi pháp luật trên biển (cục kiểm ngư và cảnh sát biển việt nam) nâng cao năng lực quản lý, bổ sung thêm các trang thiết bị kỹ thuật hàng hải hỗ trợ cho lực lượng tàu Cảnh sát Biển thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền và cứu nạn biển, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ ngư dân và các đối tượng liên quan trong quá trình sản xuất, hoạt động trên biển.

    Được biết, SHB là một trong những Ngân hàng thương mại có kinh nghiệm thực hiện sớm nhất công tác phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004). Có thể kể đến các dự án như: Dự án Tài chính nông thôn II& III do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB), Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Ngoài ra SHB cũng đã tham gia phục vụ các dự án ODA như dự án HTKT tăng cường diễn đàn Đô thị Việt Nam - VUF và thực hiện chương trình nâng cấp Đô thị Quốc gia – NUUP; Dự án Tăng cường năng lực xây dựng Luật đấu thầu do WB tài trợ; Dự ánGiảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện do Chính phủ Đức tài trợ; Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới quốc gia lần 2 do JICA tài trợ ...và gần đây nhất là dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp do WB tài trợ và Dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận do Chính phủ Phần Lan tài trợ…

    “Với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cùng mạng lưới hoạt động, khách hàng rộng lớn, SHB cam kết sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ các dự án, thực hiện tốt các quy định góp phần vào sự thành công chung của các dự án”, đại diện SHB cho hay.

    X.T
    dat0039, A115, hbtsd and 2 others like this.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Việt Nam còn 22 tỷ USD vốn ODA chưa giải ngân
    Trong một báo cáo công bố gần đây, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho hay, tính đến hết năm 2015, vốn ODA đã ký nhưng chưa giải ngân hiện còn khoảng 22 tỷ USD. Điều này dấy lên những lo ngại về hiệu quả sử dụng vốn ODA của Việt Nam.
    Bích Diệp - /Thứ Hai, ngày 6/6/2016 - 16:00
    [​IMG]Trong năm 2017, Việt Nam có thể sẽ không còn được nhận ODA ưu đãi từ World Bank, chi phí vay vốn sẽ đắt đỏ hơn.

    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng xác nhận con số này và cho biết, hiện còn khoảng 22 tỷ USD đã ký kết đang trong quá trình thực hiện.

    Trong khi đó, tổng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được giải ngân lũy kế đến tháng 5/2016 đạt khoảng 71% tổng vốn ODA ký kết.

    Trao đổi với báo giới, ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính khẳng định, Bộ Tài chính luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) trong khi chuẩn bị các bước triển khai giải ngân dự án làm sao nhanh nhất có thể.

    “Chúng tôi đã nghe ý kiến các đại diện đơn vị bộ ngành địa phương, chủ dự án để xem vướng mắc khi thực hiện dự án là gì nhằm hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 16 của Chính phủ", ông Hải cho biết.

    “Mục tiêu quan trọng nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ chế tài chính thực sự là rõ ràng, đảm bảo khi dự án được triển khai thì ngay từ khâu hình thành ý tưởng đã từng bước có cơ chế tài chính cho dự án. Đến khi dự án chính thức được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện ngay lập tức, tránh tình trạng vốn bị chậm”, đại diện Bộ Tài chính cho hay.

    Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ giúp Việt Nam giảm chi phí cơ hội cũng như tránh lãng phí nguồn lực trong điều kiện sang năm 2017, Việt Nam có khả năng sẽ không còn được nhận nguồn vốn vay ODA ưu đãi từ World Bank, chi phí vay vốn tăng.

    Ông Hải đồng thời lưu ý rằng, luôn có sự chênh lệch đáng kể giữa con số cam kết của các nhà tài trợ và khoản giải ngân thực tế. Trong vài năm trở lại đây, trung bình mỗi năm Việt Nam giải ngân được khoảng 5 tỷ USD vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.

    Còn theo thông tin từ người phát ngôn của Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, trong 22 tỷ USD vốn ODA cam kết, có 2,15 tỷ USD sẽ phải giải ngân trước năm 2016, còn lại sẽ giải ngân cho những dự án đã có kế hoạch giải ngân theo lộ trình đến năm 2020 và nhiều dự án sau năm 2020.

    Ông Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA phải thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ đã cam kết trong hiệp định, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả.

    Theo Dân trí
    quocdai307 likes this.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Việt Nam - Nhật Bản ký kết 4 văn kiện về vốn vay ODA, trị giá 166 tỷ yên
    VietTimes -- Nhân dịp thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước G7 mở rộng, ngày 28/5/2016, ngay sau lễ đón tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ đô Tô-ki-ô (Tokyo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê (Shinzo Abe).
    Xuân Thắng - /Thứ Bảy, ngày 28/5/2016 - 20:32
    [​IMG]
    Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng và đạt nhất trí cao về phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, nông nghiệp, giao lưu giữa các địa phương hai nước.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ Nhật Bản, chúc mừng Nhật Bản tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7 và Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Thủ tướng Sin-dô A-bê chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng mới của Việt Nam, cảm ơn việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận lời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Thủ tướng Sin-dô A-bê khẳng định rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật phát triển toàn diện hơn nữa và mong sớm đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản.

    Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai nước; nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh. Thủ tướng A-bê bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam.

    Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng trao đổi các biện pháp cụ thể để thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế với các nội dung kết nối chiến lược phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực sản xuất, kết nối nguồn nhân lực thông qua hợp tác đầu tư, thương mại, ODA... Thủ tướng A-bê khẳng định tiếp tục cung cấp ODA hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội và trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai kế hoạch tín dụng 110 tỷ USD nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á và trong triển khai sáng kiến kết nối Mê Công - Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản ủng hộ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có nguồn vốn IDA ưu đãi của Ngân hàng thế giới sau năm 2017.

    Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam thông qua việc triển khai Giai đoạn VI Sáng kiến chung Việt - Nhật trong năm 2016; khẳng định hợp tác chặt chẽ triển khai Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn về cơ sở hạ tầng hai nước, trong đó có dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.... Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản của hai nước vào thị trường của nhau như thanh long ruột đỏ của Việt Nam và lê của Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam vào Nhật Bản, tiếp tục triển khai dự án trường Đại học Việt - Nhật, thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu giữa người dân hai nước.

    Liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng A-bê đã tuyên bố cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại khẩn cấp 300 triệu Yên (2,5 triệu đô la Mỹ) để hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn và khẳng định Nhật Bản sẽ cùng Việt Nam nghiên cứu các giải pháp trung và dài hạn và sẵn sàng xem xét cung cấp vốn vay ODA để xây dựng các đập, hồ chứa nước và hỗ trợ trên cơ sở đề nghị cụ thể của Việt Nam trước mắt sẽ sớm cử đoàn khảo sát của JICA đối với Dự án quản lý nước ở tỉnh Bến Tre.

    Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thủ tướng A-bê khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong chuẩn bị Năm APEC 2017. Chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, đặc biệt là những hành động tôn tạo, xây đảo quy mô lớn, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; các bên liên quan không có những hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp và quân sự hóa trên Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

    Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sin-dô A-bê đã chứng kiến các Bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi 05 văn kiện ký kết, trong đó có 04 văn kiện về vốn vay ODA với tổng số tiền là 166 tỷ yên (tương đương 1,5 tỷ usd) gồm: (i) Công hàm trao đổi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số I Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; (ii) 03 Hiệp định vay cho 03 dự án: Xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (54,982 tỷ Yên = 500 triệu USD); Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (khoản vay lần 3) (20,967 tỷ Yên = 191 triệu USD); Tuyến đường sắt đô thị số I Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (khoản vay lần 3) (trị giá 90,175 tỷ Yên = 820 triệu USD); và (iii) Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Hàng không ANA Holdings Inc.

    Kết thúc buổi lễ trao văn kiện, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả cuộc hội đàm. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Lãnh đạo một số cơ quan tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản như Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Shinichi Kitaoka, Chủ tịch danh dự Tập đoàn Mitsubishi Kojima Yorihiko, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, đi thăm nông trại Yokoyama, tại thị trấn Toyoake, tỉnh Aichi./.
    quocdai307 likes this.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    1. Cổ tức 2015 còn 7.5% trong khi giá hiện giờ 6.3k nghĩa là chia xong còn 5.6k hả trùi.

    2. Quí I/2016 tăng trưởng lợi nhuận khá so với cùng kỳ!

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt hơn 888 tỷ đồng, tăng tới 44% so với cùng kỳ năm trước.

    Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19%, đạt hơn 27 tỷ đồng tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này chỉ mang về cho ngân hàng 26 tỷ đồng, giảm 26,7% trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ tới 3 tỷ đồng (cùng kỳ mảng này lãi gần 200 triệu đồng).

    Đáng chú ý, hoạt động khác trong kỳ mang về cho SHB khoản lãi gần 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này chỉ là 100 triệu đồng.

    Chi phí hoạt động của ngân hàng trong kỳ tăng nhẹ 10%, lên gần 507 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh từ mức 7,9 tỷ đồng lên hơn 168 tỷ đồng.

    Tổng lợi nhuận trước thuế quý I/2016 của SHB là gần 305 tỷ đồng, tăng tới hơn 46% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 244 tỷ đồng, tăng 47,4%.

    3. Chủ tịch đã từng nói: Về việc mua vào cổ phiếu, nhiều khi tôi thấy giá cp quá hấp dẫn thực sự là tôi đã nuốt nước bọt. Nhưng tôi mà mua thì phải báo cáo, công bố, mà nhiều khi lại bị nói làm giá.

    4. Chỉ số P/E 6.73.

    5. BDS hồi phục trong dòng bank thì SHB là bank hưởng lợi nhiều nhất do SHB chủ yếu cho vay BDS.
    quocdai307 likes this.
  5. nhaquelentinhle

    nhaquelentinhle Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2010
    Likes Received:
    1,767
    Bố sư con hàng mộng năng. Điên tiết hôm nay phang hết cmnr. Đời chơi ck nhiều mã, thua lỗ cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thấy ức chế như con hàng này của thằng híp
    willstrong likes this.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    • 07:25 Thứ sáu, 03/06/2016
    Ngân hàng, BĐS, xây dựng và VLXD được hưởng lợi từ TT06?

    Ngày 27/05/2016, NHNN đã chính thức ban hành thông tư 06/2016/TT-NHNN (gọi tắt là TT06) sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2014/TT-NHNN (gọi tắt là TT36), quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) đã có những phân tích đánh giá tác động của Thông tư 06 đến Thị trường chứng khoán.

    Thị trường trái phiếu Chính phủ sẽ sôi động và phát triển hơn trong thời gian tới

    BSC nhận định Thông tư 06 sẽ giúp thị trường trái phiếu Chính phủ sôi động và phát triển hơn trong thời gian tới, tăng khả năng huy động vốn từ kênh phát hành trái phiếu Chính phủ. 75% giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành được hấp thụ bởi khối ngân hàng.

    Việc tăng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ từ 15% lên 35% đối với chi nhánh nước ngoài và từ 15% lên 25% đối với NHTM Nhà nước được xem như “mở room” trên thị trường trái phiếu Chính phủ, tăng cầu trái phiếu này. Đây là yếu tố phần nào giúp giảm bớt tác động tăng lãi suất trung và dài hạn do siết chặt các tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng. BSC cho rằng, dư địa nắm giữ trái phiếu Chính phủ tăng lên sẽ chủ yếu đến từ khối NHTM Nhà nước do khối lượng giao dịch của cả nhóm ngân hàng nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thấp, chiếm khoảng 7-11% giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp.

    Mức độ rủi ro và ảnh hưởng đối với thị trường cổ phiếu là không đáng lo ngại

    BSC cho rằng dòng tiền vào thị trường có thể giảm do lãi suất tăng làm giảm mức hấp dẫn của tỷ suất sinh lợi của các khoản đầu tư chứng khoán, do đó, sẽ tác động tiêu cực đến dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

    Cùng với đó là việc bổ sung quy định “Cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để khách hàng ủy thác cho tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh cổ phiếu” thuộc đối tượng quy định về “Cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu”. Việc bổ sung thêm đối tượng tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ co hẹp lại tổng dư nợ tín dụng đối với 8 nhóm đối tượng thuộc tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu theo quy định tại

    BSC cho biết, việc thắt chặt tín dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng có thể buộc các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cao, dự án tốt tìm nguồn tài trợ mới như phát hành cổ phiếu tại thị trường sơ cấp.

    BSC đánh giá tác động của TT06 đối với thị trường cổ phiếu đều đã được thị trường phản ánh khi NHNN công bố dự thảo sửa đổi bổ sung TT36, do vậy, mức độ rủi ro và ảnh hưởng đối với thị trường là không đáng lo ngại.

    Ngân hàng, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng được hưởng lợi

    Một số ngành chịu tác động trực tiếp từ các thay đổi của TT06 là ngân hàng, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Với ngành ngân hàng, tăng trưởng thu nhập của các ngân hàng có thể giảm nhẹ do tăng trưởng tín dụng chậm hơn; NIM giảm do lãi suất huy động tăng trong khi định hướng của NHNN điều hành lãi suất cho vay đầu ra tiếp tục duy trì ở mức và do tăng trích lập dự phòng rủi ro.

    Đồng thời, nhu cầu tăng vốn chủ sở hữu bù đắp lại sự sụt giảm của CAR do tăng hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, với việc giãn thời gian thực hiện theo lộ trình các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD theo TT06, ngân hàng có thêm nguồn để cho vay trung và dài hạn, áp lực tăng lãi suất huy động và tăng trích lập dự phòng được giảm bớt, do vậy, thu nhập của ngân hàng có thể sẽ đỡ chịu áp lực ngắn hạn hơn.

    Với ngành bất động sản, BSC chia các doanh nghiệp bất động sản thành 2 nhóm là bất động sản dân cư và bất động sản khu công nghiệp. TT 06 hạn chế tín dụng đối với các dự án sẽ và đang triển khai và bất động sản mua để đầu tư (chiếm 20-30% tổng nhu cầu bất động sản). Điều này có thể làm giảm tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho bất động sản và giá nhà trong dài hạn. Trong khi đó, TT 06 không gây nhiều tác động tiêu cực đến nhu cầu thuê đất ở các khu công nghiệp do các doanh nghiệp này ít phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp FDI mang lại nguồn thu nhập ổn định và thường ứng trước 15%-20% giá trị hợp đồng (được sử dụng làm hạ tầng).

    BSC lưu ý, các tác động kể trên đối ngành bất động sản đã được dự báo trước và việc TT06 nới lỏng các quy định liên quan đến cho vay bất động sản hơn so với dự thảo sửa đổi sẽ có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực này, ít nhất là trong ngắn hạn, do vậy, doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản được kỳ vọng cao hơn trong khi đó, hàng tồn kho giảm.

    Trong khi đó, ngành Xây dựng và vật liệu xây dựng, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thông tư 06. Do đây là 2 ngành có mối quan hệ chặt chẽ với nhu cầu triển khai các dự án bất động sản. BSC cho rằng, mức độ ảnh hưởng tiêu cực sẽ thấp hơn đối với các doanh nghiệp bất động sản. Áp lực giảm bớt sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng cao hơn đối với các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng. Tác động này sẽ rõ hơn đối với nhóm doanh nghiệp xây dựng nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp vật liệu xây dựng có tỷ lệ bán vào kênh công trình cao.
    quocdai307 likes this.
  7. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 9, 2005
    Likes Received:
    8,724
    Liệu mai cover lại chăng?
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    http://vneconomy.vn/tai-chinh/shb-duoc-chi-dinh-phuc-vu-du-an-oda-20160607041446849.htm
    16:28 - Thứ Ba, 7/6/2016
    SHB được chỉ định phục vụ dự án ODA

    SHB được chỉ định phục vụ các dự án do ADB và Chính phủ Nhật Bản tài trợ...
    [​IMG]
    SHB là một trong những ngân hàng thương mại sớm có kinh nghiệm trong phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004).

    THÚY ANH
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

    Theo đó, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp” và “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên”.

    Các dự án trên thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - khoản vay 3 do ADB tài trợ theo Hiệp định vay số 3251-VIE ký ngày 19/11/2015.

    Đây là khoản vay do ADB cam kết cấp trị giá 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR) cho khoản vay 3 với thời hạn vay 25 năm, nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

    Trước đó, cuối tháng 4/2016, Bộ Tài chính đã có công văn chỉ định SHB làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Chương trình phát triển kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên biển” trị giá 200 triệu Yên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

    Khoản viện trợ này giúp cơ quan thực thi pháp luật trên biển (Cục kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam) nâng cao năng lực quản lý, bổ sung thêm các trang thiết bị kỹ thuật hàng hải hỗ trợ cho lực lượng tàu Cảnh sát biển thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền và cứu nạn biển, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ ngư dân và các đối tượng liên quan trong quá trình sản xuất, hoạt động trên biển.

    SHB là một trong những ngân hàng thương mại sớm có kinh nghiệm trong phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004). Ngân hàng này đã phục vụ, triển khai nhiều dự án ODA lớn như: dự án tài chính nông thôn II và III do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

    Ngoài ra SHB cũng đã tham gia phục vụ các dự án ODA như dự án hạ tầng kỹ thuật tăng cường diễn đàn đô thị Việt Nam - VUF và thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia - NUUP; dự án tăng cường năng lực xây dựng Luật đấu thầu do WB tài trợ; dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện do Chính phủ Đức tài trợ; dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới quốc gia lần 2 do JICA tài trợ...

    Gần đây nhất, SHB tham gia phục vụ dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp do WB tài trợ và dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận do Chính phủ Phần Lan tài trợ…
    quocdai307 likes this.
  9. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 22, 2015
    Likes Received:
    3,497
    Hết năm nay cung̣̉ ko qua đc giá 7.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Cover gì bác phải đua rồi...

Share This Page